Hoàng hậu gửi lời mời Lý Nghiêm Trì đến Phượng Nghi Cung dùng bữa tối với bà.
Khi hắn bước vào, tiểu cô nương đang ngồi chơi dưới sàn.
Trang Sơ Ngọc quay đầu lại, đôi mắt trăng non của nàng nhìn thẳng vào hắn.
Lý Nghiêm Trì muốn thân thiết với nàng, muốn trò chuyện cùng nàng.
Hắn nhìn khối cửu liên hoàn trong tay nàng, cất tiếng hỏi: “Muội biết chơi thứ này không?”
Tiểu liền cô nương bỏ cửu liên hoàn trong tay xuống đất rồi quay người chạy đi.
Đúng lúc này Hoàng hậu vừa từ bên trong đi ra, nàng nhào tới ôm chân bà.
Hoàng hậu bế nàng lên, mỉm cười nói chuyện với hắn: “A Hoành tới rồi à, mau lại đây dùng bữa với ta.”
Hắn chấp tay, đáp: “Tuân lệnh mẫu hậu.”
Hoàng hậu đặt Trang Sơ Ngọc ngồi xuống ghế, bà và Lý Nghiêm Trì ngồi ở hai bên nàng, cung nữ đang mang đồ ăn lên.
Hoàng hậu chỉ tay vào người hắn, nhìn tiểu cô nương nói: “Ngọc nhi, con có nhớ Hoành ca ca không?”
“Hoành ca ca là người hôm đó đã cứu con có nhớ không?”
Trang Sơ Ngọc quay đầu nhìn hắn một cái rồi lập tức quay đi chỗ nào.
Nàng giơ tay về phía hoàng hậu, đòi bà bế.
Hoàng hậu không bế nàng, lại quay người nàng về phía hắn, nói: “Con mau nói cảm ơn ca ca đi.”
Lý Nghiêm Trì im lặng chờ đợi nàng mở miệng.
Trang Sơ Ngọc lại giống như lúc nãy, quay người đi nơi khác, nàng uốn éo thân thể tròn trịa ê a thật lớn muốn leo xuống khỏi ghế.
Hoàng hậu vừa giữ nàng lại vừa bất lực nói: “Hài tử này, hôm nay sao thế?”
Một chút chờ đợi trong mắt Lý Nghiêm Trì hoàn toàn biến mất, hắn dời mắt nhìn hoàng hậu: “Không sao đâu mẫu mậu, có vẻ muội ấy không thích con, người không cần ép buộc.”
Hoàng hậu khó xử nhìn hắn: “Con là người đã cứu nó, sao nó có thể không thích con được chứ?”
“Chắc là do ngày thường Ngọc nhi ít gặp con, cho nên có chút lạ người.”
Trang Sơ Ngọc thoát được, nàng lạch bạch chạy vào trong điện, thân hình nhỏ nhắn thoáng chốc đã biến mất.
Hoàng hậu thở dài bất lực rồi quay sang nói với hắn: “Thôi chúng ta mau ăn đi, chắc con đã đói rồi.”
Bà cầm đũa lên gấp một đũa đồ ăn vào bát hắn.
Lý Nghiêm Trì cúi đầu cảm ơn bà rồi cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Mi mắt hắn rủ xuống, cất giấu con ngươi lạnh lùng ở sâu bên trong.
Hoàng hậu thấy cách cư xử của Trang Sơ Ngọc đối với ân nhân của mình như vậy là không được.
Bà cố gắng giải thích cho nàng hiểu, dạy dỗ nàng.
Nhưng tại sao hài tử này ngày thường nói gì cũng hiểu ngay lập tức nhưng riêng chuyện của Lý Nghiêm Trì lại cứng đầu như vậy.
Bà chỉ kêu nàng chào hắn một câu mà nàng cũng không chào.