Đến nội dung chính

Chương 286

admin 1.925 Chữ Cài Đặt

Nghe nói như thế, quản sự hí lâu thân thể đều đang phát run, sợ Tiêu Ngọc Dương hạ lệnh đóng hí lâu lại, lập tức cắn răng nói: “Là tiểu dân đã làm chậm trễ hai vị công tử, tiểu dân đồng ý chặt một tay, kính xin Tiểu vương gia thứ tội.”

Nói xong, nhặt lên mảnh vỡ cửa bên cạnh, muốn đập tới cánh tay.

“Đợi đã!”

Đạo hoa vội vàng lên tiếng ngăn lại, kéo kéo ống tay áo Tiêu Ngọc Dương: “Tiêu Ngọc Dương ~” Trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu.

Nhìn thấy Đạo hoa đang thấp thỏm bất an, trong lòng Tiêu Ngọc Dương mềm nhũn, hừ lạnh một tiếng, nhấc chân rời đi.

Đạo Hoa đưa tay lấy khúc gỗ trong tay quản sự hí lâu, ném sang bên cạnh, sau đó chạy chậm đuổi theo Tiêu Ngọc Dương.

Vương Mãn Nhi và Cốc Vũ lập tức đuổi theo.

Đổng Nguyên Dao mới tỉnh lại, dẫn hai nha đầu đuổi theo.
Nhìn quản sự hí lâu ngồi bệt dưới đất, còn một bộ kinh hồn bất định, Đổng Nguyên Hiên ho khan một tiếng.

Quản sự hí lâu hoàn hồn, cung kính nhìn về phía Đổng Nguyên Hiên: “Đổng công tử.”

Đổng Nguyên Hiên hừ lạnh: “Hí lâu này của ngươi gây sự cũng không phải lần một lần hai, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không đè xuống được, quản sự như ngươi thật sự là rất vô năng.”

Quản sự hí lâu cười khổ trong lòng, hắn cũng là muốn chu toàn tất cả mọi người.

Đỗ Quý Đồng tuy đáng giận, nhưng rốt cuộc Đỗ Tham Nghị là quan viên tứ phẩm, hắn cũng không thể đắc tội người khác.

Đổng Nguyên Hiên liếc qua quản sự hí lâu: “Tự ngươi lo lấy, nếu có lần sau, cái hí lâu này cũng đừng mở nữa.” Nói xong, liền phất tay áo rời đi.

Nhan Văn Khải đứng ở một bên để mắt, thấy Đổng Nguyên Hiên xong việc, lập tức đi tới: “Đổng đại ca, không ngờ huynh còn có chiêu này, ta phải học cho tốt.”
Nghe Nhan Văn Khải lớn giọng, Đổng Nguyên Hiên vẻ mặt im lặng: “Ngươi học? Hay là thôi đi.”

Nhan Văn Khải lộ vẻ không vui: “Thế nào, ngươi đây là xem thường ta?”

Đổng Nguyên Hiên đau đầu, không muốn nói chuyện với gia hỏa có tinh thần khỏe mạnh này, có thể thấy được bộ dáng hắn không bỏ qua, đành phải nói: “Ta cảm thấy ngươi vẫn nên dùng nắm đấm nói chuyện thì tốt hơn.”

Nghe xong lời này, sắc mặt Nhan Văn Khải mới chuyển biến tốt đẹp, nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu: “Nói có lý, uy hiếp gì đó thật đúng là không thích hợp với phong cách của ta, kéo người đến một góc đánh cho một trận, chuyện gì cũng đều giải quyết.”

Quản sự hí lâu nghe nói như thế, lại nhịn không được run rẩy một chút, tay chân già nua của hắn bị đánh một trận, sợ là sẽ không xuống giường được nhỉ?
Nhan Văn Đào thấy Nhan Văn Khải dong dài chưa dứt, liền túm lấy cánh tay hắn, đuổi theo đoàn người Đạo hoa.

Mấy người vừa đi, trên đường cái yên tĩnh không tiếng động vang lên tiếng thở phào.

Ông chủ cửa hàng đối diện lau mồ hôi trên trán, trong lòng may mắn, may mắn trước đó không đắc tội hai tiểu tổ tông kia.

Ba huynh đệ Lý Thần Dật đi theo Nhan Văn Khải ra ngoài, đi ở cuối cùng, khi ba người đi ngang qua cửa lớn hí lâu, vừa vặn thấy được ba người Phòng Lương Cát từ bên trong đi ra.

Nhìn Phòng Lương Cát, mặt Lý Thần Dật lộ vẻ kinh ngạc: “Phòng đại ca, sao ngươi lại ở chỗ này?”

