Đến nội dung chính

Chương 285

admin 1.899 Chữ Cài Đặt

Đạo Hoa cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải đám người Tiêu Ngọc Dương ở chỗ này, bây giờ nàng đều không cần quay đầu nhìn lại, cũng cảm giác được cách đó không xa có mấy ánh mắt phẫn nộ đang nhìn chằm chằm các nàng.

Mặc dù theo nàng, đi dạo hí lâu cũng không có gì, nhưng nơi này là cổ đại nha!

Hơn nữa, các nàng còn đánh nhau.

Phải biết, loại chuyện đánh nhau này dù đặt ở hiện đại cũng không đề xướng.

Giờ phút này, điều duy nhất nàng cảm thấy may mắn chính là, đại ca Nhan Văn Tu không có ở đây, bằng không, việc này nhất định sẽ nháo đến chỗ mẫu thân và tổ mẫu nàng.

“Hay là, trốn đi?”

Làm chuyện sai, bị người bắt tại trận, nàng cũng có chút không biết phải đối mặt như thế nào.

Đổng Nguyên Dao gật đầu lia lịa.

Ngay khi hai người kiên trì chuẩn bị quay người rời đi, trong hí lâu lao ra một đám người, có người của Đỗ Quý Đồng, cũng có tay chân của hí lâu.
“Là tên khốn kiếp nào đá công tử nhà ta?”

“Là ai đá hỏng cửa chính hí lâu, dám chạy đến nơi đây giương oai, không muốn sống nữa?”

Những người này vừa ra tới liền lớn tiếng kêu lên.

“Chính là hắn, là hắn đá công tử.”

Một gã sai vặt chỉ vào Đắc Phúc nói, những người khác lập tức vung nắm đấm xông tới phía Đắc Phúc.

Trước cửa thanh lâu cách mấy mét, đám người Tiêu Ngọc Dương nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều trầm xuống.

Nhan Văn Khải và Tô Hoằng Tín trực tiếp xắn tay áo: “Giỏi lắm, nhiều người bắt nạt ít người phải không?” Nói xong, hai người xông lên, gia nhập chiến đấu.

Còn Nhan Văn Đào thì nhanh chóng đến trước người Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao, che chở hai người thối lui đến một góc phía sau, để tránh bị ngộ thương.

Nhìn Tứ ca nhà mình vừa lên đã đá mấy cái, trực tiếp đạp gã sai vặt Đỗ Quý Đồng ngã lăn trên đất, Đạo Hoa mở to hai mắt, vẻ mặt phấn chấn.
“Tứ ca nhà ta thật sự là quá đẹp trai!”

Đổng Nguyên Dao gật đầu tán đồng.

Nhan Văn Đào thấy hai người còn có tâm trạng xem náo nhiệt, bất đắc dĩ lắc đầu.

Lúc này, Tiêu Ngọc Dương cùng Đổng Nguyên Hiên đi tới, nhìn Đạo Hoa cùng Đổng Nguyên Dao, một người nhíu mày thành cục, một người sắc mặt xanh mét.

Lúc này, hình tượng của Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao thật sự không tốt lắm.

Búi tóc có chút buông lỏng, trên mặt hai người lại đều còn mang theo vết thương.

Nhìn vết máu trên khóe miệng Đạo Hoa, ánh mắt Tiêu Ngọc Dương có chút u lãnh, trong lòng tức giận cũng không đè nén được. Mà Đổng Nguyên Hiên nhìn mắt gấu trúc của muội muội nhà mình, trong tức giận cũng mang theo đau lòng.

Mà Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao nhìn thấy hai người, lập tức cúi đầu, rụt cổ, còn không hẹn mà cùng lui về phía sau.
Đúng lúc này, quản sự hí lâu đi ra xoát cảm giác tồn tại, quát mấy người Nhan Văn Khải đang đánh nhau: “Dừng tay lại cho ta, chạy đến Bách hí lâu giương oai, các ngươi thật to gan…”

Lời còn chưa nói hết, đã bị Nhan Văn Khải một cước đá bay ra ngoài.

Quản sự bị đánh, tay chân hí lâu ngồi không yên, lập tức xông ra ngoài.

Thân thủ những người này tốt hơn gã sai vặt bên Đỗ Quý Đồng nhiều, Tô Hoằng Tín không chú ý, lại trúng một quyền.

