Tiêu Ngọc Dương liếc qua bên kia: “Người ta rất tốt, ngươi hừ hừ cái gì?”
Đạo hoa tức giận nói: “Nam nhân đều là móng heo.” Một khắc trước còn đang tiếp nhận thức ăn của Tôn Gia Nguyệt, giờ khắc này liền điềm nhiên như không có việc gì cùng biểu tỷ thả diều, cảm quan của nàng đối với Phòng Lương Cát thật sự rất không tốt.
Tiêu Ngọc Dương sửng sốt một chút: “Có ý gì?”
Đạo Hoa nhìn hắn một cái: “Nói đúng hơn là, nam nhân không phải thứ tốt, gặp một người thích một người.”
Tiêu Ngọc Dương cạn lời: “Lời này của ngươi tuyệt đối.”
Đạo hoa hỏi ngược lại: “Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cả đời này sẽ toàn tâm toàn ý chỉ thích một cô nương sao?”
Đột nhiên xuất hiện khảo vấn, khiến Tiêu Ngọc Dương có chút không biết đáp lại như thế nào, trong lúc nhất thời trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Đạo Hoa bĩu môi, cũng không trông cậy vào hắn trả lời, tự mình nói: “Ngươi là Tiểu vương gia, thân phận tôn quý, ngày sau khẳng định là không thể thiếu tam thê tứ thiếp, làm sao có thể sẽ toàn tâm toàn ý chỉ thích một cô nương? Hỏi ngươi cũng là hỏi vô ích.”
Nói xong, lại nhìn Phòng Lương Cát cùng Lý Giác bên kia, nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Lý Giác, thở dài một hơi.
“Chỉ mong ngày sau Phòng Lương Cát cùng Tôn Hiểu Nguyệt kia sẽ không dây dưa không ngớt.”
Tiêu Ngọc Dương nói thầm một câu: “Ta thấy biểu tỷ và Phòng Lương Cát của ngươi rất tốt nha.”
Đạo Hoa a một tiếng: “Bây giờ đang là thời kỳ trăng mật tình cảm, đương nhiên là chàng chàng thiếp thiếp, nhưng cảm xúc rút lui, thời gian trở về bình thản, lại thêm giai nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, có mấy nam nhân ngồi vững được?”
“Lúc Tôn Gia Nguyệt cho ăn bánh ngọt, Phòng Lương Cát nói là vì bận tâm mặt mũi bạn tốt, nhưng trong lòng, sợ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bận tâm cảm thụ của Tôn Gia Nguyệt.”
“Nếu thật sự không quan tâm một chút nào, luôn sẽ tìm được lý do từ chối.” Nói xong, lại liếc qua biểu tỷ và Phòng Lương Cát.
“Đối với Phòng Lương Cát mà nói, Giác biểu tỷ chẳng qua là thích hợp làm thê so với Tôn Gia Nguyệt hơn một chút, xa xa không tới mức không thể không làm được.”
“Nếu tình cảm của hai người thật sự đủ hừng hực và chân thành tha thiết, tự nhiên trong lòng tràn đầy ánh mắt đều là đối phương, làm sao có thể để cho người thứ ba đến phá hư.”
“Loại tình cảm trộn lẫn lợi ích này, thật khiến người ta có chút nghẹn khuất. Nếu ta là biểu tỷ…”
Nói đến đây, Đạo hoa không tiếp tục.
Trong lòng nàng rõ ràng, cổ nhân kết thân, là hai gia đình kết hợp, hai bên muốn có được tình yêu gì đó, liền phải xem vận khí cùng nhân phẩm.
Tiêu Ngọc Dương lại truy vấn: “Nếu như ngươi là biểu tỷ thì ngươi sẽ như thế nào?”
Lúc này Đạo Hoa cười lạnh một tiếng: “Tự nhiên là có thể cách bao xa thì xa bấy nhiêu, một nam nhân mập mờ không rõ trước khi kết hôn với nữ nhân khác, ngươi trông cậy vào hắn chuyên nhất tình cảm sao? Đàn ông không chuyên tình cảm, muốn có ích lợi gì? Để cho mình làm lốp xe dự phòng nha!”
Tiêu Ngọc Dương thốt lên muốn nói nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Đạo hoa nhìn thấy các cô nương khác đút bánh ngọt cho biểu tỷ phu tương lai cũng phản ứng lớn như vậy, rất thức thời không nói ra miệng.
Hắn sợ tên này sẽ tức giận với mình!
