Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo hoa mười phần muốn đi, do dự một chút, vẫn gật gật đầu: “Được rồi, ta đi cùng ngươi một chuyến.”
“Vậy ta hỏi Tĩnh Uyển bọn họ có muốn đi lên hay không.” Đạo Hoa lập tức bảo Vương Mãn Nhi đi hỏi đám người Chu Tĩnh Uyển.
Tiêu Ngọc Dương: “Đừng hỏi, bọn họ chắc chắn sẽ không đi lên.” Cưỡi ngựa hơn nửa ngày, ai còn muốn leo núi chứ?
Quả nhiên, một lát sau, Vương Mãn Nhi lắc đầu trở về.
“Như thế, hai người chúng ta đành phải đi lên. Lần này, chúng ta còn muốn tranh tài ai trèo nhanh hơn?”
Tiêu Ngọc Dương quả quyết cự tuyệt: “Không so tài với người thích chơi xấu.”
“Ngươi nha, chính là quá chân thành, tranh tài nha, chẳng phải là vui vẻ sao?”
“Nhưng người thua phải ra phần thưởng.”
“.”
Mấy người Vương Mãn Nhi và Tiêu Ngọc Dương mang theo Đắc Phúc, nói nói cười cười, cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã đến đỉnh núi.
“Thế nào rồi? Ngươi không muốn?”
Nhìn nguồn suối thuần thuần chảy ra ngoài, Tiêu Ngọc Dương nhìn về phía Đạo hoa.
Đạo Hoa hài lòng gật đầu: “Quá tốt, lúc trước ta còn tưởng rằng là bại lộ đầm nước suối ở bên ngoài.”
Tiêu Ngọc Dương: “Nếu có thể, đợi lát nữa đi xuống, ta sẽ để cho Đắc Phúc phái người tới lấy nước suối, sau đó đưa cho ngươi.”
Đạo Hoa vội vàng lắc đầu: “Không cần, sao có thể làm phiền ngươi như vậy, ta để Tiểu lục ca tới lấy là được.”
Tiêu Ngọc Dương có chút im lặng, người này sợ là không biết ngọn núi cao nhất Ngũ Hoa sơn là không cho phép người ngoài ra vào?
“Không phải ngươi muốn bào chế rượu thuốc sao, như vậy đi, nếu ngươi thực sự băn khoăn, thì cứ cho ta một bình rượu thuốc đã ủ là được rồi.”
Đạo hoa: “Ngươi lấy rượu thuốc tới làm gì?”
Tiêu Ngọc Dương: “Ngoại tổ ta thường ở bên ngoài lãnh binh, cũng bị, nếu như ngươi ủ chế dược tửu thật sự hữu dụng, ta liền đưa cho ông.”
Đạo hoa: “Vậy ta cho ngươi thêm hai bình.”
Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc Dương vừa được an ủi vừa không nói nên lời, đối với mình cũng hào phóng, nhưng hiệu quả của rượu thuốc cũng không biết thế nào.
Xác định nước suối có thể dùng, hai người ở trên đỉnh núi thưởng thức cảnh đẹp một hồi, sau đó liền xuống núi.
“Ồ, trên ngọn núi này còn có một tòa biệt viện nữa!”
Lúc lên núi, Đạo Hoa không chú ý lắm, lúc xuống núi, ngược lại phát hiện biệt viện trên đỉnh núi.
Thân hình Tiêu Ngọc Dương dừng một chút, không nói gì.
Đạo Hoa duỗi cổ nhìn một chút, hỏi: “Cũng là hoàng gia biệt viện sao?”
Tiêu Ngọc Dương tùy ý gật đầu, bộ dáng không muốn nhiều lời.
Thấy vậy, Đạo hoa cũng không hỏi nhiều nữa, tâm tình không bị ảnh hưởng, tiếp tục cười hì hì đi xuống chân núi.
Khi đến giữa sườn núi, phát hiện đình nghỉ mát ven đường lại có người.
“Phu nhân, phu nhân, người đây là làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!”
“Làm sao bây giờ, phu nhân ngất đi? Phải nhanh chóng tới gặp đại phu mới được.”
“Nhưng nơi này chỉ có hai người chúng ta, chúng ta làm sao đưa phu nhân xuống núi được?”
Trong đình, hai nha hoàn đang sốt ruột đỡ một vị phu nhân đầu đội mạn che mặt, bộ dáng bối rối, không biết làm sao.
Đạo Hoa cũng không chủ động tiến lên hỗ trợ, mà là mặt lộ vẻ dò xét nhìn chằm chằm ba người trong đình, thấy Tiêu Ngọc Dương vội vã muốn vào đình, vội vàng kéo hắn lại: “Ngươi đi đâu đấy?”
