Đến nội dung chính

Chương 231

admin 1.928 Chữ Cài Đặt

Nhan lão thái thái nhìn chằm chằm Đại nhi: “Hi vọng ngươi thật sự biết sai rồi, Nhan gia hôm nay, cũng không chỉ có công lao của một mình ngươi, làm lòng người nguội lạnh.”

“Còn nữa, ngươi phải biết rằng, mấy đứa trẻ trong nhà ngày càng lớn, nghĩ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi làm quá phận sẽ chỉ làm huynh muội bọn họ càng ngày càng xa cách.”

“Vốn cũng không phải là cùng một mẹ sinh ra, ngươi cũng đừng hy vọng mấy đứa nhỏ thật thân mật khăng khít, tương thân tương ái.”

“Vị trí của người này phải đúng, ngươi cũng đừng để Văn Bân và Di Song sinh ra tâm tư không nên có.”

980

“Con người, tối kỵ mưu toan đồ vật không thuộc về mình, một khi có tâm tư này, cuối cùng đều là hại người hại mình.”

Sắc mặt Nhan Trí Cao trở nên nghiêm túc, hắn quả thật đã nghĩ quá không chu toàn về chuyện hậu trạch.
Nhan lão thái thái tiếp tục nói: “Đúng rồi, ta nghe nói sinh non của Lâm thị là bởi vì nàng đưa tay đẩy Liễu thị trước, Liễu thị còn chưa làm cái gì, nàng đã tự mình ngã ngồi trên mặt đất.”

Nhan Trí Cao lập tức muốn biện giải cho Lâm thị, nhưng Nhan lão thái thái lại không muốn nghe hắn nói, trực tiếp tự nói.

“Chuyện hậu viện ngày sau, vẫn là giao cho Lý thị xử lý đi, ngươi một đại nam nhân, đối với nữ nhân cong cong quẹo quẹo, biết vẫn là quá ít, dễ dàng bị bề ngoài mảnh mai của các nàng mê hoặc, không rõ ràng lắm có chút nữ nhân hung ác lên, cái gì đều có thể làm ra được.”

“Lý thị ôn lương cung kiệm, cho dù trong lòng càng chiếu cố nữ nhi của mình, nhưng lại không phải người lòng dạ độc ác, có nàng giúp ngươi quản lý hậu viện, ta yên tâm, ngươi cũng nên có chút tín nhiệm đối với nàng.”
Nhan Trí Cao trầm mặc một chút, khom người nói: “Nhi tử cẩn tuân mệnh lệnh mẫu thân.”

Nói một hồi, Nhan lão thái thái cũng có chút mệt mỏi, khoát tay áo: “Đi xuống đi.”

“Vậy nương nghỉ ngơi cho tốt đi!”

Nhan Trí Cao xoay người rời đi, vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy giọng nói của lão thái thái truyền ra.

“Ta cả đời này, hao hết tâm huyết, đem bốn huynh muội bọn họ nuôi lớn, có thể nói vẫn luôn vì bọn họ mà sống, hôm nay bọn họ từng người thành gia lập nghiệp, ta coi như là xứng đáng với cha bọn họ chết đi cùng liệt tổ liệt tông Nhan gia.”

“Ta bây giờ còn có thể cứng rắn sống như vậy, đều là nhờ phúc của nha đầu Đạo hoa kia. Có thêm thời gian nữa, ta cũng muốn sống thoải mái một chút, mắt thấy trong nhà càng ngày càng tốt, nhưng chuyện phiền lòng này cũng nhiều hơn.”
Giọng nói củaTôn mẫu.

“Lão thái thái, đây không phải là có đại phu nhân quản lý nhà sao, người nha, an tâm hưởng lạc đi.”

Lão thái thái: “Lý thị là người tốt, cũng hiếu thuận, chuyện phiền lòng trong nhà không đặt trước mặt ta, cơm áo gạo tiền đều an bài thỏa đáng cho ta, nhưng cố tình người làm ta tức giận lại là nhi tử của mình, thật sự là kiếp trước thiếu nợ bọn họ.”

“Ta nuôi bốn đứa nó lớn còn chưa đủ, còn nhét con của mình vào chỗ ta, ta là vú em của bọn nó à? Không biết nuôi một đứa bé lớn, phí sức lại cố sức sao? Cho rằng tất cả trẻ con đều được người ta yêu thích như Đạo hoa sao, đây là thấy ta sống quá thư thái, tự tìm phiền phức cho ta đấy.”

Nghe nói như thế, Nhan Trí Cao như bị sét đánh, xấu hổ chạy trốn.