Thần sắc Đạo Hoa lúc này lại thở dài, có chút cô đơn nói: “Một đời một kiếp một đôi người, ở thời đại này, sợ là chỉ có thể là mộng tưởng hão huyền không thể với tới a?”
Nghe nói như thế, thần sắc Tiêu Ngọc Dương chấn động, có chút kinh ngạc nhìn Đạo hoa.
Một đời một kiếp một đôi người?!
Đột nhiên, Tiêu Ngọc Dương cảm giác mình giống như hiểu được một ít hành động khác người của Đạo Hoa.
Vì sao nàng ta lại phản cảm thiếp thất của phụ thân nàng như vậy?
Vì sao nàng lại chán ghét Phòng Lương Cát?
Một đời một kiếp một đôi người, đây là yêu cầu của nàng đối với trượng phu tương lai sao?
Thấy vẻ mặt Tiêu Ngọc Dương khiếp sợ nhìn mình, Đạo Hoa hừ lạnh một tiếng: “Nhìn cái gì vậy, ngươi là cảm thấy ta là ghen phụ sao? Ta đang ghen, làm sao vậy a?”
Nói xong, tự giễu một tiếng, “Được rồi, loại người như ngươi cũng là nói không rõ.”
Tiêu Ngọc Dương không chịu được: “Ta là loại người nào?”
Khóe miệng Đạo Hoa nhếch lên, tựa như trào phúng nói: “Ngươi là người đối với loại quy củ tam thê tứ thiếp này tập mãi thành quen cũng cảm thấy đương nhiên.”
“Ta…”
“Đừng phủ nhận, nếu như hôm nay ngươi nói mạnh miệng, ngày sau không làm được, ta sẽ đánh mặt ngươi.”
Tiêu Ngọc Dương cứng cổ nói: “Vậy nếu ta làm được thì sao?”
Đạo Hoa xoay chuyển ánh mắt, nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói: “Ngươi đừng hòng lừa ta, ta nghe Tĩnh Uyển nói, loại người có gia thế như các ngươi, trước khi thành thân, trưởng bối trong nhà nhất định sẽ thả mấy nha hoàn hầu hạ trong phòng ngươi.”
“Chu đại ca có, ngươi có thể không?”
Nói xong, còn liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Dương từ trên xuống dưới một chút.
Thấy Đạo hoa như vậy, lỗ tai Tiêu Ngọc Dương “bạch” một cái đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhan Di Nhất, ngươi đừng có quá đáng quá, ngươi đây là đang vũ nhục ta!”
Trước kia lúc ở kinh thành, ngược lại là có nha hoàn hầu hạ, nhưng sau khi đến Trung Châu, tất cả sự vật bên người đều là Đắc phúc xử lý, làm sao có nha hoàn gì.
Đạo hoa thấy hắn gấp đến độ gân xanh đều nổi lên, nhất thời cảm thấy buồn bực: “Thật sự không có?” Thấy Tiêu Ngọc Dương sắp phát cuồng, lại vội vàng trấn an: “Không có thì không có mà, gấp gáp như vậy làm gì? Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi.”
Tiêu Ngọc Dương thở sâu mấy hơi, mới đè nén tức giận trong lòng xuống, cắn răng nói: “Nhan Di Nhất, ngươi biết rất nhiều nha, lại còn biết nha đầu thông phòng!”
Đạo hoa: “Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm.”
Ánh mắt dò xét của nàng khiến Tiêu Ngọc Dương vô cùng căm tức, đặt đầu sợi dây vào trong tay Đạo hoa, thở phì phì rời đi.
Nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương nhanh chân rời đi, hơn nữa trên mặt còn mang theo tức giận, đám người Đổng Nguyên Hiên đều kinh ngạc một chút.
“Đây là làm sao vậy?”
Chu Tĩnh Uyển nhìn Đạo Hoa một cái, thấy nàng tuy rằng thở phì phò, nhưng vẫn tiếp tục để diều giấy, lại thu tầm mắt về, còn kêu một tiếng Nhan Văn Đào, thấy Trương Nam Yên bên cạnh giống như có chút kinh ngạc, cười nói: “Không có việc gì, hai người bọn họ cứ như vậy, đùa giỡn, đợi lát nữa sẽ ổn thôi.”
