Đến nội dung chính

Chương 235

admin 1.915 Chữ Cài Đặt

Đạo Hoa đương nhiên nói: “Hắn là Tứ ca của ta mà.”

Tiêu Ngọc Dương lại muốn nói lại thôi.

Đạo Hoa nhíu mày nhìn sang: “Rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Có lời nói!”

Nghe xong lời này, Tiêu Ngọc Dương dứt khoát quay đầu, không nhìn Đạo hoa nữa.

Vẫn là Đắc Phúc ở một bên nhìn không được, nhỏ giọng nói: “Nhan cô nương, lúc chủ tử chúng ta sinh thần, ngươi còn chưa từng tặng lễ vật đâu.”

Đạo Hoa ngẩn người, một hồi lâu mới im lặng nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi cũng chưa từng nói cho ta biết, sinh thần của ngươi là lúc nào!”

Dứt lời, Tiêu Ngọc Dương liền mở miệng: “Mùng một tháng sáu.”

Đạo hoa: “Ta đã biết, sang năm, ta nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật cho ngươi.” Tết trẻ con nha, cái này dễ nhớ.

Sắc mặt Tiêu Ngọc Dương lúc này mới tự nhiên lên, hiếu kỳ nói: “Ngươi muốn chuẩn bị lễ vật gì cho ta?”
Đạo Hoa cười thần bí: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi cũng không thể tùy tiện ra bên ngoài mua cho ta một bút mực giấy nghiên gì đó rồi đuổi ta đi, ít nhất không thể kém Văn Khải.”

Hồng nữ nhà cô nương không tiện cho nam nhân bên ngoài, bằng không, hắn cũng muốn một cái hầu bao hai mặt do Đạo hoa tự tay làm.

Đạo Hoa cười nói: “Yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng.”

Thấy nàng thề son sắt như vậy, Tiêu Ngọc Dương hiện tại liền có chút mong đợi.

Ngày sinh thần của Nhan Văn Khải, Nhan gia rất náo nhiệt, quan viên Châu nha nghe nói việc này, cũng để con cái nhà mình tới.

Vẫn luôn bận rộn đến ngày thứ hai, tiễn đám người Tiêu Ngọc Dương đi, Lý phu nhân và Đạo Hoa mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Lý phu nhân vừa uống trà vừa nói: “May mắn hai ngày nay có con giúp đỡ nương, bằng không, nương sẽ mệt mỏi tê liệt.”
Tết vốn là nhiều chuyện, nhi tử qua sinh thần vốn định người trong nhà ăn một bữa cơm là được rồi, ai ngờ tới nhiều người như vậy, vài thứ cũng chưa chuẩn bị nhiều, đều phải vội vàng đi mua.

Đạo Hoa cười cười: “Con cũng chỉ giúp nương làm trợ thủ, chạy chân vặt mà thôi, chủ yếu là nương lợi hại.”

Lý phu nhân suy nghĩ một chút nói: “Đang bận hai ngày, đợi xem xong sổ sách cửa hàng trang tử, sự tình cũng xong rồi, sau này nha, chúng ta có thể thanh thản ổn định đón tết rồi.”

Mẫu nữ lại nói chuyện một hồi, sau đó, Đạo Hoa liền về tới sân nhỏ của mình.

“Mãnh nhi, ngươi đi gọi tiểu lục ca đến đây cho ta.”

Đạo hoa lấy điền khế Tiêu Ngọc Dương đưa ra, hơn ba ngàn mẫu đất này, ngay tại vùng ngoại ô Hưng Châu, nàng phải xem xem, thích hợp trồng thứ gì.
Rất nhanh, Tần tiểu lục liền tới: “Cô nương, người gọi ta?”

Đạo Hoa đưa địa chỉ đã viết xong cho hắn: “Tiểu Lục ca, ngươi đi nơi này nhìn xem, nhìn xem nơi này thế nào, hoàn cảnh chung quanh ra sao.”

Tần tiểu lục cũng không hỏi nhiều, nhận lấy tờ giấy liền xoay người rời đi.

Ngày thứ hai đi qua, Tần tiểu lục mang theo tin tức tìm hiểu được trở về.

“Cô nương, mảnh đất người để cho ta nhìn, đều là đất cạn tốt nhất. Thổ nhưỡng rất béo, cách nguồn nước cũng gần.”

Đạo Hoa cẩn thận lắng nghe, sau khi nghe xong cũng không nói gì thêm, qua hai ngày nữa, lúc ra ngoài đi dạo cùng Táo đỏ, tự mình đi xem một chuyến.