Thấy vậy, Đổng Nguyên Hiên nhướng mày, quay đầu nhìn Đổng Nguyên Dao: “Tốt nhất là ở lại chỗ này!” Nói xong, ánh mắt lại dừng lại trên người Đạo Hoa một chút, ý là nàng cũng giống như vậy, sau đó mới cầm cây quạt lên liền đi đến hí lâu.

Tiêu Ngọc Dương ngược lại không hề động, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn.

Nhan Văn Đào thấy Tiêu Ngọc Dương trông coi Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao, cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu.

Thấy bên cạnh chỉ còn lại một mình Tiêu Ngọc Dương, Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao chua xót liếc nhau một cái, giờ phút này, Tiêu Ngọc Dương khí tràng có chút lớn, hai mắt híp lại, sắc mặt băng hàn, làm cho hai cô nương đều có chút sợ hãi.

Cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú của Đạo Hoa, Tiêu Ngọc Dương dời tầm mắt khỏi trận chiến.

Thấy hắn nhìn qua, Đạo Hoa cứng ngắc nở ra một nụ cười, nụ cười này lập tức động đến vết thương nơi khóe miệng, khiến nàng “Híz-khà-zzz” một tiếng.

Tiêu Ngọc Dương nhướng mày, vươn tay muốn dò xét thương thế của Đạo Hoa, nhưng lại nghĩ tới bây giờ đang ở trên đường, lại nhanh chóng đem tay thả trở về, chỉ là lạnh giọng hỏi: “Ai đánh?”

Đạo Hoa che miệng lắc đầu: “Không biết, lúc ấy đánh quá nhiều người, không thấy rõ.”

Tiêu Ngọc Dương cau mày, mím môi, giống như đang cố nén cái gì đó.

Hai cô nương, lại kéo bè kéo lũ đánh nhau với một đám sai vặt!

Lá gan đủ to!

Không được, tay hắn có chút ngứa.

Thấy hắn như vậy, Đạo Hoa cũng ý thức được mình nói những gì không nên nói, lập tức ngậm miệng không nói nữa.

Không bao lâu, mấy người Nhan Văn Khải đánh người hí lâu, cùng với gã sai vặt Đỗ Quý Đồng đều ngã xuống đất.

Hai ba mươi đại nam nhân ở trên mặt đất kêu đau, tràng diện có chút đồ sộ.

Người ở gần đó nhìn thấy, đều sợ hãi lui về phía sau.

“Tránh ra tránh ra!”

Lúc này, quan sai tuần thành đã đến.

Quan sai dẫn đầu nhìn một đám người, đang muốn quát lớn vài câu, nhưng ánh mắt quét qua, nhìn thấy đám người Tiêu Ngọc Dương trong góc, nhất thời biến sắc, bước nhanh đến trước mặt Tiêu Ngọc Dương, khom mình hành lễ: “Ty chức bái kiến Tiểu vương gia.”

Quản sự hí lâu không biết Tiêu Ngọc Dương, nghe xong lời này, mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi, chỉ cảm thấy tâm can đều đang run rẩy.

Tiêu Ngọc Dương mặt không biểu tình gật đầu, sau đó ánh mắt lành lạnh nhìn về phía đám người Đỗ Quý Đồng.

Lúc này, Đỗ Quý Đồng và đồng bạn trước đó còn vênh váo tự đắc đều nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, trong lòng những người này đã sớm hối hận đến ruột đều xanh rồi.

Bọn họ không nên vừa lao ra, ngay cả người cũng không thấy rõ đã đánh nhau với đối phương.

Ai có thể nghĩ tới bọn họ lại xui xẻo như vậy, đánh người lại đánh lên đầu Tiểu vương gia.

“Trên đường cái gây chuyện, đều bắt vào trong phòng giam tỉnh thần đi!”

Tiêu Ngọc Dương lạnh giọng nói, nhìn khuôn mặt băng hàn của hắn, Đỗ Quý Đồng ngay cả dũng khí cầu xin tha thứ cũng không có.

Quan sai tuần tra lập tức bắt đầu bắt người.

Bên cạnh, Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao thấy sự tình còn kinh động đến nha môn, vẻ mặt đều thấp thỏm.

“Xong rồi, việc này làm lớn rồi!”

Đổng Nguyên Dao kêu lên, những người này bị bắt vào nhà tù, cha nàng nhất định sẽ biết, nàng không thoát khỏi trận trách phạt này.

