Lý Nghiêm Trì uy nghiêm ngồi trên ghế, giám sát cung nữ.
Thấy bọn họ dừng tay hay đánh nhẹ đi, hắn liền gằn giọng ra lệnh: “Tiếp tục đánh cho ta, đủ mười roi thì mới dừng lại.
Vĩnh An bị cung nữ giữ chặt, váy bị vén lên, ống quần bị kéo lên tới đầu gối.
Cung nữ nhắm mắt không dám nhìn, tiếp tục quất vào chân nàng.
Nàng ta đau đớn gào khóc thảm thiết, liên tục xin hắn tha cho mình, xin mẫu phi cứu mình.
Thuần quý phi đau lòng, không biết lựa lời trách móc hắn: “A Hoành đủ rồi, mẫu phi xin con tha cho An nhi đi mà.”
“Tại sao con lại vì một đứa không thân thích mà trừng phạt muội muội của mình như vậy chứ, con bé là muội muội ruột chung một dòng máu với con đó.”
Lý Nghiêm Trì quay đầu nhìn bà, lời nói toát ra khí thế mạnh mẽ tuyệt đối: “Mẫu phi còn bao che cho nó, mẫu phi có biết nếu phụ hoàng phạt nó thì nó chắc chắn sẽ bị đưa cho chưởng ma ma dạy dỗ, ngay cả người cũng sẽ bị liên lụy vì mẫu phi chính là người dạy dỗ nó trở nên như vậy.”
“Thường ngày mẫu phi quá nuông chiều nó, cho nên bây giờ nó mới ngang ngược như vậy.”
“Suốt ngày chỉ biết ăn nói cay nghiệt, tự xem mình là tôn quý nhất, mới tám tuổi đã biết bắt nạt người khác, sau này lớn lên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con đường của con.”
Thuần quý phi bị khí thế và lời nói của hắn thức tỉnh đôi chút.
Bà quay đầu nhìn Vĩnh An đang đau đớn quằn quại, nhắm mắt lại cố xem như không thấy.
Cung nữ đánh đủ mười roi thì cúi đầu lui sang một bên.
Hai chân trắng nõn bị nhuộm đỏ bởi máu, ma ma thân cận vội vàng chạy lên đỡ nàng ta.
Lý Nghiêm Trì đứng dậy, ra lệnh cho tất cả cung nhân: “Cấm túc công chúa một tháng không được rời khỏi cung, sau này người nào còn cổ vũ, hùa theo nó bắt nạt người khác thì đánh ba mươi trượng trục xuất khỏi cung.”
Cung nhân hoảng sợ quỳ xuống, úp mặt dưới đất hô to: “Tuân lệnh tam hoàng tử.”
Trong hoàng cung này, không có chuyện gì là qua mắt được hoàng thượng.
Khi nghe thái giám kể lại cách xử lý của Lý Nghiêm Trì, ông tán thưởng: “A Hoành tính tình rất thẳng thắn cương trực, không niệm tình máu mủ ruột thịt, phân rõ trắng đen.”
Ông nói với hoàng hậu: “Nếu thằng bé đã ra tay rồi thì ta không cần làm nữa.”
Hoàng hậu gật đầu: “A Hoành đó giờ luôn là một người công tư phân minh, để ngày mai thần thiếp mời thằng bé đến để cảm tạ.”
“Được.”