Đến nội dung chính

Chương 182

admin 1.907 Chữ Cài Đặt

Tiêu Ngọc Dương liếc nhìn Đạo Hoa một cái, muốn nói nàng xen vào việc của người khác, nhưng mà giật giật môi, cuối cùng vẫn nuốt lời nói trở về.

Nếu như lúc trước không phải là Đạo Hoa xen vào việc của người khác, vậy hắn cũng sẽ không được cứu.

Kỳ thật ngẫm lại, gia hỏa này nói cũng không sai, chỉ cần không có gây bất lợi cho mình, ở trong phạm vi năng lực của mình, giúp đỡ người khác cũng quả thật không có gì, ai biết có thể gieo xuống một cọc thiện duyên hay không?

Dù sao ở chỗ hắn, nếu như không có Đạo Hoa cứu, hắn nhất định là mãi mãi cũng sẽ không chú ý tới Nhan gia.

“Ồ, mau nhìn, những người kia dừng lại!”

Đạo Hoa kêu một tiếng, làm Tiêu Ngọc Dương phục hồi tinh thần lại.

Giờ phút này, đám công tử cẩm y trước đó đang đứng trước một đình viện trang hoàng rất lịch sự tao nhã nói gì đó.
Xem bộ dáng của bọn họ, giống như là ý kiến không hợp, đã xảy ra tranh chấp.

Cuối cùng, công tử áo gấm cầm đầu dẫn theo bốn năm người đi vào, mấy người còn lại thì tức giận phất tay áo rời đi.

“Nội chiến rồi!”

Vẻ mặt Đạo Hoa hả hê.

Theo nàng, những người kia chính là một đám công tử bột, từ hành vi ác liệt vừa rồi bọn họ đánh đập tiểu thương, những người này cũng không phải là người lương thiện gì.

“Chúng ta bây giờ phải trở về sao?”

Đến nơi này, Đạo Hoa cảm thấy hẳn là nên dẹp đường hồi phủ, nhưng nhìn bộ dáng Tiêu Ngọc Dương, người này giống như là còn muốn tiếp tục.

Tiêu Ngọc Dương lắc đầu: “Ta muốn vào sân xem thử.” Nói xong, mặt lộ vẻ hối hận nhìn Đạo Hoa, trước đó hắn không nên mang theo nàng.

Đi giáo huấn Mã Phi Vũ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, mang theo một tiểu cô nương như thế, ân. Có chút vướng víu!
Tiêu Ngọc Dương nhìn quanh bốn phía một chút, chỉ vào tửu lâu đối diện nói: “Ta bảo Đắc Phúc đi đặt phòng cho ngươi, ngươi và nha hoàn của ngươi ở trong phòng chờ ta ra được không?”

Đạo Hoa vội vàng lắc đầu, do dự một chút, hỏi: “Không thể không đi vào sao?”

Tiêu Ngọc Dương gật đầu: “Không thể không đi vào.”

Đạo Hoa nhìn thoáng qua Đắc Phúc bên cạnh đang ngậm chặt miệng, không có bất kỳ lời khuyên ngăn nào, nghĩ nghĩ, hỏi: “Ngươi có thù oán với những người đó?”

Ánh mắt Tiêu Ngọc Dương lập tức lạnh xuống: “Ca ca Đắc Phúc Đắc Quý chính là bị một người tên là Mã Phi Vũ ở trong đó hại chết, ta sở dĩ bị bọn buôn người lừa gạt, cũng có nguyên nhân người kia ở bên trong.”

Nghe vậy, hai mắt Đạo Hoa trợn tròn, cắn răng, kéo Tiêu Ngọc Dương, cùng chung mối thù nói: “Đi, giết hắn!”
Ách.

Tiêu Ngọc Dương không ngờ tới Đạo Hoa lại có phản ứng như vậy, đứng đấy không nhúc nhích, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Đạo Hoa.

Đạo Hoa kéo lại kéo, không kéo được người, quay đầu nhìn lại, buồn bực nói: “Sao vậy, lại không đi à?”

Tiêu Ngọc Dương ngẩn người: “Vì sao?”

Đạo Hoa: “Cái gì vì sao?”

Tiêu Ngọc Dương: “Tại sao phải đi vào cùng ta?”

Đạo Hoa đương nhiên nói: “Chúng ta là bằng hữu, địch nhân của ngươi chính là địch nhân của ta, ngươi có việc, ta đương nhiên phải hỗ trợ.”

Oanh ~

Trái tim Tiêu Ngọc Dương giống như bị thứ gì đó hung hăng gõ một cái.

