Đến nội dung chính

Chương 234

admin 1.946 Chữ Cài Đặt

Lần trước Nhan đại nhân đưa khay điểm tâm cho tiểu thiếp, tên này liền rầu rĩ không vui, bây giờ có thêm một muội muội, trong lòng còn không biết sẽ tức giận như thế nào.

Đạo Hoa lại rót cho mình một ly trà, sau đó mới thản nhiên nói: “Ta có thể có cái gì không cao hứng, cho dù ta không cao hứng, lại có thể như thế nào? Sinh không phải sẽ còn sao?”

Tiêu Ngọc Dương gật đầu: “Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi chui vào ngõ cụt, tự mình tìm phiền phức cho mình.”

Đạo Hoa giương mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương, hai mắt híp lại: “Ngươi cũng cảm thấy, trong một nhà, sinh mấy thứ tử thứ nữ cũng không có gì, phải không?”

Nhìn thấy ánh mắt Đạo Hoa rõ ràng trở nên có chút bất thiện, Tiêu Ngọc Dương vẻ mặt im lặng: “Ta cũng không thích con vợ kế con thứ, nhưng tất cả mọi người đều như vậy, ngươi có thể làm sao?”
Đạo Hoa thu hồi tầm mắt: “Không thay đổi được người khác, vậy thì thay đổi chính mình. Cũng không thể để người khác làm cái gì, ngươi cũng phải làm theo chứ.” Nói xong, dừng một chút, giương mắt đánh giá Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi nói ngươi không thích thứ tử thứ nữ, vậy ngươi về sau có thể không nạp thiếp thất sao?”

Tiêu Ngọc Dương bị hỏi khó, trong lúc nhất thời không thể kịp thời đáp lời.

Thấy vậy, Đạo Hoa lập tức cười nhạo một tiếng: “Chỉ nói không luyện kỹ năng giả.”

“Ta có thể…”

Tiêu Ngọc Dương vừa nói ra khỏi miệng, Nhan Văn Khải liền một tay ôm một chậu hoa cúc, còn chưa đi vào đình, thanh âm liền truyền vào.

Giọng nói vang dội trực tiếp che lấp giọng nói của Tiêu Huy Dương.

“Đại muội muội!”

Sự chú ý của Đạo Hoa bị dẫn đi, vội vàng đứng dậy nghênh đón: “Thư đồng của huynh đâu, sao không để cho hắn cầm giúp?” Vừa nói vừa tiếp nhận một chậu hoa cúc, đặt ở bên mái hiên.
Nhan Văn Khải cười nói: “Ta bảo hắn đi lấy đồ cho ta.” Nói xong, quay đầu nhìn về phía bàn đá, “Ơ, các ngươi ở đây uống trà nha, ta cũng một ly.”

Đạo Hoa cười ngồi xuống, nhanh chóng rót cho Nhan Văn Khải một ly trà.

Nhan Văn Khải rất ít khi uống trà, đầu ngửa lên, nước trong chén trà liền trống không, sau đó cầm chén trà cười nói với Đạo hoa: “Trà ngon, thêm một ly nữa.”

Đạo hoa đặc biệt thích dáng vẻ này của tứ ca nhà mình, nhanh nhẹn rót cho hắn thêm một chén.

Tiêu Ngọc Dương ngồi ở một bên lắc đầu: “Ngưu nhai mẫu đơn.”🤣

Nhan Văn Khải cũng không ngại, cười nói: “Ta thích uống như vậy, không thích ra vẻ văn nhã.”

“Tứ ca, tốt lắm!” Đạo Hoa đưa cho một cái ánh mắt “Ta ủng hộ ngươi” qua.

Nhan Văn Khải mở to hai mắt, tỏ vẻ đã nhận được, sau đó liền cười ha ha.
Tiêu Ngọc Dương thấy hai huynh muội ở trước mặt hắn mày qua mắt lại, nhất thời không vui, nói với Nhan Văn Khải: “Không phải ngươi muốn đi tặng hoa sao, còn không đi?”

Nhan Văn Khải khoát tay áo: “Không vội, ta uống thêm hai chén trà rồi qua đó cũng không muộn.”

Lại rót thêm một ly cho hai người.

“Ai nha, nếu có thịt hươu thì tốt rồi, buổi chiều chúng ta cũng có thể nướng thịt hươu ăn.” Nhan Văn Khải đột nhiên nói, sau đó nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương: “Tiểu vương gia, chúng ta có thể vào Ngũ Hoa sơn săn thú?”

Tiêu Ngọc Dương lắc đầu: “Cữu cữu không có ở đây, ta cũng không thể tiến vào khu vực săn bắn.”

Nhan Văn Khải thất vọng thở dài một hơi, sau đó nâng ly trà lên uống.

