Đến nội dung chính

Chương 296

admin 1.916 Chữ Cài Đặt

Thấy mọi người thỉnh thoảng đánh giá mình một chút, Đạo hoa cực kỳ buồn bực, trên mặt mang theo vẻ không vui, trong lòng mắng Tiêu Ngọc Dương trăm ngàn lần.

Tên này lại một lần nữa ở trước mặt mọi người ném sắc mặt cho nàng!

Lần trước trên yến hội sinh nhật Chu lão thái gia, tên kia ném cho nàng sắc mặt, để nàng bị các phu nhân tiểu thư Hưng Châu chế nhạo thật lâu, lần này, lại chạy đến tỉnh phủ cho nàng sắc mặt.

Đây là muốn để cho nàng mất mặt ném đến tỉnh phủ sao?

Đạo hoa càng nghĩ càng giận, nhìn con diều đầu heo trong tay cực kỳ chướng mắt, không nhịn được, ngón tay dùng sức chọc lên trên.

Chỉ trong chốc lát, đã phá hủy diều đầu heo đến vô cùng thê thảm.

Thấy nàng như vậy, Chu Tĩnh Uyển và Đổng Nguyên Dao vốn định tiến lên đều không hẹn mà cùng lui xuống.
Lý Giác và Lý Tử Hân cũng không dám đi qua.

Chu Tĩnh Uyển thấp giọng nói: “Ta có dự cảm, Tiểu vương gia lần này sẽ thảm.”

Nghe vậy, Trương Nam Yên lộ vẻ kinh ngạc, kinh ngạc nói: “Nhan muội muội chọc giận Tiểu vương gia, không phải Tiểu vương gia sẽ tức giận sao?”

Chu Tĩnh Uyển vẻ mặt không tán đồng: “Đạo hoa rất rộng lượng, nàng mới không chọc giận Tiểu vương gia đâu, hiện giờ nàng tức giận như vậy, khẳng định là Tiểu vương gia chọc nàng.”

Nghe vậy, Trương Nam Yên giật giật môi.

Thân phận Tiểu vương gia tôn quý, bọn họ không phải nên nâng một chút, nhường một chút sao?

Thấy Đổng Nguyên Dao cũng là một mặt tán đồng, Trương Nam Yên rất có nhãn lực không có đem lời trong lòng nói ra.

Sau đó, mọi người tụ hợp với trưởng bối các nhà ở tiền viện của Hoa Thần Miếu, ngay khi các đại nhân đang hàn huyên với nhau, Tiêu Ngọc Dương ngượng ngùng đi tới.
Mọi người thấy vậy vội vàng tiến lên chào.

Tiêu Ngọc Dương không tập trung ứng phó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Đạo Hoa, thấy sắc mặt nàng thối hoắc, trong lòng thực sự có chút hối hận, nhất là nhìn thấy con diều bị đâm kia, càng bất đắc dĩ không thể nhìn được.

Sao hắn lại chấp nhặt với tên này như vậy?

Hắn cũng không phải không biết tính tình của tên này, thích xem mấy thoại bản, trong miệng thỉnh thoảng toát ra vài câu nói khác người, hắn thế nào lại không nhịn được tức giận đây!

Thật ra thì, từ lúc xoay người rời đi, hắn đã hối hận rồi. Có lòng muốn quay đầu lại, lại không lau mặt mũi, chỉ có thể kiên trì đi ra.

Hiện tại tốt, sắc mặt tên kia thối như vậy, trong lòng khẳng định không biết tức giận hắn như thế nào.

Ai, xúc động rồi!

Đắc phúc nhìn dáng vẻ chủ tử nhà mình muốn tiến lên lại không dám đi qua, cũng là tâm mệt không chịu được.
Ngạnh khí vừa rồi của ngươi đi đâu rồi?

Biết rõ Nhan cô nương là người tính khí nóng nảy, tội gì đi trêu chọc nàng?

Vì cuộc sống của mình, Đắc Phúc cảm thấy đã đến lúc hắn phải ra tay, cười đi về phía Đạo hoa: “Nhan cô nương, trước đó không phải cô nói thích hoa mẫu đơn trong miếu thần hoa này sao, chủ tử biết hoa mẫu đơn của một cửa hàng hoa khá tốt, cùng đi xem thử?”

Đạo Hoa liếc mắt nhìn trộm Tiêu Ngọc Dương bên này, dời ánh mắt đi, thản nhiên nói: “Ta mệt rồi, cũng đói bụng, phải về nhà ăn đồ ăn.”

