Đột nhiên, Tiêu Ngọc Dương hai mắt sáng ngời: “Ta nghĩ ra biện pháp, Đạo hoa không phải đang mở cửa hàng rau quả ở Hưng Châu thành sao, như vậy, ngươi cho người vào cửa hàng mua, lặng lẽ, đừng để người ta phát hiện thân phận.”
Đắc phúc gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại rất là im lặng.
Nhan cô nương là người hào phóng, chơi với chủ tử tốt như vậy, chẳng qua chỉ là một xe rau quả trái cây, sao lại không thể viết thư lấy?
Cho dù Nhan cô nương biết chủ tử là kẻ tham ăn thì thế nào, nàng không phải cũng là kẻ tham ăn sao?
Ai còn có thể ghét bỏ ai nha!
Thời gian đảo mắt đã đến trung tuần tháng mười một.
Tiêu Ngọc Dương nhận được thư cữu cữu gửi đến, biết lương chủng đã được gửi đến tay bách tính, cũng đã trồng xuống đất, trong lòng cuối cùng cũng buông xuống .
Không có tâm sự, khẩu vị liền tốt, thế là ăn càng ngày càng nhiều.
Vốn dĩ mấy ngày mới đi mua sắm ở Hưng Châu một lần, lần này cách ba bốn ngày phải đi một chuyến.
Không phải là không muốn mua nhiều, mà là rau quả của Đạo hoa thực sự quá tốt, vì càng nhiều người có thể được rau quả tươi mới, người vào cửa hàng đều sẽ hạn chế số lượng mua.
Nếu không làm như vậy, một ít đại gia tộc, có thể mua sạch đồ ăn trong cửa hàng.
Tới gần cuối năm, lại phải bắt đầu chuẩn bị quà năm mới.
Lý phu nhân vì rèn luyện Đạo hoa, hoàn toàn giao việc chuẩn bị lễ vật hàng năm cho nhà tiểu cô kinh thành cho nàng.
Vì vậy, thỉnh thoảng Đạo hoa sẽ kéo Nhan lão thái thái ra ngoài dạo phố, lấy mỹ danh là xem giá thị trường hàng tết năm nay.
Hai người cũng không ngồi xe ngựa, liền dùng chân đi.
Trên đường rất náo nhiệt, tiểu thương không ngừng rao hàng, người đi đường lui tới, tổ tôn hai người đều rất thích nhìn cảnh tượng người gặp người khói lửa này.
“A, người nọ có chút quen mắt, hình như đã gặp ở nơi nào?”
Lúc đi qua cửa hàng rau quả của mình, Đạo hoa đang vui vẻ buôn bán tốt, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở trong đám người.
Thấy tôn nữ đứng bất động, Nhan lão thái thái kéo cánh tay nàng: “Người bên ngoài, ngươi quen biết cái gì nha?”
Đạo hoa một tiếng kêu lên: “Con nhớ ra rồi, con ở trong hành cung đã gặp hắn, hắn là người của Tiêu Ngọc Dương.”
216
Nhan lão thái thái ngồi ở chủ vị chính phòng, Đạo Hoa đứng bên cạnh bà, kinh ngạc nhìn gã sai vặt cúi đầu, một bộ không dám gặp người trước mắt này: “Ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Đắc Lực”
Gã sai vặt im lặng: “Hồi cô nương, nô tài gọi là Đắc thọ.”
Lúc này Đạo Hoa vỗ tay một cái: “Đúng, Đắc thọ.”
Không trách nàng đối với người này có ký ức, bên cạnh Tiêu Ngọc Dương có mấy người, tỉ lệ xuất hiện rất cao, Đắc phúc thì không cần nói, hầu hạ bên người, đó là mặc kệ Tiêu Ngọc Dương đi tới chỗ nào đều sẽ đi theo.
Mà người trước mắt này, nàng cũng đã gặp nhiều lần, mỗi lần chỉ cần làm đồ ăn, người này nhất định ở hiện trường, hẳn là phụ trách ăn uống.
Nhìn thấy Đắc thọ đầu cúi đến ngực, Đạo hoa có chút im lặng, nàng có đáng sợ như vậy sao? “Ngươi là đến mua thức ăn nhà ta sao?”
Đắc Thọ gật đầu, lập tức nghĩ đến chủ tử phân phó không cho phép Nhan cô nương phát hiện chuyện mua thức ăn, lại vội vàng lắc đầu.
