Tịnh Nghi ngồi ngay ngắn, không còn dáng vẻ chật vật, mỉm cười với người bên cạnh.
“Đa tạ Nguỵ đại nhân đã giúp ta một phen.”
“Ta thấy thân thủ nàng có nhiều tiến bộ. Thời gian qua là nàng tự tập luyện sao?” Hắn nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của nàng có nét hồng nhuận phảng phất, khác xa vẻ sợ hãi khi nãy.
Lúc đi cùng Tử Hàm quay lại đông viện, Tịnh Nghi đã lén bấm vào huyệt hợp cốc khiến khí huyết trong một chốc trở nên hỗn loạn, thần sắc nhợt nhạt. Chút tiểu xảo này đương nhiên không qua mặt Nguỵ Tử Hàm được. Hắn cười thầm rồi cùng nàng diễn một vở kịch nhỏ trước Tô gia.
“Nhờ Trương quản gia giúp ta luyện thương pháp Lý gia nên mới chống đỡ được. Để Nguỵ đại nhân chê cười rồi.” Nàng chân thành kể lại.
Dường như cứ mỗi lần gặp nhau Tịnh Nghi sẽ cho hắn thêm một bất ngờ. Nàng chưa từng dùng sự yếu ớt của mình mà nhờ vả, dựa dẫm nam nhân dù có nhiều người sẵn lòng dang tay che chở nàng.
“Ta không hiểu nổi tại sao cứ bị Tô gia năm lần bảy lượt cứ nhắm vào. Ta chưa từng nghĩ đến cái vị trí thái tử phi gì đó…” Tịnh Nghi khẽ thở dài.
Nàng và thái tử là tỷ đệ ruột thịt, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện vượt quá giới hạn. Nếu Giang Uyên có ý gì chắc chắn Hạ Đế sẽ ngăn cản. Nhưng đây là bí mật giữa Tịnh Nghi và hoàng thượng nên Tô gia mới xem nàng là vật ngáng đường Tô Doanh, một lòng muốn dọn đường cho nữ nhi của mình.
Nghe Tịnh Nghi nói không màng đến vị trí thái tử phi, Tử Hàm chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm khác lạ. Khóe môi hắn âm thầm cong lên.
“Nàng nghĩ như vậy nhưng Tô gia không nghĩ giống nàng. Từ trước đến giờ chỉ cần có nữ tử nào có ý tiếp cận thái tử đều bị họ lặng lẽ xử lý.”
Tịnh Nghi khá ngạc nhiên vì Tô gia lại tung hoành như vậy. Có lẽ do hoàng hậu đã ưng mắt Tô Doanh nên mới dung túng bọn họ đến thế. Nàng không muốn quan tâm đến chính sự quá nhiều, chỉ mong sớm trả được thù cho cha mẹ, chăm sóc Tư Duệ, giúp hắn thành gia lập thất.
Chiếc xe ngựa dừng trước hầu phủ, Tử Hàm đỡ Tịnh Nghi bước xuống rồi dặn dò.
“Ít ngày nữa ta sẽ đưa nàng đến Thần Vũ Doanh một chuyến. Nhớ mang theo cả Huyết Phượng Thương.”
Đó chẳng là nơi tập luyện dành cho binh lính sao? Tịnh Nghi ngơ ngác nhìn chiếc xe ngựa của Tử Hàm khuất sau dãy phố, trong lòng ngờ vực rằng hắn đang muốn giúp nàng luyện tập.
…
Thái tử Giang Uyên sau khi hồi cung vẫn luôn suy nghĩ về những lời của Thừa Vũ. Hắn biết hoàng hậu đã lựa chọn đích nữ Tô gia làm thái tử phi tương lai. Kỳ ứng tuyển sắp tới vốn chỉ tổ chức cho có lệ. Giang Uyên chưa từng có chút tình cảm nào với Tô Doanh, thêm việc thấy sự xa hoa của Tô phủ càng khiến hắn sinh ra mấy phần chán ghét. Phụ hoàng của hắn luôn răn dạy sống phải giản dị, vì nước vì dân, liệu ông có biết phủ đệ của một thượng thư đại nhân hào nhoáng đến mức nào?
Giang Uyên đứng phắt dậy, đi đến Càn Nguyên Cung để gặp hoàng thượng. Hắn hy vọng có thể mượn lời Hạ Đế thay đổi suy nghĩ của hoàng hậu.
“Khởi bầm bệ hạ, thái tử xin được cầu kiến.” Giọng của Trần công công vang lên phá tan không khí yên tĩnh trong phòng.
Hạ Đế đang phê duyệt tấu chương, phất tay ra hiệu cho gọi thái tử vào.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Giang Uyên cung kính chắp tay hành lễ.
“Miễn lễ, nào đến đây, vừa hay trẫm có việc muốn bàn luận cùng con.”
Thời tiết ở Hạ Đô vào thu rất dễ chịu, thoải mái nhưng tại trấn Trường Lưu năm nay mùa mưa lại đến sớm, mưa liên tiếp ba ngày ba đêm chưa có dấu hiệu ngừng, nước sông dâng cao báo động cơn lũ sắp tràn về. Người dân lo lắng không dám bỏ bê nhà cửa, gia sản mà chạy, ngày ngày ra đắp đê nhưng tình hình không mấy khả quan. Tri huyện Trường Lưu đã gửi công văn khẩn về Hạ Đô xin trợ giúp.