“Con diều ở đâu ra vậy, ta cũng muốn.”
Nhìn con diều trong tay ba người Đạo Hoa, Chu Tĩnh Uyển mở miệng nói.
“Ngươi chơi của ta đi!”
Cầm con diều hình đầu heo đưa cho Chu Tĩnh Uyển.
Chu Tĩnh Uyển nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ ghét bỏ: “Khó coi quá đi, ta không muốn.”
Đạo Hoa hừ một tiếng: “Không cần kéo.” Nói xong, nhìn về phía Trương Nam Yên.
Trương Nam Yên không giống như Chu Tĩnh Uyển biểu lộ rõ ràng như vậy, chỉ có thể ngượng ngùng cười.
Lần này, Đạo Hoa đã hiểu, liếc mắt nhìn con diều đầu heo trong tay, thở dài nói: “Diều a diều, cũng chỉ có ta không ghét bỏ ngươi, ngươi nếu không bay cao nhất cho ta, đều có lỗi với ta.”
“Lẩm bẩm cái gì đấy!”
Mấy người Tiêu Ngọc Dương đi tới, trong tay Chu Thừa Nghiệp còn cầm hai con diều, một con chuồn chuồn, một con chim én.
Đạo Hoa nhìn nhìn con diều của người khác, trên mặt cũng bắt đầu lộ ra vẻ ghét bỏ: “Không thể không nói, thứ bề ngoài này, có đôi khi vẫn rất quan trọng. Xấu xí, không tiện mang ra ngoài gặp người nha!”
“Nói cái gì đó!”
Tiêu Ngọc Dương trừng mắt nhìn Đạo hoa, cầm con diều đầu heo trong tay nàng: “Đi, ta để lại cho ngươi.”
Đạo Hoa lập tức đi theo: “Phải đặt lên cao nhất, ta muốn đầu heo của ta thắng tất cả mọi người.”
Khóe miệng Tiêu Ngọc Dương giật giật, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói: “Yên tâm đi, đầu heo của ngươi là tốt nhất.”
Đạo Hoa gật đầu: “Đúng vậy, diều của mấy người Nguyên Dao đẹp thì đẹp, nhưng đồ đẹp thì phần lớn đều trông thì ngon mà không dùng được, vẫn là đầu heo của ta tốt hơn.”
Bên kia, Chu Thừa Nghiệp đưa diều chuồn chuồn cho Chu Tĩnh Uyển, nhưng diều yến lại tự mình cầm trong tay, cười nhìn Trương Nam Yên: “Ngươi cầm đầu sợi, ta giúp ngươi thả diều xuống.”
Trương Nam Yên mặc dù cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại không cự tuyệt.
Hôm nay là Hoa Triều Tiết, mọi người đều ra ngoài du ngoạn, có thể không cần tuân thủ quy củ như bình thường.
Nhìn huynh nhà mình cứ như vậy dẫn tẩu tử tương lai đi, Chu Tĩnh Uyển thở phì phò bĩu môi đứng tại chỗ.
Thật ra nàng càng thích diều Yến Tử hơn.
Tẩu tử còn chưa qua cửa, ca ca đã bảo vệ, muội muội ruột là nàng bị ném qua một bên như cỏ dại.
Thật đáng ghét mà!
“Có cần ta giúp đỡ không?”
Tiếng nói đột ngột cắt ngang lời chửi bới của Chu Tĩnh Uyển.
Chu Tĩnh Uyển vừa quay đầu lại, liền thấy Nhan Văn Đào gãi đầu ngượng ngùng nhìn mình, trên mặt lập tức nở nụ cười sáng lạn: “Được.” Nói xong, vội vàng đưa diều cho Nhan Văn Đào.
“Ta muốn đặt lên cao nhất, đè lên đầu heo Đạo hoa.”
Đổng Nguyên Dao chạy loạn một hồi, bây giờ đã không còn nhiều khí lực, đặt diều trong tay xuống tay ca ca nhà mình: “Ca, nhìn cái gì, mau giúp ta thả diều, ta nhất định phải thắng được con heo kia.”
Tầm mắt Đổng Nguyên Hiên từ lúc Tiêu Ngọc Dương cùng Đạo Hoa hài hòa rời khỏi, có chút không tập trung thả diều.
Rất nhanh, mấy cô nương đều tự đi thả diều, chỉ còn lại một mình Tô Thi Ngữ đứng bất động.
Nhan Văn Khải nhìn xung quanh, thấy Tô Hoằng Tín đang nói chuyện hăng say với đại ca nhà mình, lập tức lắc đầu, nói với Tô Thi Ngữ: “Hoằng Tín người ca ca này thật sự là quá không hợp cách, Thi Ngữ muội tử, đi, Nhan tứ ca mang muội thả diều đi.”
