Đến nội dung chính

Chương 284

admin 1.921 Chữ Cài Đặt

Hồng Phương: “Nô tỳ nhìn thoáng qua, Phòng công tử sắc mặt không được tốt lắm, đối với cô nương hát khúc giống như rất không kiên nhẫn.”

Nghe vậy, Đạo Hoa thở phào nhẹ nhõm.

Không phải nhìn thấy cô nương xinh đẹp, liền lập tức muốn che chở ở dưới cánh là tốt rồi.

“Xem ra Phòng Lương Cát kia vẫn rất lý tính, không có mạo muội xuất đầu.”

Đúng lúc này, “Phanh” một tiếng, một bóng người từ lầu hai bay xuống, trực tiếp đập vỡ bàn trong đại sảnh.

Đạo Hoa nhìn lướt qua, hình như là người trong phòng riêng Phòng Lương Cát làm.

“Cút!”

Một giọng nói không nghe ra vui buồn từ lầu hai truyền xuống, không bao lâu sau, mọi người liền nhìn thấy một công tử áo gấm kéo hát khúc cô nương xuống lầu.

“Thả ta ra!”

“Cứu mạng!”

Cô nương hát khúc không ngừng giãy dụa, công tử áo gấm thấy người xung quanh vẻ mặt chê cười nhìn mình, trên mặt giận dữ, trở tay cho cô nương hát một bạt tai, trực tiếp đánh ngã người xuống đất.
Thật trùng hợp, cô nương hát khúc vừa vặn nằm sấp trước Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao.

Đạo Hoa thấp giọng hỏi Đổng Nguyên Dao: “Không phải ngươi nói những cô nương này đều có mắt mũi sắc bén sao, ta thấy người cướp nàng hẳn là có chút gia tư, vì sao nàng không muốn chứ?”

Đổng Nguyên Dao: “Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, ta biết tên cướp người kia, là con trai trưởng của Đỗ Tham nghị, Đỗ Quý Đồng, nghe nói đã tra tấn chết mấy người thiếp thất. Người như vậy, ai dám phó thác?”

Nhìn thủ hạ của Đỗ công tử tiến lên lần nữa, cô nương hát khúc đều muốn tuyệt vọng, trong chớp mắt, thấy được Đạo hoa cùng Đổng Nguyên Dao đứng cách đó không xa.

Nàng là nữ nhân, liếc mắt một cái liền nhận ra hai người là nữ giả nam trang.

Biết cô nương mềm lòng, không chút suy nghĩ nhào tới: “Hai vị công tử cứu mạng!”
Nhìn nàng đánh tới, Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao hoảng sợ, nhanh chóng né qua hai bên, cô nương hát nhạc chụp hụt, trực tiếp nằm trên mặt đất.

Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao đều không có ý nghĩ chõ mõm vào chuyện bao đồng.

Cô nương hát khúc này vừa nhìn đã biết không phải là người an phận, sau khi hát xong, nếu như nàng rời đi cho tốt, căn bản sẽ không xảy ra chuyện này.

Mặc dù hai người đều không có tâm tư chõ mõm vào chuyện người khác, nhưng cô nương hát khúc kia kêu một tiếng, để người trong hí lâu đều chú ý tới hai người.

“Ồ, hai tiểu huynh đệ thật xinh đẹp!”

“Chẳng lẽ là người mới từ Nam Phong quán đối diện tới?”

Thấy chúng nhân chú ý đến các nàng, sắc mặt Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao đều khó coi.

Đạo hoa nhanh chóng kéo Đổng Nguyên Dao: “Chúng ta đi.”

Nhưng mà, vừa đi ra mấy bước, đã bị Đỗ Quý Đồng ngăn cản đường đi.
Nhìn Đỗ Quý Đồng ánh mắt ghê tởm, Đổng Nguyên Dao giận dữ: “Cút ngay!”

Đỗ Quý Đồng cũng không giận, ngược lại còn cười hì hì nói: “Hai vị tiểu huynh đệ này từ đâu đến vậy? Ta thế nào chưa thấy qua đâu?” Nói xong, liền giơ tay lên sờ gò má Đổng Nguyên Dao.

Nhìn móng chó duỗi tới, ánh mắt Đạo Hoa trầm xuống, rút roi trên thắt lưng ra. Ba” một tiếng, liền đánh tới hướng móng chó.

