Đến nội dung chính

Chương 232

admin 1.926 Chữ Cài Đặt

Nhan Trí Cao sinh lòng bất mãn, càng không muốn gặp Lâm di nương.

Không thấy được Nhan Trí Cao, Lâm di nương không chỉ thu liễm, ngược lại phái người càng thêm chăm chỉ, một lần lại một lần gọi người đến tiền viện.

Lần này Nhan Trí Cao hoàn toàn bị chọc giận,nha hoàn của Lâm di nương bị cấm túc, đến ăn cơm đều là để người trong phòng bếp đưa qua.

Sau đó, trong phòng Lâm di nương luôn truyền ra tiếng đập phá, cùng với tiếng trẻ con khóc nháo.

Người vừa mới sinh xong bị giày vò như vậy, không được mấy ngày, hạ thân của Lâm di nương đã bắt đầu không ngừng ra máu.

“Ngươi nói cái gì? Sau này Lâm di nương không thể sinh con nữa sao?” Đạo Hoa khiếp sợ nhìn Vương Mãn Nhi.

Vương Mãn Nhi gật đầu: “Đại phu nói như vậy, nói cái gì mà đứa con này của Lâm di nương vốn sinh ra đã có chút gian nan, trong tháng còn ầm ĩ như vậy, không phải sao, là lưu lại mầm bệnh.”
Đạo hoa có chút thổn thức: “Chẳng lẽ người này bị trầm cảm rồi?”

“Chứng bệnh gì?” Vương Mãn Nhi nghi hoặc nhìn Đạo hoa.

Đạo Hoa khoát tay áo: “Một loại bệnh.”

Vương Mãn Nhi gật đầu, không hỏi nhiều, nàng biết cô nương nhà mình đang đọc sách thuốc: “Nhưng mà, ta lại cảm thấy đây là báo ứng của chính Lâm di nương.”

“Hả?” Đạo Hoa ngước mắt nhìn sang.

Vương Mãn Nhi hạ giọng: “Lâm di nương lần này vì sao lại sinh ra gian nan như vậy? Không phải là bởi vì nàng ta hãm hại Liễu di nương, bản thân ngã ngồi trên mặt đất sinh non sao? Bây giờ không thể sinh con, cũng không phải là chính nàng làm.”

Đạo Hoa gật đầu: “Có lý!”

Cốc Vũ chen vào nói: “Còn không phải sao, kỳ thật chỉ cần Lâm di nương tu dưỡng thật tốt là không có chuyện gì, hết lần này tới lần khác bà ta lại muốn giày vò, giày vò tới giày vò lui, giày vò chính mình đi vào.”
Song Hinh Viện.

Nhìn Lâm di nương vẻ mặt tiều tụy nằm trên giường, Nhan Trí Cao đau đầu day day trán.

“Lão gia”

Lâm di nương hai mắt rưng rưng nhìn Nhan Trí Cao, thần sắc đáng thương và ủy khuất không nói nên lời.

Nhan Trí Cao thở dài một hơi: “Ta cho người cấm túc bên cạnh ngươi, mục đích chỉ là muốn ngươi hảo hảo tu dưỡng, nhưng ngươi nhìn xem ngươi nháo gì đấy.”

Nước mắt Lâm di nương tràn mi, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Ta cho rằng lão gia đây là chán ghét ta, trong lòng ta sợ hãi ah.”

Nhan Trí Cao ngồi trên giường, vỗ vỗ tay Lâm di nương: “Là ngươi suy nghĩ nhiều, được rồi, đừng khóc nữa, đại phu không phải đã nói rồi sao, để ngươi dưỡng cho tốt.” Nói xong, hắn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Lâm di nương.

Sau đó Nhan Trí Cao tự tay đút cho Lâm di nương một bát canh gà, lại nói chuyện một lúc, sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Vừa đứng lên đã bị Lâm di nương kéo lại.

“Tiền viện còn có chút việc, ta phải đi xử lý, ban đêm lại đến thăm ngươi.” Nhan Trí Cao trấn an nói.

Lâm di nương không có buông tay, trên mặt lộ ra do dự khó xử, rồi lại không thể không như thế: “Lão gia, thân thể của ta xem như xong rồi, bây giờ ngồi thêm một lúc đã mệt mỏi, sợ là không có tinh lực chiếu cố Ngũ nha đầu nữa rồi…”

Lúc này lông mày Nhan Trí Cao liền nhíu lại, nếu không phải nghĩ đến Lâm di nương bị thương thân thể, ông ta đã muốn bỏ lại người rồi: “Không phải ta đã nói rồi sao, lão thái thái đã có tuổi, không có tâm lực chăm sóc một đứa bé mới sinh.”

