“Được rồi, khí lực ta vẫn có, vận chuyển chút noãn thạch cần thiết để trải đường, ta vẫn không nói chơi.”
Nói xong, liền giơ gùi lên đặt lên vai Đạo hoa, “Mau cõng lên lưng, đừng trì hoãn thời gian của ta.”
Như thế, trên lưng chỉ còn lại khoảng một phần ba số noãn thạch đi về.
Trên đỉnh Đào Hoa sơn, Cổ Kiên yên lặng nhìn hai bóng người không ngừng đi tới đi lui bên bờ sông, vận chuyển ngỗng đá ấm, trên khuôn mặt nghiêm túc không biết từ khi nào đã lộ ra vẻ tươi cười.
Cõng đá ấm ngỗng cả ngày, đêm đó trên vai Đạo hoa đau không chịu nổi.
Lúc Vương Mãn Nhi bưng nước ấm rửa mặt vào phòng, liền nhìn thấy Đạo hoa đang một tay bóp bả vai của mình, vội vàng đi tới: “Cô nương, cô tắm rửa trước đi, đợi lát nữa ta xoa cho cô nương.”
Đạo Hoa không từ chối, gật đầu, rửa mặt xong liền nằm úp sấp trên giường.
“Ai nha, sao lại đỏ như thế?”
Nhìn hai vết đỏ bắt mắt trên vai Đạo Hoa, Vương Mãn Nhi kinh hô một tiếng.
Thân thể của Đạo Hoa khẽ động, đặt ngón trỏ lên môi làm bộ như đang lên tiếng: “Suỵt, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn gọi tổ mẫu đến đây hả!”
Vương Mãn Nhi hạ thấp giọng, vừa nhẹ nhàng bóp bả vai Đạo Hoa, vừa thấp giọng nói: “Cô nương, nếu không, ngày mai ngươi cũng đừng đi cõng đá nữa.”
Đạo Hoa lắc đầu: “Không được, nếu ta không đi, chỉ còn lại một mình Tiêu Ngọc Dương, vậy hắn cũng quá cô đơn.”
Vương Mãn Nhi trầm mặc một chút: “Vậy người bớt đá đi.”
Đạo Hoa cười một tiếng: “Ta cõng đã đủ ít, da của ta ngươi cũng không phải không biết, đụng một cái liền đỏ, nhìn dọa người, kỳ thật cũng không có đau như vậy.”
“Ngược lại là Tiêu Ngọc Dương, mỗi lần đều cõng đầy, ta nhìn một chút, sợi dây thừng kia gắt gao siết bả vai tên kia, hôm nay khẳng định là bị tội.”
Vương Mãn Nhi thở dài một hơi: “Cũng không biết Cổ sư phụ vì sao muốn Tiểu vương gia tự mình sửa đường, để cho người khác tu sửa không phải nhanh hơn một chút sao? Tội gì làm khó Tiểu vương gia đây?”
Đạo Hoa không có tiếp lời, sư phụ của nàng nha, chính là trong lòng không thoải mái, còn nhớ đến chuyện Cổ gia bị đốt, không thể tìm Bình Thân Vương tính sổ, chỉ có thể phát giận Tiêu Ngọc Dương.
Nghĩ như thế, Đạo Hoa càng thêm cảm thấy Tiêu Ngọc Dương đáng thương.
Không được Bình thân vương yêu thích, nhưng Bình thân vương thiếu nợ lại muốn hắn gánh.
Ngẫm lại thật đúng là nghẹn khuất thay hắn.
“Đứa nhỏ đáng thương!”
Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng kêu của Nhan lão thái thái, Đạo hoa lập tức bảo Vương Mãn Nhi đi qua xem.
Rất nhanh, Vương Mãn Nhi trở về nói một tiếng: “Cô nương, lão thái thái muốn tắm, ta phải giúp bà xách nước, đợi lát nữa trở về bóp vai cho cô nương nha.”
Đạo Hoa khoát tay áo: “Tổ mẫu bên kia quan trọng hơn, ta không cần bóp vai, ngươi mau đi đi.”
Vương Mãn Nhi vừa đi, Đạo Hoa liền nằm trên giường nhắm mắt lại, vốn định nhanh chóng ngủ, nhưng trên vai bị bỏng khiến nàng có chút không thoải mái, không thể không đứng lên thoa thuốc.
Thoa xong thuốc, Đạo Hoa cảm thấy tốt hơn nhiều, đặt bình thuốc xuống, chuẩn bị đi ngủ, nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại: “Tiêu Ngọc Dương lần này tới vội vàng như vậy, có mang thuốc không?”
