Đến nội dung chính

Chương 293

admin 1.893 Chữ Cài Đặt

Nhan Văn Tu đờ đẫn đứng đó, bị mọi người luân phiên oanh tạc một phen, hắn có chút tự bế.🤣

Hắn không làm gì cả, chẳng phải lo lắng mặt mũi cữu cữu cữu mẫu, lo lắng chuyện lớn, khuyên đại muội muội một câu sao?

Trước bị đại muội quở trách một trận, bây giờ lại bị hảo hữu liên tiếp oanh kích, sửng sốt không cho hắn cơ hội nói chuyện.

Nhan Văn Tu hít sâu một hơi, tuy rằng được thuyết giáo một phen, nhưng hắn vẫn nghe lọt lời của mọi người.

Nhất là lời nói của đại muội muội, càng làm cho trong lòng hắn xúc động.

Hắn biết, bản thân hắn có rất nhiều thiếu sót, bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng đơn giản, cân nhắc vấn đề có chút không chu đáo, phụ thân tuy có thiếp thất, nhưng mẫu thân chưa bao giờ ở trước mặt hắn oán giận, thế cho nên, lớn như vậy, hắn cũng chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ qua cảm thụ của mẫu thân.
Bây giờ nhớ lại, thật sự là quá bất hiếu.

Đại muội muội mấy lần đối đầu với phụ thân, truy cứu bên trong, có thể nói mỗi một lần đều là vì ra mặt cho mẫu thân.

Còn hắn thì sao?

Hắn lại không bảo vệ mẫu thân!

Nghĩ đến những điều này, trong lòng Nhan Văn Tu vô cùng ảo não.

Thấy Nhan Văn Tu trầm mặc không nói lời nào, đám người Tiêu Ngọc Dương cũng không nói gì, chỉ là vừa nhìn đám người thả diều và Đạo hoa ở xa xa, vừa cười nói về những chuyện khác.

Cách đó không xa, vẻ mặt Phòng Hạo dao động, ánh mắt một mực đuổi theo bóng người màu lam vui vẻ ra mặt trên đồng cỏ kia.

Tuy nói lời nói của Nhan gia cô nương có chút khác thường, thế nhưng, lại không thể không nói rất là thông thấu.

Liếc qua cháu trai bên cạnh cúi đầu không nói, Phòng Hạo thản nhiên nói: “Ngươi cũng đừng trách Nhan cô nương nói chuyện khó nghe, nếu như không đụng phải bọn họ, ta cũng muốn nói ngươi vài câu.”
“Chiêu cô nương thích, đó là ngươi có mị lực, nhưng không hiểu được từ chối cô nương, đó là sự bất tài của ngươi.”

“Làm việc phải tránh bị cắt đứt, cuộc đời của con người, cơ hội đi lên trên chỉ có mấy lần, nếu ngươi không quả quyết, rất có thể sẽ bởi vậy mà mất đi cơ hội.”

“Hiện giờ Lý gia cũng mới dậy được hai ba năm, nội tình không đủ, nhân mạch không đủ, trên thương trường cần Phòng gia trợ giúp, bằng không hôn sự giữa ngươi và Lý gia cô nương đều bị ngươi làm thất bại.”

“Nhan gia cô nương nói rất hay, hai nhà đều theo nhu cầu, ngươi nên gánh vác phần trách nhiệm của mình.”

“Ta mặc kệ ngươi đối với cô nương Tôn gia là thật có ý, hay là giả có ý, cần biết, cá cùng tay gấu không thể kiêm được, chọn một dạng, sớm một dạng vứt bỏ.”
“Nhìn chung cổ kim, người được Lũng trông Thục, kết cục cuối cùng đều không tốt.”

“Một chi này của các ngươi, đến ngươi nơi này, chỉ có một mình ngươi chống đỡ, nếu là lại không giữ gìn mối quan hệ với thê tộc, vậy thật sự sẽ thành người cô đơn.”

Nghe những lời này, Phòng Lương Cát cũng xúc động không thôi, chờ Phòng Hạo nói xong, cúi đầu thật sâu: “Đa tạ tiểu thúc dạy bảo, Lương Cát sai rồi.”

Phòng Hạo gật đầu, không nhiều lời.

Có mấy lời nói đến điểm dừng là được rồi, nói quá nhiều, ngược lại sẽ bị người ta phiền.

Phòng Lương Cát nhìn Phòng Hạo, lại quay đầu nhìn đám người Tiểu vương gia cách đó không xa, một lát sau, lại nhìn mấy người Tôn Vĩnh Dật cách đó vài mét, trong lòng cảm thán.