Đắc phúc vội vàng nói: “Vậy mọi người cùng đi Tứ Hải tửu lâu ăn đi, tôm cá kia rất ngon, nghe nói đều là tôm biển.”

Vừa nghe đến tôm biển, mắt Đạo Hoa sáng lên, nhịn không được mím môi.

Nàng đến cổ đại lâu như vậy, còn chưa từng ăn qua tôm biển cá biển đâu!

“Khụ khụ ~ ”

Tiêu Ngọc Dương đúng lúc đi tới, nhìn nhìn Đạo hoa: “ Đắc phúc nói không sai, Hải Ngư Hải Hà của Tứ Hải tửu lâu hương vị cũng tạm được, có lẽ ngươi sẽ thích.”

Thấy Tiêu Ngọc Dương chủ động tới nói chuyện, Trương Nam Yên và tỷ muội Lý gia đều lộ vẻ mặt khác thường.

Thật đúng là bị Tĩnh Uyển nói trúng rồi!

Rõ ràng là Tiểu vương gia tức giận nên đã sớm rời đi, nhưng bây giờ hắn lại chủ động nói chuyện với Nhan muội muội (Di Nhất biểu muội).

Nhưng Nhan muội muội (Di Nhất biểu muội) lại còn chưa nể tình.

Nghĩ tới Tiêu Ngọc Dương ở nơi công cộng ném sắc mặt cho nàng, Đạo hoa liền đè xuống thèm nhỏ dãi đối với tôm biển, quay đầu cự tuyệt: “Bây giờ ta không muốn ăn tôm biển, các ngươi tự ăn đi.”

Thấy đồ ăn cũng không đả động được Đạo hoa, Đắc Phúc cũng có chút nóng nảy, không thể không giương mắt xin Nhan Văn Khải giúp đỡ.

Nhan Văn Khải cũng muốn ăn hải ngư, vừa định khuyên bảo muội muội nhà mình, liền nhìn thấy muội muội mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm, rất có tư thế hắn dám nói chuyện, nàng liền không để yên cho hắn.

“Ha ha ~ ”

Nhan Văn Khải cười ngượng ngùng gãi gãi đầu, cho Tiêu Ngọc Dương một ánh mắt lực bất tòng tâm.

Cá biển rất ngon, nhưng muội muội làm đồ ăn ngon hơn, nếu đắc tội muội muội, không làm đồ ăn ngon cho hắn thì làm sao bây giờ?

Đắc phúc bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Nhan Văn Tu.

Nhan Văn Tu thấy vậy, vội vàng dời ánh mắt đi.

Hắn vừa mới bị muội muội nói một hồi, cũng không muốn ở thời điểm nàng tức giận tự tìm phiền phức.

Không đợi Đắc phúc cầu cứu, Đổng Nguyên Hiên, Tô Hoằng Tín, Chu Thừa Nghiệp đều sớm tránh đi, lôi kéo muội muội mình nói lung tung, bọn họ cũng không biết là mình nói cái gì.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong viện trở nên có chút quỷ dị.

Người lớn cảm nhận được, có thể thấy bọn nhỏ cười cười nói nói, cũng không tiện nói nhiều.

“Thời gian không còn sớm, vậy chúng ta về trước.”

Từ sáng sớm Phạm thị đã chú ý tới Đạo Hoa hình như có chút không vui, liền mở miệng tạm biệt Đổng phu nhân, Chu phu nhân và Trương phu nhân.

Sau khi Đạo Hoa và phu nhân các nhà hành lễ, kéo Lý Tử Hân ra khỏi miếu Hoa Thần, sau đó lập tức lên xe ngựa.

Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo hoa cũng không thèm nhìn mình một cái, đáy mắt mang theo sốt ruột, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ.

Ai, xúc động quả nhiên là ma quỷ!

Phòng Hạo đăm chiêu nhìn hết thảy, nhìn lướt qua Tôn gia cô nương có chút hả hê, nói với Phòng Lương Cát: “Ngày sau cách Tôn gia xa một chút đi.”

“Nhan cô nương ngay cả mặt mũi của Tiểu vương gia cũng không cho, ngươi bắt nạt biểu tỷ nàng, nàng không thể không tìm ngươi tính sổ.”

Phòng Lương Cát lúc này cũng bội phục không chịu nổi vị đại cô nương Nhan gia này, nghĩ đến lời nàng ta nói vòng vo trong đình, lập tức rùng mình một cái: “Ta sẽ đối tốt với nàng ấy.”

Bên trong xe ngựa, Đạo hoa không cười nói giống thường ngày, có chút mệt mỏi tựa vào trên vai Lý Tử Hân.

“Nha đầu ngươi, đây là làm sao vậy?”