Đạo Hoa nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương: “Cữu cữu ngươi không trở lại, vậy ngươi năm nay chẳng phải lại muốn một mình ở trong hành cung đón năm mới?”

Nhan Văn Khải cũng nhìn lại: “Đúng vậy.”

Đạo hoa: “Nếu không, ngươi tới nhà ta ăn tết đi, bất kể nói thế nào, nhiều người cũng náo nhiệt một chút nha?”

Nhan Văn Khải lập tức gật đầu: “Đúng đúng đúng, Tiểu vương gia, ngài hãy tới nhà của ta ăn tết đi.”

Tiêu Ngọc Dương biết hai người là thật tâm thật ý mời hắn, bất quá, hắn vẫn lắc đầu: “Năm nay. Ta không phải một mình ăn tết, không tới nhà ngươi nữa.”

Đạo Hoa kinh ngạc: “Cữu cữu ngươi muốn trở về?”

Tiêu Ngọc Dương không trả lời, mà là dời đi đề tài: “Nói đến cữu cữu của ta, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không có nhóm lúa mạch kia, cữu cữu ta sợ là khó thoát trách phạt.” Nói xong, quay đầu nhìn về phía Đắc phúc.

Đắc phúc lập tức lấy từ trong ngực ra một tờ khế đất, đưa cho Tiêu Ngọc Dương.

Tiêu Ngọc Dương nhận lấy khế đất, sau đó trực tiếp đưa cho Đạo hoa.

“Đây là cái gì nha?” Vừa nhận lấy, Đạo hoa vừa nhìn đã biết là một phần khế đất ba nghìn mẫu.

Sau khi thấy rõ, Đạo hoa vội vàng trả lại cho Tiêu Ngọc Dương, vẻ mặt không vui nói: “Tiêu Ngọc Dương, ngươi làm cái gì vậy, không phải đã nói rồi sao, ngươi và ta là bằng hữu, hạt giống kia coi như ta cho ngươi.”

972

Tiêu Ngọc Dương đành phải giải thích: “Khế đất này không phải ta cho, là cữu cữu ta cho, nói là dùng để mua lương chủng.”

Nghe vậy, sắc mặt của Đạo Hoa mới tốt hơn một chút: “Cữu cữu ngươi cho nha” cái này có thể thu, bất quá, “Nhưng ba nghìn mẫu đất, có phải quá nhiều, cảm giác cầm có chút phỏng tay.”

Tiêu Ngọc Dương liếc nàng một cái, thản nhiên nói: “Không nhiều, ngươi giúp cữu cữu ta đại ân, vốn hắn còn muốn cho một vạn mẫu, là ta nghĩ, quan hệ giữa ta và ngươi không phải rất tốt sao, cho nên, liền giảm xuống mấy mẫu.”

Đạo Hoa sửng sốt, môi vừa động vừa động, cuối cùng oán niệm mười phần nói: “ cùi chỏ này của ngươi cũng quá biết rẽ vào trong đi, một lần giảm cho ta bảy ngàn mẫu.”

Nhan Văn Khải cũng là vẻ mặt không tán đồng: “Đúng vậy, giảm quá ác.”

Tiêu Ngọc Dương không nói gì, lại đẩy khế đất qua.

Thấy Đạo Hoa lông mày ngưng trọng ngồi không cầm, Nhan Văn Khải vội vàng an ủi: “Đại muội muội, muội đừng đau lòng, chờ Tứ ca trưởng thành, Tứ ca mua cho muội càng nhiều đất hơn, ba ngàn mẫu đất này, muội cứ trồng tạm đi.”

Đạo Hoa có chút không nói nên lời, nhìn thoáng qua Tứ ca nhà mình, Tứ ca thẳng tính, người khác nói cái gì hắn liền tin cái đó nha.

Tiêu Ngọc Dương không muốn xoắn xuýt vấn đề này, nhìn Đạo hoa: “Ngày mai chính là sinh thần của tứ ca ngươi, ngươi chuẩn bị lễ vật gì cho hắn vậy?”

Nhan Văn Khải lập tức nhìn qua, vẻ mặt chờ mong.

Mặt mày Đạo Hoa khẽ cong: “Hầu bao.”

Nghe nói như thế, sắc mặt Nhan Văn Khải sụp đổ, có chút ghét bỏ nói: “Chỉ là túi tiền thôi sao?”

Vương Mãn Nhi cười nhắc nhở: “Hầu bao là cô nương dùng thêu châm pháp hai mặt thêu nha, trọn vẹn tốn cô nương mấy tháng đó.”

