Đạo Hoa lập tức vươn tay vẫy vẫy với người trên bờ, cũng kêu lên vài tiếng, đáng tiếc, thuyền cách bờ hơi xa, Cổ Kiên cũng không nghe thấy.
Nhìn bóng dáng Cổ Kiên càng ngày càng xa, Đạo Hoa không tiếp tục la lên, chỉ yên lặng nhìn.
Cuối cùng, nhìn thấy Cổ Kiên rẽ một cái, trực tiếp lên Đào Hoa sơn.
Đạo Hoa lập tức quay đầu mạnh mẽ hỏi Nhan Trí Cường trong khoang thuyền: “Tam thúc, vừa rồi trưởng thôn có nói là ai mua Đào Hoa sơn không?”
Nhan Trí Cường đi ra: “Hình như là hai lão nhân cô đơn, nói là một đôi tỷ đệ.”
Đạo Hoa thở ra một hơi, trong lòng xác định chủ nhân của Đào Hoa sơn hẳn là Cổ bà bà và hòa thượng.
Nhan Trí Cường nhìn Đạo Hoa: “Thế nào, ngươi biết bọn họ?”
Đạo Hoa gật đầu: “Không chỉ có con biết, tổ mẫu cũng biết, năm đó con chính là xin thuốc của quái hòa thượng kia.”
Nhan Trí Cường nhớ rõ việc này, lập tức cười nói: “Vậy nhà chúng ta cùng bọn họ ngược lại rất có duyên phận.”
Đạo Hoa cũng cười: “Đúng nha, lần trước ở Tể Quảng, con cũng gặp Cổ bà bà cùng quái hòa thượng, cũng không biết, hiện tại Cổ bà bà đã khỏi bệnh chưa?”
Nhan Trí Cường cười nói: “Dù sao ngươi muốn xây trang viên ở chỗ này, lần sau tới đây, lại lên núi bái phỏng đi.”
Đạo Hoa lập tức nói: “Con cũng nghĩ như vậy.”
Chạng vạng tối, Đạo hoa và Nhan Trí Cường mới về tới Nhan phủ, vừa vặn bắt kịp bữa tối.
Trên bàn cơm, Nhan lão thái thái hỏi một câu: “Nhìn kỹ chưa?”
Đạo Hoa gật đầu: “Nhìn kỹ rồi, con ở huyện Sa Hà mua năm ngàn mẫu đất, khế đất đều lấy được, tổ mẫu, sau khi cơm nước xong con lấy cho người xem.”
Lời này vừa ra, bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Đạo hoa.
Các trưởng bối: Khá lắm, có tiền như vậy, vừa ra tay đã mua mấy ngàn mẫu đất, năng lực tiêu bạc này, so với bọn họ còn lợi hại hơn.
Bọn tiểu bối: Có cảm giác thua chị kém em, làm sao bây giờ? Đại muội muội (đại tỷ tỷ) đã dựa vào chính mình, tích lũy được nhiều bạc như vậy, mà bọn họ, còn đang tính toán tiền tiêu hàng tháng có đủ hay không.
Đạo hoa bị nhìn thấy buồn bực: “Làm sao vậy, sao lại nhìn ta như vậy?”
Lý phu nhân ho một tiếng: “Không phải nói đất huyện Sa Hà không tốt sao, sao mua nhiều như vậy?”
Đạo Hoa giải thích: “Nương, đất đó con lấy để trồng củ mài, rất thích hợp.”
Ánh mắt của Nhan Trí Cao khẽ động, nhìn lại: “Làm sao ngươi biết đất đó thích hợp trồng củ mài?”
Đạo Hoa thuận miệng nói: “Con đã thử rồi, phụ thân, người đừng nhìn đó là đất cát, chỉ cần trồng đúng cây trồng, sản lượng vẫn cao đấy nhé. Đúng rồi, đậu phộng, dưa hấu cũng có thể dùng đất cát để trồng.”
Nhan Trí Viễn nhìn Nhan lão thái thái, lại nhìn Nhan Trí Cao và Lý phu nhân, cười hỏi: “Năm ngàn mẫu đất, số lượng này rất lớn, hoa lúa, không phải nhị thúc lắm mồm, loại chuyện này ngươi nên thương lượng với người nhà một tiếng.”
Đạo Hoa cười nhạt một tiếng: “Nhị thúc, ta biết thúc quan tâm ta, sợ ta tiêu lung tung bạc. Nhưng ta cảm thấy, bạc này hả, kiếm được không phải là vì tiêu sao.”
