Giờ phút này, Tiêu Ngọc ương lại đang áp chế cơn giận của mình, mà Đổng Nguyên Hiên thì đang trấn an Tiêu Ngọc Dương.
Đạo Hoa lại đưa mắt nhìn xuống dưới lầu.
Tiếng tranh chấp đã yếu đi, bởi vì dưới lầu có một đội quan binh tuần tra, bây giờ đang khuyên bảo đám công tử áo gấm kia rời đi.
Giằng co một hồi, đám công tử áo gấm kia phất tay áo rời đi.
Trước khi vị cầm đầu kia rời đi, cười lạnh nhìn thoáng qua Sùng Lâu.
Đạo Hoa nhạy bén phát hiện, trong nháy mắt đó, hàn khí trên người Tiêu Ngọc Dương càng sâu thêm vài phần.
Những người đó đi rồi, Đổng Nguyên Hiên và Tô Hoằng Tín đều thở phào nhẹ nhõm.
Thấy vậy, thần sắc Đạo Hoa khẽ động, trong lòng tò mò, những người đang cúi đầu kia rốt cuộc là ai, lại khiến cho mấy người Tiêu Ngọc Dương có phản ứng lớn như thế?
Sau khi đám công tử áo gấm kia đi, sắc mặt Tiêu Ngọc Dương vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, Đạo Hoa chọc cười nói đùa nhiều lần, cũng không thể làm cho hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Vị này không vui, những người khác còn có thể ngắm đèn mới là lạ.
Tất cả mọi người yên lặng đứng ở trước rào chắn, cũng không nói chuyện, cũng không giao lưu, bầu không khí có chút ngưng trệ.
Lý gia huynh muội lần đầu kiến thức trường hợp như vậy, khẩn trương đến mức thở mạnh cũng không dám.
Thấy vậy, Đạo Hoa có chút bất đắc dĩ, nếu như vượt qua hội đèn lồng Nguyên Tiêu tốt như vậy, vậy thì quá đáng tiếc.
“Oa, ngọn hoa đăng kia thật là đẹp, đó là hoa gì vậy? Hình như ta chưa từng thấy qua!”
Tiêu Ngọc Dương liếc mắt nhìn Đạo Hoa không có lời tìm người nói, thuận theo ngón tay nàng nhìn sang, tức giận nói: “Ngươi từ trong một hốc núi nào đi ra, ngay cả Hoa Quỳnh Đăng cũng chưa từng thấy?”
Đạo Hoa bị lời nói độc ác của Tiêu Ngọc Dương làm cho khóe miệng co rút.
Thôi, nể tình tâm tình hắn hiện tại không tốt, nàng trước không so đo với hắn.
“Hoa này ta không phải chưa từng trồng qua, không biết là rất bình thường nha!”
Tiêu Ngọc Dương hừ hừ không nói gì.
Đạo Hoa thấy hắn lại không nói chuyện, có chút mệt lòng, con mắt đảo quanh, cười nói: “Xe hoa sắp tới rồi, không phải ngươi vừa mới nói, xe hoa vừa đến dưới Sùng Lâu, mọi người sẽ cùng nhau thả hoa đăng sao?”
“Bây giờ ta cảm thấy phóng hoa đăng cầu phúc cầu nguyện rất thú vị, đáng tiếc, ta không có hoa đăng, hay là, ngươi theo ta đi mua một chiếc, liền mua cái kia Đàm Hoa Đăng, ta cảm thấy rất xinh đẹp.”
Tiêu Ngọc Dương quay đầu nhìn Đạo Hoa, thấy hai mắt nàng sáng lấp lánh nhìn mình, vẻ mặt chờ mong, trong lòng mềm nhũn: “Chỉ có ngươi là phiền toái nhiều nhất!”
Vừa nghe lời này, Đạo Hoa lập tức cười đến mặt mày cong lại.
Thấy nàng nở nụ cười xán lạn trên mặt, tâm tình Tiêu Ngọc Dương tốt hơn không ít, khuôn mặt căng thẳng cũng nhu hòa xuống: “Đi thôi, đi nhanh về nhanh, miễn cho bỏ lỡ thời gian thả hoa đăng.”
Đạo Hoa lập tức nhìn về phía những người khác: “Mọi người đều có hoa đăng sao? Nếu như không có, vừa vặn đi xuống mua một cái.”
Đổng Nguyên Hiên cười tiếp lời: “Được, mặc dù ta đã chuẩn bị hoa đăng, nhưng có chút không hài lòng, vừa vặn nhìn xem có người nào khác thích hay không.”
Thế là, đoàn người rầm rập xuống lầu.
Mọi người đi không bao xa, chọn lựa hoa đăng ở hai bên dưới lầu Sùng.