Bên kia, Đổng Nguyên Dao thấy trên mặt Đạo Hoa không có vẻ gì là lo lắng, cũng không để ý, ánh mắt đảo qua, thấy đại ca vẻ mặt lo lắng, hừ một tiếng nói: “Đừng nhìn, Tiểu vương gia lớn như vậy rồi, hắn còn có thể mất sao?”
Đổng Nguyên Hiên trừng mắt nhìn muội tử nhà mình, thu hồi tầm mắt, hôm nay Tiểu vương gia dẫn theo hộ vệ, bên cạnh lại có Đắc phúc, hắn cũng không quá lo lắng.
Đổng Nguyên Dao tiếp tục bĩu môi: “Trước đó phụ mẫu còn muốn ta và Tiểu vương gia ở chung thật tốt, nhưng hắn là người kiệt ngạo như vậy, nói chuyện với hắn ta cũng phải do dự một chút, sợ một cái không chú ý chọc giận hắn ta, thật sự là mệt mỏi đến hoảng.”
“Di Nhất đủ rộng lượng rồi nhỉ, hắn còn hở tí là phủi mặt người ta, cũng mặc kệ Di Nhất trên mặt có hạ được hay không, thật sự là một chút phong độ cũng không có.”
Nói xong, dừng một chút, đưa đầu sợi dây trong tay cho Đổng Nguyên Hiên.
“Ta phải đi nói với Di Nhất một tiếng, để ngày sau nàng đừng để ý tới Tiểu vương gia nữa”
Nghe nói như thế, Đổng Nguyên Hiên vội vàng đưa tay giữ chặt muội muội: “Ôi, bà cô của ta, ngươi đừng đi thêm phiền.” Căn cứ kinh nghiệm trước kia, Nhan muội muội nếu thật không để ý tới Tiểu vương gia, vậy cuộc sống của bọn họ cũng đừng mong tốt.
Đổng Nguyên Dao không quan tâm: “Cái gì gọi là ta thêm phiền nha? Tiểu vương gia bắt nạt Di Nhất, ta đi khuyên bảo Di Nhất không tốt sao?.”
Đổng Nguyên Hiên vẻ mặt cạn lời: “Ai bắt nạt ai còn chưa nhất định đâu!”
Hắn nhìn thấy rõ ràng, độ dung túng của Tiểu vương gia đối với Nhan muội muội, thật sự là cao đến thái quá, rất nhiều lúc, chuyện mà đại ca Nhan Văn Tu cũng không nhìn qua được, Tiểu vương gia đều cười trừ, cực lực giữ gìn.
Lần này Tiểu vương gia có chút xù lông, không tức giận, ngược lại có chút xấu hổ, tám chín phần mười là Nhan muội muội nói những lời không nên nói.
Đổng Nguyên Dao trừng to mắt: “Khẳng định là Tiểu vương gia khi dễ Di Nhất rồi!”
Đổng Nguyên Hiên: “Ngươi chắc chắn? Nhan muội muội thật sự bị bắt nạt, ngươi cảm thấy với tính tình của nàng, nàng sẽ không hé răng?”
Đổng Nguyên Dao tắt tiếng.
Đổng Nguyên Hiên thả sợi tơ vào trong tay muội muội: “Được rồi, thả diều của ngươi đi.”
Mọi người tiếp tục thả diều.
Mấy người Lý Thần Dật không thả diều vẻ mặt lo lắng: “Văn Tu, Di Nhất biểu muội chọc giận Tiểu vương gia rồi sao?”
Nhan Văn Tu có chút mệt mỏi, muội muội chọc giận Tiểu vương gia cũng không phải lần một lần hai, bây giờ hắn không muốn quản nhiều, miễn cho hắn trong ngoài không phải người.
Thấy hắn không nói lời nào, Lý Thần Dật càng thêm lo lắng: “Chúng ta có nên đi thay biểu muội xin lỗi không phải sao?”
Vừa dứt lời, Nhan Văn Khải dẫn theo Tô Thi Ngữ đến.
Nhan Văn Khải cũng không để tâm chút nào, vui vẻ nói: “Yên tâm đi, hoặc là hôm nay, hoặc là ngày mai, Tiểu vương gia sẽ đến xin lỗi.”
Nghe vậy, anh em nhà họ Lý và Tô Thi Ngữ đều có chút sững sờ.
Ai xin lỗi ai?
Tứ biểu đệ (Nhan Tứ Ca) chẳng lẽ đã tạo phản rồi?
Tiêu Ngọc Dương đi rồi, mọi người không chơi nhiều nữa, thu diều về, đi về phía trước miếu Hoa Thần.