Đến nội dung chính

Chương 215

admin 1.914 Chữ Cài Đặt

Phía trước, Tiêu Ngọc Dương không nghe thấy tiếng Đạo hoa, vừa quay đầu lại đã thấy nàng ngồi dưới đất xoa chân của mình, trong lòng nhất thời lộp bộp một cái, vội vàng chạy tới, sốt ruột hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Đạo Hoa trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi còn hỏi, vì đuổi theo ngươi, ta trật chân rồi.”

Nghe xong lời này, Tiêu Ngọc Dương vội vàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhéo mắt cá chân của Đạo Hoa, vừa bóp vừa hỏi: “Đau không? Không được, phải mau chóng để thái y tới xem.”

Toàn bộ lực chú ý đều đặt trên mắt cá chân của Đạo hoa, Tiêu Ngọc Dương căn bản không chú ý tới, trong nháy mắt khi hắn ngồi xổm xuống, Đạo hoa liền từ trong túi tiền tùy thân lấy ra một đồ vật màu vàng to bằng ngón út, xoay xoay, một đoạn son phấn màu đỏ liền lộ ra.
“Tiêu Ngọc Dương, trên mặt ngươi có thứ bẩn, ta lau cho ngươi.”

Nói xong, không đợi Tiêu Ngọc Dương phản ứng, Đạo Hoa liền đưa tay dò xét, nhanh chóng vẽ vài nét lên mặt hắn, sau đó nhảy dựng lên như thỏ bị tuột lông, nhanh chóng chạy đi.

“Hừ, để ngươi trêu đùa ta, không cho ngươi một chút lợi hại nhìn một cái, ngươi còn tưởng rằng bản cô nương dễ bắt nạt sao!”

Tiêu Ngọc Dương khi đầu ngón tay chạm vào má mình liền ngây ngẩn cả người, nhìn Đạo hoa cười chạy ra xa, nhất thời có chút chưa phục hồi tinh thần lại.

Bên kia, đám người Nhan Văn Tu nhìn thấy Đạo hoa, Tiêu Ngọc Dương, cũng cho rằng Đạo hoa bị thương, vội vàng chạy tới.

Nhưng còn chưa chạy tới, liền nhìn thấy Đạo hoa dùng phấn vẽ xấu trên mặt Tiêu Ngọc Dương một phen.

Lúc này mũi tiểu vương gia bị bôi đỏ, hai bên khóe miệng cũng bị bôi đỏ.
Nếu như có người hiện đại ở đây, nhất định có thể nhận ra, Đạo hoa là vẽ cho Tiêu Ngọc Dương một phiên bản chàng hề đơn giản.

Nhìn bộ dáng Tiêu Ngọc Dương, mặc dù cố kỵ thân phận của hắn, mọi người cũng nhịn không được thấp giọng bật cười, tiếng cười này so với lúc trước nhìn thấy lông chim trên đỉnh đầu Đạo hoa còn lớn hơn.

Nghe được tiếng cười, Tiêu Ngọc Dương cuối cùng cũng hoàn hồn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Đạo hoa chạy xa.

Tên gia hỏa này dám lừa hắn!

Tiếp theo, Tiêu Ngọc Dương lau mặt một cái, nhìn thấy tay bị nhuộm đỏ, rốt cuộc không bình tĩnh được nữa.

“Nhan ~ Di ~ Nhất!”

Tiêu Ngọc Dương gào thét một tiếng với Đạo hoa đã chạy xa, sau đó đứng lên đuổi theo.

Nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương đuổi theo, Đạo Hoa chạy càng nhanh hơn.
Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Đạo Hoa bắt đầu cầu cứu: “Đại ca, Tam ca, Tứ ca cứu mạng nha!” Dừng một chút, lại tiếp tục hô.

“Đổng đại ca, Chu đại ca, Tô đại ca, cứu mạng!”

“Tĩnh Uyển, Đổng tỷ tỷ, cứu mạng!”

Người hưởng ứng đầu tiên vẫn là Nhan Văn Khải, mặc dù người này không được đi theo Tiêu Ngọc Dương lâu như Đổng Nguyên Hiên và Tô Hoằng Tín, nhưng bởi vì tính cách thẳng thắn cởi mở, không tim không phổi, Tiêu Ngọc Dương đi đâu cũng thích mang theo hắn.

Bên cạnh Tiêu Ngọc Dương nhiều người như vậy, chỉ có hắn dám cãi cọ, đùa giỡn với hắn.

Thấy Tiêu Ngọc Dương đuổi theo không còn xa, Nhan Văn Khải vén tay áo lên vọt tới: “Đại muội muội, cố chịu đựng, ta tới cứu muội!”