Hắn thật sự là quá bất hiếu, bị Lâm thị cổ động, liền chạy tới tìm mẹ già, căn bản không suy nghĩ thật kỹ mẹ già đến cùng có cần phần hiếu thuận này của hắn hay không.

Nhan Trí Cao chạy trối chết từ Tùng Hạc Viện ra ngoài, chẳng mấy chốc đã truyền khắp Nhan gia các viện.

Nhị phòng.

Tôn thị cười nhạo: “Lâm thị này, còn tưởng rằng hôm nay là thời điểm mấy năm trước nàng đang được sủng ái nha, muốn cái gì liền có thể có cái đó, nhưng sinh ra một thứ nữ, còn muốn ôm đến trước mặt lão thái thái nuôi, nàng cũng dám nghĩ.”

Nhan Di Nhạc đang mang vẻ mặt khổ đại thù sâu tô chữ lớn lập tức ngẩng đầu hỏi: “Nương, Lâm di nương ôm Ngũ muội muội đến chỗ tổ mẫu, đại tỷ tỷ liền thất sủng, đây là chuyện tốt nha.”

“Tốt cái gì tốt!” Tôn thị gõ đầu tiểu nữ nhi: “Nếu Ngũ nha đầu thật sự ôm đến viện của lão thái thái nuôi, vậy thân phận sẽ được nâng lên rất cao, ngày sau nói không chừng còn có thể đem các ngươi hạ xuống, nàng là thiếp thất sinh thứ nữ giẫm lên đầu các ngươi, các ngươi vui không?”

Nhan Di Nhạc lập tức lắc đầu.

Tôn thị nói tiếp: “Lui một bước mà nói, cho dù ngũ nha đầu ôm đến trong viện lão thái thái, đại tỷ tỷ của ngươi cũng sẽ không thất sủng. Các ngươi còn không nhìn ra sao, đại tỷ tỷ của ngươi là tim gan của lão thái thái, cho rằng ai cũng có thể thay thế sao?”

“Lão thái thái thật dễ mua chuộc như vậy, ngươi biết lấy lòng, Di Song biết khoe mẽ, đến bây giờ lão thái thái đối với các ngươi vẫn không lạnh không nhạt sao?”

Nhan Di Nhạc chu miệng, tổ mẫu quả thật rất khó lấy lòng.

Tôn thị vỗ đầu nàng một cái: “Được rồi, mau viết đi, viết đủ một trăm thiên, đưa cho đại tỷ tỷ của ngươi xem đi.”

Nhan Di Nhạc bĩu môi nói: “Đại tỷ tỷ thật là năng lực, cái gì cũng phải nghe nàng.”

Tôn thị tức giận nói: “Nếu ngươi lợi hại như đại tỷ tỷ của ngươi, người khác cũng sẽ nghe ngươi. Viết thật tốt, nha đầu Đạo hoa kia từ trước đến nay nói được làm được, ngày khác ra cửa thật không mang theo ngươi, đến lúc đó, xem ngươi làm sao bây giờ.”

1008

401dtr

Nghe nói như thế, Nhan Di Nhạc lúc này mới bất đắc dĩ cúi đầu viết chữ.

Tam phòng.

Ngô thị cười tủm tỉm cầm trống bỏi đùa với tiểu nhi tử đang bò lung tung khắp nơi trên giường.

Nha hoàn Xuân Cúc đứng ở một đầu khác của giường, đề phòng đứa nhỏ ngã xuống, nhìn gò má mũm mĩm của Nhan Văn Thành, cười nói: “Thất gia bây giờ leo lên càng ngày càng cao, khí lực cũng rất lớn.”

Ngô thị đưa tay nhéo nhéo mặt béo của nhi tử, cười nói: “Ngươi cũng không nhìn xem đại tỷ tỷ hắn nuôi hắn như thế nào, đều sắp thành heo con rồi.”

Xuân Cúc nghi hoặc nhìn thoáng qua Ngô thị: “Tam phu nhân, Song Hinh Viện bên kia muốn đưa Ngũ cô nương đến chỗ lão thái thái, sao người không sốt ruột chút nào vậy?”

Ngô thị cười nhạt một tiếng: “Có gì phải gấp gáp, lão thái thái ngay cả cháu ruột Văn Thành cũng không muốn nuôi ở bên cạnh, sao có thể đi nuôi con gái của thiếp thất, đây không phải là ngột ngạt cho đại tẩu sao?”

Nói xong, thần sắc dừng một chút.