226

Nghe nói Đạo hoa vì lễ vật sinh thần của mình tốn thời gian lâu như vậy, Nhan Văn Khải lập tức hứng thú: “Ở đâu? Đại muội muội, mau cho ta xem.”

Đạo hoa không vui: “Vừa rồi không phải người còn chê sao? Ta trở về liền lập tức thay đổi.”

Nhan Văn Khải nóng nảy, vội vàng đưa tay lắc lắc cánh tay của Đạo Hoa: “Đừng nha, vừa rồi ta nói bậy, hảo muội muội, ngươi mau cho ta xem hầu bao ngươi thêu cho ta.”

Nói xong, mặt lộ vẻ ủy khuất.

“Nhà chúng ta, đại ca, ngũ đệ có ba túi tiền muội muội thêu, nhị ca có Nhị muội muội thêu, trên người tam ca cũng mang theo hầu bao trước kia muội cho huynh ấy, tuy rằng xấu chút là xấu, liền rốt cuộc là muội làm phải không. Chỉ có ta, cả nhà chỉ có một mình ta dùng hầu bao mua ở bên ngoài.”

Đạo Hoa thấy dáng vẻ tội nghiệp của hắn, do dự nói: “Nhưng ngày mai mới là sinh thần của ngươi, túi tiền ngày mai cho ngươi.”

Nhan Văn Khải trực tiếp ngắt lời: “Ai nha, hôm nay ngày mai đều giống nhau, bây giờ ta muốn xem một chút.” Nói xong lại bắt đầu lay động cánh tay Đạo hoa.

Tiêu Ngọc Dương ngồi một bên không nói gì, hắn cũng có chút tò mò, nói thực ra, quen biết gia hỏa này lâu như vậy, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua nữ công nàng làm.

Đạo Hoa rút về cánh tay của mình: “Được rồi, đừng lắc nữa, ta để Mãn nhi đi lấy là được rồi.”

Vương Mãn Nhi nhận được ý, lập tức xoay người rời đi.

Không bao lâu sau, liền cầm một cái hầu bao nam nhân màu xanh nhạt tới.

“Mau cho ta xem một chút.”

Nhan Văn Khải vội vàng cầm hầu bao lên nhìn: “Ồ, đây là động vật gì nha?”

Tiêu Ngọc Dương cũng duỗi cổ nhìn lại, chờ đến khi nhìn thấy gấu trúc có dáng vẻ ngây ngô trên hầu bao kia, lập tức nở nụ cười: “Đó là Thực Thiết Thú, Thần Vận ngược lại là lớn lên rất giống ngươi.”

Đạo hoa thấy Tiêu Ngọc Dương lại quen biết gấu trúc, hơi có chút ngoài ý muốn: “Làm sao ngươi biết cái này?”

Tiêu Ngọc Dương: “Ta đã từng nhìn thấy từ trên huyện chí Ba Thục, ngược lại là ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Sẽ không phải lại là từ trong thoại bản nhìn thấy chứ?”

Đạo Hoa cho hắn một cái ánh mắt “Ngươi thật thông minh”, cười nói: “Không phải là nhìn thấy từ trong thoại bản du ký sao.”

Tiêu Ngọc Dương: “. Ngươi xem thoại bản thật nhiều.”

Đạo Hoa lập tức trả lời một câu: “Không so được với ngươi đọc sách nhiều, ngay cả địa phương huyện chí cũng xem.”

Bên này, dưới sự trợ giúp của Vương Mãn Nhi, hầu bao lại bị lật một cái, lập tức một con hổ oai phong lẫm liệt xuất hiện trên hầu bao.

“Cái này được, khí chất của nó giống ta!”

Đạo hoa và Tiêu Ngọc Dương đồng thời nhìn sang, trầm mặc một lát, sau đó cùng nhau lắc đầu, trăm miệng một lời nói: “Gấu trúc (Thực Thiết Thú) càng giống như là ngươi.”

Nói xong, hai người lập tức cười nhìn nhau.

Mà Nhan Văn Khải lại bất mãn thầm nói: “Hai người các ngươi là ánh mắt gì vậy, ta rõ ràng giống mãnh hổ trong núi hơn. Thôi bỏ đi, không nói với các ngươi nữa, ta đi hỏi đại ca, Tam ca đi.”

986

Nói xong, chạy đi như một làn khói.

Vừa chạy ra đình, lại nhanh chóng vòng trở lại, ôm đi hai chậu hoa cúc.

Thấy vậy, Đạo Hoa cười lắc đầu, vừa quay đầu lại, phát hiện Tiêu Ngọc Dương đang muốn nói lại thôi, nhất thời khó hiểu hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Tiêu Ngọc Dương: “Lễ vật sinh thần ngươi chuẩn bị cho Tứ ca ngươi ngược lại rất dụng tâm.”