“Giúp ta lau sạch sẽ chưa, còn có phấn son ở trên mặt không?”
Tiêu Ngọc Dương nhìn về phía Đạo hoa, xoay đầu.
Nhìn trên mặt Tiêu Ngọc Dương nhiễm một tầng màu đỏ nhàn nhạt, nhìn qua nhiều hơn một chút mùi son phấn, Đạo Hoa có chút buồn cười, nhưng nghĩ đến cười ra tiếng, đối phương có thể sẽ xù lông, nàng đành phải nhịn xuống.
Đạo hoa cẩn thận nhìn, chỉ chỉ vị trí gần bên tai: “Bên này còn có một chút.”
Tiêu Ngọc Dương lại bắt đầu dùng khăn ướt lau chùi.
Thấy hắn không lau đúng chỗ, Đạo Hoa vươn tay: “Ngươi lau không đúng, lấy ra, ta giúp ngươi lau.”
Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua Đạo hoa, đưa khăn ướt trong tay tới.
Đạo hoa tự nhiên tiếp nhận khăn ướt, nghiêm túc lau chùi.
Son nàng chế tác, bỏ vào chút ít dược liệu, không dễ dàng phai màu như vậy, lau chùi không dễ dàng.
Nhìn Đạo hoa chăm chú lau mặt cho mình, trong lòng Tiêu Ngọc Dương có loại tình cảm khó tả lan tràn ra, có chút vui mừng nhàn nhạt, lại có chút ngượng ngùng.
“Xong!”
Đạo Hoa nhìn mặt Tiêu Ngọc Dương, thấy không có son phấn, liền trả khăn ướt cho hắn, phủi tay, đứng dậy: “Đi, đi ăn thịt nướng, chạy hơn nửa ngày, ta cũng đói bụng.”
Tiêu Ngọc Dương đứng lên theo, gật đầu: “Hơi đói.”
Lần này, ngoại trừ nướng đồ ăn, Đạo hoa còn chuẩn bị cháo gạo đen.
“Đây là gạo đen năm nay thôn trang ta vừa thu hoạch, ta bỏ vào một ít ngân nhĩ, bách hợp, đường phèn vào, các ngươi mau nếm thử, nhìn xem hương vị có được hay không?”
Các loại trên đất đen trồng không nhiều, cửa hàng lương thực bình thường căn bản không bán, còn tính là đồ ăn tương đối hiếm lạ.
“Mau cho ta nếm thử!”
Chu Tĩnh Uyển vội vàng nhận cháo gạo đen của Đạo hoa, không kịp chờ đợi múc một muỗng vào miệng, lập tức lộ ra vẻ mặt hưởng thụ: “Ừm, mềm mềm ngon miệng, mùi thơm thanh mát, ngon.”
Mọi người thấy nàng như vậy, cũng nhịn không được, nhao nhao bưng cháo trước mặt mình, bắt đầu ăn.
Tiêu Ngọc Dương ăn liền mấy miếng, mới gật đầu nói: “Hương vị quả thật không tệ.”
Đạo Hoa cười cười: “Ta trồng không ít, ngươi thích thì lát nữa ta tặng ngươi một xe.”
Tiêu Ngọc Dương không cự tuyệt, cười gật gật đầu.
Gạo đen là gạo cống, trước kia hắn ở hoàng cung ngược lại thường xuyên ăn, nhưng sau khi tới Trung Châu, không bán, cũng rất ít ăn.
Bên cạnh, Tô Hoằng Tín thấy Đạo hoa có thứ tốt lại chỉ nghĩ đến Tiểu vương gia, lập tức không im lặng nữa: “Nhan muội muội, ngươi cũng đừng quên còn có chúng ta nha.”
Đổng Nguyên Hiên gật đầu theo:“Đúng vậy.”
Chu Thừa Nghiệp không mở miệng, bởi vì hắn biết, có muội muội nhà mình ở đây, nhà bọn họ không thể thiếu đồ ăn, mỗi lần Nhan muội muội có đồ ngon, muội muội sẽ tìm tới cửa.
Đạo Hoa cười nói: “Yên tâm, không quên được.”
Mọi người ăn thịt xiên, uống cháo, ngồi ở một bên nói chuyện phiếm tiêu thực.
Đạo hoa thấy Đổng Nguyên Dao đi cho ngựa non ăn, cũng kéo Chu Tĩnh Uyển đi cho ngựa ăn.
“Ngựa này chúng ta đều phải tự mình đút sao?”
Đạo hoa vừa đem cỏ khô đặt trước mặt táo đỏ, vừa mở miệng hỏi.
Đổng Nguyên Dao: “Cũng không cần mỗi lần đều tự mình đút, bất quá, ngựa này chúng ta không phải mới được sao, hiện tại tự mình đút, có thể tăng tiến cảm tình, để ngựa càng thêm thân cận chúng ta, thời điểm chúng ta cưỡi, liền càng dễ điều khiển hơn.”