Sau khi trở về, nàng liền nói với Tần tiểu lục: “Tiểu Lục ca, sang năm muội phải trồng dược liệu ở đó, trong khoảng thời gian này huynh giúp muội tìm xem, xem có thể thuê được dược nông hay không.”

“Đúng rồi, ngươi giúp ta thu thập một ít các loại hạt giống dược liệu, sau khi thu thập xong thì lấy ra cho ta, trong lúc đó nếu như bạc không đủ dùng thì đến tìm Mãn nhi.”

Tần tiểu lục gật đầu, ghi nhớ chuyện Đạo Hoa phân phó.

“Cô nương, trước đây không phải người trồng dược liệu trong thôn Đan Lâm bên kia sao? Sao bây giờ còn trồng, hơn nữa còn trồng nhiều như vậy?”

Chờ Tần tiểu lục đi rồi, Vương Mãn Nhi mới mở miệng hỏi.

Đạo Hoa trầm mặc một chút: “Có đồ ăn rồi, đương nhiên phải đề phòng bị bệnh.”

Năm mới Vĩnh Hưng thứ mười tám, trên dưới Nhan gia đều rất vui vẻ.

Nhan lão thái thái vui vẻ là vì Nhan gia càng ngày càng tốt, con cháu càng ngày càng có tiền đồ, chính là nữ nhi gả xa kinh thành, bây giờ cũng có thể thường xuyên liên lạc qua lại.

Nhan Trí Cao vui mừng là, thóc giống đã gieo xong, đợi đến mùa hạ thu hoạch, chỉ cần sản lượng cao, hóa giải nạn trộm cướp ở Biền Tây, như vậy sau khi Tri Châu hắn đảm nhiệm lại tăng lên một lần nữa chính là chuyện ván đã đóng thuyền.

993

Lý phu nhân vui vẻ là, trưởng tử càng ngày càng ổn trọng có đảm đương, qua hai năm nữa là có thể thành thân, Nhị nhi bây giờ cũng càng ngày càng tiến bộ, nữ nhi càng không cần phải nói, tiểu năng thủ kiếm tiền.

Không chỉ có nàng tự mình kiếm, ngay cả trong nhà mẹ đẻ cũng dính rất nhiều ánh sáng.

Xưởng rượu nho của Lý gia đã xây xong, hơn nữa thừa dịp ăn tết, bán không ít số lượng, đầu tư một lần liền kiếm về được.

Lý gia kiếm được tiền đương nhiên sẽ không bạc đãi Nhan gia, cùng với lễ tết, trực tiếp đưa một vạn lượng bạc cho Nhan gia.

Bây giờ của cải Nhan gia cũng đang tích góp từng chút một.

Người nhị phòng cũng rất vui vẻ, bọn họ cao hứng là đại phòng càng ngày càng tốt, bọn họ cũng sẽ đi theo càng ngày càng tốt, nhưng không được hoàn mỹ chính là, Nhan Văn Kiệt không thể cùng ba huynh đệ khác trong nhà đi tới thư viện Vọng Nhạc đọc sách.

Người của chi ba là dễ dàng thỏa mãn nhất. Nhan Trí Cường và Ngô thị nhìn Đại nhi Văn Đào càng ngày càng ưu tú, Nhị nhi cũng bắt đầu tiến vào học đường đọc sách, tiểu nhi cũng càng ngày càng lớn, ruộng đồng, thôn trang trong nhà càng ngày càng nhiều, cũng không nghĩ gì khác nữa.

Mấy tiểu bối cũng rất vui vẻ, trong lúc ăn tết các nhà yến hội khá nhiều, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhận được thiệp các nhà quen biết, bằng hữu mới, lại thu lễ vật, có thể nào không cao hứng.

Đạo hoa tự nhiên cũng rất vui vẻ, không vì cái gì khác, chỉ vì ghi chép điền lại tiền lời của cửa hàng mà sổ sách thu được nhiều hơn.

Vương Mãn Nhi nhìn cô nương nhà mình ngồi trên ghế, một tay nhanh nhẹn tính toán, một tay nhanh chóng lật sổ sách, hai mắt cười đến mức híp lại thành một đường, vừa buồn cười vừa vui.