Phạm thị kinh ngạc nhìn Đạo hoa, cháu gái xưa nay luôn cởi mở hoạt bát, đến đâu cũng vui vẻ hớn hở, im lặng như hôm nay là hiếm thấy.

Đạo Hoa ngồi thẳng người, trầm giọng nói: “Lúc thả diều chạy quá nhanh, hiện tại có chút mệt mỏi, cũng có chút đói bụng.”

Khương thị lập tức nói tiếp: “Trách ta, không ngờ lần này đi ra lại chặn đường hơn nửa canh giờ, nếu biết sẽ trì hoãn bữa trưa, ta nên chuẩn bị một ít điểm tâm ngọt mang tới.”

Đạo Hoa vội vàng nói: “Nhị cữu mẫu, con cũng không đói lắm.”

Lý Giác giương mắt nhìn Đạo hoa, do dự một chút, vẫn là hỏi: “Di Nhất biểu muội, có phải Phòng đại ca chọc tới ngươi rồi không?”

Đạo hoa nhìn về phía Lý Giác: “Vì sao Giác biểu tỷ lại hỏi như vậy?”

Lý Giác: “Lúc nãy khi thả diều, Phòng đại ca nói với ta một câu, nói ngươi hình như có chút không thích hắn.”

Phạm thị và Khương thị lộ vẻ kinh ngạc, vừa định mở miệng hỏi, đã thấy Đạo Hoa cười lạnh nói.

“Vậy hắn có nói nguyên nhân không?”

Lý Giác gật gật đầu: “Hắn nói, lúc Tôn Gia Nguyệt dây dưa với hắn, bị ngươi nhìn thấy.”

Đạo hoa “hừ” một tiếng, quay đầu nói với Phạm thị và Khương thị về chuyện Tôn Gia Nguyệt đút Phòng Lương Cát bánh ngọt, cùng với chuyện nàng ở trong đình ép Phòng Lương Cát.

“Đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu, các ngươi nói Phòng Lương Cát kia có nên nói hay không?”

Khương thị một tay kéo kéo Đạo hoa vào trong ngực ôm lấy, mặt lộ vẻ từ ái nói: “Đạo hoa tốt, nhị cữu mẫu cám ơn ngươi đã ra mặt cho Giác biểu tỷ.”

Nữ nhi và Phòng Lương Cát đính hôn, vì nữ nhi ngày sau tốt hơn, coi như biết việc này, bọn họ cũng không thể làm quá mức, trừ phi từ hôn.

Nhưng nào có ai vừa mới đính hôn đã từ hôn?

Hơn nữa, từ mọi phương diện mà nói, Phòng gia cũng coi như không tệ, nếu nữ nhi lui hôn, mặc kệ nguyên nhân gì, thanh danh đến cùng là hủy, lại đính hôn, chưa chắc có thể tìm được người tốt hơn.

Nhưng cứ như vậy buông tha Phòng Lương Cát, trong lòng nàng cũng tức giận.

Cũng may, có nha đầu Đạo hoa này ở đây.

Thân phận của Đạo Hoa rất đặc biệt, thứ nhất, tuổi còn nhỏ, thứ hai, là thiên kim Tri phủ, cho dù lời nói sắc bén và không nể mặt mũi một chút, Phòng gia cũng không dám nói gì, nhất là việc này rõ ràng vẫn là lỗi của Phòng Lương Cát.

Phạm thị cũng bình tĩnh nói: “Đạo Hoa, những lời nói của ngươi rất tốt, nên ngượng ngùng là Phòng Lương Cát kia, cũng đã đính hôn rồi, còn không biết chú ý lời nói cử chỉ của mình.”

Đạo Hoa gật đầu tán đồng: “Đúng vậy.” Nói xong, nhìn về phía Lý Giác, “Giác biểu tỷ, loại người như Phòng Lương Cát, tỷ đừng cho hắn quá nhiều sắc mặt tốt, bằng không, hắn lại phải quên hết tất cả, phiêu nhiên không biết mình là ai.”

Lý Giác cười cười, kéo tay Đạo hoa: “Chuyện của Tôn Gia Nguyệt và Phòng đại ca trong lòng ta đã có tính toán, yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào.”

Đạo Hoa gật đầu, không nói nhiều, lại dựa vào vai Lý Tử Hân.

Thấy đại bá mẫu và mẫu thân thấp giọng nói chuyện, Lý Giác ngồi xuống bên cạnh Đạo hoa, thấp giọng nói: “Ngươi và Tiểu vương gia giận dỗi có phải cũng vì vậy không?”

Đạo Hoa lắc đầu: “Không phải.”