Lý Thần Dật và Lý Thần Lương sắc mặt có chút không tốt lắm, không qua mấy ngày đã đính hôn, người này lại còn lui tới phố An Nhạc.

Phòng Lương Cát cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải ba người, lập tức cười tiến lên chào, giới thiệu Phòng Hạo với ba người, bọn Tôn Vĩnh Dật quen biết, nên không nhiều lời.

Chờ hai bên thấy thế, Phòng Lương Cát suy nghĩ một chút, vẫn là giải thích một câu: “Tiểu thúc mới tới tỉnh phủ, hôm nay cố ý cùng hắn đến hí lâu nghe hí.”

Phòng Hạo lần này cũng rất nể mặt Phòng Lương Cát, cười nhạt nói: “Phòng mỗ thích nghe hí, lúc này mới mời Lương Cát tới tiếp khách.”

Lý Thần Dật gật đầu, cười nói: “Bách hí lâu diễn đúng là không tệ, hôm nay ba huynh đệ chúng ta còn có việc, hôm khác lại mời ba vị nghe hí.”

Tôn Vĩnh Dật nhịn không được, hỏi: “Thần Dật huynh, các ngươi đi cùng với Tiểu vương gia?”

Lý Thần Dật nhìn hắn một cái, hàm hồ nói: “Chúng ta đi ra ngoài cùng biểu đệ.” Nói xong, cười xin lỗi, “Cáo từ.”

Nhìn ba huynh đệ Lý gia vội vàng rời đi, Phòng Hạo híp mắt, nhìn về phía Phòng Lương Cát, hỏi: “Biểu đệ trong miệng Lý Thần Dật chính là nhi tử của Nhan đại nhân mới nhậm chức Tri phủ Ninh Môn phủ phải không?”

Phòng Lương Cát gật đầu.

Phòng Hạo ánh mắt lóe lên: “Đổng gia, Nhan gia, ta biết hai người kia. Tiểu công tử là ai.” Nói xong, hắn cười nhìn Phòng Lương Cát. “Xem ra người ta không quá yên tâm gả nữ nhi cho ngươi.”

Phòng Lương Cát cười khổ một cái, hiện tại hắn cũng đã đại khái đoán được thân phận người theo dõi hắn, cũng biết vì sao hai cô nương lại xuất hiện ở trong hí lâu.

285

“Tiêu Ngọc Dương, ngươi chờ một chút!”

Tiêu Ngọc Dương bước nhanh đi ở phía trước, Đạo hoa đuổi theo phía sau, nếu là bình thường, tốc độ này nàng nhất định có thể đuổi kịp, nhưng bởi vì vừa rồi đánh một trận, thân thể có chút không khỏe, đuổi gấp chút, lại vừa vặn đạp lên một tảng đá, thân thể mất cân bằng, liền ngã xuống đất.

“Ôi!”

Nghe được tiếng kêu đau đớn phía sau, Tiêu Ngọc Dương dừng bước chân, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn thấy Đạo Hoa nằm rạp trên mặt đất, thần sắc quýnh lên, bước ba bước đi tới, nắm lấy cánh tay của Đạo Hoa, một tay xách người lên.

“Ngươi chỉ có bộ dạng tay chân mềm nhũn này, còn học người ta đánh nhau?”

Thấy Đạo Hoa vừa thổi lòng bàn tay, vừa oán trách trừng mắt nhìn mình, Tiêu Ngọc Dương cũng có chút nói không nên lời, cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài, nắm lấy hai tay Đạo Hoa: “Cho ta xem một cái, ngã sấp xuống chỗ nào?”

Vừa nhìn lòng bàn tay Đạo Hoa bị trầy xước, lông mày lập tức nhíu một cái: “Ngươi…”

Đạo Hoa thấy tên này lại muốn quở trách nàng, nhanh chóng giành nói: “Tiêu Ngọc Dương ngươi quá không phong độ, ta lại không trêu chọc ngươi, ngươi nổi giận với ta làm gì?”

Nghe xong lời này, Tiêu Ngọc Dương trừng mắt, tức giận nói: “Ngươi còn hỏi, ngươi chạy ra đánh nhau với người khác, ngươi còn có lý?”

Đạo Hoa bĩu môi, nói thầm: “Cho dù tức giận cũng phải là tam ca, tứ ca của ta tức giận, ngươi giận cái gì?”

Tiêu Ngọc Dương nghe không rõ, cũng lười so đo với nàng, lấy hầu bao ra: “Còn đem hầu bao mình tự tay thêu cho nam nhân bên ngoài, ngươi bảo ta nói ngươi cái gì tốt?”