Thấy hắn không nói lời nào, Đạo Hoa đành phải tiếp tục hỏi: “Thế nào, ta tặng chủ tử rau quả trái cây không đủ ăn sao?”
Đắc Thọ đầu tiên là gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu.
Lần này, không chỉ có trái tim Đạo hoa mệt mỏi, ngay cả Nhan lão thái thái cũng cảm thấy tên sai vặt trước mắt này quá chướng mắt, cứ giật rồi lắc.
Đạo hoa: “Tháng mười, ngoại trừ đồ ăn được đưa qua cùng với mấy người đại ca, lúc giữa tuần, hắn tới đây vì bị lương chủng, ta lại chuẩn bị cho một xe đồ ăn, không có khả năng không đủ, có phải hắn lấy ra chiêu đãi người nào hay không?”
Nói đến đây, trong đầu Đạo Hoa đột nhiên nghĩ đến ba nữ nhân kỳ quái gặp phải trên ngọn núi cao nhất Ngũ Hoa Sơn.
Lúc ấy phản ứng của Tiêu Ngọc Dương và Đổng đại ca đều rất kỳ quái, tựa hồ tuyệt không lo lắng ba nữ nhân kia, về sau, Tứ ca lại nói cho nàng biết, chủ phong Ngũ Hoa sơn bên kia là không cho phép người ngoài ra vào.
Không phải người ngoài, vậy chính là người quen biết.
Lập tức, Đạo Hoa lại nghĩ tới tòa biệt viện trên đỉnh núi kia, chẳng lẽ ba người kia ở trong biệt viện?
Kể từ đó, thân phận vị phu nhân kia liền thật không đơn giản.
Là ai đây?
Hoàng đế để lại phi tử dân gian?
Trong nháy mắt, suy nghĩ của Đạo hoa liền phát tán, một hồi là cố sự thê mỹ mà hoàng đế cùng nữ tử dân gian yêu mà không được, một hồi lại là vận mệnh bi thảm hoàng cung chọc giận hoàng đế bị vứt bỏ ở biệt viện…
Mặc kệ loại nào, vị phu nhân kia hiển nhiên đều không muốn ở lại biệt viện không có tiếng tăm gì, cho nên, liền có chuyện lễ Trùng Dương giả bộ ngất đi thiết kế Tiêu Ngọc Dương.
Mục đích chính là vì trở về hoàng cung?
Nếu thật sự là như thế, Tiêu Ngọc Dương sợ là bị quấy rối không ít.
Tiêu Ngọc Dương là cháu trai của Hoàng thượng, mà phu nhân kia lại là phi tử của Hoàng thượng, miễn cưỡng cũng coi như là trưởng bối của hắn, xuất phát từ nguyên nhân nào đó không biết, không thể không đưa đồ vật đến biệt viện, trong đó bao gồm đồ ăn nàng đưa.
Đạo Hoa vừa nghĩ, vừa gật đầu, đừng nói, thật sự là có khả năng này, nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm nhìn về phía Đắc Thọ: “Chủ tử ngươi có phải muốn đi biệt viện đưa đồ hay không?”
Đắc Thọ run lên, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Nhan cô nương làm sao biết việc này?
Năm nay sau Đoan Ngọ, chủ tử liền thỉnh thoảng sẽ hướng biệt viện đưa một ít đồ ăn thức uống, việc này, ngoại trừ Đắc phúc cùng hắn, cũng không có những người khác biết.
Đạo Hoa thấy dáng vẻ này của hắn, lập tức lộ ra một nụ cười “nàng đã hiểu”: “Tiêu Ngọc Dương cũng thật là, muốn tặng đồ cho vị phu nhân kia của biệt viện, cũng không nói với ta một tiếng, lần này tốt rồi, không đủ ăn đi!”
“Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là chạy không ít về bên này, một chuyến một chuyến cũng không chê phiền phức!”
Đắc Thọ cúi đầu, trong lòng sắp khóc.
Hắn cái gì cũng không nói nha, Nhan cô nương làm sao biết Vương phi trước đây?
Xong, sau khi trở về hắn đại khái sẽ bị chủ tử đánh chết.
Phải biết, chủ tử cũng không nghĩ như thế nào ở trước mặt người khác nhắc tới Vương phi trước đó.
Đạo Hoa cười nhìn về phía Đắc Thọ: “Ngươi chờ một chút, ta cho người vào trong trang hái rau tươi.” Nói xong dừng một chút, “Một xe đủ chưa?”
