Đến nội dung chính

Chương 315

admin 1.903 Chữ Cài Đặt

Tiêu Ngọc Dương lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, đưa Đạo hoa, phát hiện là bản đồ địa hình giản dị của Đào Hoa sơn.

“Ngươi vẽ từ khi nào? Đừng nói, còn rất giống.”

Tiêu Ngọc Dương cười cười: “Đây chỉ là ta bớt thời giờ họa, cây đào không có mấy quả, sắc cũng không lên, nơi nào giống rồi?”

“Ngược lại ta liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đây là Đào Hoa sơn.” Đạo Hoa dời ánh mắt từ trên bức họa đến trên người Tiêu Ngọc Dương, cười nói: “Tiêu Ngọc Dương, không ngờ ngươi còn rất có thiên phú hội họa.”

Tiêu Ngọc Dương nở nụ cười: “Phong cảnh ta có thể vẽ, nhưng mà ta am hiểu nhất là vẽ người, thế nào, có hứng thú để ta vẽ cho ngươi một tấm hay không?”

Hai mắt Đạo Hoa sáng ngời: “Thật sao?” Nói xong liên tục gật đầu, “Ta rất hứng thú, nếu ngươi vẽ đẹp, ta sẽ treo tranh lên, đặt ở trong phòng ta ngày nào cũng xem.”
Tiêu Ngọc Dương bật cười lắc đầu: “Nhan Di Nhất, không ngờ ngươi còn rất tự luyến.”

Đạo Hoa không để ý tới chế nhạo của hắn: “Ta thích nhìn chính mình, không được sao?”

Tiêu Ngọc Dương: “Được, ngươi làm gì cũng được.” Nói xong, liền dời ánh mắt đến trên bản đồ Đào Hoa sơn. “Đây là con đường quyết định tu sửa, ngươi thấy thế nào?”

Đạo hoa nhìn kỹ một chút: “Rất tốt, tránh được sườn dốc, tuy rằng dài một chút, nhưng cũng không sao.”

Trong lúc Đạo Hoa giúp Tiêu Ngọc Dương sửa đường, đồ ăn đều là Nhan lão thái thái dẫn theo Vương Mãn Nhi làm.

Sở trường của Nhan lão thái thái chính là hấp canh trứng gà, cũng thích nhất là làm canh trứng gà.

Giữa trưa một ngày, Tiêu Ngọc Dương và Đạo hoa trở về ăn cơm, nhìn thấy trên bàn bày canh trứng gà, sắc mặt nhất thời sụp đổ: “Tổ mẫu, con có thể không ăn canh trứng gà sao?”
Canh trứng gà này, nàng ăn từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ mấy năm nay, đến bên cạnh cha nương không cần lão thái thái nấu cơm, nàng mới tránh được một kiếp, không ngờ trong lúc sửa đường này, lại gặp lại.

Nhan lão thái thái nghiêm mặt nói: “Không được, từ nhỏ ngươi đã không thích ăn trứng gà, mấy năm nay đến bên cạnh cha nương ngươi, ta cũng không quản ngươi nữa, lúc này mới ăn mấy ngày, ngươi lại không muốn ăn?”

Đạo hoa bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn bát canh trứng gà mặt đầy vẻ mặt sa sút tinh thần.

“Ăn đi!” Cổ bà bà cười đưa thìa cho Đạo hoa, “Trứng gà là có dinh dưỡng nhất, tổ mẫu ngươi làm canh trứng gà này ta cảm thấy ăn cực ngon.”

Đạo Hoa cười khổ nhận lấy thìa, đồ ăn ngon đến đâu, ăn gần mười năm, cũng nên ngán.

Ăn được mấy miếng, Đạo hoa không muốn động vào thìa nữa.
Nhan lão thái thái lập tức nhìn sang: “Ăn xong rồi, không được lãng phí.”

Tiêu Ngọc Dương thấy bộ dáng Đạo hoa khổ sở, ăn từng miếng từng miếng canh trứng gà của mình sạch sẽ, sau đó cười nói với Nhan lão thái thái: “Lão thái thái, canh trứng gà bà làm ngon thật, mỗi lần đều ăn không đủ.”

Nhan lão thái thái lập tức cười đến híp cả mắt: “Vậy lần sau ta lại làm cho ngươi nhiều một chút.”

Tiêu Ngọc Dương: “Không cần phiền phức như vậy, không phải Đạo hoa ăn không được nhiều sao, mỗi lần ta giúp nàng ăn một chút là được.”

