Phía sau miếu Hoa Thần là một mảnh đồng cỏ bằng phẳng khoáng đạt, thời điểm đoàn người Đạo hoa đến, đã có rất nhiều người ở bên cạnh thả diều.
Bọn họ vừa đến, liền có gã sai vặt cầm ba con diều tới.
Đạo hoa nhìn ba con diều: “Sao chỉ có ba người?”
Tiêu Ngọc Dương: “Chỉ là tiểu cô nương các ngươi chơi, đương nhiên chỉ có ba người.”
Đổng Nguyên Dao: “Không đúng, ta và Di Nhất Chỉ có hai người, nhiều hơn một người.”
Tiêu Ngọc Dương: “Muội muội của Tô Hoằng Tín cũng tới, để lại cho nàng một cái.”
Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao gật đầu.
Từ trong ba con diều lựa chọn, Đổng Nguyên Dao dẫn đầu cầm lấy một cái: “Ta muốn diều hâu giấy này.”
Đạo Hoa nhìn con diều hồ điệp và con diều đầu heo trong tay, nhíu mày: “Ai làm con diều này vậy, lại làm thành đầu heo!”
Đổng Nguyên Dao lập tức nói: “Vậy ngươi muốn con bướm đó sao.”
Đạo Hoa chần chờ một chút, lắc đầu: “Ngươi để đầu heo lại cho Tô tỷ tỷ ôn nhu như nước như vậy, không tốt đâu?” Nói xong, cô còn tưởng tượng một chút cảnh Tô Thi Ngữ cầm diều đầu heo chạy, lập tức cảm thấy buồn cười không thôi.
“Thôi, để ta đi!”
Bên cạnh, Tiêu Ngọc Dương vẫn luôn chú ý tới Đạo hoa, thấy nàng chọn diều đầu heo, khóe miệng lập tức nhịn không được cong lên.
Đắc phúc đứng một bên nhìn, trực tiếp trợn trắng mắt.
Chủ tử thật sự là đủ nhàm chán.
Coi như chủ tử thuộc heo, Nhan cô nương chọn diều đầu heo, cái này có thể nói rõ cái gì?
Rất nhanh, dưới sự hiệp trợ của nha hoàn, diều của Đổng Nguyên Dao bay lên trời cao.
Đạo hoa nhất định phải tự mình thả, cầm diều chạy một vòng lớn quanh bãi cỏ, cũng chỉ đem diều thả vào chỗ cao mấy mét, hơn nữa còn lung lay lắc lư, một bộ tùy thời có thể rơi xuống.
Thấy Đạo Hoa chạy thở hồng hộc, hiệu suất lại cực thấp, Tiêu Ngọc Dương nhìn không được, đi qua, cầm lấy đầu sợi trong tay nàng, giúp đỡ thả diều vào không trung.
“Bay lên trên!”
Thấy diều càng bay càng cao, nụ cười trên mặt Đạo Hoa càng ngày càng sáng lạn, đợi đến khi diều bay ổn định, lập tức nói với Tiêu Ngọc Dương: “Đưa cho ta, ta tới thả.”
Tiêu Ngọc Dương đưa đầu sợi cho Đạo hoa, thấy hai mắt nàng sáng lấp lánh, cười hỏi: “Hiện tại không tức giận nữa chứ?”
Đạo hoa đang thả dây, vừa nghe lời này, sửng sốt một chút, có chút mờ mịt nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương.
Tiêu Ngọc Dương cười nhạt một tiếng: “Chuyện Phòng Lương Cát kia.”
Đạo hoa “A” một tiếng: “Hắn còn không đáng để ta tức giận, sau chuyện hôm nay trở về ta nhất định phải nói cho cữu cữu, cữu mẫu biết.”
“Hắn đã xin lỗi, hơn nữa, Thần Dật biểu huynh cũng đã nói hắn, ngươi không nên không buông tha, như vậy cữu cữu cữu mẫu cũng khó coi.”
Nhan Văn Tu đi tới, mấy người Đổng Nguyên Hiên đi sau mấy bước.
Vừa nghe lời này, Đạo Hoa nhất thời không làm nữa, một tay đem đầu dây về trong tay Tiêu Ngọc Dương, nghiêm mặt nói: “Ca, lời này của ngươi ta không đồng ý, phải cùng ngươi nói rõ ràng.”
Nhan Văn Tu biết tính tình muội muội mình, không cho nàng nói khẳng định không bỏ qua, lập tức gật gật đầu: “Ngươi nói xem, vi huynh rửa tai lắng nghe.”