Đây chính là sự khác nhau giữa nhà thương nhân và thế gia quan lại sao?

Thương nhân nhìn vấn đề, phần lớn đều chỉ nhìn trước mắt và mặt, mà quan lại thế gia, nhìn vấn đề đánh thẳng vào bản chất, chú trọng lợi ích lâu dài hơn, ngay cả cô nương Nhan gia thân nữ nhi, học thức nhãn giới đều cao đến kinh người.

Hiện tại cuối cùng hắn đã biết vì sao Thương gia cho dù xuất huyết nhiều cũng muốn kết giao với quan gia thế gia.

Cấp độ không giống nhau, suy nghĩ vấn đề liền không giống nhau, có lẽ mấy câu nói sẽ khiến người ta được lợi cả đời.

Lần này, hắn thật sự được lợi.

“Di Nhất, diều của ta cao hơn ngươi, ta thắng!”

“Cái này không tính, con diều của ta vừa mới rơi xuống, chờ ta một lát, đầu heo của ta nhất định sẽ bay cao hơn so với ngươi.”

“Ha ha ha, thật sự là cười chết người, diều hâu trời sinh chính là cường giả trên không trung, đầu heo của ngươi làm sao có thể so sánh với ta.”

“Anh hùng bất luận xuất thân, đầu heo cũng có thể lên trời.”

Nghe tiếng so đấu nơi xa, trên mặt đám người Tiêu Ngọc Dương đều lộ ra nụ cười.

Phòng Hạo bên này cũng nhìn không chớp mắt, nhìn bóng người màu lam vui vẻ chạy trên đồng cỏ kia.

Một khắc trước còn tranh cãi với huynh trưởng nhà mình, một khắc sau lại cùng bạn tốt nói cười đùa giỡn, người như vậy, tâm địa nhất định rất rộng rãi đi.

Di Nhất

Đúng là cái tên hay!

“Đạo hoa!”

Một giọng nói vui mừng truyền đến, Đạo Hoa vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Chu Tĩnh Uyển kéo một cô nương dung mạo xinh đẹp tuyệt trần chạy tới.

“Tĩnh Uyển!”

Đạo Hoa lập tức phất tay chào hỏi Chu Tĩnh Uyển, còn chạy về phía nàng.

Trong lúc đó, một cái không chú ý, con diều đầu heo vừa bay lên không trung lại rơi xuống, may mà trùng hợp đập luôn Đổng Nguyên Dao.

Đổng Nguyên Dao giận đến mức giậm chân nhảy dựng lên.

“Nhan Di Nhất, không muốn nhận thua thì cứ việc nói thẳng, ngươi đập con diều của ta làm gì?”

Đạo hoa dừng chân, nhún vai Đổng Nguyên Dao, hai tay buông ra: “Sự kiện đột phát, chỉ là sai lầm.”

“Ngươi chờ đó cho ta!”

Đổng Nguyên Dao hừ một tiếng, quay đi nhặt diều.

Lúc này, Chu Tĩnh Uyển đến.

“Được rồi, lúc này mới rời xa ta, ngươi lại tìm được bạn chơi rồi!” Chu Tĩnh Uyển dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đạo hoa, “Thành thật khai báo, có phải có Đổng tỷ tỷ rồi hay không, ngươi liền quên ta luôn?”

Đạo Hoa cười tươi đi đến bên cạnh Chu Tĩnh Uyển, kéo tay nàng: “Cho dù ta quên bản thân mình, cũng không dám quên Chu cô nương của chúng ta nha.”

Chu Tĩnh Uyển trên mặt tốt hơn vài phần, nhưng vẫn hừ một tiếng nói: “Vậy hôm nay ngươi đến miếu Hoa Thần ăn tết, vì sao không cho ta biết?”

Đạo hoa vô tội nói: “Ta nào biết ngươi muốn tới tỉnh phủ nha?” Nói xong, nàng cười với cô nương bên Chu Tĩnh Uyển, lắc lắc cánh tay của cô: “Vị tỷ tỷ này là ai vậy? Còn không mau giới thiệu cho ta.”

Chu Tĩnh Uyển trừng mắt nhìn Đạo hoa một cái, coi như là buông tha cho nàng, kéo cô nương bên cạnh lên nói: “Đây là Trương tỷ tỷ nhà Đề hình án sát sứ.” Nói xong, thanh âm thấp đi vài phần, “Tẩu tử tương lai của ta.”

Nghe nói như thế, hai mắt Đạo Hoa lập tức sáng ngời, vừa đánh giá cô nương Trương gia, vừa quỳ gối chào: “Chào Trương tỷ tỷ.”