Thấy Nhan Văn Khải cầm con diều của mình đi, Tô Thi Ngữ lập tức ngây ngẩn cả người.
Nhan Văn Khải đi hai bước, thấy Tô Thi Ngữ không đuổi theo, quay đầu lại nói: “Thi Ngữ muội tử, ngươi mau đuổi theo a!”
Lúc này Tô Thi Ngữ mới hoàn hồn: “A ”
Nhan Văn Khải sải bước đi về phía trước, nhưng đi được vài bước, tốc độ lại chậm lại, đợi đến khi Tô Thi Ngữ đuổi kịp mình mới tiếp tục đi về phía trước: “Thi Ngữ muội, nghe lời Nhan tứ ca, về nhà rèn luyện thân thể nhiều một chút, ngươi cái dạng liễu yếu phù phong này, ta sợ mệt mỏi chết ngươi.”
Tô Thi Ngữ nhíu mày, có lòng muốn giải thích một chút thân thể của nàng không kém, nhưng liếc qua Nhan Văn Khải, lại nuốt lời trong miệng lại.
Hừ, Nhan tứ ca này, quá đáng ghét, mỗi lần nhìn thấy nàng, không phải để nàng rèn luyện thân thể, chính là để nàng ăn nhiều một chút.
Nàng cũng không có luyện võ, bằng không.
Tô Thi Ngữ nhìn con diều đầu heo trên không trung, trên mặt vui vẻ.
Nghe thấy tiếng cười, Nhan Văn Khải kinh ngạc quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ cười nhạt của Tô Thi Ngữ, lập tức có chút không dời mắt được.
Tô Thi Ngữ chú ý tới ánh mắt của Nhan Văn Khải, lập tức thu lại nụ cười, bởi vì vừa rồi trong lòng nghĩ muốn đánh Nhan Văn Khải thành đầu heo, hơi có chút xấu hổ.
Không nhìn thấy nụ cười của giai nhân, Nhan Văn Khải có chút đáng tiếc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cười thả diều đi.
Nghe nói đám người Đạo Hoa đang thả diều trên đồng cỏ phía sau miếu Hoa Thần, Lý Tử Hân không rảnh để đau chân, nhất định phải kéo Lý Giác tới chơi.
Hai người vừa đến, liền nhìn thấy Tôn Gia Nguyệt đang cầm một con diều nói gì đó với Phòng Lương Cát.
“Tôn Gia Nguyệt này thật sự là quá không biết xấu hổ, không biết Phòng đại ca đã đính hôn rồi sao? Còn quấn lấy hắn không thả!”
Lý Tử Hân có chút không thích Tôn Gia Nguyệt, lập tức lạnh mặt.
Lý Giác sắc mặt mặc dù cũng không tốt, nhưng điều nàng để ý hơn chính là phản ứng và thái độ của Phòng Lương Cát, nhìn thấy Phòng Lương Cát lộ vẻ không kiên nhẫn cự tuyệt Tôn Gia Nguyệt, cũng tránh hiềm nghi đi đến chỗ Văn Tu biểu ca, thần sắc mới hơi giãn ra một chút.
“Đi thôi, chúng ta qua đó.”
Hai người đi về phía đám người Nhan Văn Tu.
“Thương!”
Nhìn thấy Lý Giác, Phòng Lương Cát lập tức vui vẻ.
Trong nhà đã định Lý Giác cho hắn, trong lòng hắn thật ra rất hài lòng.
Hắn nhớ rõ năm trước ở trên yến hội Lý gia, Lý Giác lên đài đánh một khúc nhạc, khúc nhạc hắn đã không nhớ rõ, bất quá hắn đến nay còn nhớ rõ khuôn mặt thanh lệ động lòng người kia.
Khác với khí tức phú lệ trên người các cô nương thương gia khác, trên người Lý Giác lại có thêm một loại khí chất trí thức của người đọc sách.
Loại phong cách trí thức như thế này, hắn rất thích.
Lý Giác liếc sang Phòng Lương Cát, thấy ánh mắt người này sáng quắc nhìn mình, trong lòng có chút xấu hổ, ở nhà cô cô theo Thẩm phu tử học lễ nghi quy củ mấy tháng, làm cho nàng càng thêm để ý đến lời nói cử chỉ của mình.
Không để ý đến Phòng Lương Cát, Lý Giác cười cùng Nhan Văn Tu, Phòng Hạo hành lễ, nhìn thấy cách đó không xa đám người Tôn Gia Nguyệt, cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi.