“Ồ, cái này còn có mặt nạ a!”
Đạo Hoa tiện tay cầm lấy một cái mặt nạ đầu heo béo mềm đặt ở trước mặt, ở trước mắt Tiêu Huy Dương quơ quơ: “Thế nào, có đáng yêu hay không?”
Tiêu Huy Dương liếc mắt nhìn đầu heo một cái, thần sắc giật giật: “Ngươi thích heo sao?”
Đạo Hoa buông mặt nạ xuống, lắc đầu: “Ta thích ăn heo.”
Sắc mặt Tiêu Tầm Dương cứng đờ: “.”
Sau lưng, một khắc trước còn khẩn trương không thôi, đột nhiên run run bả vai.
Đổng Nguyên Hiên nhìn lại, phát hiện, Đắc Phúc vậy mà đang nín cười, lập tức cười hỏi: “Đắc Phúc, chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”
Đắc phúc thấy ánh mắt Tiêu Ngọc Dương nguy hiểm nhìn qua, nhất thời nghiêm mặt: “Đổng đại gia nhìn lầm rồi, nô tài vừa mới bị chuột rút bả vai.”
Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, vị gia này của hắn chính là heo.
Đạo Hoa cổ quái nhìn thoáng qua mấy người, tiếp tục lật xem mặt nạ trên quầy, tìm một hồi, lại cầm mặt nạ đầu heo lúc trước lên, nói với hai tỷ muội Lý gia: “Hai vị biểu tỷ, chúng ta mua mặt nạ đi, đeo lên thật thú vị.”
Lý Tử Hân lập tức cười nói: “Được, đợi lát nữa khi về nhà, chúng ta đeo mặt nạ lên, để phụ thân mẫu thân đoán xem chúng ta là ai.”
Nghe vậy, Nhan Văn Tu và anh em nhà họ Lý không nói gì, nhìn nhau một cái.
Làm ơn, ba người ăn mặc không giống nhau, chiều cao không giống nhau, coi như đeo mặt nạ lên, cũng có thể nhận ra ai là ai được không?
Nhưng mà, nhìn ba muội muội có hứng thú như vậy, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì.
Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo Hoa lại cầm mặt nạ đầu heo trong tay, cong cong khóe miệng, ra vẻ không thèm để ý hỏi: “Điểm tâm trước đó ngươi làm cũng có nhiều hình dạng đầu heo, làm sao, ngươi cứ yêu heo như vậy sao?”
Đạo Hoa không chút suy nghĩ nói: “Ta cảm thấy bên trong Thập Nhị Sinh Tiếu, heo hạnh phúc nhất, ăn ngủ, ngủ ăn, phiền não gì cũng không có, tuy rằng cuối cùng sẽ trở thành món ăn trong bữa, nhưng nó hưởng thụ nha.”
“Hơn nữa, ngươi không cảm thấy thịt heo ăn rất ngon sao? Có thể làm thành các loại đồ ăn, phối hợp, còn tiện nghi, người người đều ăn được, đại chúng cỡ nào a!”
Gương mặt Tiêu Ngọc Dương co giật một chút.
Được rồi, hắn không nên hỏi gia hỏa này, ba câu có hai câu không thể rời khỏi ăn.
Mọi người đi dạo một hồi, tâm tình đã tốt lên không ít, bầu không khí cũng trở nên linh hoạt, đừng quản có muốn hay không, mỗi người đều cầm một chiếc hoa đăng.
Trong lúc đó, gặp được một cửa hàng đang tổ chức trò chơi đoán đố đèn, mọi người còn rất có hứng thú tham dự một phen.
Đạo Hoa nhìn mấy câu đố đèn, rụt cổ một cái, nhanh chóng lùi về phía sau.
Nàng cũng không có thông minh như nữ tử xuyên việt khác, kiến thức rộng rãi như vậy, có thể ở thời điểm đoán đố đèn đại phóng quang thải, những đố đèn trước mắt này, nàng một cái cũng đoán không ra.
Lúc Đạo Hoa đang tràn đầy phấn khởi nhìn đại ca nhà mình quét ngang đố đèn cửa hàng, đột nhiên, khóe mắt liếc qua Tiêu Ngọc Dương.
Sao gia hỏa này không nói một tiếng đã đi rồi?
Đạo Hoa không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi theo Tiêu Ngọc Dương.
“Này, ngươi làm gì vậy? Mọi người vẫn còn đang đoán đố đèn đấy!”
Tiêu Ngọc Dương vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Đạo Hoa kéo ống tay áo của mình, vẻ mặt tò mò, nhất thời nhíu mày: “Ta muốn đi làm một đại sự, có dám đuổi theo hay không?”
