Đến nội dung chính

Chương 305

admin 1.845 Chữ Cài Đặt

“Tiểu Lục ca, đây là đồ án trang tử ta vẽ, cần xây nhà ấm, kho lương, vườn hoa, chuồng bò, chuồng gà, chuồng vịt, chuồng dê, ta đều có đánh dấu tốt, ngươi tìm sư phụ xây nhà xem thử, nếu như đồ án không có vấn đề, cứ dựa theo đồ án của ta đến xây trang tử.”

“Đúng rồi, ngoại trừ thôn trang, xây dựng một ít tiểu hộ nông gia viện cho tá điền ở. Chúng ta cung cấp chỗ ở, cũng không lo không tìm được tá điền.”

Thật sự là huyện Sa Hà quá nghèo, hai ngày nay nàng cũng biết một chút, ngay cả lưu dân cũng không quá muốn ở lại huyện Sa Hà.

Đạo Hoa cầm bản đồ hộ hình của điền trang và Tần Tiểu Lục cẩn thận dặn dò, gần như nói gần nửa canh giờ, xác nhận hắn đều hiểu được ý của nàng, mới thả hắn rời đi.

Thấy Tần Tiểu Lục cầm bản vẽ đi tìm người xây nhà, Đạo Hoa mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đào Hoa Sơn.
Nhưng mới hai ba ngày, trên núi lại có thêm một ít nụ hoa của cây đào, lớn hơn một chút.

“Đi, chúng ta đi lên xem một chút.”

Đạo hoa bảo Vương Mãn Nhi cầm lễ bái phỏng đã chuẩn bị từ sớm, sau đó liền dậm chân đi lên núi.

Đào Hoa sơn mặc dù chiếm diện tích rộng lớn, nhưng cũng không phải đặc biệt cao, từ chân núi đến đỉnh núi cũng không đến trăm mét, nhưng mà, bởi vì không có đường, Đạo hoa cùng Vương Mãn Nhi cứ thế leo lên đỉnh núi gần nửa canh giờ.

“Đã bao lâu rồi núi này chưa có người tới? Ngay cả một con đường cũng không có.” Đạo Hoa đứng trên đỉnh núi, thở hổn hển nhìn Mai Thảo Viện cách đó không xa.

Vương Mãn Nhi trả lời: “Nghe nói cây đào trên núi này kết trái vừa chát vừa chua, thôn dân xung quanh đều không thích ăn, ngoại trừ mấy đứa nhỏ thèm ăn đến hái, người lớn cơ hồ đều không lên núi. Như thế, tự nhiên không có đường.”
Thở dốc một lúc, Đạo Hoa vỗ vỗ quần áo, rồi dẫn Vương Mãn Nhi đi đến Mai Thảo viện duy nhất trên đỉnh núi.

“Đào Hoa am!”

Nhìn trên cửa Mai Thảo Viện lại còn treo tấm biển, Đạo Hoa lập tức cười cười.

Tính tình hòa thượng có chút kỳ quái, nhưng có một điểm rất giống Tiêu Ngọc Dương, đó chính là đều chú ý.

“Cổ bà bà?”

Đạo Hoa đứng ở ngoài cửa viện, duỗi cổ nhìn vào trong, cũng thử thăm dò kêu một tiếng.

Không nghe thấy trả lời, Đạo Hoa lại kêu lên: “Quái hòa thượng” nghĩ đến việc gọi quái hòa thượng không được lễ phép, Đạo Hoa lập tức sửa miệng: “Quái sư phó?”

Vẫn không có ai trả lời.

Vương Mãn Nhi: “Cô nương, chúng ta sợ là tới không khéo, không có người ở nhà.”

Đạo Hoa chỉ vào ấm trà còn bốc hơi nghi ngút trong sân: “Khẳng định có người, lửa trong lò vẫn còn đang cháy.” Nói xong, mặt lộ vẻ nghi hoặc, “Chẳng lẽ ta tính sai rồi? Không phải Cổ bà bà cùng quái sư phụ?”
Đúng lúc này, trong chính phòng truyền đến một giọng nói hơi khàn: “Cửa viện không khóa, tự mình vào đi.”

Hai mắt Đạo Hoa sáng ngời, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cao hơn một mét trước mặt, cửa viện liền “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi vào.

Sau lưng, Vương Mãn Nhi thấy bộ dạng giống như ăn trộm của cô nương nhà mình, lập tức có chút im lặng.