“Khó được ta nhìn trúng mảnh đất kia, có thể mua ta tự nhiên là phải mua, cho dù mua đến ở trong tay hết bạc, bạc là ta tự bỏ ra, cũng không đáng lo chuyện gì trong nhà, một mình ta chịu trách nhiệm là được.”
Nụ cười trên mặt Nhan Trí Viễn có chút miễn cưỡng.
Tốt lắm, nha đầu này mồm miệng là càng ngày càng lanh lợi, trước kia là trực tiếp, bây giờ tuổi tác lớn một chút, ngược lại là bắt đầu cong cong châm chọc người.
Lý phu nhân trừng mắt nhìn Đạo hoa.
Đạo Hoa bĩu môi, nhị thúc này thích xen vào việc của người khác, nàng tiêu bạc của mình dựa vào cái gì thương lượng với người khác?
Nhưng, rốt cuộc không tiếp tục đề tài này nữa, mà là cười nhìn về phía Nhan Trí Cao: “Phụ thân, nữ nhi mua mảnh đất kia, cũng là có mấy phần ý tứ muốn chia sẻ cho người.”
Lần này, mọi người ngạc nhiên, nhao nhao nhìn về phía Đạo hoa, ngay cả Nhan Trí Cao cũng lộ vẻ hiếu kỳ.
Đạo hoa nghiêm chỉnh thần sắc, thẳng sống lưng nói: “Một, ta mua mấy ngàn mẫu đất, cần dùng người a? Ta đã phân phó Tiểu lục ca đi tuyển lưu dân làm công, có thể số lượng sẽ không nhiều lắm, nhưng cũng coi như một phần sức lực đi.”
“Hai, huyện Sa Hà sở dĩ nghèo khó, không phải là bởi vì sản lượng lương thực thấp sao, nếu sản lượng củ mài mà ta trồng được không tệ lắm, phụ thân có thể ở huyện Sa Hà mở rộng khoai lang rồi.”
“Như vậy, là có thể giải quyết dân chúng ấm no, lại có thể giữ lại dân cư.”
“Về vấn đề tiêu thụ củ mài, ta cũng đã nghĩ qua, Ninh Môn phủ ở chỗ giao giới ba tỉnh Trung Châu, Tế Quảng, Biền Tây, vị trí địa lý có thể nói là được trời ưu ái, đường thủy, đường bộ đều hết sức nhanh chóng, bán ra ngoài hoàn toàn không có vấn đề gì.”
Nhan Trí Cao nghe mà động lòng, nếu thật sự giống như trưởng nữ nói, lưu dân ở lại Ninh Môn phủ đã có biện pháp giải quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là sản lượng củ mài phải cao, phải trồng cho tốt.
Về vấn đề tiêu thụ, hắn cũng không lo lắng.
Đại hộ nhân gia đều rất thích dùng củ mài làm thức ăn, chỉ là nhiều khi đều mua không được.
Nhan Trí Cao suy nghĩ một chút, nhìn về phía Nhan Trí Viễn: “Nhà chúng ta cũng mua năm ngàn mẫu đất cát, lấy một ít đến trồng củ mài, còn lại, trồng dưa hấu và đậu phộng.”
Nhan Trí Viễn gật đầu.
Lúc này Nhan Di Nhạc cười mở miệng: “Đại tỷ tỷ, ngươi có thể coi là người giàu có nhất trong mấy huynh đệ tỷ muội chúng ta, ngày sau nếu chúng ta không chu toàn bạc, ngươi cần phải tiếp tế.”
Lúc này Đạo Hoa cười nói: “Không thành vấn đề, lần trước dạo phố ở phủ thành, Nguyên Dao dẫn ta đi một chuyến đến hiệu cầm đồ, ta cảm thấy quy củ của hiệu cầm đồ rất tốt, người mà, ai cũng sẽ có thời điểm khó khăn, đến lúc đó, các ngươi chỉ cần giao đồ vật có giá trị cho ta bảo quản là được rồi.”
“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không thu lợi tức của các ngươi.”
Nhan Di Nhạc cứng mặt: “Đại tỷ tỷ, tỷ cũng quá keo kiệt rồi, người một nhà, còn cần phải như vậy sao?”
Đạo Hoa cười khinh miệt: “Tứ muội muội, vòng tay phỉ thúy kia của muội nhìn rất đẹp mắt, nếu không muội tặng cho ta đi?”
Nhan Di Nhạc không nỡ nói: “Đây là vòng tay phỉ thúy mà ta thích nhất.”
