Ở cổ đại, muốn kiếm tiền, cũng muốn giữ được bạc kiếm được, cần rất nhiều điều kiện, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không thể thiếu.
Lúc này, Cốc Vũ cùng Lập Hạ cầm một cái rổ trúc tiến vào, cũng đặt ở trên bàn.
Thấy vậy, Đạo Hoa lập tức đứng lên, đi tới.
Trong cái mẹt đựng những hạt hướng dương lớn.
Vương Mãn Nhi: “Cô nương, người đặc biệt lấy ra những hạt hướng dương này để làm gì vậy?”
Đạo Hoa cười cười: “Về sau các ngươi sẽ biết.”
Trong lúc ăn tết, Đạo hoa rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ nhà họ Chu và hai ba nhà khác có quan hệ thân thiết với Lý phu nhân, những nhà khác nàng đều không đi, chỉ ở nhà bồi dưỡng hạt giống dược liệu, hoặc luyện tập cầm phổ.
Qua đêm Nguyên tiêu không lâu, ba huynh đệ Nhan Văn Tu liền trở về thư viện học, lúc này sắc trời đã bắt đầu ấm lên, Đạo hoa thỉnh thoảng cũng hẹn Chu Tĩnh Uyển ra ngoài dắt ngựa.
Bây giờ, nàng đã có thể cưỡi ngựa chạy, nhưng vượt qua chướng ngại còn chưa được.
“Đạo hoa, đầu tháng ba, hoa đào của Tề Vu Sơn liền nở, Vương gia tiểu thư hạ thiếp, bảo chúng ta cùng đi ngắm hoa đào, ngươi đi không?”
Chu Tĩnh Uyển cưỡi ngựa chỉ có thể chạy chậm, bám vào phía sau Đạo hoa, lớn tiếng hỏi.
Đạo hoa giảm tốc độ ngựa xuống, quay đầu nói: “Không đi, dược viên của ta đã bắt đầu gieo trồng, ta thường xuyên qua đó nhìn một cái.”
Chu Tĩnh Uyển cưỡi ngựa chạy tới: “Ngươi đã có vườn trà, vườn hoa, vườn nho, vườn trái cây cùng lương trang, làm sao hiện tại lại làm ra một vườn thuốc vậy?”
Đạo hoa: “Ai, ai bảo nhà chúng ta nghèo vậy, ta nhất định phải cố gắng kiếm tiền.”
Chu Tĩnh Uyển bĩu môi: “Ngươi nghèo chỗ nào, ba bộ, hơn một ngàn lượng bạc, mắt cũng không chớp một cái liền mua, mẫu thân ta nói, ngươi tiêu tiền so với nàng còn lợi hại hơn.”
Đạo Hoa nhún vai cười.
Nàng kiếm tiền là vì cái gì, không phải là vì lấy lòng mình sao?
Thứ mình nhìn trúng, mình lại có năng lực gánh vác, vì sao không mua?
228
Đầu xuân qua đi, Đạo hoa vẫn luôn bận rộn, bận rộn đi học, bận rộn tuần tra các thôn trang. Đồng thời, Lý phu nhân còn giao cho nàng một nhiệm vụ, đó chính là học quản lý phòng bếp.
“Nương, đang yên đang lành, sao lại để con quản lý phòng bếp chứ?”
Đạo hoa có chút không muốn, muốn đem việc phải làm từ chối, không có cách nào, nàng mỗi ngày phải học quá nhiều thứ, tri thức trên sách vở, luyện chữ, thêu thùa may vá nữ công, đánh đàn dâng hương, buổi sáng còn phải dậy luyện võ, còn phải dành thời gian quản lý thôn trang, cửa hàng.
Thật có thể nói là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, còn giống như súc vật hơn cả ở xã hội.
Cũng chính là hồi báo còn rất khả quan, bằng không, nàng cũng muốn bỏ gánh không làm nữa.
Đã nói là sinh hoạt của sâu gạo mà?
Lý phu nhân liếc nàng một cái: “Sớm cái gì mà sớm, nương còn ngại trễ chứ, qua tháng tám, con đã mười hai rồi, quản gia xã giao những việc này con cũng nên học rồi.”
Vừa nghe đến tuổi, hoa lúa lập tức nhức đầu.
Nếu như đặt ở hiện đại, mười hai tuổi, vừa mới lên trung học cơ mà, nhưng người cổ đại thì sao, đã muốn chuẩn bị cho chuyện lập gia đình sau này rồi.