Đạo hoa: “Thứ nhất, người Phòng Lương Cát muốn xin lỗi không nên là ta, hẳn là bọn Giác biểu tỷ và cữu cữu, cữu mẫu . Hôm nay hắn xin lỗi trước mặt mọi người, chỉ là bị ta làm thẹn thùng.”
“Thứ hai, Phòng Lương Cát và Giác biểu tỷ đã đính hôn, là một người đã có hôn sự, có phải hắn nên chú ý lời nói cử chỉ của mình một chút hay không?”
“Tôn Gia Nguyệt chủ động, việc liên quan đến việc dạy dỗ nhà nàng ấy, ta không nói. Nhưng Phòng Lương Cát thì sao? Hành động mập mờ với các cô nương khác lại không nghiêm khắc cự tuyệt, lề mà lề mề, đây không phải là đang cho cô nương người ta hy vọng có lẽ sao?”
Nhan Văn Tu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta nghe Thần Dật biểu huynh nói, Phòng Lương Cát là sợ Tôn Vĩnh Dật trên mặt khó coi.”
Đạo Hoa cười lạnh: “Hắn ngược lại là bận tâm tình nghĩa bằng hữu, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, loại thái độ cùng hành vi này của hắn, cũng sẽ để cho Giác biểu tỷ khó xử đau lòng.”
“Thế nào, hắn không đành lòng làm bạn tốt mất mặt, lại nhẫn tâm để cho Giác biểu tỷ phiền lòng sao? Trên đời không có đạo lý như vậy.”
Nhan Văn Tu hít sâu một hơi: “Phu phụ vốn nên một thể.”
Đạo hoa trực tiếp cắt ngang: “Đại ca, cái gọi là phu phụ nhất thể của ngươi, chính là nam nhân ở bên ngoài tiêu sái tùy ý, nữ nhân ở nhà nén giận, phải không?”
Nhan Văn Tu giật giật môi: “Ta không nói như vậy.”
Đạo hoa: “Nhưng trong lòng ngươi lại nghĩ như vậy, cảm thấy nữ nhân nên vì nam nhân vô tư kính dâng, nếu bởi vì một chút chuyện nhỏ liền náo loạn lên, chính là không biết lễ, không được thể.”
“Cái gì gọi là phu phụ nhất thể?”
“Cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ, giúp đỡ lẫn nhau, đó gọi là phu phụ nhất thể.”
“Trượng phu ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, tầm hoa vấn liễu, thê tử lại ở nhà hiếu kính người già, chiếu cố hài tử, xử lý việc vặt, còn phải chịu mệt nhọc, không thể có chút oán giận.”
“Dựa vào cái gì?”
“Đã nói suy bụng ta ra bụng người, người khác cho ngươi một tấm chân tình, ngươi có phải nên đáp lại bằng chân tâm hay không, nếu không làm được, xin buông tay, đừng hại người lại hại mình.”
Nhan Văn Tu vừa định nói gì đó, lúc này, Đạo hoa dùng tay làm ba chữ.
“Thứ ba, Phòng gia vì sao đón dâu Lý gia? Đã là nhằm vào giúp đỡ, vậy có phải nên trả giá hay không? Cũng không thể được ích lợi, còn muốn buồn nôn nữ nhi người ta đi.”
“Làm đàn ông có phải nên có chút trách nhiệm cùng đảm đương hay không? Nếu đã đính hôn, vậy thì phải chịu trách nhiệm với thê tử, đừng nói là tình yêu đích thực gì đó, bất đắc dĩ cái gì, sớm làm gì chứ? Lại không có người ép buộc hắn.”
“Nếu đã đưa ra lựa chọn, vậy thì phải gánh vác trách nhiệm của chính mình.”
Nói xong, nhìn thoáng qua đám người Đổng Nguyên Hiên ở bên ngoài mấy bước, hừ lạnh một tiếng, cầm đầu sợi trong tay Tiêu Ngọc Dương, dắt diều đi tìm Đổng Nguyên Dao.
Nhìn tay trống trơn, Tiêu Ngọc Dương sờ lên mũi.
Gia hỏa này, ngay cả hắn cũng giận lây!
Tiêu Ngọc Dương lại giương mắt nhìn mấy người Đổng Nguyên Hiên, thấy bọn họ cũng lộ vẻ xấu hổ, nhất thời lại cân bằng, thôi, bị giận chó đánh mèo không chỉ có một mình hắn.🤣
Ngươi nha, tội gì trêu chọc nàng chứ!”
Tiêu Ngọc Dương lắc đầu với Nhan Văn Tu bị nói đến á khẩu không trả lời được.