Trên mặt Tiêu Ngọc Dương rõ ràng mang theo lo lắng cùng sốt ruột, bị Đạo hoa giữ chặt, vội vàng nói: “Không thấy có người ngất xỉu sao, đi vào cứu người nha!” Nói xong, lại muốn đi vào trong đình.
Đạo Hoa lần nữa kéo người lại, cũng thấp giọng nói: “Ba người này có vấn đề, không thể đi vào.”
Thân thể Tiêu Ngọc Dương cứng đờ, cho rằng Đạo hoa phát hiện cái gì, sững sờ quay đầu: “Có vấn đề gì không?”
Đạo Hoa liếc mắt nhìn ba người trong đình, cau mày nói: “Một, nữ quyến ra ngoài, sao có khả năng chỉ mang hai nha hoàn? Nhà ta trước kia không dư dả, mẫu thân ta ra ngoài còn phải mang theo hai ba bà tử phòng ngừa vạn nhất.”
“Hai, trên mặt hai nha hoàn kia là giả vờ lo lắng, diễn kỹ quá mức vụng về, sốt ruột thì sốt ruột đi, lau mắt làm cái gì? Muốn biểu hiện gấp đến độ rơi nước mắt sao? Nhưng nàng ngược lại chảy ra mấy giọt nước mắt nha.”
Trong đình, ba người quanh năm luyện võ có thính lực vô cùng tốt, vừa nghe nói như thế, Mai Tuyết lập tức đặt tay đang giả vờ lau nước mắt xuống.
“Thứ ba, vị phu nhân kia căn bản không có choáng, ngươi xem, trong tay nàng còn cầm đồ vật. Thử hỏi, một người đã bất tỉnh, làm sao cánh tay còn có lực lượng?”
Quách Nhược Mai dựa vào nha hoàn giả vờ ngất nghe vậy, tay buông lỏng, ống nhòm rơi xuống đất.
Thấy vậy, Đạo hoa lập tức kéo Tiêu Ngọc Dương chạy xuống chân núi.
Đúng vậy, chạy đi.
Tiêu Ngọc Dương là người trong hoàng tộc, ai biết ba người này có phải tới ám sát hắn hay không?
Phía sau Đắc Phúc, trợn mắt há hốc mồm nhìn chủ tử nhà mình bị Nhan cô nương kéo đi xa, lập tức đờ đẫn quay đầu nhìn ba người trong đình, vẻ mặt đồng tình, sau đó nhanh chóng đuổi theo.
Sau khi đám người rời đi, Quách Nhược Mai ngất xỉu ngồi dậy, yên lặng nhìn kính viễn vọng còn đang lăn trên mặt đất.
Mai Tuyết và Tuyết Sương thì là vẻ mặt ảo não cúi đầu không dám nói lời nào.
206
Dưới chân núi, đám người Đổng Nguyên Hiên chậm rãi dắt ngựa nhìn thấy Đạo hoa kéo Tiêu Ngọc Dương vội vàng hấp tấp chạy xuống núi, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, lập tức đánh ngựa chạy tới.
Vừa đến trước mặt, Đổng Nguyên Hiên liền nhảy xuống ngựa, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?”
Đạo hoa buông tay Tiêu Ngọc Dương xuống, thở hổn hển vài cái, mới mở miệng: “Chúng ta gặp ba người không có ý tốt ở giữa sườn núi.”
Sắc mặt Đổng Nguyên Hiên lập tức thay đổi, Tô Hoằng Tín cũng nhanh chóng chạy tới, nếu Tiểu vương gia xảy ra chuyện, hai người bọn họ cũng đừng hòng sống yên ổn.
“Là hạng người gì?”
Đạo Hoa lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Không biết, dù sao ba người kia vừa nhìn đã biết không phải người tốt gì, các nàng giả vờ ngất dụ dỗ chúng ta mắc lừa, cũng may ta tinh mắt khám phá quỷ kế của các nàng, bằng không, sẽ phát sinh chuyện gì còn không biết.”
Bên cạnh, Tiêu Ngọc Dương nhìn nhìn Đạo hoa vẻ mặt lo lắng nghĩ mà sợ, thần sắc có chút phức tạp cùng một lời khó nói hết.
“Cái gì? Còn nữa, lừa gạt đến Ngũ Hoa sơn, người ở đâu? Mau, chúng ta đi lên bắt người.” Nhan Văn Khải vén tay áo lên muốn xông lên trên núi.