Trước kia nàng còn không thể hiểu được, rõ ràng cô nương là trưởng nữ Nhan gia, muốn dùng bạc, chỉ cần nói một tiếng với phu nhân là được rồi, vì sao còn phải mỗi ngày bận rộn tự mình kiếm bạc chứ? Điều này cũng quá mệt mỏi.

Nhưng từ lần trước, trên đường phu nhân và Chu phu nhân hẹn nhau đi chùa dâng hương trở về, cô nương và tiểu thư nhà họ Chu coi trọng một bộ trang sức mới đưa ra thị trường, làm cho nàng giật mình, cô nương nhà nàng thật sự là thông minh.

Một bộ trang sức mới đưa ra thị trường đã tốn mấy trăm lượng bạc, lúc ấy Chu tiểu thư rất thích bộ đó, đáng tiếc, chính cô không có bạc, nhất định phải đi tìm Chu phu nhân xin.

Mà Chu phu nhân lại thấy trang sức trong nhà Chu tiểu thư quá nhiều, trực tiếp cự tuyệt.

Lúc ấy, nàng đứng ở một bên, nhìn thấy rõ sự thất lạc và tiếc nuối trong mắt tiểu thư Chu gia.

Mà cô nương nhà nàng, bởi vì trong tay có bạc, căn bản không có hỏi phu nhân, trực tiếp liền mua, đồng thời còn mua cho lão thái thái và phu nhân mỗi người một bộ.

Tuy rằng bình thường cô nương cũng không ít lần nói, muốn mình có bạc mới có thể thẳng sống lưng, nhưng tất cả mọi người là nghe một chút liền quên, sau khi trải qua chuyện này, nàng mới cảm thấy vô cùng sâu sắc.

Chính là Chu tiểu thư, ra khỏi cửa hàng trang sức, liền lôi kéo cô nương nói, nàng cũng muốn mở cửa hàng, tự mình kiếm bạc.

“Hạt giống dược liệu của Tiểu lục ca đưa tới còn chưa đủ, để hắn đi dạo ở các cửa hàng thuốc lớn, không cần phải tìm những dược liệu quý báu, dược liệu bình thường mới là nhu cầu lớn nhất.”

Sau khi tính toán xong lợi nhuận của cửa hàng và điền trang, nàng cúi đầu trầm tư nghĩ đến chuyện trồng dược liệu phải làm sau khi ăn tết.

Vương Mãn Nhi: “Cô nương yên tâm, đợi lát nữa ta đi tìm tiểu lục ca, giải thích rõ ràng cho hắn. Đúng rồi, cô nương, tết nguyên tiêu chúng ta còn đi tỉnh phủ sao?”

Đạo Hoa lắc đầu: “Không đi, năm nay hai cữu cữu làm ăn có chút bận rộn, không đi quấy rầy bọn họ.”

Vương Mãn Nhi cười nói: “Cữu lão gia hiện giờ làm ăn càng lúc càng lớn, ta nghe Bình Đồng tỷ tỷ nói, rượu nho bọn họ ủ đã bán ra ngoài tỉnh rồi.”

Đạo Hoa cười cười: “Làm ăn tốt là tốt rồi.” Nàng thu ba thôn trang của Lý gia, nếu Lý gia không kiếm được tiền, nàng cũng sẽ ngượng ngùng.

Vương Mãn Nhi: “Hai vị cữu lão gia thật lợi hại, làm sao lại bán rượu đến tỉnh ngoại đi?”

Đạo hoa không nói tiếp.

Kỳ thật, công nghệ ủ rượu cũng không khó, cũng không phải là không có thương gia khác bán rượu nho, rượu nho Lý gia sở dĩ bán chạy như vậy, là bởi vì nho.

Bây giờ trong ruộng Lý gia trồng nho đều là dùng hạt giống nho trong không gian nàng bồi dưỡng ra, nho như vậy, mặc kệ là hương vị, hay là chất dinh dưỡng giàu có, đều tốt hơn quá nhiều so với những thứ khác.

Người bình thường có thể không có cảm giác nhiều lắm, nhưng người biết uống rượu, nhất định là có thể nếm ra sự khác biệt trong đó.

Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến rượu nho Lý gia bán được tốt.

Đương nhiên, muốn đẩy mạnh tiêu thụ một thương phẩm tốt ra ngoài, cũng không thể thiếu năng lực xuất chúng của hai vị cữu cữu .

Lại nói, có thể để cho Lý gia thuận lợi bán rượu đi, hơn nữa không bị thương nhân khác ghen ghét, chèn ép, cũng có nguyên nhân là do cha tiện nghi.