Không có khuyên can, cũng không có đạo lý lớn nhất, càng không có để cho hắn bận tâm cái này, bận tâm cái kia, trong ánh mắt Đạo Hoa , hắn chỉ thấy được cùng chung mối thù.

Bởi vì là bằng hữu, cho nên không hỏi nguyên do, liền nguyện ý đứng ra!

Bằng hữu bằng hữu?

Tiêu Ngọc Dương nở nụ cười.

Trước đó Đổng Nguyên Hiên đã hỏi hắn, vì sao đối với Đạo Hoa lại khác như thế.

Lúc ấy hắn trả lời thế nào?

Bởi vì nàng là ân nhân cứu mạng của hắn.

Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, lúc đó hắn trả lời hình như sai rồi.

Sở dĩ hắn đối với Đạo Hoa không giống nhau, là bởi vì Đạo Hoa đối với hắn, phần nhiều là xem hắn như người bình thường , ở chung với bọn họ, so với những người khác thì chân thành hơn một chút.

Mượn chuyện đêm nay mà nói, hai thư đồng của hắn, Đổng Nguyên Hiên cùng Tô Hoằng Tín nếu biết hắn muốn giáo huấn Mã Phi Vũ, khẳng định sẽ khuyên can hắn rời đi.

Vì sao?

Bởi vì tỉnh Trung Châu là phụ thân bọn họ chưởng quản, nếu như hắn cùng Mã Phi Vũ náo loạn lên, mặc kệ phương nào xảy ra chuyện, phụ thân bọn họ đều sẽ không có quả ngon để ăn.

Cho nên, ngay từ đầu, hai người đã không thể đặt mình vào vị trí của hắn để cân nhắc vấn đề.

Người bên cạnh hắn rất nhiều, nhưng mặc kệ làm cái gì, bọn họ đều sẽ cân nhắc lợi ích được mất một phen, cảm thụ đối với nội tâm của hắn, lại là xếp hạng ở sau.

Người đi theo hắn, hắn có thể cho phép bọn họ từ trên người hắn thu hoạch lợi ích, thế nhưng mà, hắn cũng muốn đổi lấy một phần chân tình.

Hiện thực thường rất tàn nhẫn, quanh quẩn bên cạnh hắn phần lớn đều là nịnh nọt, nịnh nọt, và nịnh nọt, thật lòng lại là cơ hồ không có.

Địch nhân của ngươi chính là địch nhân của ta!

Lời này của Đạo Hoa thật sự xúc động đến nội tâm của hắn.

Hắn không ngờ, người nói với hắn như vậy, lại là một tiểu cô nương.

“Này, ngươi ngây ra làm gì vậy?”

Nhìn thấy Đạo Hoa liều mạng túm lấy mình, Tiêu Ngọc Dương không thận trọng lắm, lập tức cười, cánh tay dùng lực, lôi kéo nàng đi vào đình viện của Mã Phi Vũ.

Thấy Tiêu Ngọc Dương đi thẳng đến cửa lớn, Đạo Hoa có chút không nói nên lời, vội vàng kéo người lại: “Ngươi muốn tiến vào từ cửa chính?”

Tiêu Ngọc Dương: “Bằng không thì sao?”

Nhất thời Đạo Hoa cho hắn một cái ánh mắt “Ngươi làm sao ngốc như vậy”: “Trước đó ngươi đều biết theo dõi, không bại lộ chính mình, làm sao đến thời khắc mấu chốt liền trở nên ngốc, đương nhiên là leo tường đi vào.” Nói xong, tự mình kéo người chạy về phía tường viện.

Nhìn tường viện cao hơn hai mét, Đạo Hoa vuốt cằm bất động.

Một bên, Tiêu Ngọc Dương có chút cạn lời: “Hiện tại ngươi dự định làm sao đi vào, bay vào?”

Đạo Hoa trừng mắt nhìn hắn một cái: “Nếu ta biết bay thì còn cần đứng ở chỗ này sao.” Nói xong, nhìn quanh trái phải một chút, nhìn thấy bên cạnh tường viện lại có cây, hai mắt lập tức sáng lên.

“Đi, leo cây vào.”

Nhìn Đạo Hoa hấp tấp chạy đến trước cây, không nói hai lời vén tay áo trèo lên trên, Tiêu Ngọc Dương trực tiếp há to miệng, có chút đờ đẫn nhìn thoáng qua Đắc Phúc.

“Ta cảm thấy, Đạo Hoa giống như bị mẫu thân nàng sinh sai giới tính, người này nên là nam oa!”