Nhan Văn Tu thấy Tiêu Ngọc Dương và Đắc Phúc đều không nói gì, chỉ có một mình muội muội mình sốt ruột ở đó, nghĩ thầm sự tình có thể có ẩn tình gì đó, liền vội vàng ngăn tứ đệ nhà mình lại.
Đổng Nguyên Hiên và Tô Hoằng Tín thấy Tiêu Ngọc Dương quay đầu sang một bên, thần sắc có chút không được tự nhiên, mà Đắc Phúc thì là vẻ mặt đờ đẫn, trong lòng nhất thời lộp bộp một chút.
Chủ phong Ngũ Hoa sơn không có người ngoài tiến vào, không phải là gặp gỡ vị ở biệt viện kia chứ?
Đạo Hoa thấy mấy người Đổng Nguyên Hiên bất động, cau mày: “Trên núi có ba người có ý đồ đánh chủ ý lên Tiêu Ngọc Dương, các ngươi không đi lên điều tra sao? Lần này bên cạnh Tiêu Ngọc Dương còn tốt, không mắc lừa, nhưng lần sau thì sao?”
“Ta cảm thấy, vì lý do an toàn, các ngươi tốt nhất vẫn là điều tra rõ ràng, bằng không, cái này cũng không cách nào yên tâm nha.” Nói xong, lại nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương, thấp giọng hỏi.
“Viên thuốc ngứa và thuốc mê ta đưa cho ngươi, ngươi còn không? Nếu không còn, ta sẽ làm thêm cho ngươi một ít, ngươi mang theo cũng tiện phòng thân.”
Thân phận con cháu hoàng gia cao quý, nhưng quá dễ rơi vào trong bị bắt cóc và ám sát.
Nghe được sự quan tâm trong giọng nói của Đạo Hoa, Tiêu Ngọc Dương cảm động, người này thật sự lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng nghĩ đến đối tượng đề phòng của nàng, hắn lại có chút không biết nên nói cái gì cho phải.
Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Ngọc Dương mới mở miệng: “Còn, ngươi không cần làm tiếp, có Đắc Phúc ở đây, ta dễ dàng bị bắt như vậy sao?”
Vẻ mặt Đạo Hoa không đồng ý: “Ngươi đã quên, lần trước ngươi là thế nào bị bọn buôn người lừa gạt ra khỏi kinh thành rồi? Đắc Phúc lúc ấy hẳn là cũng đi theo ngươi a, ngươi không phải vẫn bị bắt cóc như thường rồi sao.”
Tiêu Ngọc Dương không biết nên nói cái gì: “Lần đó là ta sơ ý.”
Đạo hoa nghiêm túc: “Cho nên, lần này chúng ta phát hiện người không thích hợp, phải điều tra rõ ràng, bóp chết tất cả tai hoạ ngầm an toàn từ trong trứng nước. Ngàn vạn lần không nên chủ quan cảm thấy mình rất an toàn, phải biết rằng, người xấu ở khắp mọi nơi.”
Nói xong, nhìn về phía mấy người Đổng Nguyên Hiên, ý bảo bọn họ có thể dẫn người lên bắt người.
Ách.
Đổng Nguyên Hiên và Tô Hoằng Tín đồng thời nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương.
Đối mặt với Đạo hoa, Tiêu Ngọc Dương cũng có chút đau đầu: “Một vị phu nhân mang theo hai nha hoàn, các nàng căn bản không thể tạo thành tổn thương gì đối với ta, nếu không thì thôi đi?”
Lời này vừa nói ra, Đạo Hoa cảm thấy cổ quái, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Tiêu Ngọc Dương, buồn bực nói: “Chuyện liên quan đến an nguy của ngươi, ngươi lại không để tâm như thế?”
Nói xong, sờ cằm, hai mắt cũng híp lại, vẻ mặt dò xét nhìn Tiêu Ngọc Dương, vừa rồi chuyện xảy ra đột nhiên, nàng chỉ lo dẫn người chạy, rất nhiều chi tiết đều chưa suy nghĩ kỹ.
Tiêu Ngọc Dương bị nhìn không được tự nhiên, nhanh chóng dời tầm mắt.
Thấy vậy, Đạo hoa bắt đầu trầm tư, lập tức lắc đầu nói ra: “Việc này có chút không đúng nha.”
Cái gì cũng không biết, Nhan Văn Khải lập tức hỏi: “Không đúng chỗ nào?”
Đạo Hoa vuốt cằm nói: “Một là kỹ năng diễn xuất của ba người kia quá vụng về, không giống sát thủ thích khách lắm, cảm giác giống như là hầu tử phái tới làm trò cười.”