Đạo hoa: “Có cái gì không dám!”
“Đi thôi!”
Tiêu Ngọc Dương nghiêng đầu, mang theo Đạo Hoa nhanh chóng đi vào một con đường khác.
Đạo Hoa thấy Đắc Phúc đi theo, cũng không lo lắng nhiều, chỉ là cảm thấy không nói với những người khác một tiếng không tốt lắm: “Chúng ta có nên nói một tiếng với Đổng đại ca bọn họ hay không?”
Tiêu Ngọc Dương hừ lạnh: “Nói với bọn họ rồi, chuyện này không làm được.”
Nghe vậy, trong lòng Đạo Hoa càng thêm tò mò: “Rốt cuộc là chuyện gì nha?”
Dứt lời, liền nghe thấy tiếng ồn ào từ đường phố phía trước truyền đến.
“Đánh người, đánh người!”
Người chung quanh đều chạy về phía trước.
Tiêu Ngọc Dương kéo cổ tay của Đạo Hoa: “Nắm chặt ta, đừng để mất dấu!”
Đạo Hoa gật đầu, sau đó liền bị Tiêu Ngọc Dương kéo đi.
Là bọn họ!
Đám công tử áo gấm muốn lên Sùng Lâu lại bị đuổi đi!
Lúc này, những người đó đang đánh một tiểu thương trung niên.
Người bán hàng rong trung niên bị đánh nằm rạp trên mặt đất, ngay cả tiếng cầu xin tha thứ cũng không kêu được.
Chân mày Đạo Hoa lập tức nhíu lại, nhìn Tiêu Ngọc Dương bên cạnh, quả nhiên, người này là hướng về phía những người này, sắc mặt lại đen lại.
“Đừng đánh nữa, lại giết người nữa!”
Một người trong đó của đối phương hô một câu.
Lúc này, những người khác mới dừng quyền đấm cước đá.
“Hừ, đồ không có mắt, chết mới tốt!”
Công tử áo gấm cầm đầu lại đạp một cước, tiểu thương trung niên không nhúc nhích, lúc này mới hừ lạnh rời đi.
“Ngươi muốn làm gì?”
Thấy Tiêu Ngọc Dương tựa hồ muốn đuổi theo, Đạo Hoa vội vàng kéo người lại, không đợi hắn nói cái gì, liền vội vàng nói: “Ta biết những người kia rất đáng ghét, thế nhưng người của đối phương quá nhiều, chúng ta chỉ có ba người, địch ta chênh lệch quá lớn, hiện tại xông lên quá không sáng suốt.”
“Thế này đi, chúng ta trở về tìm Đổng đại ca bọn họ trước, gọi bọn họ lên, sau đó lại đến quyết phân cao thấp với bọn họ!”
Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo Hoa cũng không phải là muốn ngăn cản hắn, thần sắc hơi nhu hòa một chút: “Yên tâm, ta không ngu như vậy, sẽ không cứng đối cứng với bọn họ, hiện tại theo sau chỉ là muốn xem xem bọn họ đặt chân ở nơi nào.”
Đạo Hoa hồ nghi, tay nắm chặt ống tay áo không buông: “Thật sao?”
Tiêu Ngọc Dương cạn lời: “Còn thật hơn cả vàng, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu chắc?”
Lúc này Đạo Hoa mới không nói chuyện.
Ba người vội vàng đi theo.
Lúc đi ngang qua tiểu thương bị đánh , thấy không ai dám tiến lên cứu, Đạo Hoa Tiêu Ngọc Dương.
Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua khuôn mặt lộ vẻ không đành lòng của Đạo Hoa, vốn không muốn để ý nhiều, nhưng vẫn quay đầu ra hiệu cho hắn Đắc Pithúc.
Đắc Phúc lập tức đi về phía thương gia bên cạnh, cũng không biết nói gì với thương gia, rất nhanh, đã có người khiêng tiểu thương đi tới y quán phụ cận.
Thấy vậy, Đạo Hoa lập tức tươi cười.
“Đắc Phúc, vừa rồi ngươi nói gì với những người kia? Sao bọn họ lại đồng ý cứu tiểu thương bị đánh kia?” Bên cạnh Đạo Hoa Tiêu Ngọc Dương xuyên qua dòng người, vừa quay đầu hỏi thăm Đắc Phúc.
Đắc Phúc cười cười: “Những người kia sở dĩ không dám xen vào việc của người khác, là bởi vì sợ bị trả thù, ta nói cho bọn họ chỉ cần cứu người, không có việc gì, bọn họ tự nhiên sẽ ra tay.”
Đạo Hoa gật đầu, cười nói: “Ở dưới tình huống cam đoan bản thân an toàn, con người thật ra đều có lòng hướng thiện.”