Hai người vừa đi vào trong viện, Cổ Kiên mặt không biểu tình từ trong nhà chính đi ra.

“Quái sư phó, ta là Đạo hoa!”

Đạo Hoa theo bản năng giơ móng vuốt lên vẫy vẫy Cổ Kiên.

Cổ Kiên khóe miệng giật một cái: “. Ta không mù.” Nói xong, trầm mặc một lát, “Vào đi.” Sau đó liền trực tiếp xoay người vào nhà.

Đạo hoa lau mồ hôi không còn tồn tại trên trán, lẩm bẩm: “Càng ngày càng dọa người.”

“Còn không vào!”

Cổ Kiên lại lần nữa truyền ra thanh âm, Đạo Hoa lập tức thông minh, vội vàng nói: “Vào rồi vào rồi.” Sau đó xách váy chạy vào.

Vương Mãn Nhi: “.”

“Cổ bà bà!”

Nhìn Cổ bà bà ngồi ở trong phòng, Đạo Hoa lập tức cười rạng rỡ tiến lên hành lễ, sau khi đứng dậy, mới cười nói: “Không ngờ thật đúng là các người nha!”

Cổ bà bà cười nhìn tiểu cô nương cởi mở trước mắt này, ôn nhu hỏi: “Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này?”

Đạo hoa: “Lần trước lúc ta tới mua đất, ở trên thuyền nhìn thấy quái sư phụ, ta chào hỏi hắn, hình như hắn không nghe thấy.”

Cổ Kiên liếc qua Đạo Hoa, nhìn Cổ bà bà nói: “Ta nói lần trước hình như nghe được có người đang gọi ta, lúc ấy ta còn tưởng rằng là nghe nhầm.”

Đạo Hoa hiếu kỳ nói: “Cổ bà bà, các ngươi sao lại tới nơi này?”

Cổ bà bà cười cười, ngữ khí ôn hòa nói: “Bởi vì nơi này là quê hương của chúng ta, người già rồi, luôn luôn phải lá rụng về cội, liền trở về rồi.”

Đạo Hoa sững sờ: “Cổ bà bà, các ngươi là người của thôn Đào Hoa?”

Cổ bà bà gật gật đầu: “Ta và A Kiên đều sinh ra ở đây, chỉ là sau khi chúng ta sinh ra liền rời khỏi nơi này.”

Dứt lời, Cổ bà bà liền bắt đầu ho khan kịch liệt.

Thấy vậy, Cổ Kiên sốt ruột đứng lên, ba bước đến bên cạnh Cổ bà bà, vội vàng vỗ lưng giúp bà.

Nhìn bộ dạng ho khan xé tim xé phổi của Cổ bà bà, Đạo Hoa lo lắng đi lên trước: “Cổ bà bà còn chưa khỏi hẳn sao?”

Cổ Kiên mím chặt môi không nói gì.

Cổ bà bà ho khan trong chốc lát, hơi tốt hơn một chút, giơ tay lên lắc lắc, ý bảo Cổ Kiên không cần vỗ vỗ: “Bệnh căn này của ta đã theo ta mấy chục năm, không thể tốt hơn.”

Đạo Hoa lo lắng nói: “Sư phụ y thuật cao như vậy cũng không trị được?”

Cổ bà bà cười khổ một cái: “Ta ho khan là năm đó thân hãm biển lửa rơi xuống, phổi bị khói đặc hun hỏng rồi, không phải sức người có thể trị liệu.”

Đạo Hoa giật giật môi, định hỏi sao bọn họ lại bị hãm trong biển lửa, nhưng sau đó lại cảm thấy không ổn, bèn nói: “Cổ bà bà, chỗ của ta có tuyết lê ướp, mấy ngày nữa ta lại tới mang cho bà một bình, đến lúc đó bảo quái sư phụ làm cho bà mật ong đường hầm tuyết lê, cái này có thể giảm bớt ho khan.”

Cổ bà bà cười cười: “Đa tạ ý tốt của ngươi, ta cũng ăn qua tuyết lê hầm mật ong đường băng, nhưng cũng không có công hiệu gì, vẫn là không nên lãng phí đồ vật.”

Đạo Hoa vội vàng nói: “Thử xem sao, cho dù không thể giảm bớt ho khan, người ăn món điểm tâm ngọt cũng tốt nha.”