Đắc Thọ vội vàng gật đầu, đủ rồi đủ rồi, Nhan cô nương thực sự mỗi xe đồ vật đều sẽ nhét cực kỳ chặt chẽ, một xe so với hai xe người bình thường còn nhiều hơn.
Ai ngờ, lại nghe Đạo Hoa nói: “Được rồi, vẫn là hai xe đi, một xe cho chủ tử ngươi, một xe cho vị phu nhân kia của biệt viện.”
Vị phu nhân kia bị ném vào biệt viện, Tiêu Ngọc Dương còn phải đưa đồ cho nàng, nghĩ đến cũng có chút thân phận, không chừng một ngày nào đó sẽ trở về hoàng cung.
Đã muốn đưa, vậy liền đưa hào phóng một chút, như thế, nhân tình mới đủ nha.
Nhan lão thái thái mở miệng: “Cũng thuận tiện đưa chút cho đám Văn Tu đi.”
Đạo Hoa cười gật đầu: “Yên tâm đi tổ mẫu, sẽ không quên bọn đại ca đâu.”
Một thời gian sau, Đắc Thọ xụ mặt mang theo năm xe ngựa chở đầy rau dưa trái cây quay về Vọng Nhạc thư viện.
Vọng Nhạc thư viện.
Viện tử của Tiêu Ngọc Dương.
Nhìn thấy Đắc Thọ trở về năm xe rau quả trái cây, Tiêu Ngọc Dương có chút căm tức: “Không phải bảo ngươi cẩn thận một chút sao, sao vẫn bị Đạo Hoa biết?”
Đắc Thọ ủy khuất cúi đầu: “Chủ tử, thật không oán nô tài, ai có thể nghĩ Nhan cô nương sẽ cùng Nhan lão thái thái ra ngoài dạo phố, còn vừa vặn đi ngang qua tiệm rau quả.” Còn nhận ra hắn!
Tiêu Ngọc Dương thở dài một hơi: “Được rồi, biết thì biết đi, nhiều lắm là để Đạo Hoa kia cảm thấy ta tham ăn một chút.” Nói xong, ngữ khí dừng lại, cau mày nhìn về phía năm xe rau quả trái cây.
“Ta ăn nhiều một chút, nhưng tên Đạo hoa kia cũng không cần coi ta như heo mà nuôi , đưa một cái năm xe, ta ăn no chết luôn.”
Khóe miệng Đắc Thọ co giật một chút, vội vàng nói: “Có hai xe là cho ba vị Nhan công tử, một xe là cho Đổng công tử và Tô công tử.”
Thư viện tuy có nhà ăn, nhưng mùi vị đồ ăn cũng không được ngon lắm, cho nên, bình thường những nhà có chút gia tư, đều sẽ thuê một cái sân tự mình nấu cơm, như vậy cũng có thể ăn ngon một chút.
Ba huynh đệ Nhan gia tuy không có sân riêng, nhưng có thể mượn mấy gian phòng bếp của Đổng Nguyên Hiên.
Thần sắc Tiêu Ngọc Dương trì trệ, khô khan nói: “Hai xe kia cũng nhiều nha!”
Đắc Thọ giương mắt nhìn chủ tử nhà mình, lập tức hít sâu một hơi, kiên trì nói: “Có một xe là cho chủ tử biệt viện.”
Lời này vừa nói ra, Tiêu Ngọc Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, ngay cả Đắc phúc cũng kinh ngạc nhìn lại.
Vẻ mặt Tiêu Ngọc Dương không thể tưởng tượng nổi: “Ngươi nói cái gì, có một xe là cho ai?”
Đắc Thọ hai đầu gối khẽ cong, quỳ rạp xuống đất: “Chủ tử, ta thật sự không nói gì cả, Nhan cô nương liền hỏi ta, đồ nàng tặng có phải không đủ ăn hay không, ta liền gật đầu một cái mà thôi.”
“Sau đó cũng không biết nàng nghĩ tới cái gì, liền nhận định chủ tử đưa thức ăn đến biệt viện, sau đó không biết như thế nào, lại nhắc tới chủ tử biệt viện, như thế, liền đưa thêm một xe.”
Tiêu Ngọc Dương trầm mặt, nhìn Đắc phúc.
Đắc phúc cũng lập tức quỳ xuống: “Chủ tử, nô tài thề cái gì cũng không nói với Nhan cô nương.”
Tiêu Ngọc Dương nhíu mày, Đắc phúc, Đắc thọ một mực đi theo hắn, đối với lòng trung thành của hai người hắn vẫn biết rất rõ.