Cung nữ không dám chọc giận Vĩnh an, chạy lại khuyên Trang Sơ Ngọc về cung.
Hài tử nhìn cây chong chóng đang nằm trong đình nghỉ mát, ê a nói vài từ: “Chong… chóng.”
Sau đó nàng chạy lên vài bậc, Vĩnh An thấy vậy liền không ngần ngại giơ chân đá vào người nàng.
Hài tử a lên một tiếng, cả người nghiêng về phía sau.
Cung nữ xung quanh khiếp sợ mở to mắt nhưng không ai kịp phản ứng.
Bỗng nhiên có một người lao đến, nhanh tay đón lấy tiểu cô nương từ trong không trung.
Tiếng động lớn phát ra, Lý Nghiêm Trì bật ngã về sau, trong ngực là Trang Sơ Ngọc.
Hài tử bị hoảng sợ, bắt đầu khóc to.
Cung nhân tái mặt chạy tới, đỡ bọn họ dậy.
Thấy ca ca mình đột nhiên xuất hiện, Vĩnh An ngơ ngác vài giây rồi vội vàng chạy xuống bậc thang: “Ca ca có sao không, sao huynh lại đỡ nó?”
Lý Nghiêm Trì ôm chặt Trang Sơ Ngọc đang khóc ở trong ngực, hung dữ liếc muội muội mình một cái.
Ánh mắt của hắn khiến Vĩnh An sợ hãi lùi về sau.
Cung nữ run rẩy tiến lên giang hai tay ra, nói với hắn: “Tam… tam hoàng tử, xin đưa Trang huyện chủ cho nô tỳ bế đi ạ.”
Lý Nghiêm Trì cúi đầu nhìn nàng rồi lắc đầu: “Ta sẽ tự đưa muội ấy về.”
Lý Nghiêm Trì bế Trang Sơ Ngọc đứng dậy, tiến về phía Phượng Nghi Cung, cung nữ cúi thấp đầu nối đuôi đi theo phía sau.
Vừa đặt chân vào hượng Nghi Cung, từ xa bọn họ đã thấy hoàng hậu đang chạy đến.
“Ngọc nhi.”
Hài tử từ trong lòng hắn ngẩng đầu dậy, nhìn thấy bà, nàng vùng vẫy thân hình mũm mĩm đòi xuống.
Lý Nghiêm Trì khom lưng đặt nàng xuống đất, Trang Sơ Ngọc lập tức chạy về phía hoàng hậu.
“Nương… nương, hu… hu.”
Nàng nhào vào lòng bà, tiếng khóc phát ra to hơn ban nãy gấp nhiều lần.
Hoàng hậu vừa ôm nàng vừa cảm động nhìn hắn: “Cảm ơn A Hoành, không có con, chắc con bé đã đập đầu xuống đất rồi.”
Lý Nghiêm Trì lắc đầu.
Hoàng hậu lo lắng hỏi hắn: “Lưng con có sao không, để ta gọi thái y đến khám cho con.”
Hắn lắc đầu: “Không cần làm phiền mẫu hậu, người hãy chăm sóc muội muội trước đi, con tự về tẩm cung gọi thái y là được.”
Hoàng hậu cảm ơn hắn thêm lần nữa rồi cho người đưa hắn về tẩm cung.
…
Vút… vút…
“A, mẫu phi… mẫu phi, cứu con, cứu con với, hu… hu.”
Hai chân Vĩnh An đã bị roi mây đánh đến chi chít những lằn đỏ.
Thuần quý phi đau lòng đứng một bên, nước mắt rơi không ngừng.
“A Hoành con đừng đánh nữa, muội muội con biết lỗi rồi.”