Cảm giác được sự quan tâm trong mắt Đạo Hoa, Cổ bà bà gật đầu cười, không có quyết tuyệt ý tốt của nàng.

Đạo Hoa còn nói thêm: “Cổ bà bà, người còn nhớ tổ mẫu ta không?”

Cổ bà bà gật gật đầu: “Đương nhiên nhớ rõ, tổ mẫu ngươi là người hiền lành, cũng là người có phúc.”

Đạo Hoa cười nói: “Chờ sau khi ta xây xong thôn trang, ta liền mang theo tổ mẫu tới đây ở, đến lúc đó, hai người các ngươi có thể nói chuyện phiếm làm bạn.”

Nghe vậy, hai mắt Cổ Kiên sáng lên.

Trước kia lúc ở chùa miếu, thỉnh thoảng còn có người tìm tỷ tỷ nói chuyện phiếm, nhưng từ khi rời chùa miếu, bên người tỷ tỷ cũng chỉ có một mình hắn.

Khổ nỗi hắn lại trầm mặc ít nói.

Cổ bà bà lập tức cười: “Được rồi, ta cũng rất nhớ tổ mẫu ngươi, đó là một lão nhân gia vô cùng hay nói.”

Ở Đào Hoa Am hàn huyên với bà bà một lát, Đạo Hoa liền chuẩn bị mang theo Vương Mãn Nhi rời đi: “Cổ bà bà, sư phụ, ta lần sau lại đến thăm các người.”

Cổ bà bà cười gật gật đầu: “Lên đường cẩn thận một chút.”

“Ừm!”

Đạo hoa mang theo Vương Mãn Nhi ra khỏi phòng, Cổ Kiên cũng đi theo ra ngoài.

Lúc bước ra cửa viện, Đạo Hoa nhìn về phía Cổ Kiên: “Quái sư phụ, đường núi không dễ đi, ngày sau người lên núi, lúc xuống núi cần phải chú ý một chút, dù sao tuổi của người cũng không nhỏ.”

Nghe lời nói mang theo sự quan tâm này, ánh mắt Cổ Kiên lóe lên, mặt không biểu tình “Ừ” một tiếng.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người Đạo Hoa nữa, Cổ Kiên mới quay trở về phòng. Vừa vào phòng, hắn nhìn thấy tỷ tỷ đang ăn bánh ngọt mà nha đầu kia đưa tới, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa.

“Ngươi cũng tới nếm thử đi, cũng không biết Đạo hoa làm như thế nào, món điểm tâm ngọt này chính là ngon hơn so với nơi khác một chút.” Cổ bà bà cười đem điểm tâm ngọt đẩy ra bên cạnh.

Cổ Kiên đi lên trước, cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng, tinh tế thưởng thức một phen, gật đầu: “Đúng vậy, tỷ, tỷ thích ăn, lần sau ta tìm nha đầu kia mua một ít.”

Cổ bà bà không đồng ý lắc đầu: “Ngươi đừng như vậy, người ta chủ động đưa là có tâm ý, ngươi tìm người mua, thật giống như cô nương người ta là đầu bếp vậy. Những món đồ ăn vặt này, ngẫu nhiên ăn là được rồi.”

Cổ Kiên buồn bực không nói chuyện.

Nhưng ngày hôm sau, Đạo hoa lại mang theo Vương Mãn Nhi xuất hiện ở Đào Hoa am.

“Ngươi lại tới?”

Nhìn thấy chủ tớ Đạo hoa, Cổ Kiên quả thực bất ngờ một phen.

Vương Mãn Nhi giơ bình gốm trong tay lên: “Cô nương nhà ta là tới đưa ướp lê tuyết cho Cổ bà bà.”

Cổ bà bà nghe được thanh âm, chậm rãi từ trong phòng đi ra.

Sau khi nhìn thấy Đạo Hoa, nàng vội vàng đi lên đỡ lấy cánh tay của nàng: “Cổ bà bà, chúng ta trở về phòng ngồi, người đừng đứng ở cửa, bây giờ thời tiết còn có chút lạnh, trên núi lại có gió thổi, cũng đừng cảm lạnh.”

Cổ bà bà không cự tuyệt, theo Đạo Hoa đỡ một lần nữa về tới trong phòng, vừa đi vừa nói: “Đứa nhỏ này, tội gì phải chạy một chuyến? Tật xấu ho khan của ta cũng không phải ngày một ngày hai, không vội nhất thời.”