“A ~ ”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Đỗ Quý Đồng bị Đạo Hoa quất một roi, còn chưa kịp phân phó thủ hạ bắt người, chân Đổng Nguyên Dao liền đá ra ngoài, trực tiếp đạp bay người ta xa mấy mét: “Đồ chó, mắt mù, đùa giỡn đến đầu của Đổng đại gia ngươi.”

Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, người xung quanh đều không kịp phản ứng.

Đỗ Quý Đồng tốt xấu gì cũng là nhi tử của Đỗ Tham Nghị, dù sao cũng là quan viên tòng tứ phẩm, không phải nói đánh là đánh, hai người trước mắt này ngược lại là gan lớn, không nói hai lời liền đánh.

Ghế lô lầu hai, Tôn Vĩnh Dật nuốt nước miếng, nhìn về phía Phòng Lương Cát, đồng tình nói: “Lương Cát, chọc phải hai cô nương tính khí nóng nảy như vậy, ngươi đừng nhúng tay vào!”

Phòng Lương Cát tức giận nói: “Đã nói rồi, ta không biết các nàng.”

Tôn Vĩnh Dật “Cắt” một tiếng, vẻ mặt không tin: “Không biết, người ta theo dõi ngươi làm gì, còn một đường đến hí lâu?”

Đối với việc này, Phòng Lương Cát cũng không hiểu ra sao, ngay sau đó, hắn cũng không lo được nữa, dưới lầu bắt đầu đánh nhau.

Đỗ Quý Đồng được hạ nhân đỡ dậy, nổi giận hét: “Bắt hai tên chó má này lại cho bản công tử!”

Đỗ Quý Đồng chỉ dẫn theo hai gã sai vặt, những công tử và hạ nhân đi cùng thì có, trong chốc lát, mười mấy gã sai vặt xắn tay áo lên vọt tới chỗ Đổng Nguyên Dao và Đạo Hoa.

“Dừng tay!”

Thấy nhiều người vây công về phía cây lúa và Đổng Nguyên Dao như vậy, Hồng Phương, Hồng Vũ, Vương Mãn Nhi gấp đến độ không chịu nổi, ba người đều đi theo cô nương nhà mình luyện võ, có chút thân thủ, cầm lấy ghế xông tới.

Chính là Cốc Vũ tuyệt không biết võ, cũng nhanh chóng bưng lên đồ ăn trên bàn hướng trên thân người ném.

“Chát, chát, chát!”

Nhìn người xông tới, Đạo hoa cũng không hoa, roi múa không ngừng, dùng sức chào hỏi đối phương.

Đổng Nguyên Dao không mang kiếm, nhìn quanh một vòng, cầm lấy cái chổi trong đại sảnh coi như kiếm.

Thấy hai người tuổi không lớn lắm, thân thủ lại không tệ, người trong hí lâu đều có chút giật mình.

Nhưng cho dù là như vậy, các nàng vẫn ở thế hạ phong.

Không có cách nào, Đỗ Quý Đồng bên này người nhiều gần gấp đôi các nàng.

Rất nhanh, mấy người Đạo Hoa đã phải cố hết sức ứng đối.

Đạo Hoa nhìn người của Đỗ Quý Đồng, trong lòng biết mình đánh không lại, nghĩ nghĩ, roi nhanh chóng quất vào bàn ghế trong đại sảnh, dồn sức đập.

Nàng biết sau lưng hí lâu đều có người, chỉ cần người hí lâu ra mặt, các nàng liền có cơ hội ra khỏi hí lâu, Đỗ Quý Đồng kia còn dám đuổi theo, nàng sẽ cho hắn nếm thử sự lợi hại của viên thuốc ngứa.

Trên đường cái nhiều người, các nàng cũng dễ dàng thoát thân.

Phòng bao lầu hai, Phòng Hạo nhìn Đạo hoa loạn xạ trong đại sảnh, ánh mắt lóe lên, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười: “Ngược lại là thông minh.”

Quả nhiên, rất nhanh, tay chân của hí lâu xuất hiện.

“Là ai gây sự ở đây?”

Nhìn thấy quản sự hí lâu dẫn người đi ra, Đỗ Quý Đồng dừng tay.

Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao cũng lập tức dừng lại, tụ tập với mấy người Vương Mãn Nhi.

Sắc mặt quản sự hí lâu âm trầm nhìn lướt qua đại sảnh bị đánh cho lộn xộn, lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Quý Đồng: “Đỗ công tử, lần này ngươi quá đáng rồi đó.”

Đỗ Quý Đồng tức giận, chỉ vào hai người Đạo Hoa nói: “Là bọn họ động thủ trước.”

