Lâm Vương thị hừ một tiếng nói: “Nữ nhi vẫn phải dịu dàng nhã nhặn tốt, Nhan gia đại cô nương tính tình không tốt như vậy, ngày sau khẳng định nàng chịu khổ.”
Lâm Hứa thị thấy đề tài của bà bà từ đầu đến cuối đều không nói đến điểm mấu chốt lần này các nàng tới, không thể không đưa tay kéo ống tay áo của nàng, nhắc nhở nàng.
Lâm Vương thị bị con dâu kéo đi, lại nhìn thấy con dâu dùng ánh mắt với mình, sắc mặt trở nên có chút do dự và khó xử.
Bên cạnh, Lâm di nương đều nhìn thấy động tác của hai người, nhíu mày: “Nương, đệ muội, các ngươi đang làm gì?”
Sắc mặt Lâm Hứa thị cứng đờ: “Nương có lời muốn nói với ngươi.”
Lâm di nương nhìn về phía Lâm Vương thị: “Nương, người có lời gì cứ việc nói thẳng.”
Lâm Vương thị trừng mắt nhìn con dâu, do dự một lát, nhìn tôn nữ mới sinh ra mấy ngày: “Đứa nhỏ này, ngươi định làm sao bây giờ?”
Lâm di nương sửng sốt, trong lúc nhất thời lại có chút nghe không hiểu ý của nương nàng.
Cái gì làm sao bây giờ?
Nàng sinh hài tử tự nhiên là nàng nuôi, còn có thể làm sao?
Lâm Vương thị có chút không dám nhìn vào mắt nữ nhi, kiên trì nói: “Đệ đệ ngươi ở nhà đã thương lượng với chúng ta, với tình hình nhà họ Nhan hiện tại, tốt nhất ngươi nên đưa con đến lão thái thái nuôi.”
Nghe nói như thế, Lâm di nương đầu tiên là vẻ mặt khó có thể tin, lập tức muốn phản bác lại, nhưng tâm niệm vừa chuyển, nghĩ đến bây giờ lão gia đối với phu nhân càng ngày càng tốt, địa vị của bà ta tràn đầy nguy cơ, lại nuốt lời trở về.
Thấy nữ nhi cũng không phản đối kịch liệt, Lâm Vương thị và Lâm Hứa thị đều thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Vương thị mở miệng giải thích: “Đệ đệ ngươi đây cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ôm đứa nhỏ đến viện lão thái thái, không nhìn cái khác, chỉ là nể mặt đứa nhỏ, lão thái thái cũng sẽ đối xử hiền lành với ngươi vài phần.”
“Có bà ta thay ngươi làm chủ, cho dù Lý phu nhân càng ngày càng đắc ý, cũng không dám làm gì ngươi!”
“Lại nói, ngươi đưa hài tử đến trong viện lão thái thái tận hiếu, cô gia bên kia, có phải cũng sẽ cảm kích cùng áy náy vài phần đối với ngươi hay không, kể từ đó, ngươi còn sợ ở hậu viện thất sủng sao?”
“Một điểm cuối cùng, đứa nhỏ nuôi ở bên người lão thái thái, cũng là thể diện của ngươi, đối với đứa nhỏ mà nói, cũng là an bài tốt nhất. Lão thái thái là người tôn quý nhất Nhan phủ, ăn mặc dùng, nhất định là tốt nhất, đứa nhỏ đi theo bà là hưởng phúc.”
Lâm di nương trầm mặc không nói gì.
Lâm Vương thị thở dài một hơi, đứng dậy vỗ vỗ tay Lâm di nương: “Tự ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, lần sau chúng ta sẽ đến thăm ngươi.”
Đợi đến khi mẹ chồng con dâu hai người rời đi, Lâm di nương nằm trên giường không có chút lo lắng nào, qua một lúc lâu mới quay đầu nhìn nữ nhi trong tã lót bên cạnh, lập tức lên tiếng gọi Tịch Vân tới.
Tịch Vân: “Di nương, người có chuyện gì phân phó sao?”
Lâm di nương nhìn chằm chằm vào nữ nhi trong tã lót, cuối cùng nhắm mắt lại: “Đi Thùy Hoa Môn bên kia chắn lão gia, để hắn đêm nay tới, liền nói ta có việc tìm hắn.”
“Ngươi nói cái gì?”