Nghĩ đến đây, Đạo hoa liền đi về phía giá áo, mặc lại quần áo, cầm lấy thuốc trên bàn liền đi ra khỏi cửa phòng.
“Chủ tử, ngươi chịu đựng một chút a, nô tài đi lấy nước nóng thoa cho ngài.”
Vừa đi vào trong viện, Đạo Hoa đã thấy Đắc Phúc vội vàng đi về phía phòng bếp, thấy cửa phòng Tiêu Ngọc Dương mở ra, liền trực tiếp đi tới.
“Tiêu Ngọc Dương!”
Tiêu Ngọc Dương để trần cánh tay nằm sấp trên giường, nghe được tiếng của Đạo hoa, vội vàng xoay người đứng lên, tay vừa chạm vào quần áo, liền nhìn thấy Đạo hoa đi vào trong phòng.
Nhìn Tiêu Ngọc Dương trần trụi thân trên, Đạo Hoa trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Mà Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo Hoa đột ngột đi vào như vậy, cũng có chút há hốc mồm.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Không có thét chói tai như dự đoán, cũng không có ngượng ngùng che mặt thoát đi, thấy Đạo Hoa cứ như vậy trừng lớn hai mắt nhìn mình chằm chằm, cổ và tai Tiêu Ngọc Dương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên.
Nhanh chóng cầm trung y mặc lung tung trên người, Tiêu Ngọc Dương lúc này mới trừng mắt nhìn Đạo hoa, đè thấp tiếng nói hỏi: “Sao ngươi lại đến chỗ ta?”
Bên cạnh cửa, Đạo Hoa cũng phục hồi tinh thần lại, thấy Tiêu Ngọc Dương dùng ánh mắt ngu ngốc của phụ nữ nhà lành nhìn mình, trong lúc nhất thời lại không nói nên lời, lại vừa buồn cười.
Nàng chẳng qua chỉ thấy tên này có một thân màu da đồng cổ cùng với cơ bụng tám múi, không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần, còn coi nàng là sói để phòng sao?
Đạo Hoa bĩu môi: “Tiêu Ngọc Dương, ngươi cần phải như vậy sao? Chẳng phải chỉ nhìn thân thể của ngươi một chút thôi sao? Có cái gì ghê gớm đâu.”
Tiêu Ngọc Dương trong lòng đang không được tự nhiên, vừa nghe lời này, liền thốt lên: “Không có gì ghê gớm, ngươi có thể cho ta xem lại không?”
Đạo Hoa lập tức mở to hai mắt, tức giận nói: “Tiêu Ngọc Dương, ngươi muốn chết phải không?” Nói xong liền bắt đầu xắn tay áo, một bộ muốn đánh người.
Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Ngọc Dương liền ý thức được mình nói sai, có chút chột dạ nói: “Là ngươi nói bậy trước, ta chỉ là nói theo lời ngươi.”
Đạo Hoa thở phì phì “Hừ” một tiếng: “Điều này có thể giống nhau sao? Ngươi là nam, ta là nữ, ta nhìn ngươi một cái, ngươi lại không chịu thiệt.”
Nghe Đạo Hoa nói như vậy, Tiêu Ngọc Dương không còn gì nói nữa: “Ngươi nói logic cái gì, phải nói theo ngươi như vậy, ta đây xem ngươi nói đến đây “, thanh âm nhỏ xuống, lẩm bẩm nói, “Ta xem ngươi, ngươi cũng không lỗ, ngươi cho ta xem sao?”
Đạo Hoa thấy môi Tiêu Ngọc Dương động đậy, chính là không nghe thấy thanh âm, lập tức hỏi: “Ngươi đang thì thầm cái gì đấy?”
Tiêu Ngọc Dương khoát tay áo, ngồi vào bàn: “Được rồi, lười cùng ngươi lý luận. Đã trễ thế này rồi, ngươi không ngủ, tới tìm ta làm gì?”
Đạo Hoa hừ một tiếng, giơ bình thuốc trong tay lên: “Đưa thuốc cho ngươi đấy! Ngươi có muốn không?”
Tiêu Ngọc Dương liên tục gật đầu, hôm nay dùng sức có chút mạnh, bả vai hiện tại đang nóng rát đau đớn: “Muốn, đương nhiên muốn.” Nói vài bước liền đi tới cửa, đưa tay muốn cầm thuốc trong tay Đạo Hoa.
Tay Đạo Hoa giương lên, tránh đi tay Tiêu Ngọc Dương, nhíu mày nhìn hắn: “Thế nào, không sợ ta?”
Tiêu Ngọc Dương buồn bực nhìn Đạo hoa: “Ta sợ gì ngươi?”