“Đại ca cũng thật là, còn cố ý vì thế chạy tới chỗ lão thái thái, sợ là đại tẩu sẽ đau lòng.”

Trong hai chị dâu, nàng thích nhất là đại tẩu, đại tẩu làm người đôn hậu, nàng không hiểu, cũng nguyện ý dạy nàng, không giống nhị tẩu, lúc nói chuyện luôn cố ý vô tình làm khó nàng.

Xuân Cúc: “Bây giờ suy nghĩ của Lâm di nương thất bại, Đại phu nhân nên vui vẻ.”

Ngô thị lắc đầu, không nói gì.

Tuy nói đại tẩu là người có thể diện nhất trong ba con dâu Nhan gia, nhưng nàng cũng gánh vác nhiều nhất, không nói cái khác, chỉ riêng hai thiếp thất của đại ca, cũng đủ để nàng ngột ngạt rồi.

Đương gia tuy chỉ để ý chuyện ruộng đồng trong nhà, nhưng nàng rất thỏa mãn, thật sự có khả năng giống đại ca như vậy, cũng kiếm được mấy thiếp thất, nàng mới có thể ngủ không yên.

Thật không biết nhị tẩu vì sao hâm mộ đại tẩu như vậy?

Song Hinh Viện.

Lâm di nương biết được lão thái thái cự tuyệt thu dưỡng nữ nhi, trong lòng vô cùng không cam lòng, ráng chống người lên nhìn nha hoàn Tịch Vân: “Lão gia đâu? Lão gia sao không tới đây?”

Tịch Vân hơi chần chờ, không dám nhìn Lâm di nương đang tức giận.

Lâm di nương tiện tay ném gối ôm trên giường qua: “Ta hỏi ngươi đấy, ngươi điếc rồi?”

Tịch Vân vội vàng nói: “Lão gia ra khỏi viện của lão thái thái, liền đi thẳng đến chính viện.”

Lâm di nương sửng sốt, lập tức cười nhạo nói: “Lão gia đây là không dám đến gặp ta?”

Tịch Vân thấy sắc mặt Lâm di nương có chút trắng bệch, lo lắng nói: “Di nương, người vừa mới sinh xong chưa được mấy ngày, vẫn là nằm cho tốt đi, đừng làm tổn thương thân thể.”

Lâm di nương giận dỗi nói: “Thân thể ta bị thương thì cũng đã bị thương rồi, cũng không có người đau lòng.”

Tịch Vân vội vàng nói: “Di nương, cho dù người không vì chính mình, cũng phải vì Ngũ gia cùng Tam cô nương, Ngũ cô nương ngẫm lại.”

Nghe vậy, Lâm di nương mới dịu lại, đúng lúc này, đứa nhỏ trong tã lót khóc nháo lên.

Lâm di nương có chút bực bội nhìn thoáng qua hài tử, căm tức nói: “Còn không mau ôm ra ngoài cho bà vú.”

Tịch Vân không dám nói thêm gì, vội vàng ôm đứa nhỏ đi.

Tây Sương phòng.

Trong phòng Lâm di nương truyền ra tiếng động, bị Liễu thị hoàn toàn nghe vào trong tai.

Liễu thị vừa chép kinh Phật, vừa cười lạnh.

Nha hoàn Nhứ Nhi cũng nghe được, có chút hả hê nói: “Lâm di nương cũng có hôm nay, thật là đáng đời, để cho nàng hãm hại di nương người.”

Liễu thị cười nhạt một tiếng: “Cũng là ta sơ ý.” Nói xong, buông bút xuống, xoa xoa cổ tay, “Chờ xem đi, món nợ này sớm muộn ta tìm nàng tính sổ.”

Nói xong, lại giương mắt nhìn về phía chính phòng.

Tiếp tục náo loạn đi, đem chút tình cảm trong lòng lão gia nháo không còn, Lâm thị này cũng coi như xong rồi.

Mấy ngày sau đó, Lâm di nương vẫn luôn khiến người ta xấu hổ.

Nhan Trí Cao biết Lâm di nương tìm ông là chuyện gì, không muốn gặp bà, đồng thời cũng bắt đầu hơi phiền bà luôn kiếm chuyện cho ông.

Mẹ già đã bất mãn, thê tử mặc dù không có biểu lộ gì, nhưng hắn biết, trong lòng thê tử khẳng định cũng không thoải mái, chỉ là bận tâm mặt mũi của hắn, không có nói ra.

Trước kia cảm thấy Lâm thị thông tình đạt lý, nhưng hôm nay như thế nào trở nên càng ngày càng cố tình gây sự?