Đắc Phúc giật giật khóe miệng, lời này hắn cũng không dám trả lời.

Một bên vẫn yên lặng đi theo Vương Mãn Nhi, bất mãn mở miệng: “Leo cây thì sao, cô nương nhà ta leo cây cũng đẹp mắt.”

Ách.

Tiêu Ngọc Dương và Đắc Phúc đều không nói nên lời.

Thôi, đi leo cây vậy!

Còn im lặng hơn bọn họ, còn có người áo đen đang âm thầm bảo hộ Tiêu Ngọc Dương.

Leo cây vào viện, những người này nghĩ như thế nào, có đầu óc hay không a?

Chẳng lẽ bọn họ không biết người ta có hộ viện sao?

Cho dù không có hộ viện, chó giữ nhà luôn có hai con!

Nhìn xem, tiểu cô nương kia vừa lên cây, liền có hai con chó lớn màu đen chạy tới tường viện bên kia.

Mẹ nó!

Tiểu chủ tử cũng lên cây, nương của ta ơi, tốc độ chậm một chút, chờ hắn một chút, tuyệt đối đừng bị chó cắn nha!

Đạo Hoa leo lên cây, hai tay nắm chặt cành cây, mượn lực, linh hoạt nhảy lên trên nóc tường viện, thân thể ngồi xổm, vững vàng nằm trên đỉnh tường viện.

Yoga kiếp trước, công phu quyền cước theo Vương Mãn Nhi học đều không phải là uổng công.

Đang lúc Đạo Hoa đắc ý với thân thủ không tệ thì tiếng gầm trầm khàn truyền vào tai, cúi đầu xuống nhìn thấy hai con chó đen sì đang ngẩng đầu, nhe răng, nuốt nước bọt nhìn nàng.

Mẹ của con ơi!

Đạo Hoa giật mình, thiếu chút nữa từ trên tường ngã xuống, may mắn nàng cân bằng không tệ, thời điểm thân thể ngửa ra sau, hai tay kịp thời bắt được tường viện.

“Ngươi đang làm gì đó?”

Tiêu Ngọc Dương hai ba cái liền leo lên cây, sau đó linh mẫn nhảy tới đỉnh tường viện, vừa mới ổn định thân thể, liền nhìn thấy Đạo Hoa đang ném đồ vật vào trong sân.

“Xuỵt, trước có chó dữ cản đường, ta đang đấu trí so dũng khí với chúng nó!”

“Phốc ~ “

Ngay sau đó Đắc Phúc không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng.

Có đôi khi hắn phát hiện, bất kể tình huống nguy cấp cỡ nào, Nhan cô nương luôn có thể khiến người ôm bụng cười to.

Trong chỗ tối, người áo đen cũng lảo đảo một cái, kém chút bại lộ tung tích.

Tiểu chủ tử tìm được món đồ sống này từ đâu vậy!

Đấu trí đấu dũng với chó, sao nàng ta lại có thể chứ?

Chỉ có Vương Mãn Nhi là vẻ mặt lạnh nhạt: “Hai con chó dữ mà thôi, để xem ta xuống dưới giải quyết bọn nó.” Nói xong, thân thể nhảy một cái, liền rơi xuống trong sân.

Sau đó một người hai chó chính diện gặp nhau.

Ngay khi Vương Mãn Nhi chuẩn bị nhấc tảng đá bên chân lên, ném vào đầu chó, hai con chó giống như uống say, lắc lư trái phải một chút, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi!

Vương Mãn Nhi dại ra, chờ đến khi ba người nhảy xuống, sững sờ nói: “Hai con chó này quá vô dụng, ta còn chưa động thủ mà.”

Đạo Hoa vỗ vỗ bả vai của nàng: “Không trách bọn chúng, ai bảo trên người ngươi tản ra vương bát chi khí mãnh liệt như thế, trực tiếp chấn nhiếp bọn chúng.”

“Phốc ~ “

“Khụ khụ ~ “

Tiếng cười nghẹn, tiếng ho khan đồng thời vang lên.

Đạo Hoa im lặng nhìn sắc mặt khác thường của Tiêu Ngọc Dương, cùng với bả vai lại co giật Đắc Phúc.

Cần phải như vậy sao?

“Đi thôi!”

Đạo Hoa lắc đầu đi ở phía trước, trong lòng thở dài, cổ nhân à, không trải qua đoạn thời gian đánh đập, năng lực chịu đựng quá thấp.

Ba người Tiêu Ngọc Dương hai mặt nhìn nhau một cái.

Lập tức, Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua hai con chó đen ngất xỉu, liền nhanh chóng đi theo.