“Đúng vậy, ca!”
Nhan Văn Khải đi lên, vỗ vỗ bả vai đại ca nhà mình, lời nói thấm thía: “Muội tử chúng ta, ngươi còn không biết sao? Trí tuệ nhạy bén, mồm miệng lanh lợi, nàng không chiếm lý còn chưa tính, nhưng lần này, nàng rõ ràng là chiếm lý, ngươi còn có thể nói qua nàng?”
“Giờ thì hay rồi, bị nói một trận đi!”
Nên!
Nhan Văn Tu vừa muốn nói chuyện, Tiêu Ngọc Dương nhìn qua, nói: “Đạo hoa không giống với các khuê tú khác, ngươi đừng luôn lấy tiêu chuẩn của thế nhân trói buộc nàng, để cho nàng vui vẻ, tùy tính mà sống không được sao?”
Hắn thấy, chèn ép con của Thương gia một chút căn bản không tính là chuyện lớn gì.
Hơn nữa, Đạo hoa đã đủ khách khí, không có điểm danh đạo tính, cũng không có trực tiếp làm cho người ta khó chịu, bất quá quanh co vài câu, cái này có gì?
Nhan Văn Khải lập tức đồng ý gật đầu: “Đúng vậy, đại ca, nữ nhi tâm tư tinh tế, suy nghĩ vấn đề, nếu so với chúng ta sâu, chúng ta bình thường nên nhường nhiều một chút, ngươi cứ muốn lên tìm phiền phức.”
Nghe nói như thế, Tô Hoằng Tín lập tức cười nói tiếp: “Ôi, được đấy, Nhan Văn Khải, không ngờ ngươi còn có một mặt thương hương tiếc ngọc như vậy.”
Nhan Văn Khải đắc ý: “Ta chỉ có một muội muội, đương nhiên phải sủng ái rồi.”
Nhan Văn Tu lập tức nhìn qua: “Nói cái gì vậy, cái gì một muội muội? Di Hoan các nàng bị ngươi để đi đâu?”
Vẻ mặt Nhan Văn Khải dừng lại, ngượng ngùng cười cười: “Nói sai, ý của ta là nói chỉ là muội muội ruột thịt.” Nói xong, nhỏ giọng thì thầm một câu, “Dù sao ta cũng chỉ thích đại muội muội.”
Thấy hắn như vậy, Nhan Văn Tu lắc đầu thở dài, đang chuẩn bị nói gì đó, Đổng Nguyên Hiên đi lên, vỗ vỗ bả vai hắn: “Văn Tu, Nhan muội muội như vậy, chỉ là hơi nhún nhường một chút cũng không có gì, bảo vệ người nhà điểm này, ta cảm thấy rất tốt.”
Hắn đối với Nguyên Dao rất dung túng.
Xuất thân Hầu Môn, trên người có rất nhiều gông xiềng, hắn cảm thấy nụ cười sung sướng trên mặt muội muội vô cùng trân quý, hắn thích nhìn muội muội cười, muốn bảo vệ nụ cười này.
Nói xong, thở dài một hơi.
“Bây giờ các muội muội ngày một lớn, thời gian ở nhà không nhiều lắm, sủng một chút thì sủng một chút đi!”
Nhan Văn Tu giật giật bờ môi, vừa định nói chuyện, Chu Thừa Nghiệp lại đi tới, cũng nói với hắn bằng giọng điệu thấm thía: “Ta biết ngươi sợ chuyện này huyên náo quá lớn, ảnh hưởng đến quan hệ giữa nhà cữu cữu và Phòng gia. Nếu nói hai nhà này đã đính hôn, một vài vấn đề nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục thì mở một mắt nhắm một mắt cũng không sao.”
“Nhưng việc hôm nay, ta vẫn phải đứng về phía Nhan muội muội.”
“Nhà ngươi đơn giản, phụ thân chỉ có hai thiếp thất, ngươi có thể không biết giữa nữ nhân xấu xa, mẫu thân ta xem như lợi hại đi, nhưng bà cũng chịu cha ta thiếp thất không ít tức giận.”
“Ta nói với ngươi nha, nữ nhân này nha, không có một cái nào là đơn giản. Rõ ràng Tôn gia cô nương kia không có ý tốt, nếu lần này dung túng, ngày sau còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”
“Có một số người, cảnh cáo một chút cũng tốt, không nên chỉ biết mềm lòng, nhất là Phòng gia rõ ràng là leo lên nhà ngươi mà đến, cứ như vậy, còn không đối tốt với biểu muội ngươi, quả thật có chút không biết phải trái.”