Đến nội dung chính

Chương 225

admin 1.932 Chữ Cài Đặt

Đãi ngộ này, ngay cả con trai nhà mình cũng chưa từng có.

Ngọn núi cao nhất Ngũ Hoa sơn, Mai Lâm biệt viện.

“Chủ tử, lúa giống đã thuận lợi chở đi rồi.”

Một người áo đen quỳ một gối xuống đất, Quách Nhược Mai ngồi trước mặt hắn, vẻ mặt lạnh lùng: “Người âm thầm hộ tống đã sắp xếp xong xuôi chưa?”

Người áo đen gật đầu: “Tất cả đều đã an bài xong, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện lương chủng bị cướp.”

Quách Nhược Mai híp mắt: “Tốt nhất là như vậy, đi xuống đi, ngươi cũng đi theo đội ngũ vận lương, có chuyện gì lập tức dùng bồ câu đưa tin.”

“Vâng.”

Đợi đến khi người áo đen đi rồi, Mai Sương mới bưng trà đi vào: “Chủ tử lần này có thể an tâm.”

Quách Nhược Mai nhận lấy trà, lắc đầu: “Lương chủng một ngày không trồng vào trong đất, tâm ta không thể nào an.” Nói xong, cúi đầu uống một ngụm trà.
Nhìn hoa nhài nở rộ trong chén trà, khóe miệng Quách Nhược Mai cuối cùng cũng hiện ra một nụ cười yếu ớt: “Nói ra thì Nhan gia đại cô nương đã giúp chúng ta hai lần.”

Bất quá, rất nhanh, nụ cười trên mặt lại thu liễm, có chút buồn bực nói: “Chỉ là con mắt quá bén.”

Lần trước thật vất vả có cơ hội tiếp xúc với nhi tử, bị nha đầu kia phá hủy.

Mai Sương nghĩ đến chuyện lần trước bị Nhan gia đại cô nương nhìn thấu ngụy trang, thần sắc cũng có chút xấu hổ.

Cũng là các nàng cuống quít một chút, bằng không, sao có thể bị một tiểu nha đầu phát hiện không thích hợp?

Quách Nhược Mai lại uống một ngụm trà, trầm tư một chút, nói: “Đi nói cho Thẩm Xảo một tiếng, để nàng dạy bảo Nhan gia đại cô nương, đồ vật quý nữ kinh thành cũng đều bổ sung cho nàng.”

Mai Sương gật đầu đồng ý.
Thẩm Xảo chính là Thẩm phu tử của Nhan gia, lúc trước chủ tử vì cảm tạ Nhan gia đại cô nương cứu Tiểu chủ tử, liền để nàng đi bái phỏng Thẩm Xảo, sau đó mới có chuyện Thẩm Xảo đến Nhan gia dạy mấy cô nương.

Nếu không, lấy danh vọng của Thẩm Xảo ở Hưng Châu, Nhan gia mới tới không mời được.

Chu phủ.

Chu lão thái gia cũng đang chú ý chuyện hạt giống bị mất, sau khi biết Nhan gia giúp đỡ gom góp ra hơn hai vạn hạt giống lúa, cũng cảm thán một phen.

“Người này nha, vận khí đến, đó là ngăn cũng không nổi. Năm ngoái lúc vừa tới Hưng Châu, Nhan Trí Cao còn bị người của cả châu nha xa lánh bắt nạt, nhưng bây giờ. Ngay cả Tỉnh phủ Đỗ Tham Nghị cũng phải chủ động cúi đầu cầu hòa.”

Chu đại lão gia gật đầu, giọng điệu hơi chua chát: “Còn không phải sao.”

Chu lão thái gia liếc mắt nhìn hắn: “Nghe nói lần này Tiểu vương gia dẫn ba huynh đệ Nhan gia đi Chỉ Huy Sứ ti, vốn không gọi Thừa Nghiệp, là đại công tử nói một tiếng, lúc này mới đi theo.”
Chu đại lão gia không quá để ý: “Thừa Nghiệp học văn, đi Chỉ Huy Sứ ti cũng vô dụng, Tiểu vương gia không gọi hắn cũng bình thường.”

Chu lão thái gia thất vọng lắc đầu: “Đây là vấn đề hữu dụng vô dụng sao? Đây là vấn đề Tiểu vương gia có mang theo Thừa Nghiệp không, thôi, nói những thứ này ngươi cũng không hiểu.”

“Mặc kệ thế nào, Nhan gia vẫn luôn tốt hơn, còn chưa được bao lâu, chúng ta đã được không ít ích lợi.”

