“Đúng là người ở thưa thớt, đất đai cằn cỗi!”
Ngoại trừ huyện thành nhân khẩu dày đặc một chút, địa phương khác, phải cách một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy một ít người.
Nhan Trí Cường khom người cầm lấy một nắm đất, sau đó lắc đầu: “Mặc dù huyện Sa Hà có dòng sông chảy qua, nhưng đất đai quá nhiều hạt cát, độ phì nhiêu quá kém.”
Đạo Hoa đi tới: “Nhưng loại thổ nhưỡng này cũng có rất nhiều chỗ tốt, chất đất sơ lỏng, tính thông khí tốt, canh tác nhẹ nhàng, tính thoát nước cũng tốt.”
Nhan Trí Cường nhìn về phía Đạo Hoa, kinh ngạc nói: “Ngươi thật đúng là coi trọng đất cát này?”
Đạo Hoa gật đầu.
Nhan Trí Cường nhíu mày: “Canh trồng ruộng đất này, sản lượng lương thực cũng sẽ không quá cao.”
Đạo Hoa cười cười: “Chắc chắn không thể trồng lương thực yêu cầu với phân bón, con định dùng đất này trồng củ mài.”
Nhan Trí Cường sửng sốt: “Sơn dược?”
Đạo hoa: “Đúng vậy, củ mài vừa có thể làm thuốc, cũng có thể làm đồ ăn, hương vị còn tốt, sau khi trồng ra nhất định sẽ có rất nhiều người mua.”
Vẻ mặt Nhan Trí Cường hoài nghi: “Đạo hoa, ngươi chắc chắn ngươi có thể trồng ra sơn dược?”
Sơn dược rất khó bán, cũng không dễ trồng, bình thường chỉ có tiệm thuốc mới mua được, hơn nữa giá bán còn rất đắt.
Đạo hoa: “Đương nhiên, tam thúc, năng lực của con người còn không biết sao? Nói thật với người, con trước đó đã thí nghiệm qua, chỉ là mãi không đụng tới đất cát mà thôi, lúc này mới bắt tay vào trồng trọt.”
Nghe Đạo Hoa nói như vậy, Nhan Trí Cường suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi đã nắm chắc, vậy chúng ta trước tiên mua một mảnh đất thử trồng, ngươi có nhìn thấy nơi nào tốt không?”
Đạo Hoa gật đầu: “Nơi chúng ta vừa mới rời thuyền kia, con nhìn cũng không tệ, bên cạnh hình như còn có một tòa Đào Hoa sơn, con nhìn lướt qua, nhiều cây đào đều mọc ra nụ hoa, nghĩ đến tiếp qua một ít ngày, liền có thể nhìn thấy hoa đào nở.”
Nhan Trí Cường có chút im lặng, ông ta đang hỏi có được hay không, nói cái gì hoa đào hả?
Quả nhiên vẫn là một cô gái nhỏ, chỉ cần nhìn thấy Hoa Đóa nhi gì đó, liền bị hút đi sự chú ý.
Rất nhanh, đoàn người đi tới chỗ cần đến.
Trên một sườn núi chiếm diện tích cực lớn, trồng đầy cây đào, bây giờ đã là cuối tháng hai, trên nhánh cây đều nở đầy nụ hoa, phấn hồng điểm điểm, tăng thêm một vòng sắc thái tú lệ cho bên này.
Dưới núi, lác đác phân bố mấy gia đình, từng mảng lớn ruộng đồng không người trồng trọt cứ như vậy hoang vu ở nơi đó.
Dưới sự ra hiệu mạnh mẽ của Nhan Trí Cường, Tần Tiểu Lục tìm thôn trưởng tới nơi này.
Nhìn đoàn người ăn mặc bất phàm, thần sắc thôn trưởng có chút câu nệ, hai tay giao nhau trước bụng, không ngừng chà xát, cũng không dám nhìn thẳng vào đám người Đạo Hoa.
Nhan Trí Cường hiền lành nói: “Thôn trưởng, ngươi đừng căng thẳng, chúng ta đến mua đất, tìm ngươi qua đây, chỉ là muốn hỏi một chút những nơi này có thể mua hay không?”
Nghe vậy, trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, lại thấy trên mặt Nhan Trí Cường mang theo nụ cười, tinh thần thả lỏng không ít: “Nơi này là Đào Hoa thôn, phần lớn đều là vô chủ.”