Đạo Hoa kinh ngạc nhìn vẻ mặt thần bí của Vương Mãn Nhi: “Lâm di nương muốn đưa nữ nhi vừa sinh ra đến viện tổ mẫu?”
Vương Mãn Nhi thấy trên mặt cô nương nhà mình chỉ có nghiền ngẫm, không thấy bất kỳ sốt ruột gì, không thể không dậm chân nói: “Ôi, cô nương của ta nha, ngươi đừng chỉ lo xem náo nhiệt, Ngũ cô nương thật muốn đưa đến viện lão thái thái, ngươi phải làm sao đây?”
“Phốc ~ ”
Đạo hoa không nhịn được, cười ra tiếng, rất là không nói nên lời cười nói: “Chuyện gì phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy một đứa trẻ con có thể thay thế vị trí của ta ở trong lòng tổ mẫu?”
Thần sắc Vương Mãn Nhi dừng lại, nàng cũng cảm thấy khả năng này không lớn: “Nhưng mà, kiểu gì cũng sẽ phân tán sự yêu thương của lão thái thái một ít đi.”
Đạo hoa cầm lấy tú rạp tiếp tục thêu gấu trúc, thần sắc bình tĩnh, có chút châm chọc nói: “Vốn tưởng rằng sau khi tới Hưng Châu, Lâm di nương có thể tự mình hiểu lấy mình, thật không ngờ là một chút cũng không tiến bộ nha!”
Nói xong, cười lạnh một tiếng.
“Nàng muốn đưa đứa trẻ đến viện tổ mẫu, tổ mẫu nhất định phải thu nhận? Mặt vẫn là trước sau như một lớn nha!”
Vương Mãn Nhi nhìn cô nương nhà mình không nhanh không chậm châm chọc, trong lòng nóng nảy cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
Đúng vậy, vừa rồi lo lắng sốt ruột, lão thái thái có nguyện ý tiếp được Ngũ cô nương hay không còn chưa nhất định đâu.
Chính viện.
Lý phu nhân cũng nhận được tin tức, trên mặt hiện lên nụ cười khinh miệt, sau đó liền tiếp tục kiểm kê niên lễ các nhà đưa tới.
Bình Hiểu có chút sốt ruột, không thể không nhắc nhở: “Phu nhân, lão gia hiện tại đã đi Tùng Hạc Viện rồi, người bất quá đi xem một chút không?”
Lý phu nhân cười nhạt một tiếng: “Lão thái thái là người hiểu chuyện nhất, Lâm di nương chẳng qua chỉ nghĩ đương nhiên thôi, không cần để ý tới.”
221
Nhan lão thái thái không nhìn ra vui buồn ngồi trên ghế, trong tay cầm cây kéo nhỏ, nghiêm túc cẩn thận cắt tỉa mấy chậu hoa cúc xanh trên bàn, hoa mai đỏ, mỗi khi cắt xong một chậu, liền để cho Tôn mẫu mang đi một chậu.
Phía dưới, Nhan Trí Cao đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng giương mắt đánh giá lão thái thái, trong lòng có chút lo sợ.
Cho dù bây giờ hắn đã là ngũ phẩm Tri châu, nhưng mà, khi đối mặt với lão mẫu không nói một lời, không cười, hắn vẫn sẽ cảm thấy áp lực khá lớn.
Mẫu thân trẻ tuổi thủ tiết, vì nuôi nấng huynh muội bọn họ, tính tình năm trước không tốt lắm, nếu như nổi giận, hắn tuyệt đối không chống đỡ được.
Cho đến khi Nhan lão thái thái cắt tỉa tốt mấy chậu cây trên bàn, bà mới buông cây kéo trong tay xuống, nhàn nhạt nhìn về phía Đại nhi ngồi ở phía dưới, chậm rãi hỏi: “Đưa hài tử đến trong viện của ta, là ý của con, hay là ý của Lâm thị?”
Nhan Trí Cao thấy lão mẫu mở miệng nói chuyện, trong lòng lập tức buông lỏng, vội vàng nói: “Là Lâm thị đề cập, nhưng nhi tử cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, bình thường mấy hài tử trong nhà đều phải đi học, trên cơ bản không có thời gian nói giỡn với nương, ta nghĩ, nương ở trong sân một mình cũng không có gì lạ, không bằng.”
Nhan lão thái thái cắt ngang: “Không bằng thả đứa bé ở trong viện của ta, để cho ta giết thời gian?”
Nhan Trí Cao ngượng ngùng gật đầu.