215

Khu vực giáp giới của tỉnh Trung Châu và tỉnh Biền Tây, khi Thẩm chỉ huy sứ áp tải lương thực tới, một đội tướng sĩ lập tức tiến lên đón.

Thẩm chỉ huy sứ nhận ra người dẫn đầu là thân tín của Quách tổng đốc, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì lần trước chuyện lúa giống bị cướp, một đường này, tâm hắn đều là nhấc lên, không dám có chút chủ quan.

“Lữ Sóc huynh.”

“Thẩm huynh.”

Hai người chào nhau.

Lữ Sóc ôm quyền, vẻ mặt cảm kích: “Thẩm huynh một đường vất vả.”

Thẩm chỉ huy sứ cười khoát tay áo: “Lữ Sóc huynh không cần khách khí, đều là vì Tổng đốc đại nhân làm việc.” Phụ thân hắn từng là người của tổng đốc Quách, hiện nay là tướng sĩ dưới trướng Định Quốc công Quách Mậu, đối với chuyện của nhà lão chủ thượng đương nhiên là phải tận tâm làm.

Lữ Sóc nhìn một xe lương chủng phía sau, mặt lộ vẻ mừng rỡ: “Lại gom góp được nhiều lương chủng như vậy?”

Thẩm chỉ huy sứ cười nói: “Chuyện này còn phải nhờ Tiểu vương gia từ chỗ Chu Triết mới có thể kiếm được hơn hai vạn hạt giống từ chỗ Nhan gia.”

Thấy lương chủng mang đến có thể bù đắp đám bị mất trước đó, tảng đá trong lòng Lữ Sóc thoáng cái liền rơi xuống, cười kéo Thẩm chỉ huy sứ nói: “Đi, tổng đốc đại nhân đã sớm chờ lâu rồi, mau theo ta đi gặp hắn.”

Rất nhanh, đoàn người đã gặp được Tổng đốc Quách ở trong phủ thành gần nhất.

“Được được được!”

Nhìn thấy ngoại tôn tử chuẩn bị cho mình hơn hai vạn hạt giống, Quách tổng đốc liên tục nói ba tiếng tốt, mới nhìn về phía Thẩm chỉ huy sứ: “Lực phu, lần này nhờ có ngươi.”

Thẩm Chỉ Huy Sứ vội vàng lắc đầu: “Tổng đốc nói lời này khách khí, nếu không phải năm đó Quốc Công dẫn dắt, nào có vinh quang của lực phu hôm nay.”

Tổng đốc Quách vỗ vỗ bả vai Chỉ huy sứ Thẩm, không tiếp tục nói lời khách sáo: “Ta bên này phải bận phân phát lương chủng, có thể sẽ không chiêu đãi ngươi, chờ lần sau, trở về Trung Châu, ta lại mời ngươi nghe kịch uống rượu.”

Thẩm Chỉ huy sứ cười đồng ý, biết rõ Quách tổng đốc đang bận rộn nên liền dẫn thủ hạ lui xuống nghỉ ngơi và hồi phục.

Hắn vừa đi, liền có thuộc quan tới: “Tổng đốc, tri phủ của mấy phủ gần đây đều tới.”

Quách tổng đốc gật đầu, bây giờ đã sắp tháng mười một, phải nhanh chóng phân phát lương chủng mới gom góp được, để dân chúng trồng.

“Sau khi phân phát lương chủng, vì để tránh cho có thổ phỉ không sợ chết cướp lương, lần này phái nhiều người hộ tống cho ta, chỉ cần gặp phải người cản đường liền giết cho ta.”

Tổng đốc Quách đằng đằng sát khí nói, vừa nói vừa đi ra ngoài.

Vừa bước ra cửa phòng, liền thấy thân vệ Quách Cường vẻ mặt hưng phấn chạy vào: “Tổng đốc, Tiểu vương gia ngoại trừ đưa lương chủng, còn tặng người một xe lớn rau quả trái cây để hiếu kính người.”

Quách tổng đốc vốn định rời đi chợt dừng bước kinh ngạc nói: “Ngươi nói cái gì, Dương nhi còn tặng ta cái gì?”

Quách Cường kích động nói: “Rau quả trái cây.” Nói xong, trên mặt lại lộ vẻ đáng tiếc, “Đáng tiếc, có một giỏ rau xanh bị nát, nhưng không sao, còn có nhiều dưa chuột cùng đậu giác, đều còn rất tươi. Đúng rồi, còn có mấy trái hồng, táo, táo đỏ, lê những hoa quả này.”