Đạo hoa nghẹn ngào: “Ta không có dự định đưa, lúc ấy không phải tình huống khẩn cấp sao, ta đã nghĩ kỹ, chờ sau khi về đến nhà, liền lập tức phái người tới lấy hầu bao.”

Đổng Nguyên Dao đang do dự không biết có nên tiến lên khuyên can không, thấy hai người đang nói chuyện hầu bao thì sợ.

Túi tiền kia là nàng thất thủ đưa ra, nên trách nàng.

Nhìn sắc mặt Tiêu Ngọc Dương, Đổng Nguyên Dao áy náy nhìn Đạo hoa.

Di Nhất, xin lỗi, Tiểu vương gia hôm nay quá dọa người, hay là ngươi tới thừa nhận lửa giận của hắn đi.

Tử đạo hữu bất tử bần đạo, Đổng Nguyên Dao quyết đoán đứng bất động.

Bên này, Đạo Hoa đưa tay muốn cầm lại hầu bao của mình.

Tiêu Ngọc Dương giơ tay lên, né tránh, lại nhanh chóng thu hầu bao vào trong tay áo mình, hừ lạnh nói: “Hầu bao này bị nam nhân bên ngoài cầm lấy, ngươi còn lấy về làm gì? Cũng không ngại bẩn, ta sẽ thay ngươi xử lý.”

Đạo hoa cũng không đau lòng tiền túi, nàng đau lòng là ngân phiếu bên trong: “Bạc của ta còn ở bên trong, ngươi phải trả lại cho ta.”

Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, thở dài một hơi, cam chịu số phận móc hầu bao ra, đem ngân phiếu bên trong lấy ra.

Thấy vậy, Đạo Hoa một tay đem ngân phiếu đoạt trở về, còn cười cười với Tiêu Ngoc Dương.

Tiêu Ngọc Dương một tay che trên đầu, lắc đầu rời đi, đi vài bước, lại quay đầu: “Đi theo.”

Thu lại bạc, tâm tình của Đạo hoa tốt hơn một chút, thấy Đổng Nguyên Dao đứng ở ngoài mấy mét bất động, còn vẫy vẫy tay với nàng, đợi đến khi Đổng Nguyên Dao đến, hai người mới cùng nhau đi theo.

“Chúng ta phải đi đâu nha?”

Đuổi theo Tiêu Ngọc Dương xong, Đạo Hoa mở miệng hỏi.

Tiêu Ngọc Dương chỉ chỉ khóe miệng của nàng, lại liếc mắt gấu trúc của Đổng Nguyên Dao một cái: “Ngươi chắc chắn muốn lấy danh hào này về nhà?”

Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao cùng nhau lắc đầu: “Không muốn.”

Như vậy trở về sẽ bị đánh chết.

Tiêu Ngọc Dương hừ lạnh: “Vậy thì ngoan ngoãn đi theo ta.”

Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao liếc nhau một cái, quay đầu nhìn ca ca nhà mình đã tới, mới cam chịu số phận đi theo.

Một đoạn thời gian sau, đoàn người Tiêu Ngọc Dương đi tới một biệt viện hoàn cảnh lịch sự tao nhã.

“Đây chính là tòa nhà của ngươi ở tỉnh phủ?”

Đạo hoa tò mò đánh giá cảnh sắc trong viện, trúc xanh chập chờn, đá trải đường: “Không ngờ trong phủ thành ồn ào náo động này lại còn có một nơi u tĩnh như vậy.”

Khóe miệng Tiêu Ngọc Dương giương lên, thuận miệng nói một câu: “Đó là do ngươi thiếu kiến thức.”

Đạo hoa hít sâu một hơi, quyết định không chấp nhặt với người này.

Trước khi mọi người đến, Đắc Phúc đã sớm phái người quay đầu thông truyền, giờ phút này, đồ dùng rửa mặt đều đã chuẩn bị xong.

Đám người Đổng Nguyên Hiên ở phòng khách uống trà, Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao được nha hoàn dẫn đến khách viện rửa mặt, quần áo gì đó, bốn người Vương Mãn Nhi đều mang theo, cũng coi như thuận tiện.

“Ai, lần này về nhà, ta khẳng định lại phải chịu tội!”

Thay quần áo xong, Đổng Nguyên Dao vừa để cho nha hoàn chải đầu vừa than thở.

Sắc mặt Đạo Hoa cũng xụ xuống: “Ta cũng sẽ bị cữu cữu quở trách.”

Rất nhanh, hai người đã sắp xếp xong.

Vết thương trên mặt hai người, lúc mặc nam trang còn không nổi bật, nhưng vừa thay nữ trang, liền có chút đột ngột.

“Phốc ~ ”