Sắc mặt Lâm di nương không tốt, vội vàng nói: “Không dám làm phiền lão thái thái, trước đó là ta quá không có quy củ, chỉ nghĩ lão thái thái một mình sẽ nhàm chán phiền muộn, không nghĩ quá nhiều.”

Nhan Trí Cao nhíu mày: “Vậy ngươi kéo ta làm gì?”

Trong mắt Lâm di nương lại chứa đầy nước mắt: “Nếu không phải thân thể ta thực sự không có chí tiến thủ, ta vô luận như thế nào cũng phải chiếu cố Ngũ nha đầu.”

Nếu là trước đây Nhan Trí Cao còn tin lời này, nhưng đã từng có chuyện Lâm di nương muốn ôm nữ nhi mới sinh vào trong viện của lão thái thái, ông ta đã hoài nghi rồi.

Lâm di nương thấy Nhan Trí Cao không nói tiếp, đành phải kiên trì tiếp tục nói: “Theo lý thuyết, phu nhân là mẹ cả, con cái trong nhà đều nên được phu nhân giáo dưỡng, phu nhân thiện tâm, Văn Bân và Di Song lúc này mới có thể ở bên cạnh ta, nhưng thân thể ta bây giờ không được, chỉ có thể giao phó Ngũ nha đầu cho phu nhân.”

Nhan Trí Cao nhíu mày, không nói tiếp ngay.

“Lão gia.” Thấy Nhan Trí Cao không nói gì, Lâm di nương kéo ống tay áo của hắn.

Nhan Trí Cao lấy tay Lâm di nương ra, chỉ nói một câu “Ta đã biết”, rồi rời đi.

Hắn vừa đi, Nhan Văn Bân và Nhan Di Song đi vào, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm di nương.

“Nương, vì sao người phải đưa muội muội đi?”

Lâm di nương có chút không kiên nhẫn nhìn thoáng qua tam nữ nhi trong tã lót, ra hiệu Tịch Vân bế hài tử ra ngoài, sau đó mới mở miệng nói: “Dạy dỗ con cái vốn là chức trách của mẹ cả.”

Nhan Di Song: “Nhưng Ngũ muội muội là nữ nhi của người, đưa đến chỗ phu nhân, vậy ngày sau chẳng phải là nàng không thân cận với chúng ta sao, nương, đừng đưa muội muội qua, được không?”

Lâm di nương không kiên nhẫn mà đẩy tay nữ nhi ra: “Được rồi, chuyện người lớn tiểu hài tử đừng quản, ta đưa ngũ nha đầu đến chỗ phu nhân, tự có đạo lý của ta, được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi đi ra ngoài đi.”

390yy

Nhan Di Song còn muốn nói gì đó, nhưng bị Nhan Văn Bân kéo đi.

Chờ sau khi hai đứa con rời đi, Lâm di nương mới kinh ngạc nhìn lên trần nhà.

Nàng một mực muốn là nhi tử, nhưng lại sinh nữ nhi, dưỡng nhiều một nữ nhi ở bên người, đối với nàng mà nói cũng không có giúp ích gì, còn không bằng đưa đến chính viện, liếm lấp cho phu nhân cũng tốt.

Phu nhân không phải tự xưng là hiền lành sao, vậy thì để cho mọi người nhìn xem, bà ta sẽ đối xử với nữ nhi của nàng như thế nào.

Đối với nữ nhi tốt, cố nhiên có thể được ngoại nhân tán thưởng, nhưng trong lòng phu nhân chắc hẳn sẽ khó chịu như nuốt phải ruồi bọ vậy, nếu như đối với nữ nhi không tốt, vậy mấy năm nay bà vẫn luôn cho người ta thấy hiền lành, coi như thất bại trong gang tấc.

Đêm đó, Nhan Trí Cao có chút không tập trung trở lại chính viện.

Lý phu nhân thấy hắn như là có tâm sự, lập tức cười hỏi: “Lão gia đây là làm sao vậy? Trong Châu nha lại gặp phải việc khó gì?”