Đạo hoa lập tức tiếp lời: “Tứ muội muội, muội cũng quá keo kiệt đi, không phải chỉ có một cái vòng tay phỉ thúy thôi sao, người một nhà, tặng ta một cái vòng tay phỉ thúy thì thế nào?”
Nhan Di Nhạc đỏ mặt, trừng mắt nhìn Đạo Hoa không nói lời nào.
Đạo Hoa cười lạnh một tiếng, tự mình tiếp tục ăn cơm, cũng mặc kệ những người khác kinh ngạc nhìn mình.
Nàng có tiền, nhưng tiền của nàng cũng không phải gió lớn thổi tới, hôm nay mượn cái này, ngày mai mượn cái kia, nàng cực cực khổ khổ kiếm tiền, là vì nuôi người khác?
Nàng mới không rảnh như vậy!
Thấy nữ nhi bị chặn nói không ra lời, Tôn thị ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Mồm mép của Đạo Hoa chúng ta thật sự càng ngày càng lợi hại.”
Đạo hoa trực tiếp nở nụ cười: “Đa tạ nhị thẩm khích lệ, sau này cháu sẽ cố gắng tiếp tục.”
Đào Hoa thôn.
Cổ bà bà đứng ở trên Đào Hoa Sơn, lẳng lặng nhìn người phía dưới lục tục tới khai hoang, thấy đệ đệ bưng chén thuốc bốc hơi nóng tới, mặt không đổi sắc nhận lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch.
“Tỷ, đây là mứt hoa quả ta mua ở huyện thành, tỷ ngậm vào miệng đi cho đỡ đắng.” Cổ Kiên đưa một túi mứt hoa quả tới trước mặt Cổ bà bà.
Cổ bà bà lắc đầu: “Uống thuốc nhiều năm như vậy, ta đã sớm chết lặng đối với vị đắng, không cần phải ăn mứt hoa quả gì.”
Nghe vậy, Cổ Kiên thần sắc tối sầm lại, yên lặng thu mứt hoa quả về.
Cổ bà bà lại lần nữa hướng ánh mắt về phía dưới núi: “Chuyển qua mấy tháng, hai ngày này xem như thấy được chút nhân khí. Đúng rồi, có nghe nói là ai mua một mảnh đất dưới núi không?”
Nghĩ đến tin tức nghe được từ trưởng thôn, khóe miệng Cổ Kiên hơi cong lên một chút.
Cổ bà bà nhìn thấy, lập tức cảm thấy buồn bực.
Đệ đệ đang cười sao?
Chẳng lẽ bọn họ biết người mua đất? Hơn nữa còn được đệ đệ thích?
Cổ Kiên cho tới nay đều là xụ mặt nhìn người, từ khi thoát ra khỏi đại hỏa, hắn liền không cười nữa, duy trì một biểu lộ, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, để nụ cười trên mặt hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn.
Thấy ánh mắt tỷ tỷ lộ ra vẻ đau lòng, Cổ Kiên lập tức nhếch miệng lên, khôi phục vẻ lãnh đạm bình thường: “Người mua đất tỷ tỷ quen biết, là nha đầu năm đó xin thuốc.”
Nghe vậy, Cổ bà bà lập tức mở to hai mắt: “Đạo hoa?!”
Cổ Kiên gật đầu: “Phụ thân nha đầu kia thăng nhiệm Tri phủ Ninh Môn phủ, cả nhà đều đi theo tới.”
Cổ bà bà trên mặt cũng lộ ra nụ cười khó được: “Lại nói, duyên phận giữa chúng ta và nha đầu này thật đúng là không cạn, lần trước nếu không phải gặp nàng, sợ là hai người chúng ta đã biến thành quỷ rơi xuống nước.”
Nói xong, dừng một chút.
“Còn vì nàng gặp được nhi tử của Tiểu Cửu.”
Nghĩ đến bộ dáng Tiêu Ngọc Dương, trong mắt Cổ bà bà lóe ra ánh sáng sáng rực rỡ: “. “Ngược lại bù lại một chút tiếc nuối trong lòng ta.”
Cổ Kiên đau lòng nhìn tỷ tỷ, muốn an ủi nỗi đau trong mắt nàng, nhưng lại tự biết mình bất lực.
Hai tỷ đệ yên lặng đứng, lâm vào trong trầm mặc ngắn ngủi.
Lúc này, dưới núi, một tiểu cô nương mặc váy áo màu xanh lá xuất hiện ở trong tầm mắt hai người.
Nhìn thấy Tần Tiểu Lục nhanh như vậy đã gọi mấy trăm thanh niên trai tráng tới khai hoang đất hoang, trên mặt Đạo Hoa lộ ra vẻ hài lòng.