Đến nội dung chính

Chương 180

admin 1.927 Chữ Cài Đặt

“Tới rồi?”

Tiêu Ngọc Dương liếc mắt nhìn Đạo Hoa, liền lạnh lùng dời ánh mắt đến đường dưới lầu.

Đạo Hoa cười không để ý, nhìn về phía đám người Đổng Nguyên Hiên và Chu Thừa Nghiệp: “Đổng đại ca, Chu đại ca, Tô đại ca, các ngươi đều ở đây sao?”

Chu Thừa Nghiệp cười nói: “Nguyên tiêu đăng hội của tỉnh phủ từ trước đến nay náo nhiệt, không phải sao, một cái nhịn không được liền tới tham gia náo nhiệt.”

Đạo Hoa nhìn xung quanh một chút: “Tĩnh Uyển đâu? Nàng không đi theo tới sao?”

Chu Thừa Nghiệp: “Trong tộc có trưởng bối mừng thọ, nàng phải ở nhà bồi.”

Đạo Hoa có chút tiếc nuối, rất nhanh trên mặt lại nở nụ cười, bắt đầu giới thiệu đám người Lý Thần Dật: “Đây là biểu ca biểu tỷ nhà ta, các ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn nha.”

Đổng Nguyên Hiên mỉm cười: Sai khiến người khác, ngươi không khách khí chút nào.
Đạo Hoa lập tức cười đáp: “Bởi vì ta biết, Đổng đại ca các người đều là thân sĩ nho nhã nha, nhất định sẽ chiếu cố người thật tốt.”

Bên cạnh, Lý Giác, Lý Tử Hân thấy Đạo Hoa quen thuộc như thế cùng các công tử nhà quan viên tỉnh phủ nói cười, trong lòng đều rung động không thôi.

Phương diện này có một số người bọn họ là biết, ví dụ như, vị Đổng đại ca vừa rồi kia, chính là công tử nhà quan viên cao nhất tỉnh Trung Châu Đổng Bố Chính Sứ, những người khác, tuy chưa từng thấy, nhưng nghĩ hẳn bậc cha chú đều ở địa vị cao.

Đặt ở bình thường, người như vậy, các nàng ngay cả mặt cũng không thấy được, không nghĩ tới bây giờ, có thể cùng bọn họ đứng chung một chỗ ngắm đèn.

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Nhan Văn Tu, Nhan Văn Khải, ba biểu ca đều quen biết mấy người Đổng Nguyên Hiên.
Trên tầng cao nhất cũng có cô nương tiểu thư nhà khác, đáng tiếc, Đạo Hoa một người cũng không nhận ra, cũng không đi qua chào hỏi, lôi kéo hai biểu tỷ đi vào trước lan can, nhìn ngọn đèn phía dưới.

“Đẹp quá!”

Đạo Hoa nhịn không được cảm thán: “Đứng ở đây cao, quả nhiên phong cảnh nhìn thấy không giống nhau.” Tại tửu lâu chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt mơ hồ, mà tại trên Sùng Lâu, lại có thể thu toàn bộ thịnh huống trên đường vào mắt.

“Biểu tỷ, ta đi qua một chút, hai người các ngươi tự mình xem trước đi.”

Lý Giác nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Dương đứng một mình ở một bên cũng không để ý đến những người khác, lập tức gật gật đầu: “Ngươi đi làm việc của ngươi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt bản thân.”

Lúc này Đạo Hoa mới cười đi về phía Tiêu Ngọc Dương.

“Tỷ, người nọ là ai vậy, cảm giác thật cao ngạo nha!” Lý Tử Hân không nhịn được nhỏ giọng thầm thì.
Lý Giác lập tức làm động tác cấm thanh: “Đừng nói lung tung.” Người ở đây, biểu muội và biểu huynh gần như đều giới thiệu qua, duy chỉ có vị công tử kia.

Nghĩ đến thái giám dẫn đường trước đó, thân phận của vị công tử này đã được miêu tả sinh động.

Đây chính là vị Tiểu vương gia trong miệng nhị thúc sao?

“Hừ!”

Nhìn thấy Đạo Hoa đi về phía mình, Tiêu Ngọc Dương hừ lạnh một tiếng.

Tên này, tất cả mọi người chào hỏi qua, cuối cùng mới nghĩ đến hắn.

Đạo Hoa thấy bộ dáng Tiêu Ngọc Dương không được tự nhiên, cười cười không nói gì, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, hai tay cầm lấy lan can, vẻ mặt phấn chấn nhìn cảnh đèn trên đường phố phía dưới, bộ dáng giống như hận không thể rống lên một hai tiếng.