Nhìn ánh mắt quan tâm của thê tử, trong lòng Nhan Trí Cao càng không được tự nhiên.

Tuy nói con cái trong nhà đều do phu nhân giáo dục, nhưng mà, mấy năm nay, phu nhân cùng Lâm thị là có chút không hợp nhau, muốn phu nhân nuôi con của Lâm thị, phu nhân sợ là sẽ không vui.

Thấy hắn như vậy, ánh mắt Lý phu nhân lóe lên, nghĩ đến hôm nay lão gia lại đi Lâm thị bên kia, liền cười hỏi: “Lâm di nương lại xảy ra chuyện gì?”

Nhan Trí Cao do dự một chút: “Nàng bị thương thân thể, không có tinh lực chiếu cố ngũ nha đầu…”

Nghe đến đó, Lý phu nhân lập tức cười ngắt lời: “Ta còn tưởng là chuyện gì chứ, xem lão gia buồn rầu, trước đó đại phu nói rõ tình huống của Lâm di nương xong, ta liền phái người đi thuê hai bà tử chuyên môn chăm sóc hài tử đến phủ.”

“Ngày mai đi, ngày mai sẽ đưa tới cho Lâm di nương, có các nàng chăm sóc Ngũ nha đầu, mỗi ngày nàng ấy chỉ cần trêu chọc hài tử là được, những thứ khác, đều không cần nàng ấy quan tâm.”

Nhan Trí Cao sững sờ nhìn Lý phu nhân cười dài quyết định chuyện này, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Lý phu nhân thấy Nhan Trí Cao không có phản ứng, cười hỏi: “Thế nào, lão gia có ý kiến đối với sắp xếp của ta?”

Nhan Trí Cao vội vàng lắc đầu: “Không có, phu nhân an bài thỏa đáng.”

Lý phu nhân cười cười: “Ta là thê tử của lão gia, đây đều là việc ta nên làm.”

Nhan Trí Cao: “-.-”

Ngày hôm sau, Lâm di nương gặp được hai bà tử chuyên tới chăm sóc hài tử, giận đến mức đập phá vài thứ tại chỗ, Bình Hiểu tới đưa người nhìn thấy, lúc này cười lạnh nói.

“Lâm di nương uy phong thật lớn, hóa ra đồ của Nhan gia không cần ngươi bỏ tiền ra mua. Phu nhân nói, Nhan gia tôn trọng tiết kiệm, đồ vật trong phòng ngươi đã bị ngươi cố ý đập hỏng, vậy ngươi tự mình bổ sung, bổ không được, vậy thì trống không.”

Thấy hai mắt Lâm di nương phun lửa, Bình Hiểu cũng không sợ hãi.

“Xem ra Lâm di nương rất không phục, ngươi hoàn toàn có thể náo loạn đến chỗ lão gia, xem lão gia còn có thể tùy ngươi tiếp tục hồ nháo hay không!”

Nói xong, hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi.

Lâm di nương làm yêu, không thể đưa nữ nhi vừa mới sinh đến viện của lão thái thái, lại khiến Lý phu nhân chú ý, việc này, sau khi kết thúc chuyện Đạo Hoa mới biết được.

“Hoàn cảnh thay đổi này, đối với người tạo thành ảnh hưởng thật đúng là lớn.” Đạo Hoa có chút cảm thán nói.

Trước kia, nương nàng tốt thì tốt, nhưng nói thật, có chút quá mức ôn hòa.

Sau khi đến Hưng Châu, tiếp xúc nhiều với các phu nhân hậu viện, thủ đoạn này cũng dần dần trở nên sắc bén và quyết đoán.

Nhìn cái vẻ gọn gàng này, chính là cha tiện nghi dù có thiên vị Song Hinh Viện, cũng không thể nói chữ không.

Vương Mãn Nhi có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của cô nương nhà nàng, nhưng nàng chỉ cần biết Lâm di nương bên kia không có kết quả tốt, nàng liền vui vẻ: “Cô nương, ngày mai đại gia, Tứ gia bọn họ trở về rồi, hầu bao của người làm xong chưa?”

Cốc Vũ cầm tú rạp tới: “Tú diện đã thêu xong, chỉ chờ kết thúc cuối cùng.”

Vương Mãn Nhi cầm lều thêu lên nhìn một chút, nghi ngờ nói: “Cô nương, người vì sao một mặt thêu gấu trúc, một mặt thêu hổ nha?”