Nghe vậy, lúc này Quách tổng đốc nhếch môi, ha ha lớn nhỏ vài tiếng, sau đó cười nói: “Không uổng công lão tử vất vả dạy bảo một trận, vì để gần gũi hắn, còn tiếp nhận công việc tiêu diệt phỉ này.”

Nói xong, mặt lộ vẻ cảm thán.

“Dương nhi năm sau là mười lăm rồi, là người lớn, bây giờ cũng hiểu chuyện rồi, biết được chúng ta ở chỗ này chỉ có thể ăn chút dưa muối phối thịt, còn ba ba đưa tới một xe rau xanh hiếu kính ta, tốt!”

“Đi, phân phó phòng bếp hôm nay xào vài món rau, đêm nay chúng ta cũng ăn một bữa, trong khoảng thời gian này chỉ ăn thịt, dạ dày ta cũng không tốt.”

“Vâng!” Quách Cường đã sớm chờ lời này, trả lời phải nói là vang dội.

Vốn dĩ mùa đông rau quả không nhiều lắm, Biền Tây bên này vừa gặp tai họa, vừa có nạn thổ phỉ, dân chúng ngay cả bụng còn không no, làm sao còn có thể trồng rau gì.

Sau khi đến bên này, bọn họ cũng chỉ có thể ăn dưa muối, hơn nữa lượng còn rất ít.

Hắn đã sớm muốn ăn món tươi ngon miệng rồi.

Tiểu vương gia là người tốt nha.

Cùng lúc đó, tỉnh Trung Châu, Vọng Nhạc thư viện.

Tiêu Ngọc Dương bị phát thẻ người tốt vẻ mặt bất mãn nhìn một mâm rau xanh duy nhất trên bàn, cau mày nhìn về phía Đắc phúc: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Trước kia mỗi lần Đạo hoa đưa tới rau quả và trái cây, đều đủ cho ta ăn đến cuối tháng, hơn nữa còn có thừa.”

“Tháng này, giữa tháng ta còn đi đến nhà Đạo hoa một chuyến, lấy tính tình Đạo hoa, nàng nhất định sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ta, lúc này mới không đến nửa tháng, làm sao đồ ăn lại không còn? Đồ ăn không có còn chưa tính, hoa quả của ta đâu?”

Mỗi ngày hắn đều phải ăn một quả táo, Đạo Hoa nói như vậy là tốt cho thân thể.

Đắc phúc cúi đầu, yếu ớt nói: “Chủ tử, rau quả trái cây mà Đạo hoa tặng hẳn là cùng một chỗ với lương chủng, được đưa đến Biền Tây.”

Tiêu Ngọc Dương ngẩn người: “. Đưa đến chỗ cữu cữu rồi? ”

Đắc phúc ngẩng đầu nhìn sắc mặt Tiêu Ngoc Dương, thấy hắn không có dấu hiệu tức giận, thử thăm dò nói: “Chủ tử, hay là nô tài viết thư cho Nhan đại cô nương, để nàng đưa xe khác tới đây?”

Tiêu Ngọc Dương lập tức trừng mắt nhìn sang: “Không được!” Lập tức, sắc mặt trở nên có chút không được tự nhiên. “Đạo hoa cho, đó là tình nghĩa, chúng ta không tiện không thu, nhưng chủ động đi đòi, tính là chuyện gì xảy ra? Khiến cho nàng nghĩ rằng ta giống như là kẻ tham ăn.”

Đắc phúc cúi đầu bĩu môi.

Chủ tử, ngươi không phải là một kẻ tham ăn sao?

Trước kia ở kinh thành, chủ tử chưa bao giờ là một người bảo vệ thức ăn, cho dù là ngự thiện, cũng sẽ còn lại một ít, tiện nghi cho hắn thái giám bên người.

So sánh với thái giám bên cạnh hoàng tử khác, hắn có lộc ăn hơn nhiều.

Nhưng mà, sau khi hắn đến Trung Châu, không còn miệng lưỡi nữa.

Nhan cô nương đưa tới rau quả, chủ tử hầu như mỗi bữa đều là đĩa to, hắn chính là muốn ăn chút còn lại cũng không có.

Đắc phúc trầm mặc một chút: “Vậy thì đến cuối tháng mười một, chủ tử cũng chỉ có thể ăn đồ ăn bên ngoài.”

Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Ngọc Dương liền sụp đổ.

Trước kia, hắn cũng không cảm thấy đồ ăn bên ngoài khó ăn, chỉ cần hương vị ngon là được, nhưng từ khi quen ăn đồ ăn được Đạo hoa đưa tới, hắn liền không muốn ăn đồ ăn nhà người khác trồng nữa.

Không phải hắn miệng lưỡi nhếch mà là cảm giác thật sự không giống.