Phòng Hạo lần đầu tiên gặp Lý Giác, quan sát lời nói cử chỉ của nàng một chút, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.
Ánh mắt Phòng Minh cũng không tệ, so sánh với cô nương Lý gia, Tôn gia cô nương kia thật sự không chỉ kém hơn một chút.
“Để ta dẫn ngươi đi thả diều đi!”
Nhìn đám người Đạo Hoa chơi đùa vui vẻ phía xa, Phòng Lương Cát nhịn không được nói với Lý Giác.
Lý Giác đỏ mặt, vừa định cự tuyệt, chợt nghe Lý Thần Dật cười nói: “Đi đi, hôm nay là lễ Triều hoa, khó được ra ngoài một lần, chơi vui vẻ một chút.”
Nghe đại ca nói như vậy, Lý Giác mới đỏ mặt gật gật đầu.
Thấy nàng đồng ý, Phòng Lương Cát nhếch miệng cười một tiếng: “Bên kia trống trải hơn một chút, chúng ta qua bên kia.”
Cách đó không xa, Tôn Gia Nguyệt nhìn thấy Phòng Lương Cát vẻ mặt ôn nhu tiểu ý dẫn theo Lý Giác đi thả diều, trên mặt liền nổi lên tức giận, ném diều giấy trong tay xuống đất.
“Cái diều giấy rách nát gì chứ, ta không muốn thả nó.” Nói xong, làm bộ còn muốn đi giẫm hai cước.
Thấy vậy, sắc mặt Tôn Vĩnh Dật giận dữ, nhịn không được quát lớn: “Ngươi yên tĩnh lại cho ta, nếu không, ngươi bây giờ liền về nhà cho ta.”
Thấy ca ca cũng không giúp mình, trong mắt Tôn Gia Nguyệt lập tức chứa đầy nước mắt.
Tôn Vĩnh Dật thở dài, nhìn thoáng qua bạn tốt bị Lý Giác hấp thu toàn bộ lực chú ý: “Đừng nghĩ đến Phòng Lương Cát, phụ mẫu sẽ chọn cho muội một nhà tốt hơn Phòng gia.”
Tôn Gia Nguyệt: “Ta không cần người khác, ta chỉ cần…”
“Câm miệng!” Tôn Vĩnh Dật vẻ mặt nghiêm túc, “Nếu ngươi không muốn bị nhốt trong nhà, như vậy tốt nhất đừng nói nữa.”
Thương gia không chú trọng quy củ, nhưng quy tắc thế tục còn phải tuân thủ.
Cô nương mở miệng ngậm miệng nói đàn ông, điểm này cho dù là thương gia cũng không chịu được.
Tôn Gia Nguyệt có chút bị dọa sợ, mím môi không nói, nước mắt rơi từng giọt từng giọt nhìn Phòng Lương Cát vui vẻ thả diều diều với Lý Giác.
Thấy muội muội như vậy, trong lòng Tôn Vĩnh Dật cũng không chịu nổi.
Cha hắn mặc dù là hội trưởng thương hội Trung Châu tỉnh, cũng có quan hệ không tệ với một số quan viên, nhưng quan hệ này đều là dựa vào bạc tích tụ ra, một khi bọn họ làm ăn không tốt, bạc ít đưa, những quan hệ này nói phá là có thể phá, còn xa mới đủ để quan hệ thông gia giữa Lý gia và Nhan gia bền chắc.
Đừng nói Phòng gia, ngay cả nhà bọn họ cũng có chủ ý kết thân với Lý gia.
Đáng tiếc, Phòng gia đoạt trước.
Nhìn Lý Giác cử chỉ nhã nhặn lịch sự, Tôn Vĩnh Dật cũng có chút đáng tiếc, trước kia hắn cũng không chú ý nhiều đến cô nương này, nhưng hôm nay nhìn lên, thật sự đoan trang dịu dàng hơn nhiều so với cô nương trước đây từng gặp.
Nhìn lại muội muội tùy hứng nóng nảy, nhịn không được thở dài một hơi.
“Sau khi về nhà, phải nhờ nương mời cho muội một phu tử dạy quy củ lễ nghi.”
“Nhìn cái gì, thả diều của ngươi cho tốt vào!”
Thấy Đạo hoa liên tiếp hướng Lý Giác cùng Phòng Lương Cát bên kia nhìn, Tiêu Ngọc Dương nhịn không được lên tiếng ngăn lại.
Đạo hoa thu tầm mắt lại, Hừ” một tiếng.