Nhưng chuyện của mẫu thân, trừ bọn họ ra, cũng chỉ có Đổng Nguyên Hiên và Tô Hoằng Tín biết một chút.
Chẳng lẽ là bọn họ nói gì với Đạo hoa?
Tiêu Ngọc Dương lắc đầu, hai người kia biết đây là cấm kỵ của mình, hẳn là sẽ không lắm miệng.
Như thế, chính là tên Đạo Hoa kia suy nghĩ lung tung ra.🤣 9xac
Bản lĩnh biên chuyện xưa của nàng là nhất lưu, nói không chừng, bây giờ còn đặt cho mẫu thân một thân phận lung tung lộn xộn.🤣 không sai nha
Nghĩ đến đôi mắt của Đạo hoa, mang theo tò mò cùng thăm dò, Tiêu Ngọc Dương liền có chút bực bội.
Tên này, có chút thời điểm thông minh làm cho người giận sôi, nàng muốn tiếp tục níu lấy không thả, nói không chừng, thân phận mẫu thân sẽ bị nàng lột sạch.
Nghĩ đến các nhà kinh thành đánh giá thấp đối với mẫu thân, Tiêu Ngọc Dương nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng.
Đạo Hoa thích “Hưu phu”, nàng sẽ không đối đãi mẫu thân như những người khác chứ?
“Chủ tử, vậy xe rau quả trái cây này phải làm sao?” Đắc phúc kiên trì mở miệng hỏi.
Đừng nhìn năm nay Đoan Ngọ đến nay, quan hệ chủ tử cùng biệt viện bên kia giống như hòa hoãn một chút, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, trong lòng chủ tử vẫn có vướng mắc, có một số việc không dễ dàng trôi qua như vậy.
Nhưng nếu hai bên có thể gia tăng cơ hội tiếp xúc cũng là chuyện tốt.
Bọn họ làm nô tài, chỉ có chủ tử tốt, tâm tình thông thuận, mới có thể tốt.
Tiêu Ngọc Dương nhìn nhìn đồ ăn trên xe, không kiên nhẫn khoát tay áo: “Mau chóng kéo đi, cũng không phải tặng cho ta, đặt ở sân nhỏ của ta làm gì, chướng mắt ta!”
Đắc Phúc nghe được phía sau vui vẻ, nhanh chóng nhìn sang phía Đắc Thọ còn quỳ trên mặt đất.
Đắc thọ cũng là người cơ trí, biết chủ tử nhà mình đây là đồng ý đưa đồ vật trên xe đến biệt viện, lập tức đứng lên, kéo xe ngựa như bay rời đi, giống như là sợ Tiêu Ngọc Dương thay đổi chủ ý.
Mai Lâm biệt viện.
Nhìn thấy đủ loại rau quả trên xe ngựa, trên mặt Quách Nhược Mai tràn ngập ý cười, nàng nói với Mai Sương bên cạnh: “Trước đó huynh còn viết thư nói cho ta biết, nói Dương nhi hiểu chuyện, biết săn sóc cữu cữu, biết hắn ở bên kia không có gì ăn, liền từ xa đưa cho cữu cữu một xe rau quả trái cây, một bộ dáng khoe khoang mười phần.”
“Bây giờ ta cũng được, nhanh, đi chuẩn bị bút mực, ta cũng muốn viết thư nói một chút.”
Mai Tuyết lập tức cười xoay người đi lấy giấy và bút mực.
Mai Sương tiến lên lật xem đồ vật trên xe một chút, thấy đa số đều là chủ tử thích ăn, lập tức cười nói: “Thật là rau xanh tươi, vừa nhìn đã biết ăn rất ngon.”
“Chủ tử, trong lòng Tiểu chủ tử vẫn luôn nhớ thương người, biết ngươi thích ăn trái cây, mà trái cây mùa đông lại không dễ có được, không phải sao, liền kéo đầy một xe tới.”
Nói xong, đưa tay cầm một quả táo đỏ. “Thơm quá đi mất!” Sau đó nhanh chóng đưa cho Quách Nhược Mai.
Quách Nhược Mai cầm quả táo, mặc dù giờ phút này trên núi khắp nơi đều là tuyết đọng, nhưng trong lòng vẫn ấm áp: “Đúng rồi, Dương nhi hiếu kính ta một ít đồ ăn như vậy, ta cũng phải cho hắn ít đồ, ngươi nói, cho hắn chút gì đó được không?”