Thấy ánh mắt Đạo Hoa sáng lên, Trương Nam Yên hé miệng cười, quả nhiên như lời Tĩnh Uyển nói, Nhan gia cô nương hoạt bát vui vẻ, đáp lễ nói: “Nhan muội muội.”

“Trương tỷ tỷ!”

Đổng Nguyên Dao nhặt con diều về.

Trương Nam Yên cười chào hỏi: “Đổng muội muội.”

Đổng Nguyên Dao thở phì phì trả lại đầu heo cho nàng, lúc này mới hỏi: “Trương tỷ tỷ, đã rất lâu không gặp tỷ rồi, tỷ đang bận chuyện gì vậy?”

Trương Đề án sát sử và phụ thân hắn làm quan ở tỉnh phủ Trung Châu, mỗi lần các nhà tụ hội, các nàng đều sẽ gặp được, coi như quen thuộc.

Trương Nam Yên có chút ngượng ngùng cúi đầu, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Sau khi đính hôn, nàng liền ở nhà thêu giá y.

Nhưng cái này bảo nàng làm sao có thể không biết xấu hổ mở miệng nói ra?

Cũng may tiểu cô Chu Tĩnh Uyển này coi như không tệ, phát hiện Trương Nam Yên xấu hổ, vội vàng giúp cô giải vây: “Trương tỷ tỷ ở nhà học quản gia như thế nào.”

Đổng Nguyên Dao nhìn Chu Tĩnh Uyển, sau đó như nghĩ tới điều gì, ý vị thâm trường cười cười với Trương Nam Yên: “Xem ta, lại quên chuyện Trương tỷ tỷ đính hôn, thật sự là nên đánh.” Nói xong, còn vỗ nhẹ mặt mình.

Thấy Đổng Nguyên Dao trêu ghẹo mình, Trương Nam Yên lập tức đỏ bừng mặt.

Chu Tĩnh Uyển vội vàng bảo vệ tẩu tử: “Đổng tỷ tỷ, tỷ đừng bắt nạttẩu tử ta.”

Đổng Nguyên Dao bật cười: “Ồ, cái này đều bảo vệ rồi!”

Đạo hoa kéo Đổng Nguyên Dao, dí dỏm nói: “Ngươi kiềm chế một chút, cẩn thận có người tìm ngươi tính sổ.” Nói xong, chỉ chỉ phương hướng chỗ đám người Tiêu Ngọc Dương.

Đổng Nguyên Dao nhìn theo ngón tay của Đạo hoa, thấy Chu Thừa Nghiệp đang nhìn sang bên này, giả bộ sợ hãi trốn sau lưng Đạo hoa: “Di Nhất cứu ta.”

Đạo hoa phối hợp với Đổng Nguyên Dao trêu ghẹo: “Ngươi nha cầu sai người rồi, nên cầu Trương tỷ tỷ mới đúng. Chu đại ca nha, khẳng định chỉ nghe Trương tỷ tỷ.”

Thấy hai người như vậy, Trương Nam Yên giậm chân, chỉ vào Đổng Nguyên Dao quen thuộc hơn nói: “Đổng muội muội, ngươi không phải người tốt, trêu đùa ta, xem ta có đánh ngươi hay không.” Nói xong định bắt Đổng Nguyên Dao.

Đổng Nguyên Dao lập tức kéo Đạo hoa tránh né, Đạo hoa cũng giúp nàng cản người.

Chu Tĩnh Uyển: “Được thôi, hai người các ngươi bắt nạt tẩu tẩu ta, tẩu tẩu ta tới giúp ngươi.” Nói xong, cũng gia nhập chơi đùa.

Ngay trong lúc bốn người đang đùa giỡn, Tô Thi Ngữ mang theo nha hoàn đến.

Nhìn thấy muội muội nhà mình, Tô Hoằng Tín lập tức cầm con diều bướm để lại cho nàng, còn đích thân dẫn nàng đi chỗ bốn người Đạo Hoa.

“Tô muội muội!”

“Thi ngữ!”

“Tô tỷ tỷ!”

Nhìn thấy Tô Thi Ngữ tới, bốn người Đạo Hoa dừng lại.

Tô Hoằng Tín lúc này mới mở miệng: “Muội muội ta tương đối mảnh mai, mấy vị muội muội nên chiếu cố một chút.”

Tô Thi Ngữ có chút xấu hổ: “Ca, muội sẽ thả diều, huynh đi tìm bọn Tiểu vương gia đi.”

Tô Hoằng Tín vẻ mặt lo lắng, thân thể muội muội nhà hắn cũng không bằng Nhan muội muội, Đổng muội muội, không thể mệt mỏi.