Đạo hoa hừ lạnh: “Chúng ta động thủ đó là bởi vì có người ở chỗ này phun phân, không cho hắn chút lợi hại nhìn một cái, hắn còn tưởng rằng hắn là cua, có thể đi ngang trên đường.”

Lời này vừa ra, người trong hí lâu đều nở nụ cười.

Đạo Hoa thấy quản sự hí lâu nhìn qua, cũng không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp nói: “Đập vỡ bàn ghế, chúng ta đền.” Nói xong, liền móc hầu bao ra.

Đổng Nguyên Dao lập tức ngăn lại, hạ giọng: “Ngươi làm gì vậy, cho dù phải bồi thường tiền, cũng là Đỗ Quý cùng bọn họ.”

Đạo hoa tiến đến bên tai nàng, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: “Chuyện không nên làm lớn, ngươi cũng không muốn ngày mai toàn bộ tỉnh phủ đều truyền Bố chính sứ cô nương cùng cô nương nhà Tri châu Hưng Châu vừa đi dạo hí lâu vừa đánh người nhỉ?”

Đổng Nguyên Dao không nói nữa, cầm hà bao trong tay ném cho quản sự.

Thấy vậy, trên mặt Đạo Hoa quýnh lên: “Ngươi làm gì vậy? Trong hà bao có một ngàn lượng bạc đấy!”

Đổng Nguyên Dao nhanh chóng nhìn về phía quản sự muốn đòi lại, ai ngờ, quản sự đã cười cất hà bao đi, Đổng Nguyên Dao chỉ có thể xin lỗi nhìn Đạo hoa: “Sao ngươi lại mang theo nhiều bạc như vậy?”

Đạo hoa phiền muộn cực kỳ: “Đó là ta chuẩn bị dùng để mua lễ vật cho biểu tỷ của ta.”

Bạc đã đưa rồi, khẳng định là không thu về được, Đạo hoa tuy đau lòng, nhưng cũng chưa quên tình cảnh bây giờ của các nàng, nhìn về phía quản sự hí lâu: “Chúng ta bây giờ có thể rời đi rồi chứ?”

Quản sự hí lâu cười cười, làm động tác mời.

Đỗ Quý Đồng thấy đoàn người Đạo hoa ra khỏi hí lâu, lập tức muốn đuổi theo, nhưng bị quản sự hí lâu ngăn cản.

Biết hắn muốn cái gì, Đỗ Quý Đồng ném cho hắn một tấm ngân phiếu, liền đuổi theo Đạo Hoa mấy cái.

“Đứng lại cho ta!”

Đỗ Quý Đồng dẫn người lao ra khỏi hí lâu, nhìn thấy mấy người Đạo Hoa còn ở ngoài cửa, lập tức vui vẻ, vươn tay muốn bắt người.

Nhưng mà còn chưa đụng tới người, một thân ảnh liền vọt tới, một chân đem Đỗ Quý Đồng đá vào hí lâu.

Lực đạo to lớn, ngay cả cửa hí lâu cũng bị đụng ngã.

“Đồ hỗn trướng, mắt chó mù rồi? Người nào cũng dám động!”

Đắc phúc sắc mặt lạnh lùng đạp bay Đỗ Quý Đồng, sau đó quay người nhìn về phía bộ dáng chật vật của Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao, thần sắc có chút khó nói hết.🤣

Cử chỉ khác người hắn cũng không tính là hiếm thấy, nữ giả nam trang đi dạo hí lâu gì đó, cũng không phải là đại sự gì, thế nhưng, mang theo nha hoàn ở bên ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau với một đám nam nhân, hắn thật sự là lần đầu gặp.

Không trách sắc mặt chủ tử và Đổng công tử đã xanh rồi.

Vào thời khắc Đắc Phúc xông tới, thân thể của Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao cũng có chút cứng đờ, thoáng nhìn thấy đám người Tiêu Ngọc Dương cách đó không xa, thần sắc hai người đều có chút xấu hổ, trong lòng hô to xui xẻo.

Sao lại gặp đám người này ở đây?

“Làm sao bây giờ?” Đổng Nguyên Dao dùng khuỷu tay chạm vào bông lúa, nghĩ đến sắc mặt đại ca âm trầm, nàng ta không nén được rùng mình.

Từ sau khi từ Tể Quảng trở về, quản giáo trong nhà đối với nàng càng thêm nghiêm khắc.

Bây giờ bị phát hiện đi dạo hí lâu, còn đánh nhau, nàng có thể tưởng tượng sau khi về nhà sẽ gặp một trận bão tố như thế nào.