Tiêu Ngọc Dương thấy hai mắt Đạo Hoa sáng lấp lánh, chỉ lo nhìn cảnh đèn phía dưới, cũng không nói chuyện với hắn, lần nữa hừ một tiếng.

Lúc này Đạo Hoa mới nghiêng đầu nhìn sang, cười tủm tỉm nói: “Ngươi đây là bệnh còn chưa khỏi, cuống họng không thoải mái?”

Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương tức giận, thở phì phì quay đầu sang một bên, lười nhìn gia hỏa đáng giận trước mặt này.

Nhìn hắn như vậy, Đạo Hoa cảm thấy buồn cười, cộng thêm đứng ở chỗ cao nhìn thấy cảnh sắc trên cả con đường, tâm tình khoan khoái dễ chịu, không nhịn được liền cười ra tiếng.

Nghe được tiếng cười sung sướng của Đạo Hoa, Tiêu Ngọc Dương quay đầu, vốn định nói nàng vài câu, nhưng nhìn thấy nụ cười không tim không phổi trên mặt Đạo Hoa, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu.

Được, tức giận với tên này, quả thực là tự mình tìm tội cho mình.

Cảm thấy được ánh mắt Tiêu Ngọc Dương, Đạo Hoa nhìn sang, nghiêng đầu cười hỏi: “Sao vậy, không tức giận nữa à?”

Tiêu Ngọc Dương tức giận liếc nàng một cái: “Ngươi còn biết ta tức giận nha, ta còn tưởng rằng ngươi không có mắt chứ?”

Đạo Hoa thở dài một hơi, dùng ánh mắt người lớn nhìn đứa nhỏ nhìn Tiêu Ngọc Dương: “Được được, sao lại tức giận nữa? Đến, nói cho ta nghe một chút, ta giúp ngươi phân tích.”

Thấy bộ dáng tác quái này của nàng, Tiêu Ngọc Dương không nhịn được, vung quạt xếp trong tay lên. “Phanh” một tiếng đập vào ót của đạo hoa.

Nhất thời, Đạo Hoa tròn xoe đôi mắt, tức giận nói: “Ta vốn đã không thông minh, lại bị ngươi ba ngày hai bữa gõ đầu như vậy, đem ta đánh choáng váng làm sao bây giờ?”

“Phốc ~ “

Tiêu Ngọc Dương bị chọc cười, cười nói: “Thật sự là khó được, không ngờ ngươi còn rất tự mình hiểu lấy. Nhưng, ta cảm thấy đầu của ngươi rất rắn chắc, nhắm chừng còn cần đánh thêm mấy lần, mới có thể mang ngươi đánh ngốc.”

Nhìn thấy Đạo Hoa xù lông, tâm tình của hắn trong nháy mắt liền tốt lên.

“Hừ!”

Lần này đến phiên Đạo Hoa quay đầu không để ý tới người khác.

Bên cạnh, Lý Giác và Lý Tử Hân nhìn hình thức chung đụng của Đạo Hoa và Tiêu Ngọc Dương, trong lòng vừa khiếp sợ, vừa lo lắng.

Sợ Đạo Hoa không được tốt, thật chọc giận vị Tiểu vương gia tôn quý kia.

Một bên khác, ba huynh đệ Lý Thần Dật cũng đang nhìn Đạo Hoa và Tiêu Ngọc Dương.

Thân phận Tiêu Ngọc Dương, không cần giới thiệu bọn họ cũng có thể đoán được, một là, khí độ của con cháu hoàng gia, thật không phải người bình thường có thể so sánh, thứ hai, Đổng Nguyên Hiên mấy người không dám tùy tiện tiến lên, thái độ cẩn thận từng li từng tí, cũng đã sớm biểu lộ.

Trong lúc đó, Lý Thần Dật nhiều lần đưa mắt ra hiệu cho Nhan Văn Tu, để hắn chú ý tới bên phía Đạo Hoa.

Đáng tiếc, mỗi lần Nhan Văn Tu nhìn lướt qua, đều cười nói với những người khác, căn bản không rảnh để ý tới.

“Đừng lo lắng, Tiểu vương gia và Đạo Hoa quá thân quen, hai người chính là bộ dáng đó.”

Nhan Văn Tu thấy Lý Thần Dật thực sự lo lắng, không thể không thấp giọng giải thích với hắn một câu.

Lý Thần Dật cứng lưỡi: “Biểu muội và Tiểu vương gia tốt như vậy sao?”

Nhan Văn Tu giương mắt nhìn hai người đã hòa hảo, lại tụ lại cười nói nói, thần sắc cũng có chút cảm thán.

