Ma ma nhanh chóng chạy tới, vội vàng xin lỗi hai vị hoàng tử rồi dắt tay Trang Sơ Ngọc về phía hoàng hậu.
Hoàng hậu bế nàng vào lòng, nhíu mày hỏi: “Sao con lại ra đây, còn muốn ăn bánh ngọt?”
“Con không nhớ đêm qua mình đã ăn mấy cái rồi sao?”
“Ăn đến mức suýt mắc nghẹn.”
Trang Sơ Ngọc không nghe hoàng hậu nói gì, nghĩ đến chiếc bánh vừa rồi hai mắt nàng tủi thân ủng hồng, quay đầu nhìn Lý Nghiêm Trì.
Hắn cũng đang nhìn nàng.
Thấy hắn nhìn mình như vậy, hài tử oa một tiếng khóc lớn trong lòng hoàng hậu.
Hoàng hậu giao nàng cho ma ma, Trang Sơ Ngọc ôm cổ ma ma, được bà bế vào trong.
Đôi mắt ướt sũng của nàng vẫn nhìn chằm chằm về phía Lý Nghiêm Trì như muốn khắc sâu người hôm nay đã bắt nạt mình.
Khi ra về, Lý Nghiêm Học bỗng nhiên đứng lại nói: “A Hoành, hành động của đệ ban nãy rất không được.”
Lý Nghiêm Trì lạnh lùng hỏi: “Không được chỗ nào?”
Y nói: “Sao đệ có thể đối xử mạnh tay với Trang muội muội như vậy.”
“Nhường cho muội ấy một miếng bánh thì có mất mác gì.”
Hắn cười lạnh một tiếng: “Huynh muốn nhận muội muội thì cứ nhận đi, ta không nhận.”
Nói xong câu này, hắn dứt khoát rời đi, không muốn nhiều lời với vị nhị ca này nữa.
Tiểu thái giám đi sau lưng hắn, cẩn thận mở miệng hỏi: “Chủ tử… người tức giận sao?”
“Ừ.”
Một tiếng ừ rất nhỏ vang lên trong cổ họng.
Tiểu thái giám có được đáp án liền im lặng không dám hỏi nữa.
Bữa trưa, trên bàn ăn lại xuất hiện bánh táo mật.
Lý Nghiêm Trì lạnh lẽo hỏi: “Tại sao lại có món này?”
Thuần quý phi cười nói: “Là do muội muội con thích ăn.”
Cạch…
Hắn đặt mạnh đũa xuống bàn rồi đứng dậy.
“Con no rồi, mẫu phi và muội muội ăn tiếp đi.”
Thuần quý phi ngạc nhiên rồi vội vàng đuổi theo hắn.
“A Hoành, khoan đã con sao vậy?”
“Sao đột nhiên lại tức giận rồi?”
Tiểu thái giám theo hắn về tẩm cung, vừa bước vào trong, Lý Nghiêm Trì liền ra lệnh.
“Từ bây giờ, ta không muốn nhìn thấy món bánh táo mật đó thêm một lần nào nữa.”
Tiểu thái giám cúi đầu, đổ mồ hôi hộp trả lời: “Tuân lệnh chủ tử, nô tài sẽ lập tức đi căn dặn ngay.”
…
Hai ngày sau, lúc Lý Nghiêm Trì đi ngang qua Ngự Hoa Viên, hắn nghe thấy tiếng cự cãi.
“Ngươi biến đi chỗ khác, đây là địa bàn của bổn cung chúa?”
Hắn đứng ở một góc nhìn.
Vĩnh An đứng trong mái đình, chống nạnh nhìn hài tử đứng thấp hơn mình vài bật.
“Từ bây giờ ta cấm ngươi đặt chân vào đây có nghe rõ chưa?”