Trong lúc tam thúc và thôn trưởng thương lượng, Đạo Hoa thì dẫn theo Vương Mãn Nhi và Tần Tiểu Lục dò xét bốn phía một phen, càng xem, càng hài lòng đối với mảnh đất này.
“Ta muốn mua lại mảnh đất nối liền với núi Đào Hoa này!”
Đạo hoa hào khí phất tay nói.
Tần Tiểu Lục sửng sốt: “Mua hết?”
Đạo Hoa gật đầu: “Sau khi ta mua mảnh đất này, liền xây một thôn trang ở dưới núi này, mùa xuân hàng năm sau này, ta liền mang theo tổ mẫu đến bên này ở, có thể du ngoạn giải sầu, lại có thể thưởng hoa đào khắp núi này, thật tốt.”
Vương Mãn Nhi nuốt một ngụm nước bọt: “Cô nương, nơi này có tới mấy ngàn mẫu đất đấy.”
Lúc này, Đạo Hoa vỗ vỗ hà bao bên hông: “Không sao, cô nương nhà ngươi lúc ra cửa mang đủ bạc.”
Ba năm ở Hưng Châu thành, thôn trang của nàng, cửa hàng của nàng kiếm lời không ít bạc, nàng có tiền!
Nhan Trí Cường biết được Đạo Hoa phải mua hết đất đai dưới Đào Hoa sơn, cũng giật mình không thôi, khuyên nhủ một hồi, thấy chất nữ vẫn không thay đổi chủ ý, nhất thời bất đắc dĩ thở dài.
Từ nhỏ, chất nữ này đã có nhiều chủ ý như vậy, bây giờ bạc trong tay lại do chính nàng kiếm được, càng không nghe người khác.
Cũng may, đất đai huyện Sa Hà cằn cỗi, lại đều là đất hoang, giá bán không cao, một mẫu chỉ một lượng bạc, nhưng mấy ngàn mẫu một khối, mua cũng phải tốn mấy ngàn lượng bạc.
Nhìn cháu gái không chớp mắt lấy ra mấy ngàn tấm ngân phiếu mệnh giá, Nhan Trí Cường lắc đầu.
Nha đầu này quyết đoán hơn hắn nhiều.
Trưởng thôn ở một bên cũng run rẩy trong lòng, đồng thời trong lòng còn đang buồn bực.
Năm ngoái, quan sai huyện thành tới nói, dân số của Đào Hoa thôn quá ít, thuế thu nhập nộp lên quá ít, muốn sát nhập Đào Hoa thôn đến thôn Sa Vận sát vách.
Ai ngờ, khi tháng trước, có hai người tới, bỏ ra giá tiền rất lớn mua được Đào Hoa sơn, một lần bù đủ thu thuế mấy năm của Đào Hoa thôn.
Nghe nói năm nay có tri phủ mới tới, muốn chỉnh đốn cải cách các huyện nghèo khó, không nghĩ tới lúc này lại có người đến mua đất trong thôn, còn mua mấy ngàn mẫu.
Thuế trong thôn được thu, lần này, Đào Hoa thôn sẽ không bị sát nhập ra ngoài chứ?
Sau khi quyết định xong đất cần mua, Tần Tiểu Lục liền dẫn trưởng thôn chạy một chuyến đến huyện thành, quan sai huyện nha tới đo đạc diện tích đất đai, cùng ngày, Đạo hoa liền lấy được khế đất.
Tổng cộng mua năm ngàn mẫu đất, tiêu hết năm ngàn lượng bạc.
Nhan Trí Cường không mua đất, đất bên này quả thật không tốt, nếu muốn mua, hắn phải trở về thương lượng với người trong nhà một chút, cũng không bằng nha đầu Đạo Hoa kia tùy tiện.
Cất khế đất xong, Đạo Hoa nhìn về phía Tần Tiểu Lục: “Tiểu lục ca, thời gian của chúng ta có chút gấp gáp, khai khẩn đất hoang cần nhân thủ. Ta thấy lưu dân tụ tập ở huyện thành bên kia khá nhiều, ngươi đi chọn một số người làm công nhật đi, nhân số bao nhiêu ngươi xem mà làm, ta chỉ có một điểm, phải trồng trước trung tuần tháng ba.”
“Làm việc cẩn thận, có thể chuyển thành đầy tớ hoặc tá điền. Quy củ cụ thể, sau khi ta trở về nghĩ kỹ, lại phái người đến nói cho ngươi.”