Theo lý thuyết, thời gian bọn họ đi theo bên cạnh Tiểu vương gia nhiều hơn đại muội muội nhiều, luận trình độ quen thuộc cùng thân cận, cũng nên là bọn họ hơn một bậc.

Nhưng ngươi hỏi một chút, bất kể là Đổng Nguyên Hiên hay là Tô Hoằng Tín, người nào dám tự nhiên nói đùa như đại muội muội?

Trầm mặc một lát, Nhan Văn Tu mới nói một câu: “Tính tình hai người hợp nhau, chơi rất vui!”

Hắn cũng chỉ có thể dùng cái này để giải thích.

“Vậy xe hoa kia lái cũng quá chậm đi?”

Đạo hoa im lặng nhìn xe hoa di động như rùa, trên xe treo đầy hoa đăng đủ loại kiểu dáng, đủ mọi màu sắc, nhìn rất đẹp mắt.

Nàng cẩn thận nhìn ngó, nhìn thấy, trên xe hoa còn có người đang ném đồ vật, giống như là túi phúc.

Tiêu Ngọc Dương: “Quá nhiều người, muốn nhanh cũng không nhanh được!”

Đạo Hoa gật đầu: “Điều này cũng đúng! Nhưng xe hoa di động chậm như vậy, phải bao lâu mới có thể đến trước Sùng Lâu?”

Tiêu Ngọc Dương: “Có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.” Nói xong, đánh giá trên dưới Đạo Hoa một chút, dò hỏi: “Hoa đăng của ngươi đâu?”

“Hả?” Đạo hoa không hiểu.

Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi không chuẩn bị hoa đăng sao?”

Đạo hoa: “Ta cần chuẩn bị sao?”

Tiêu Ngọc Dương cạn lời: “Đợi lát nữa xe hoa đến trước Sùng Lâu, tất cả mọi người sẽ cùng nhau thả hoa đăng, ngươi không chuẩn bị, đến lúc đó ngươi lấy cái gì để đặt?”

“Còn có một khâu như thế sao?” Đạo hoa đầu tiên là sững sờ, lập tức vung tay lên, tùy ý nói, “Không có việc gì, ta thấy các ngươi thả cũng giống như vậy.”

Tiêu Ngọc Dương: “Tết Nguyên Tiêu thả hoa đăng là vì cầu phúc ước nguyện, ngươi xem người ta phóng túng tính toán chuyện gì?”

Đạo Hoa nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía hai biểu tỷ: “Huyên biểu tỷ, chúng ta có hoa đăng không?”

Lý Giác nhìn, Tiêu Ngọc Dương cũng nhìn lại, nhất thời có chút khẩn trương: “Có, nhưng chúng ta vừa đi gấp, không mang theo, còn đang ở trong phòng của phụ thân.”

Nghe vậy, Đạo Hoa trực tiếp từ bỏ, nhún vai, “Lần này không thể thả ra được, lần sau đi.” Sùng Lâu cách phòng trước đó của bọn họ không gần, nàng không muốn vòng trở lại lấy hoa đăng.

Đúng lúc này, dưới lầu Sùng Lâu vang lên một trận xôn xao.

Đạo Hoa vươn đầu nhìn xuống, phát hiện hình như là một đám công tử áo gấm muốn lên lầu, nhưng bị hộ vệ ngăn lại, hai bên bây giờ đang tranh chấp không dứt.

“Những người đó là ai vậy?”

Dám xông vào Sùng Lâu, lá gan này không nhỏ nha!

Không nghe thấy trả lời, Đạo Hoa quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm người phía dưới.

Nhất thời, trong lòng Đạo Hoa liền lộp bộp một cái.

Trên bữa tiệc sinh thần của Chu lão thái gia, nàng đã từng thấy Tiêu Ngọc Dương nổi giận, tuy có chút dọa người, nhưng cũng không làm cho người ta rét run.

Nhưng giờ phút này, bộ dáng Tiêu Ngọc Dương, có loại cảm giác sát khí tiết ra ngoài, lông tơ của nàng đều dựng lên.

“Tiểu vương gia, xin bớt giận, bọn họ không lên được, ta đã cho người đi đuổi bọn họ đi, bảo đảm không quấy rầy ngài ngắm đèn.” Đổng Nguyên Hiên nghe được động tĩnh, sau khi thấy rõ người gây chuyện, lập tức tiến lên nói với Tiêu Ngọc Dương.

Tiêu Ngọc Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua Đổng Nguyên Hiên, trầm mặt không nói chuyện.

Đạo Hoa đứng ở một bên, nhìn cái này, lại nhìn cái kia.