Mọi người nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của hắn, nhất tề im lặng.

“Đổng tỷ tỷ, đi, chúng ta cũng đi cứu Đạo hoa. Tiểu vương gia một đại nam nhân lại bắt nạt Đạo hoa yếu ớt, quá không có phong độ.” Chu Tĩnh Uyển kéo Đổng Nguyên Dao chạy về phía Đạo hoa.

Đổng Nguyên Dao bị kéo trợn mắt.

Nhan Di Nhất nhu nhược?

Chu muội muội rốt cuộc có mọc mắt hay không?

Đuổi theo Tiểu vương gia ra mã trường thì gọi là yếu đuối?

Dám vẽ loạn trên mặt Tiểu vương gia, cái này gọi là nhu nhược?

Nếu Nhan Di Nhất nhu nhược, ngươi bảo những tiểu thư nhu nhược chân chính ở trong khuê các, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước kia tự xử như thế nào?

Chửi thì chửi, nhưng người vẫn phải cứu.

Ai bảo Nhan Di Nhất cũng là nữ hài tử như nàng chứ, nam hài tử bắt nạt nữ hài tử là không được!

Bên này, Nhan Văn Khải xông lên, liền ngăn ở trước người Đạo hoa, giống như gà mái che chở gà con Đạo hoa, ra sức ngăn cản diều hâu Tiêu Ngọc Dương.

Rất nhanh, đội ngũ gà mái lại nhiều thêm Chu Tĩnh Uyển và Đổng Nguyên Dao.

Cũng không lâu lắm, Tô Hoằng Tín cũng gia nhập vào.

Tiêu Ngọc Dương đơn phương truy đuổi hoa lúa, lập tức biến thành trò chơi diều hâu bắt gà con.

“Tiêu Ngọc Dương, ngươi đến bắt ta đi, có nhiều người giúp ta như vậy, xem ngươi bắt ta như thế nào?”

“Nhan Di Nhất, ngươi đừng đắc ý, ta muốn bắt được ngươi, không bôi phấn lên mặt ngươi thì không được.”

“Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó.”

Tiếng cười nói truyền ra khắp khoảng không trên trại ngựa, bay ra rất xa.

Nhìn bọn họ truy đuổi đùa giỡn, Đổng Nguyên Hiên, Chu Thừa Nghiệp, Nhan Văn Tu mấy người mặc dù có chút động tâm, nhưng ba người tự cho là lớn hơn vài tuổi, không tham dự vào, chỉ đứng ở một bên cười ha ha nhìn.

Phía sau hành cung, trại nuôi ngựa được xây dựng ở giữa hai ngọn núi bằng phẳng. Lúc này, trong lương đình trên nửa eo núi cao nhất Ngũ Hoa sơn, Quách Nhược Mai giơ kính viễn vọng lên, đang quan sát cảnh tượng chơi đùa truy đuổi trên trại nuôi ngựa.

Nhìn mặt nhi tử bị vẽ hoa, Quách Nhược Mai không hề giống những phụ nhân khác, cảm thấy có vướng bận, không hợp lễ nghi, ngược lại cảm thấy vô cùng buồn cười.

Nha hoàn phía sau, từ khóe miệng vẫn luôn giương lên của nàng là có thể nhìn ra, chủ tử hôm nay rất vui.

Cũng đúng, chỉ cần tiểu chủ tử cao hứng, chủ tử sẽ không mất hứng.

Nhìn một lúc, Quách Nhược Mai đặt kính viễn vọng xuống, ngồi trên ghế đá, trong đầu nghĩ đến ba cô gái nhỏ trên trại nuôi ngựa.

Nha hoàn Mai Sương Tiến lên thay trà, vừa cười vừa nói: “Hình như tiểu chủ tử rất thích chơi với ba vị cô nương Đổng gia, Chu gia, Nhan gia.”

Quách Nhược Mai cười cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn hoa nhài nở rộ trong chén trà, vẻ mặt hơi động, hỏi: “Các ngươi cảm thấy ba cô nương này cái nào tốt hơn?”

Nha hoàn Mai Tuyết cười nói: “Theo nô tỳ thấy, tự nhiên là Đổng gia cô nương tốt hơn một chút, tính tình giống chủ tử, cao quý lại xinh đẹp.”

Quách Nhược Mai không nói gì, lại nhìn về phía Mai Sương.

Mai Sương cười nói: “Nô tỳ ngược lại cảm thấy Nhan cô nương càng thêm huệ chất lan tâm một chút, nhìn xem, trà hoa sấy khô này, ngay cả chủ tử cũng thích đấy.”