Hai mắt Đạo Hoa sáng ngời, liên tục gật đầu: “Chủ ý này rất hay.”

Nhan lão thái thái trừng mắt nhìn cháu gái: “Cho dù như vậy, hôm nay ngươi cũng phải ăn hết, không được lãng phí.”

Đạo Hoa chu môi, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay thon dài bưng bát canh trứng gà trước mặt nàng đi, vừa ngẩng đầu, thấy là Tiêu Ngọc Dương.

Tiêu Ngọc Dương cười cười với Nhan lão thái thái: “Lão thái thái, nàng không ăn ta ăn, như vậy cũng không tính là lãng phí.”

Sau đó ăn canh trứng gà dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mấy người khác trên bàn cơm.

Chờ hắn ăn xong, Đạo hoa mới yếu ớt nói: “Tiêu Ngọc Dương, canh trứng gà này là ta từng ăn.”

Sắc mặt Tiêu Ngọc Dương cứng đờ, lập tức ra vẻ tùy ý cười nói: “Ngươi giúp ta sửa đường, ta giúp ngươi ăn một chút gì đó thì làm sao, hơn nữa, hai chúng ta cần phân chia rõ ràng như vậy sao?”

Tiếp theo liền tự mình gắp thức ăn khác lên ăn.

“Ừm, đậu hũ hôm nay làm thật ngon.”

“Còn có dưa chuột, đặc biệt giòn.”

“Đậu Giác cũng không tệ.”

Nhìn hắn ăn vui vẻ, ba lão nhân trên bàn liếc nhau một cái, đều yên lặng ăn đồ ăn.

“Đùi gà của lão thái thái kho rất ngon, mấy ngày trước không phải ngươi đang la hét muốn ăn sao.”

Tiêu Ngọc Dương kẹp một cái đùi gà cho Đạo Hoa, chờ Đạo Hoa vùi đầu gặm đùi gà, không nhìn hắn, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay lỗ mãng rồi!

Ăn chung bát canh trứng gà, còn ở trước mặt người ngoài, quả thực lỗ mãng.

Tiêu Ngọc Dương vụng trộm nhìn Đạo hoa, thấy trên mặt nàng cũng không có dị sắc, lúc này mới tiếp tục ăn.

Trải qua hơn nửa tháng bận rộn, đường trên Đào Hoa sơn đã được tu bổ gần hết, bây giờ chỉ còn lại một đoạn cuối cùng.

“Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, không cần ngươi cõng ngỗng ấm, ta tự mình tới là được.”

Nhìn thấy Đạo hoa lại từ dưới chân núi cõng ngỗng đá ấm lên cho hắn, Tiêu Ngọc Dương vội vàng buông việc trong tay xuống, đón lấy cái gùi trên lưng nàng.

Đạo Hoa lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán: “Ta có thể giúp ngươi một chút là một chút.”

Tiêu Ngọc Dương buông sọt xuống, kéo tay Đạo hoa, đưa nàng đến bên cạnh tảng đá, sau đó ấn nàng ngồi xuống, hai tay đặt lên vai nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nhan Di Nhất, ta nói lại lần nữa, ngươi ngồi bên cạnh ta chính là trợ giúp lớn nhất.”

“Những việc nặng nhọc này, không phải một cô nương như ngươi nên làm, biết chưa?”

Tiêu Ngọc Dương nghiêm túc, làm cho Đạo Hoa có chút ngây ngốc, nhất là bởi vì khoảng cách giữa hai người có chút gần, nhìn thấy trong đôi mắt trong suốt sáng ngời của hắn phản chiếu rõ ràng thân ảnh của mình, một cỗ cảm xúc khó hiểu đột nhiên liền chui vào trái tim.

Còn chưa kịp chờ nàng bắt lấy cỗ cảm xúc này, Tiêu Ngọc Dương thấy nàng không có phản ứng, lắc lắc bờ vai của nàng, trực tiếp đem nàng lay tỉnh hồn.

“A, ngươi nói cái gì?”

Nhìn bộ dáng mơ hồ của Đạo Hoa, Tiêu Ngọc Dương bất đắc dĩ che đầu: “Nhan Di Nhất, ngươi ở bên cạnh ta, chính là trợ giúp lớn nhất đối với ta, nghe rõ chưa? Có nên thử lại lần nữa hay không?”

Đạo Hoa vội vàng lắc đầu: “Không cần, ngươi tiếp tục, ta bất động là được.”