Đạo Hoa gật đầu: “Có đạo lý.”
Lúc này, những người khác cũng tới cho ngựa ăn.
Tiêu Ngọc Dương dắt Hãn Huyết Bảo Mã của hắn đi đến bên cạnh Đạo Hoa: “Bên ngoài chuồng ngựa có một cái hồ nước, bên kia cỏ đặc biệt màu mỡ, chúng ta qua bên kia chăn ngựa đi.”
Đạo hoa: “Hay lắm!” Nói xong, quay đầu nhìn về phía Chu Tĩnh Uyển và Đổng Nguyên Dao, “Cùng nhau đi đi!”
Chu Tĩnh Uyển trực tiếp lắc đầu: “Muội ăn no rồi, bây giờ không muốn động, Đổng tỷ tỷ, tỷ cùng Đạo Hoa đi.”
Đổng Nguyên Dao cũng lắc đầu: “Ta cũng không muốn động.” Thân phận Tiểu vương gia bày ở trước mặt, luôn cảm giác bó tay bó chân, nàng mới sẽ không chủ động đi tìm không được tự nhiên.
Thấy vậy, Đạo hoa cũng không khuyên nhiều, dắt ngựa đi theo Tiêu Ngọc Dương ra khỏi trại ngựa.
Hồ nước cách trại ngựa mấy trăm mét, không lớn lắm, giống như một viên minh châu màu xanh lam khảm nạm trên mặt đất.
Lúc Đạo hoa và Tiêu Ngọc Dương dắt ngựa đến trước hồ nước, vừa vặn một trận gió nhẹ thổi tới, trên mặt hồ lập tức tạo nên từng gợn sóng.
Gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh lay động, trời trong khí xanh, Đạo Hoa cảm thấy tâm tình cực kỳ khoan khoái, không tự chủ được duỗi hai tay ra, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt say mê hưởng thụ giờ phút này.
Tiêu Ngọc Dương thấy nàng như vậy, cười cười không tiếng động, đặt hai con ngựa sang một bên, để cho chúng nó tự mình ăn cỏ, sau đó nhặt một tảng đá lên ném vào trong hồ, sau đó mở miệng hỏi: “Ngươi bây giờ không có việc gì chứ?”
“Hả?” Đạo Hoa nghi hoặc mở hai mắt ra, nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương, khó hiểu nói: “Có ý gì, ta có chuyện gì nha?”
Tiêu Ngọc Dương im lặng: “Lần trước, phụ thân ngươi đưa đồ ăn cho tiểu thiếp, ngươi không tức giận sao?”
Đạo hoa bừng tỉnh: “Thì ra ngươi nói là cái này nha!” Nói xong, nhún vai, “Chỉ cần mẫu thân a không ngại, ta cũng không có gì phải tức giận.”
Tiêu Ngọc Dương trầm mặc trong chốc lát, nhìn mặt hồ nhộn nhạo sóng nước, nói: “Trong khoảng thời gian này, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cảm thấy lần trước ngươi nói rất đúng, phụ thân còn có con cái khác hiếu kính, là nên che chở mẫu thân.”
Đạo Hoa sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương.
Sao nàng lại cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý.
Không nghe thấy Đạo Hoa nói chuyện, Tiêu Ngọc Dương quay đầu, thấy nàng nghi hoặc nhìn mình, cười cười, không nói gì.
205
Trong trại nuôi ngựa, Đổng Nguyên Dao nhìn hồ nước trước mặt, nhìn Đạo hoa cùng Tiêu Ngọc Dương cười cười nói nói ở chung vô cùng tự nhiên hòa hợp, đẩy Chu Tĩnh Uyển bên cạnh.
“Tĩnh Uyển, Nhan gia đại cô nương và Tiểu vương gia quan hệ vẫn tốt như vậy sao?”
Chu Tĩnh Uyển giương mắt nhìn về phía hai người Đạo Hoa, thu hồi tầm mắt, tiếp tục cho ngựa ăn, dáng vẻ không cảm thấy kinh ngạc: “Đúng vậy, Đạo hoa rất thú vị, tất cả mọi người đều thích chơi với nàng.”
Nói xong, nàng mỉm cười nhìn Đổng Nguyên Dao.
“Đổng tỷ tỷ, có đôi khi ta cảm thấy Đạo hoa rất giống ngươi, hai người các ngươi đều thích chơi đùa, ân còn thích nữ giả nam trang ra ngoài.”
Đổng Nguyên Dao lại nhìn nhìn Đạo hoa: “Ca ca ta cũng nói như vậy, nhưng mà, ta cảm thấy lá gan ta không lớn bằng nàng, ta cũng không dám đùa giỡn với Tiểu vương gia như vậy.”
Chu Tĩnh Uyển gật đầu đồng ý: “Ta cũng không dám.”