“Đồ vật chủ tử cho, Tiểu chủ tử nhất định đều thích.”
“.”
Sau đó, mỗi lần Đạo hoa chuẩn bị rau dưa trái cây cho Tiêu Ngọc Dương, đều sẽ mang lên một xe cho biệt viện, tuy rằng mỗi lần Tiêu Ngoc Dương đều biểu hiện một bộ dáng không kiên nhẫn, nhưng lại chưa từng cự tuyệt qua.
Sau khi biệt viện nhận được đồ, cũng sẽ gửi lại ít đồ, hoặc là hầu bao, đai lưng do Quách Nhược Mai tự tay thêu, hoặc là quần áo tự tay làm, hoặc là những thứ đồ chơi hiếm lạ khác.
Tuy rằng những vật này, Tiêu Ngọc Dương đều đặt ở một bên không hề động, nhưng mà, hai bên thường xuyên qua lại, bọn hạ nhân ngược lại là đáp lời, đi lại cũng càng ngày càng thường xuyên, nếu có chuyện gì còn có thể lên tiếng.
Đây cũng coi như chủ tử hai bên trao đổi thông khí với nhau.
Đương nhiên, những việc này Đạo hoa hoàn toàn không biết, nàng không biết hành động vô tình của nàng, lại xúc tiến tình cảm mẫu tử của Tiêu Ngọc Dương tăng lên.
Nhan phủ, Đức Nghệ viện.
Trong lớp đốt than tràn đầy, điều này làm cho mấy người ngồi ngay ngắn ở trong phòng không cảm thấy rét lạnh chút nào.
Đạo Hoa vừa lật xem sách vở giảng giải tài nghệ trên bàn, vừa thỉnh thoảng giương mắt đánh giá Trầm phu tử ngồi ở phía trên.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ tháng mười một đến nay, Thẩm phu tử yêu cầu đối với nàng càng ngày càng nghiêm khắc.
Trước kia chỉ cần học tốt sách giáo khoa là được, hiện tại lại còn muốn học tài nghệ gì.
“Đốt hương, đánh cờ, thưởng trà, ngắm tuyết, ngắm trăng, uống rượu, tìm hoa….đánh đàn chính là một trong mười loại nhạc tao nhã nhất nhân gian, các cô nương không nói tất cả đều phải hiểu, nhưng ít nhất phải tinh thông hai ba loại, như thế, mặc kệ là ra ngoài làm khách, hay là làm người nhà vui, đều không đến mức không có gì để làm, rầu rĩ không thú vị.”
Thẩm phu tử vừa uống trà, vừa chậm rãi nói, nhìn thấy rõ vẻ mặt của bốn cô nương bên dưới.
“Đại cô nương, ngươi muốn học cái gì?”
Nghe thấy Phu Tử hỏi, Đạo Hoa lập tức ngồi thẳng người: “Hồi phu tử, con chọn xong rồi, con muốn học đánh đàn.” Kiếp trước nàng vẫn luôn muốn học đàn cổ, đáng tiếc, một mực không có cơ hội.
Thẩm phu tử cười gật đầu: “Trong chúng khí, Cầm Đức là ưu tú nhất. Đánh đàn là có thể nung chảy tình cảm, lại có thể biểu đạt tình cảm trong lòng, cảm ngộ tự nhiên, không tệ!”
Nhận được sự khẳng định, Đạo Hoa cười tủm tỉm đặt cầm phổ trên bàn lên trên cùng, ai ngờ, Thẩm phu tử lại hỏi: “Ngoại trừ đánh đàn, còn có cái khác muốn học?”
Đạo Hoa ngẩn người, học đàn còn chưa đủ sao?🤣
Thấy Thẩm phu tử cười tủm tỉm nhìn mình, Đạo hoa bất đắc dĩ đành phải cúi đầu lật xem quyển sách giới thiệu tài nghệ lần nữa, cuối cùng chọn một chút, chọn đốt hương.
Ở cổ đại, trong cuộc sống của mọi người hầu như không thể thiếu hương, quần áo hun đều phải dùng, phòng xông cũng phải dùng, hơn nữa giống như nơi cúng tế cũng phải dùng đến.
Dù sao cũng phải dùng rất nhiều chỗ.
Đạo hoa đối với đốt hương vẫn là rất có hứng thú, nhất là, nàng còn muốn tự mình điều chế hương liệu, đặc biệt là điều chế một ít hương liệu có công hiệu chữa bệnh, như vậy nhất định là kiếm ra tiền.