Đạo Hoa trầm mặc một hồi, lại nói: “Lại có, đi huyện thành nhìn xem có trâu bán hay không, nếu có, mua thêm vài con trở về, ở trên nông cụ cùng trâu cày, không cần nghĩ tiết kiệm tiền.”
Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Vương Mãn Nhi.
Vương Mãn Nhi lập tức đưa một tấm bạc mệnh giá ngàn lượng cho Tần Tiểu Lục.
Tần Tiểu Lục cẩn thận thu hồi: “Cô nương, còn có phân phó gì khác không?”
Đạo hoa bắt đầu trầm tư: “Tạm thời không có, cứ làm như vậy đi. Ta còn phải về quy hoạch mảnh đất này một chút, xem trang tử xây ở nơi nào thì tốt hơn.”
Nhan Trí Cường đứng một bên yên lặng nghe, không hề có ý định nhúng tay vào.
Nói một câu thật lòng, hắn cảm thấy trong việc quản lý thôn trang, ruộng đồng, hắn có thể còn không bằng Đạo hoa.
Nha đầu này trong tay mấy thôn trang kia, hàng năm không chỉ sản xuất nhiều, mà người nháo sự cũng ít.
Hắn quản lý điền trang trong nhà, biết muốn làm được những thứ này cũng không dễ dàng, nhiều khi hắn đều bận rộn giật gấu vá vai, kém xa nha đầu này thong dong.
Thôn trưởng cũng đang nghe, vừa nghe Đạo Hoa muốn tuyển người, lập tức đề cử người trong thôn.
Đạo Hoa cười nói: “Chỉ cần làm việc không lười biếng, tay chân chịu khó, ta nơi này đến bao nhiêu muốn bấy nhiêu.”
Nói một hồi, Nhan Trí Cường nhìn sắc trời không còn sớm, liền mang theo Đạo hoa lên thuyền trở về.
Tần Tiểu Lục dẫn theo hai gã sai vặt ở lại, ánh mắt nhìn đoàn người rời đi.
Chờ thuyền lái ra một khoảng cách, lúc này trưởng thôn mới hỏi Tần Tiểu Lục: “Tiểu huynh đệ, các ngươi là quý phủ nhà ai vậy? Bàn tay thật lớn, mấy ngàn mẫu này nói mua liền mua.”
Trưởng thôn cũng có chút nhãn lực, lúc ký khế đất, ông chú ý tới quan viên trong huyện nha đối với những người này đặc biệt khách khí.
Tần Tiểu Lục nghĩ đến ngày sau phải thường xuyên ở Đào Hoa thôn, không thiếu được phải giao tiếp với trưởng thôn, liền cười nói: “Chúng ta là nhà của tri phủ Ninh Môn phủ Nhan đại nhân.”
Nghe xong lời này, trưởng thôn đột nhiên trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ lắp bắp nói: “Nhà tri…. tri phủ đại nhân?”
Tần Tiểu Lục gật đầu, không nói thêm nữa, chỉ nói: “Thôn trưởng, trước khi thôn trang dựng lên, chúng ta có thể phải tá túc trong thôn một chút, cũng không biết có tiện không?”
Trưởng thôn liên tục gật đầu: “Tiện tiện, lát nữa ta sẽ đi nói với người trong thôn.”
Tần Tiểu Lục ôm quyền nói cảm tạ: “Vậy xin đa tạ.” Nói xong, hắn lấy một lượng bạc từ trong túi tiền ra đưa cho trưởng thôn.
Trưởng thôn vốn không muốn, bất quá lại không qua Tần Tiểu Lục.
Tần Tiểu Lục vừa cười vừa nói: “Bây giờ chúng ta phải đi huyện thành xem tình hình, lúc trở về sợ là đã muộn, còn phải làm phiền trưởng thôn cho chúng ta một ít đồ ăn.”
Trưởng thôn lập tức nói: “Ta nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng.”
Tần Tiểu Lục lần nữa nhìn thoáng qua thuyền, thấy đã lái ra ngoài thật xa, lúc này mới mang theo hai gã sai vặt đi về phía huyện thành.
Bên kia, Đạo Hoa đứng trên boong thuyền ngắm phong cảnh, đang chuẩn bị quay người về khoang thuyền ăn chút gì đó, đột nhiên nhìn thấy trên bờ xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.
“Quái hòa thượng!”