Đổng Nguyên Dao: “Ngươi nói, nàng sao không sợ Tiểu vương gia trở mặt chứ?”
Chu Tĩnh Uyển: “Tiểu vương gia không nhỏ mọn như vậy chứ, hơn nữa, mọi người chỉ là vui đùa mà thôi.”
Đổng Nguyên Dao trầm mặc một chút, không tiếp tục đề tài này, ngược lại hỏi: “Đúng rồi, ta thấy trước đó đại cô nương Nhan gia dùng kiểu dáng son phấn trêu đùa Tiểu vương gia không giống bình thường chúng ta dùng lắm, ngươi biết nàng mua ở đâu không? Cảm giác mang theo bên người sẽ tiện hơn một chút.”
Nghe vậy, Chu Tĩnh Uyển lập tức bỏ cỏ khô trong tay xuống, phủi tay, lấy ra một ống đồng màu vàng to bằng ngón tay cái từ trong hà bao: “Ha ha, chính là cái này.”
“Đây không phải mua ở bên ngoài, là Đạo hoa tự mình làm, nàng ấy gọi cái này là son môi, lúc ra ngoài mang theo trên người quả thật thuận tiện hơn một chút so với hộp son phấn mua ở bên ngoài.”
Nói xong, mở nắp ra, uốn éo, một đoạn son phấn màu đỏ liền lộ ra.
Đổng Nguyên Dao cầm trong tay nhìn: “Làm tốt rất độc đáo.”
Chu Tĩnh Uyển vội vàng gật đầu: “Mẫu thân ta cũng nói như vậy.”
Đổng Nguyên Dao trả lại son môi cho Chu Tĩnh Uyển, do dự nhìn nàng: “Tĩnh Uyển, trong tay đại cô nương Nhan gia còn có loại này không? Ta mua của nàng.”
Chu Tĩnh Uyển đặt son môi lại vào hà bao:“Đạo hoa có mở cửa hàng phấn son, chắc vẫn còn, đợi lát nữa ta giúp ngươi hỏi một chút.” Nói xong, tiếp tục cầm lấy cỏ khô cho ngựa ăn, vừa cho ngựa vừa vuốt ve nói.
“Kỳ thực, Tiểu vương gia người này vẫn rất tốt, ngươi xem, ngựa tốt như vậy, nói đưa liền đưa cho chúng ta.”
Đổng Nguyên Dao im lặng: “Ngươi không phát hiện sao? Chúng ta chỉ là thuận theo, Tiểu vương gia thật sự muốn tặng, chỉ có Nhan gia đại cô nương.”
Chu Tĩnh Uyển sửng sốt: “Thật sao?” Nói xong, cười cười, “Ta biết rồi, của cải của nhà Đạo hoa không giàu có bằng chúng ta, cho nên Tiểu vương gia mới giúp đỡ nàng như vậy.”
Đổng Nguyên Dao kích động muốn ôm đầu, thôi, không nói với cái đầu này nữa.
“Nước trong hồ này thật mát!”
Tiêu Ngọc Dương liếc mắt nhìn Đạo hoa xoay người nghịch nước bên hồ: “Nước này là nước suối từ đỉnh chủ phong chảy xuống.”
Hai mắt Đạo Hoa sáng ngời, ngẩng đầu nhìn chủ phong Ngũ Hoa sơn, hỏi: “ Bò lên đỉnh núi cần bao lâu?”
Tiêu Ngọc Dương: “Cầu thang ngọn núi chính là nối thẳng, không ngừng nghỉ, hơn nửa canh giờ đi. Làm sao, ngươi muốn đi lên xem suối núi kia?”
Đạo Hoa gật đầu: “Ta muốn đi lên xem thử nước suối trong veo kia, nếu như sạch sẽ, ta muốn lấy chút về ủ rượu.” Trong nước suối chứa khoáng vật chất thiên nhiên và nguyên tố vi lượng là không có trong nước giếng.
Tiêu Ngọc Dương nhíu mày: “Nấu rượu cần rất nhiều nước đúng không?”
Đạo hoa: “Ta dùng không được bao nhiêu, dùng để ủ chế mấy vò rượu thuốc. Tổ mẫu ta bị thấp khớp, ta tìm được một phương thuốc cổ xưa nói là dùng rượu trắng sơn tuyền thủy ủ chế thành rượu thuốc, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút.”
Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương có chút im lặng: “Chẳng lẽ là không sai? Ngươi tùy tiện tìm một phương thuốc lại dám dùng trên người tổ mẫu ngươi?”
Đạo hoa im lặng: “Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không lấy thân thể tổ mẫu ta ra đùa giỡn.” Nói xong, cầm lấy đồng hồ bỏ túi trước ngực nhìn một chút, “Hiện tại mới bốn khắc giờ Mùi (hai giờ chiều), chúng ta đi tới đi lui một chuyến còn kịp.”