“Tĩnh thất đốt hương, trong nhàn nhã thú vị.” Nụ cười trên mặt Trầm phu tử nhiều hơn một chút, “Còn gì nữa không?”
Lần này, Đạo hoa đã chống đỡ được áp lực, bất kể như thế nào cũng không tiếp tục học những thứ khác.
Nàng đã xếp đầy thời gian mỗi ngày, bây giờ cộng thêm đánh đàn và dâng hương, thời gian tự do chi phối của nàng ta lại càng ngắn hơn, không thể học thêm thứ khác.
Thẩm phu tử tựa hồ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc Đạo hoa: “Từ hôm nay trở đi, đại cô nương học tập châm tạc nữ hồng điều đến buổi sáng, mà buổi chiều, thì là học tập đánh đàn cùng đốt hương, mỗi ngày giống nhau, xen lẫn nhau tách ra.”
Đạo Hoa cung kính gật đầu: “Vâng, phu tử.”
Sau đó, Thẩm phu tử lại nhìn về phía ba người Nhan Di Hoan.
Đối với ba người này, Thẩm phu tử cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ để cho các nàng học.
Nhan Di Hoan yên tĩnh, chọn học đánh cờ.
Nhan Di Song tự giác phong nhã, chọn học thưởng trà.
Nhan Di Nhạc thích chơi, chọn học phẩm hoa.
Sau khi tan học, Đạo Hoa đợi Thẩm phu tử rời đi, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy Nhan Di Nhạc chua chát nói với hai người Nhan Di Hoan.
“Thẩm phu tử đối với đại tỷ tỷ cũng thật là không giống nhau, chẳng những truyền thụ cho bản thân tuyệt học song diện tam dị thêu, bây giờ tài nghệ cũng so với chúng ta học nhiều hơn một chút.”
Đạo hoa dừng bước, xoay người, nghiêm túc nhìn về phía Nhan Di Nhạc: “Tứ muội muội, quy củ lễ nghi muội học đi đâu rồi?”
Nhan Di Nhạc lập tức muốn cãi lại, nhưng bị Nhan Di Hoan kéo lại: “Đại tỷ tỷ, Tứ muội muội chỉ là có miệng mà vô tâm.”
Đạo hoa trực tiếp cắt ngang nàng: “Được rồi, tâm thẳng khẩu nhanh, có miệng mà không có tâm, tuổi còn nhỏ những lời này ta đã nghe mệt mỏi. Nàng rốt cuộc có phải mượn những lý do này để phát tiết bất mãn trong lòng hay không, trong lòng ta và ngươi đều biết rõ.”
Nói xong, Đạo hoa chỉnh lại sắc mặt.
“Vốn dĩ, đối với các ngươi, ta không muốn quản nhiều, nhưng hành vi của các ngươi liên quan đến thể diện Nhan gia, như thế, ta không thể không nói nhiều hai câu.”
“Thẩm phu tử dạy học, từ trước đến nay đều tùy theo tài năng mà dạy. Ta học được nhiều, là bởi vì ta có thể tiếp nhận nhiều chương trình học như vậy, ba vị muội muội, chính các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, chính là để cho các ngươi học, các ngươi có thể chứ?”
Nàng không phải là tiểu hài tử thật, tư duy đã thành thục, cũng ngồi vững được, cộng thêm trí nhớ cũng tốt, cho nên, việc học cho dù nhiều một chút, cũng có thể an bài được.
Nhưng ba người khác, là tiểu hài tử chân chính, năng lực học tập đến cùng là không bằng nàng.
“Lại nói, nếu như các ngươi thật sự muốn học, có thể tự mình mở miệng nói với Trầm phu tử, mà không phải ở sau lưng nói luyên thuyên, oán giận bất mãn, làm trái với điệu bộ của đại gia tiểu thư.”
“Quy củ lễ nghi, Thẩm phu tử mỗi ngày đều dạy bảo, ý ở chúng ta mọi chuyện lưu tâm, lưu ý khắp nơi, mang lễ nghi quy củ xâm nhập đến các mặt trong cuộc sống, mà không phải theo hồ lô vẽ gáo, chỉ học một cái biểu tượng. Một khi có việc, liền lộ ra sợ hãi, dự mưu làm cho người chê cười.”
“Các ngươi tự mình suy nghĩ lại điệu bộ vừa rồi, sau lưng bố trí sư trưởng, lời nói đều là oán giận, đây là cách xử sự bình thường của Thẩm phu tử dạy chúng ta sao?”