Trên Đào Hoa sơn, một con đường đá ấm dài đến vài trăm mét đã được sửa chữa xong.

Giờ phút này, Tiêu Ngọc Dương mang theo Đạo hoa, đang tiến hành kiểm tra lần cuối cùng.

Nhìn Tiêu Ngọc Dương cầm cuốc gõ gõ nơi này, đục đục bên kia, bộ dáng cẩn thận nghiêm túc kiểm tra, Đạo hoa đi ở phía sau hơi có chút tán thưởng.

Lần này sửa đường, làm cho nàng hiểu rõ Tiêu Ngọc Dương sâu hơn một chút.

Trước kia khi ở chung, mọi người bình thường đều cùng nhau ăn uống vui chơi, nàng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng một mình hắn đảm đương một phía, nghiêm túc làm việc.

Lúc mới bắt đầu sửa đường, nàng thật sự có chút không yên lòng, dù sao đây là công tử ca làm việc nặng nhọc, lo lắng hắn lớn lên trong phú quý không chịu nổi phần khổ sở này.

Nhưng sau đó nàng mới phát hiện, nàng thật sự đã coi thường Tiêu Ngọc Dương.

Người này có tâm tính cứng cỏi, cho dù trên vai, trên tay đều mài đến bọt máu, ngày hôm sau vẫn còn cắn răng tiếp tục, không có chút nào khí chất công tử quý tộc.

Chuyện như vậy đối với nông hộ mà nói có thể quá thường gặp, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đặt ở trên người hắn, liền để hắn trong nháy mắt trở nên nổi bật.

Tên này cũng không chỉ là hư hữu kỳ biểu, bên trong còn có bản lĩnh thật sự.

Từ vẽ đồ khảo sát đến thực thi sửa đường cụ thể, gia hỏa này mỗi một bước đều có được quy hoạch cùng dự đoán của mình, gặp được đột phát ngoài ý muốn, cũng có thể bình tĩnh ứng đối, nhiều lần đều để nàng lau mắt mà nhìn.

Dù sao cũng phải nói, là một người có thể gánh vác trách nhiệm, có trách nhiệm!

“Ngươi nói ta có nên xây thêm một cái đình trên núi hay không?”

Kiểm tra xong đường đi, Tiêu Ngọc Dương đứng ở đỉnh núi nhìn nhìn, phát hiện trên núi chỉ có một tòa Mai Thảo viện, quá đơn giản một chút, liền nghĩ đến xây một cái đình.

Hỏi xong, đã lâu không nghe thấy Đạo Hoa quay đầu, quay đầu nhìn lại, khá lắm, lại đang thất thần.

“Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi có nghe thấy không?”

Đạo hoa hoàn hồn, ngẩn người: “Ngươi nói cái gì?”

Tiêu Ngọc Dương có chút không nói nên lời: “Gần đây sao ngươi lại thất thần vậy?”

Đạo Hoa không chút suy nghĩ nói: “Ta bị ngươi làm cho choáng váng nha, có người nói cho ngươi hay không, bộ dáng ngươi chăm chú làm việc, thật sự là quá đẹp trai.” Nói xong, còn giơ ngón cái lên với hắn, không che giấu vẻ tán thưởng của mình chút nào.

Tán thưởng thẳng thắn như thế, làm cho trong lòng Tiêu Ngọc Dương rung động, nhịn không được cảm thấy mừng thầm cùng vui thích, thấy Đạo hoa thẳng tắp nhìn mình, chợt cảm thấy bên tai có chút nóng lên, lại cảm thấy có chút thẹn thùng, vội vàng dời đi tầm mắt, không thể không nói sang chuyện khác che giấu sự không thoải mái của mình.

“Đợi lát nữa ta muốn đi xây một cái đình, Cổ bà bà cùng Cổ sư phó lúc không có việc gì, cũng đến trong đình uống chút trà, thưởng cảnh gì đó.”

Trải qua gần một tháng ở chung, hắn phát hiện, mặc kệ là Cổ bà bà, hay là Cổ sư phó, đối với hắn đều rất tốt, loại tốt này, cùng người khác còn có chút không giống, trong lời nói luôn có thể để cho hắn cảm giác được quan tâm cùng bảo vệ.

Cảm giác như vậy, hắn chỉ cảm nhận được ở trên người Hoàng bá phụ, cữu cữu, cùng vị trong Mai Lâm biệt viện kia.