Đến nội dung chính

Chương 97: Ta Tự Có Tính Toán

admin 737 Chữ Cài Đặt

Tịnh Nghi lấy cớ vừa trải qua một trận kinh động, xin phép rời đi trước để không ảnh hưởng đến cuộc thưởng trà ngắm hoa của các vị phu nhân. Vương Ngọc chẳng còn hứng thú gì liền cùng Tịnh Nghi ra về. Tô phu nhân với gương mặt đầy áy náy tiễn nàng ra tận cửa, miệng luôn nói rất dịu dàng.

“Hôm nào rảnh đích thân ta sẽ đến hầu phủ một chuyến thăm con.”

Nàng chỉ mỉm cười hành lễ rồi bước ra xe ngựa. Ngụy Tử Hàm luôn lặng lẽ đi bên cạnh như vị thần hộ mệnh cho Tịnh Nghi. Khi nàng toan lên xe của Vương Ngọc thì hắn mới lên tiếng.

“Lý tiểu thư đi cùng với ta được không? Ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Vương Ngọc vừa nghe xong không cần chờ Tịnh Nghi trả lời, liền đẩy nàng qua chỗ Tử Hàm.

“Vậy tỷ tỷ đi cùng Nguỵ quốc công nhé. Muội về trước đây.” Nàng ta vẫy tay rồi nhanh chóng biến mất hút.
Tịnh Nghi bật cười, quay sang nói với Tử Hàm.

“Làm phiền Nguỵ đại nhân đưa ta về phủ.”

….

Khi Dương Thừa Vũ thấy Tô phu nhân quay lại tiệc trà, hắn mới thong thả đứng dậy buông một câu.

“Ta nghĩ Tô đại nhân nên tăng cường gia nhân trong phủ. Tô gia rộng lớn thế này khó trách lúc người gặp nguy hiểm thì không ai hay biết.”

Tô thượng thư nghe xong tái cả mặt. Cái tên họ Dương này đúng là chẳng nể nang ai. Làm sao ông ta không biết việc vừa rồi do phu nhân và nhi nữ của mình gây ra nên mới lấp liếm cho qua. Nếu không phải có cha là thừa tướng đương triều liệu hắn có dám ngông nghênh như thế? Hai bàn tay khuất trong ống tay áo của Tô thượng thư siết chặt đến nỗi nổi cả gân nhưng trên mặt vẫn giữ được nụ cười ôn hoà.

“Dương công tử nói phải, là Tô gia đã sơ suất.”

Thừa Vũ khẽ nhếch môi, một câu nói đã là gì. Bao nhiêu chờ mong được gặp Tịnh Nghi của hắn đã bị Tô gia phá hỏng, thậm chí còn khiến nàng gặp nguy hiểm, tạo cơ hội cho Nguỵ Tử Hàm kia ứng cứu. Hắn chưa tính toán với mấy người giả nhân giả nghĩa trước mặt là nhân từ lắm rồi.
Giang Uyên thấy Thừa Vũ muốn ra về liền đứng dậy cùng đi.

“Đã được thưởng thức hoa cúc trứ danh của Tô phủ, các vị cứ ở lại, ta về cung còn có việc.”

“Để Doanh nhi tiễn thái tử.” Tô Doanh vội bước lên tỏ ý muốn đưa Giang Uyên ra cổng nhưng hắn đã ngăn lại, giọng điệu lạnh nhạt.

“Ta đi với biểu ca, không cần làm phiền Tô tiểu thư.”

Hết Nguỵ quốc công rồi đến thái tử và Dương công tử đều lần lượt rời đi khiến cho mấy vị tiểu thư bị hụt hẫng không ít. Bọn họ dần tản ra, to nhỏ bàn tán chuyện gì thì ai cũng biết. Không khí buổi tiệc trà trở nên gượng ép chẳng còn sự vui vẻ ban đầu nữa.

“Dường như thái tử rất để tâm đến Lý tiểu thư?” Trên đường ra ngoài cổng, Thừa Vũ không ngại hỏi thẳng Giang Uyên.

“Ta cảm thấy nàng ấy rất đặc biệt.” Thái tử thẳng thắn đáp lại. Dù nàng lâm vào hoàn cảnh khó khăn thế nào nhưng trong ánh mắt luôn toát lên một sự mạnh mẽ và kiên định.
“Nhưng liệu người có cho rằng hoàng thượng và hoàng hậu sẽ chấp nhận một nữ tử không có gia thế hậu thuẫn ở bên cạnh không?” Thừa Vũ chạm đúng ngay điều lo lắng của thái tử.

Đường đường là người kế thừa hoàng vị trong tương lai, từng bước đi, hành động của Giang Uyên đều được tính toán kỹ lưỡng. Thái tử phi phải là người có gia thế mạnh mẽ để phò trợ đông cung. Ai cũng có thể tùy hứng chỉ riêng hắn thì không.

“Ta cũng thích nàng ấy. Nếu thái tử kiên quyết giữ vững ý định của mình thì ta không ngại cùng người cạnh tranh, vả lại còn có Nguỵ Tử Hàm nữa…” Thừa Vũ không quên nhắc nhở Giang Uyên về đối thủ đáng gờm kia.

“Tự ta có tính toán.” Hắn mang vẻ mặt âm trầm bước lên xe ngựa.