Quách Nhược Mai lại uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, đứng lên nhìn chuồng ngựa dưới núi, trầm mặc một lát, chậm rãi nói.

“Đổng gia tiểu thư, xuất thân tốt nhất, tùy tiện phô trương, từ bộ quần áo cưỡi ngựa màu đỏ mà cô ấy lựa chọn là có thể nhìn ra tính cách người này tương đối hừng hực.”

“Chu gia tiểu thư, ngây thơ đáng yêu, trên mặt không thấy chút ưu sầu nào, có thể thấy được, ở nhà là một người vô cùng được sủng ái.”

“Còn Nhan gia tiểu thư.”

“Tập trung cưỡi ngựa chạy trong sân ngựa, xinh đẹp lại không mất tươi mát, tươi đẹp lại không thấy trương dương, giống như là một con chim biết điều tự do vui sướng.”

“Ôi, đều là một đám trẻ con, ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương nha!”

Nghe vậy, Mai Tuyết và Mai Sương nhanh chóng liếc nhau một cái.

Chủ tử đây là thích Nhan cô nương hơn một chút?

204

“Không chơi nữa, không chơi, chạy không nổi nữa, Tiêu Ngọc Dương, chúng ta giảng hòa được không?”

Đầu tiên là cùng Tiêu Ngọc Dương truy đuổi một đoạn thời gian, bây giờ mọi người lại tụ tập một chỗ vui đùa ầm ĩ một hồi, thể lực của Đạo hoa cũng có chút theo không kịp, vừa né tránh Tiêu Ngọc Dương bắt, vừa liên tục cầu xin tha thứ với hắn.

Tiêu Ngọc Dương không làm: “Bây giờ biết giảng hòa rồi, sớm biết nên làm gì đi?”

Vừa chạy vừa thở dốc: “Là ngươi trêu cợt ta trước được không, ta chỉ là đang phản kích.”

Tiêu Ngọc Dương lau mặt, thấy còn có son phấn lau đến tay, buồn bực nói: “Ngươi phản kích thì phản kích đi, sao lại bôi son phấn lên mặt ta?”

Phấn đó là đồ vật nữ nhi gia dùng được không?

Trên mặt một nam tử hán như hắn bị thoa son rất mất mặt!

Đạo hoa kêu to: “Bởi vì trong tay ta chỉ có son phấn.”

Nhan Văn Khải kẹp giữa hai người, đầu cũng đầy mồ hôi, vội vàng nói: “Tiểu vương gia, ta nói một câu công bằng a, đại muội muội ta nàng không làm sai, đúng là ngươi trước tiên trêu cợt nàng, nàng tiến hành phản kích với ngươi, cái này rất công bằng nha.”

Đạo Hoa trốn ở phía sau hắn, liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy.”

Tiêu Ngọc Dương trừng mắt nhìn Nhan Văn Khải: “Ngươi vẫn là đừng nói chuyện thì tốt hơn.”

Đạo Hoa thật sự có chút chạy không nổi nữa, liên tục lui về phía sau, vừa lui vừa nói: “Tô đại ca, Tĩnh Uyển, Đổng tỷ tỷ, các ngươi phải ngăn hắn lại nha, ta đi nghỉ một lát.”

Đạo hoa chạy sang một bên, cũng không lo được trên mặt đất có bẩn hay không, đặt mông ngồi xuống, sau đó lấy khăn tay ra bắt đầu lau mồ hôi.

Bên này, Tiêu Ngọc Dương thấy hai má Đạo Hoa đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, liền biết nàng thật mệt mỏi, dưới sự khuyên bảo của mọi người, cũng chậm rãi ngừng lại.

Đắc Phúc thấy vậy, hắn lập tức chạy chậm tới, đưa khăn ướt lên.

Tiêu Ngọc Dương tiếp nhận khăn ướt bắt đầu lau mặt, sau đó đi về phía Đạo hoa.

Đạo Hoa thấy hắn đi tới, lập tức cảnh giác: “Tiêu Ngọc Dương, ngươi làm ta một đầu lông chim, ta vẽ ra mặt ngươi, hai chúng ta xem như hòa nhau, ngươi muốn đuổi theo không thả, ta sẽ tức giận.”

Tiêu Ngọc Dương có chút không nói nên lời, ngồi xuống bên cạnh Đạo hoa: “Ngươi thật biết trả đũa.”

Thấy hắn không có ý muốn tiếp tục, lúc này Đạo Hoa mới yên tâm, cầm khăn tay quạt gió, chạy một hồi, thật đúng là rất nóng.

Hai người yên tĩnh lại, những người khác đều cười đi về phía quán nướng, chuẩn bị làm đồ ăn.