Đạo Hoa bĩu môi: “Vậy sao vừa rồi ngươi nhìn ta như sói vậy? Rất giống ta muốn…”
Nghĩ đến cổ nhân bảo thủ, Đạo Hoa kịp thời dừng xe lại, không nói tiếp, Tiêu Ngọc Dương lại mở miệng: “Giống ngươi như thế nào?”
Đạo Hoa nắm chặt nắm đấm quơ quơ trước mặt Tiêu Ngọc Dương: “Rất giống ta muốn đánh ngươi.” Nói xong, đưa bình thuốc cho Tiêu Ngọc Dương.
Tiêu Ngọc Dương đưa tay đón lấy, cánh tay kéo mở rộng quần áo mặc trên người, nhất thời, Đạo Hoa liền thấy được vết tích máu bầm bắt mắt trên vai hắn.
“Sao lại nghiêm trọng như vậy?”
Đạo hoa không nhịn được, Bá” một cái liền kéo trung y của Tiêu Ngọc Dương ra.
Tiêu Ngọc Dương quýnh lên, muốn mặc lại quần áo, nhưng lại duỗi tay trực tiếp cầm lấy quần áo của Đạo Hoa.
Lúc Đắc Phúc bưng nước nóng trở về, vừa vặn nhìn thấy một màn hai người nắm chặt hai tay, kéo kéo quần áo.
“Loảng xoảng loảng xoảng!”
Âm thanh chậu nước rơi xuống đất khiến cho Đạo Hoa và Tiêu Ngọc Dương đồng thời nhìn sang.
Đạo hoa: “Đắc phúc, sao ngươi lại không cẩn thận như vậy, không bị phỏng chứ?”
Tiêu Ngọc Dương đúng lúc buông tay của Đạo Hoa ra, cầm lấy thuốc trong tay nàng, liền xoay người trở về phòng: “Thuốc ta lấy được, ngươi có thể trở về.”
“Ầm!”
Nhìn cửa phòng đóng chặt, Đạo Hoa không nói gì cười, quay đầu nói với Đắc Phúc: “Chủ tử này của ngươi rất không lễ phép.”
Đắc phúc ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó cúi đầu không nói lời nào.
Đạo Hoa đi tới: “Ta cầm thuốc cho Tiêu Ngọc Dương, ngươi đợi lát nữa xoa cho hắn một chút, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Đắc phúc gật gật đầu: “Vâng, nô tài nhất định làm theo.”
“Ta đi đây!”
Nhìn bóng lưng Đạo Hoa rời đi, Đắc Phúc mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người nhặt chậu nước rơi xuống, đang chuẩn bị đi lấy một chậu nước ấm nữa thì cửa phòng mở ra.
Đắc phúc lập tức cầm chậu nước đi vào phòng, vừa đi vào liền thấy chủ tử nhà mình đang nhìn chằm chằm vào tay mình.
Sáng sớm hôm sau, lúc ăn điểm tâm, Tiêu Ngọc Dương nhìn thấy Đạo hoa, ánh mắt đều có chút né tránh, ngược lại là Đạo hoa, dáng vẻ không có việc gì.
“Tiêu Ngọc Dương, tối hôm qua ta suy nghĩ một chút, dùng cái gùi cõng đá ấm ngỗng giống như chúng ta, tốc độ có chút chậm, nhà trưởng thôn có xe đẩy, đợi lát nữa chúng ta đi mượn dùng, như vậy, tốc độ nhanh một chút, ngươi cũng có thể thoải mái một chút.”
Đạo hoa vừa uống cháo vừa nói suy nghĩ của mình.
Tiêu Ngọc Dương gật đầu nói: “Ta không có kinh nghiệm phương diện này, ngươi đã biết, vậy thì nghe ngươi.”
Đạo Hoa cười gật đầu: “Được.”
Nhan lão thái thái, Cổ bà bà, Cổ Kiên thấy hai người có thương lượng, lập tức cười một tiếng.
Dùng xe đẩy xác thực so với cõng còn nhanh hơn, vì thế, Tiêu Ngọc Dương kéo phía trước, Đạo hoa đẩy phía sau, hai người bận rộn mấy ngày, cuối cùng đem nga noãn thạch lát đường chuyển đến chân núi.
Tiêu Ngọc Dương vừa phủi bụi đất trong tay, vừa nói: “Ta thấy hẳn là không sai biệt lắm, cho dù ít, cũng không ít đi bao nhiêu, về sau lại vận chuyển là được.”
Đạo Hoa gật đầu: “Vậy bước tiếp theo làm gì?”