Lý phu nhân không để ý tới nữ nhi đang kéo dài mặt, tiếp tục nói: “Không phải ngươi thích làm đồ ăn sao, vừa vặn bắt đầu từ quản lý phòng bếp, như vậy ngươi cũng dễ làm.”
“Chờ ngươi quen thuộc phòng bếp, lại tiếp quản phòng may vá…”
Đạo hoa vội vàng cắt ngang: “Nương, nhà chúng ta từ khi nào có phòng may vá?”
Lý phu nhân lần nữa liếc mắt nhìn nữ nhi: “Ngươi nha, liền một lòng nhào vào cửa hàng thôn trang của ngươi đi, chuyện trong nhà cũng không để bụng.”
Nói xong, dừng một chút, vẫn là kiên nhẫn giải thích nói.
“Hiện giờ nhà chúng ta cơ hội ra ngoài làm khách nhiều hơn, phụ thân ngươi rốt cuộc là đứng đầu một châu, phương diện ăn mặc này là không thể mất mặt, hơn nữa hạ nhân trong nhà càng ngày càng nhiều, mỗi mùa thay quần áo chính là một khoản chi tiêu lớn, lúc này có phòng may vá, liền không cần phải ra ngoài mua quần áo nữa, có thể tiết kiệm không ít tiền bạc.”
“Nhà chúng ta bây giờ mặc dù có thêm nguồn thu nhập, nhưng cũng không thể phô trương lãng phí, hai năm nữa, các ngươi đều lớn rồi, nơi dùng tiền liền càng nhiều.”
Đạo Hoa gật đầu.
Nương của nàng trên phương diện quản gia xử lý công việc đúng là có chút thủ đoạn, rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ đến.
Lý phu nhân sờ sờ đầu Đạo hoa: “Nữ nhân chúng ta khi chưa thành thân có thể thư giãn một chút, nhưng nếu quá thư giãn, đi nhà chồng sẽ phải chịu tội.”
“Mẫu thân biết việc học của con bận rộn, nhưng hôm nay con vất vả một chút, ngày sau đến nhà chồng liền có thể thoải mái một chút. Ở nhà, gặp được người không hiểu, con còn có thể hỏi mẫu thân, nhưng đến nhà chồng, mặc dù bà bà minh lý, con cũng không thể chạy đi hỏi đi.”
“Tự ngươi ngẫm lại đi, là ở nhà học, hay là chờ ngày sau gả rồi học?”
Đạo hoa buồn bực nói: “Nương, con học là được.”
Chưởng quản lý sự vụ, là việc mà mỗi chính thê nhất định phải làm, thiếp thất an nhàn, cái gì cũng không cần làm, nhưng lại phải phụ thuộc người khác mà sống, không chỉ vận mệnh của mình không khống chế được, mà ngay cả hài tử sinh ra cũng phải kém một bậc.
Mọi việc có được tất có bỏ.
Hưởng thụ an nhàn, khẳng định là phải trả giá tương ứng.
Lý phu nhân cười cười, nhanh nhẹn cầm sổ sách đăng ký và thu chi từ tay Bình Đồng, trực tiếp bỏ vào trong tay Đạo hoa: “Con cầm về làm quen đi, không hiểu, hoặc là không rõ ràng, trực tiếp tới hỏi nương.”
Đạo Hoa gật đầu, nhận mệnh cầm hai quyển sách rời đi.
Đạo Hoa Hiên.
Đạo Hoa đứng ở dưới mái hiên trêu chọc Anh Vũ, hai người quản sự phòng bếp đứng ở trong sân, Nhậm bà tử cùng với Phương Quý Hai người tới một lúc, trong sân đặt ghế, còn chuẩn bị trà bánh, Vương Mãn Nhi nhường chỗ ngồi, nhưng hai người đều không dám, vẫn cung kính đứng, cẩn thận nhìn Đạo hoa.
Đại cô nương.
Nói thật, tuy là cô nương, nhưng hạ nhân Nhan gia không ai dám khinh thường.
Không vì cái gì khác, đại cô nương dám đối mặt khiêu chiến với lão gia, liền không ai dám chọc nàng.
Lại nói, đại cô nương cũng đúng là lợi hại, trong phủ nếu có chuyện gì cũng là nàng giúp đỡ phu nhân, phu nhân khống chế cục diện, đại cô nương phụ trách bổ khuyết.
Nhan gia tổ chức nhiều lần yến hội, mỗi lần các tân khách đều cười rời đi.
Chỉ điểm này, có thể nhìn ra đại cô nương là người cẩn thận chu đáo.
Bây giờ đại cô nương chưởng quản phòng bếp, bọn họ không phải là phải hầu hạ cho tốt sao.