Đạo hoa nhìn Tiêu Ngọc Dương, muốn để hắn bỏ qua, có thể thấy được sắc mặt hắn thật sự rất khó coi, nhất thời cũng không dám mở miệng.

284

Nhìn quan sai bắt người, quản sự hí lâu đầu đầy mồ hôi đứng ở một bên, hắn không tham dự đánh nhau, không bị bắt vào hàng ngũ, đối với đả thủ hí lâu bị bắt, cũng không dám nói một lời, chỉ là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đám quý nhân này mau mau rời đi.

Đổng Nguyên Hiên nhìn thoáng qua quản sự hí lâu, trong lòng mặc dù căm tức muội muội và Nhan muội muội bị đánh ở hí lâu, nhưng nghĩ đến hí lâu này, nhà hắn cũng có hoa hồng, trầm ngâm một chút, vẫn nói với Tiêu Ngọc Dương: “Tiểu vương gia, hai người. Đệ đệ bị thương, chúng ta rời đi trước đi.”

Thần sắc Tiêu Ngọc Dương hơi thu liễm, gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao đang đứng bất động, mặt không chút thay đổi nói: “Còn thất thần làm gì, còn không mau đuổi theo?”

Nghe thấy thế, Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao cười khổ, ủ rũ bước tới, bộ dáng như làm sai.

Vốn dĩ mọi người đều muốn đi, lúc này, Vương Mãn Nhi đứng dậy, kéo kéo Nhan Văn Khải, chỉ vào quản sự hí lâu nói: “Hầu bao của công tử còn ở chỗ của hắn.”

Ngân phiếu có thể cho, nhưng hầu bao là cô nương tự tay thêu, phải cầm về.

Nghe xong lời này, Tiêu Ngọc Dương lập tức dừng bước quay người nhìn lại, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn về phía quản sự hí lâu.

Quản sự hí lâu khẽ run rẩy, nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra hầu bao trước đó đã đưa cho Vương Mãn Nhi.

Vương Mãn Nhi thu hồi hầu bao, vốn định đưa cho cô nương nhà mình, nhưng Tiêu Ngọc Dương lúc này lại mở miệng: “Lấy ra.”

Nhìn tú nương trên hầu bao, Tiêu Ngọc Dương lập tức nhận ra là xuất từ tay Đạo hoa.

Đạo hoa tự tay thêu hầu bao, tên quản sự rác rưởi này cũng dám cầm, còn cất ở trong ống tay áo!

Ánh mắt Tiêu Ngọc Dương đột nhiên trở nên nguy hiểm, nhìn quản sự hí lâu, ánh mắt lạnh như băng, không mang theo một tia nhiệt độ nói: “Cái tay nào chạm qua, tự mình phế đi!”

Nghe vậy, hai chân quản sự hí lâu mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Đám người Đổng Nguyên Hiên cũng vẻ mặt kinh ngạc, nhìn mặt Tiêu Ngọc Dương, thầm nghĩ trong lòng, lúc này Tiểu vương gia thật sự nổi giận.

Tuy bình thường Tiểu vương gia cùng bọn họ chơi đùa hòa hợp, nhưng không có ai dám vào lúc này xúi quẩy, ngay cả Nhan Văn Khải cũng thức thời không nói nhiều.

Mà Đạo Hoa thì trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Ngọc Dương.

Tiêu Ngọc Dương nỗi giận làm cho nàng có chút xa lạ, giờ khắc này, nàng mới đột nhiên giật mình, Tiêu Ngọc Dương bình thường vui cười hiền hòa, là con cháu hoàng tộc tay nắm đại quyền chém giết.

Đạo Hoa nuốt nước bọt, ngăn cản nói: “Cái kia. Là chúng ta ném hỏng bàn ghế của người ta, bồi bạc là chuyện hẳn là phải.” Quản sự hí lâu cũng không làm gì các nàng, phế một cánh tay của người ta, trừng phạt này thực sự có chút quá nặng đi.

Nhận thấy được sự sợ hãi trong mắt Đạo hoa, Tiêu Ngọc Dương mím môi: “Mở hí lâu, phải cam đoan người xem hí an toàn, các ngươi ở bên trong bị người đánh, hí lâu như vậy còn mở ra làm cái gì?”