Nhan lão thái thái hừ lạnh một tiếng: “Nghe nói con là thịt từ trên người mẹ rơi xuống, thiếp thất của ngươi thật là đại khí, con còn chưa sinh được mấy ngày, đã vội đưa tới chỗ lão bà tử ta.”
Nhan Trí Cao nghe ra châm chọc trong lời nói của lão mẫu, không thể không biện bạch thay ái thiếp một câu: “Nàng cũng là muốn tận hiếu, nghĩ mẫu thân một mình nhàm chán…”
Nhan lão thái thái lần nữa không kiên nhẫn phất tay cắt đứt Đại Nhi: “Tận hiếu? Ta có ba con dâu đang bồi, cần một tiểu thiếp như nàng để tận hiếu? Trong phòng cũng chỉ có hai mẹ con chúng ta, bằng không lời này bị phu nhân cùng hai em dâu ngươi nghe được, không thể không mắng ngươi.”
“Nàng tận hiếu đưa hài tử tới, năm ngoái khi tức phụ lão Tam sinh Văn Thành, không đưa Văn Thành tới, chẳng phải là bất hiếu?”
Nhan Trí Cao ngây ngẩn cả người, ông ta thật sự không nghĩ tới tam phòng.
Nhan lão thái thái liếc mắt nhìn Đại nhi một cái: “Còn nữa, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta nhàm chán tới rồi?”
Nhan Trí Cao nhìn lướt qua bồn cây cảnh đầy phòng của mẹ già, mỗi một chậu đều được xử lý rất tốt, một cảnh tượng sức sống dạt dào.
Hiển nhiên, bình thường mẹ già chăm sóc không ít.
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên.
“Không nhàm chán, không nhàm chán, lão thái thái mới không nhàm chán!”
Sắc mặt Nhan Trí Cao cứng đờ, quay đầu nhìn về phía con vẹt bị treo ở mép cửa sổ.
Lúc này, Nhan lão thái thái cười đứng lên, bưng một đĩa hạt hướng dương đã bóc xong đi về phía con vẹt, bắt lấy một đống lớn đặt trong đĩa thức ăn của con vẹt.
Thấy Anh Vũ lập tức cúi đầu, không ngừng mổ lên, lúc này cười nói: “Quả nhiên có dạng chủ tử gì thì sủng vật đó, nha đầu Đạo Hoa kia là kẻ tham ăn, ngươi cũng là một tiểu ăn hàng.”
Đạo Hoa cũng lo lắng lão thái thái nhàm chán, sáng sớm đã đưa Anh Vũ đến bên này, bảo Anh Vũ cùng lão thái thái chọc cười.
“Lão thái thái cũng là kẻ tham ăn! Ăn hàng tốt, thân thể bổng gấp bội, ăn cái gì thơm cái đó.”
Nhìn mẹ già trong nháy mắt bị con vẹt chọc cười, trên mặt Nhan Trí Cao càng thêm lúng túng.
Nhan lão thái thái trêu Anh Vũ mấy lần, lại lần nữa ngồi trở lại, bưng trà lên uống một ngụm, mới nhàn nhạt nói: “Tâm tư của thiếp thất kia của ngươi, ta cũng có thể đoán được vài phần, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự cảm thấy nàng chỉ là vì tận hiếu?”
Nhan Trí Cao giật giật môi muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra được.
Tâm tư Lâm thị ông đương nhiên cũng biết một ít, nhưng nhìn thấy Lâm thị vừa sinh xong suy yếu nằm ở trên giường, trong mắt cầu khẩn nhìn mình, ông liền cự tuyệt không được.
Nhan lão thái thái cười lạnh: “Ngươi đối đãi thiếp thất như thế nào, ta không muốn nói thêm cái gì, nhưng, càng lên cao, quan trường càng hung hiểm, hậu viện này nội trạch cũng chưa chắc an bình bao nhiêu, ngươi cũng đừng vì chút tư tâm kia của ngươi, khiến cho gia đình không yên.”
“Lâm thị nếu là quy củ bổn phận còn chưa tính, nhưng nàng hết lần này tới lần khác là người tâm lớn, không chỉ muốn ngươi thiên sủng, còn dòm ngó địa vị Lý thị, điểm này, đừng nói với ta là con không hề phát giác được.”
Nhan Trí Cao nhíu mày, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy khom lưng nói: “Nương, nhi tử sai rồi!”