Nhìn hai người đứng không ngồi trong sân, Đạo Hoa có chút im lặng.
Nói thật, nàng thật không nghĩ tới muốn ra oai phủ đầu gì đó cho hai người.
Không có gì khác, đại bộ phận đồ ăn của Nhan gia đều là lấy từ trang của nhà mình, cho dù bọn họ muốn tham ô, đoán chừng cũng không tìm được cơ hội gì.
Nàng trêu chọc chim, chỉ đơn thuần không biết nên nói cái gì, hóa giải một chút xấu hổ của mình mà thôi, nhưng hai người cứ muốn đứng, điều này khiến nàng rất bất đắc dĩ.
Đạo hoa buông vẹt xuống, đi tới ngồi xuống: “Các ngươi cũng ngồi đi.”
Lúc này, Nhậm bà tử cùng Phương Quý mới dám ngồi xuống, bất quá, hai người đều chỉ ngồi một chút mé ghế, sống lưng thẳng tắp.
Đạo hoa: “-.-”
Chẳng lẽ nàng rất bá đạo giống như nữ tổng tài?
Nhìn dáng vẻ của hai người này, không biết còn tưởng rằng nàng hung dữ cỡ nào!
“Mẫu thân bảo ta quản lý phòng bếp, mặc dù ta thường xuyên đi qua, nhưng có rất nhiều chuyện cũng không tính quá rõ ràng, các ngươi tự nói cho ta nghe tình huống bên kia đi.”
Nói xong, Đạo Hoa dừng lại một chút, nhìn về phía Phương Quý: “Sao ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt vậy?”
Vương Mãn Nhi lập tức cười tiếp lời: “Cô nương, nhất định là người cảm thấy Phương Quý giống Phương đại nương tử!”
Mặt Đạo Hoa lộ vẻ giật mình: “Đúng, chính là nương tử quản sự bên cạnh nương.”
Phương Quý lập tức cười nói: “Bẩm cô nương, Phương đại nương tử là tỷ tỷ của ta, tỷ đệ chúng ta có chút giống nhau.”
“A” Đạo Hoa gật đầu. “Khó trách.” Nói xong, lại nhìn về phía Nhâm bà tử, “Người gác cổng bên kia có một người tên là Nhậm Tiểu Cốc, có quan hệ với ngươi có phải không?”
Nhậm bà tử lập tức trả lời: “Hồi cô nương, đó là nhi tử của ta.”
Đạo Hoa lại gật đầu, nâng chung trà lên cụp mắt uống.
Trong lúc bất tri bất giác, Nhan gia nhân viên đơn giản cũng bắt đầu bước vào giai đoạn phức tạp hóa quan hệ.
Theo trong nhà hạ nhân dần dần tăng nhiều, quản gia xử lý công việc khẳng định sẽ càng ngày càng khó.
Khó trách nương vẫn luôn la hét muốn tìm cho đại ca một thê tử lợi hại, đoán chừng cũng là cân nhắc đến phương diện này đi.
Một gia tộc quan hệ rắc rối phức tạp, muốn chuẩn bị thỏa đáng trên dưới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Bây giờ nàng cũng coi như hiểu rõ từ mẫu tâm của Lý phu nhân, sớm như vậy đã để cho nàng tiếp quản phòng bếp, nghĩ đến cũng là sợ ngày sau nàng không thể đặt chân ở nhà chồng đi.
Nhậm bà tử cùng Phương Quý thấy Đạo Hoa đột nhiên không nói lời nào, trong lòng lập tức căng thẳng, nhớ lại lời nói vừa rồi của mình, không có gì sai.
Chỉ trong chốc lát, Đạo Hoa đặt chén trà xuống: “Quy củ phòng bếp vẫn là dựa theo trước đó nương ta làm. Nhưng mà, ta phải thêm hai thứ.”
“Thứ nhất, ngày sau mặc kệ phòng nào, người nào ở trong phòng bếp kêu đồ, đều phải đăng ký tạo sách.” Nàng muốn xem chi phí của các phòng.
“Thứ hai, số liệu mua trước đó không đủ kỹ càng, sau này ta sẽ chế ra một bảng, sau này sẽ điền theo bảng ta đưa.”
Bây giờ chỉ có thể viết số lượng và kim ngạch, xuất xứ và phương thức liên lạc, việc này dễ dàng tạo thành tham ô, báo láo tiền trong lúc mua sắm.
Mặc cho bà tử cùng Phương Quý trên mặt đều cung kính đáp lời, nhưng trong lòng lại hơi có một chút đắng chát.