Tại Hạ Đô
Cả đại điện im phăng phắc trước cơn giận dữ của Hạ Đế khi nhận được tin từ biên giới.
“Tên A Bạt Tề này thật quá quắt. Lòng dạ tham lam lúc nào cũng nhòm ngó đến Hạ Quốc.” Ông đập mạnh tay lên long án.
Toàn thể quần thần lập tức quỳ rạp xuống. Chỉ có Nguỵ Tử Hàm điềm tĩnh bước ra, chắp tay trước Hạ Đế.
“Thần xin nguyện dẫn quân đến tiếp viện cho Kim Lăng. Chỉ cần bệ hạ đồng ý, thần lập tức lên đường.”
Hắn từng xông pha chiến trường phía Bắc cùng phu thê Lý tướng quân. Nếu Tử Hàm không thích hợp e là chẳng còn ai khác nữa.
“Được, chuẩn. Trẫm lệnh cho ngươi phải đánh lui được Ung Quốc. Cho chúng nếm lại danh “sát thần” của ngươi.” Hạ Đế nhìn hắn đầy tin tưởng.
Ngụy Tử Hàm sau khi hạ triều lập tức đến Tuần Bộ Ty để sắp xếp vài việc rồi chuẩn bị xuất chinh. Vì thời gian gấp rút hắn chỉ xin Hạ Đế bảy vạn binh mã tinh nhuệ nhất.
Vừa xuống xe ngựa, hắn bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đi qua lại trước cổng Tuần Bộ Ty, bộ dạng rất nôn nóng.
“Tịnh Nghi, sao nàng lại ở đây?” Tuy hỏi ngoài miệng nhưng trong lòng Tử Hàm đã biết câu trả lời.
Chắc chắn nàng đã nghe tin về tình hình chiến sự ở Kim Lăng nên mới lo lắng như vậy. Vừa nghe giọng hắn, Tịnh Nghi quay lại, vội vàng chạy đến hỏi.
“Tử Hàm, nghe nói chàng đích thân dẫn quân đi tiếp viện cho A Duệ phải không?”
“Đúng vậy, tối nay sẽ xuất phát.” Hắn khẽ gật đầu.
“Ta cũng muốn đi.” Nàng lập tức nói thẳng vấn đề, ánh mắt nhìn hắn tha thiết.
Tử Hàm đoán được thế nào nàng cũng yêu cầu như vậy. Nét mặt hắn trở nên nghiêm túc, nắm lấy tay nàng nói.
“Hành quân rất cực khổ và nguy hiểm. Nếu nàng xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến đại cục.”
“Ý ta đã quyết, ta không sợ khổ. Thời gian qua sức khỏe ta đã ổn, sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người. Nếu chàng không cho ta đi cùng thì ta…”
“Được rồi, nàng mau quay về chuẩn bị vài thứ cần thiết, canh một đêm nay ta cho người đón nàng đến doanh trại.” Tịnh Nghi chưa nói xong đã bị Tử Hàm ngắt lời.
Nghe câu trả lời của hắn, đôi mắt nàng liền sáng lấp lánh, giọng hơi run lên.
“Cảm ơn Tử Hàm…”
Tịnh Nghi nhanh chóng quay về lại hầu phủ, sửa soạn đồ đạc. Nàng không cho Tiểu Đào đi theo vì lần này đi đánh trận, gian khổ trăm bề, chưa chắc nàng đã lo tốt cho thân mình huống chi là thêm Tiểu Đào. Tiểu nha hoàn vừa gấp y phục cho nàng vừa rưng rưng nước mắt.
“Tiểu thư… người không cho nô tỳ theo… ai sẽ chăm sóc cho người?”
“Lần này đi rất gấp, muội ở lại cùng Trương quản gia và Tống mama chăm lo hầu phủ cho tốt, đợi ta trở về.” Tịnh Nghi vừa nói vừa nhìn qua hai người đang đứng trước sân viện của mình.
Tống mama gói cho nàng một bọc toàn điểm tâm và lương khô. Trương quản gia thì chau hai hàng mày, càng lộ rõ vẻ già nua.
“Tiểu thư nhất định phải bảo trọng. Mong người và Nguỵ đại nhân sẽ kịp thời cứu được hầu gia. Tiểu Đào không đi cùng người được nên ta phái Tiểu Bảo đi theo bảo vệ người.” Ông ra hiệu cho Tiểu Bảo bước đến.
Hắn lập tức đến trước mặt Tịnh Nghi, trên tay là một tay nải nhỏ. Nàng thầm thở dài, đành đồng ý cho hắn đi cùng. Dù sao cũng là sự quan tâm của bọn họ dành cho nàng, thân thủ Tiểu Bảo cũng khá. Tịnh Nghi toan đi vào phòng xem Tiểu Đào soạn đồ đến đâu thì một gia nhân đến bẩm báo có Dương công tử đến.
Nàng thoáng ngạc nhiên, không hiểu tại sao hắn lại đến vào lúc này. Tịnh Nghi ra chính viện, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của hắn đập ngay vào mắt nàng.
“Dương công tử đến hầu phủ vì chuyện gì?” Tịnh Nghi lên tiếng hỏi.
Dương Thừa Vũ xoay người lại, quan sát nữ tử trước mặt. Nhìn nàng vẫn điềm tĩnh, thản nhiên, hắn đưa tay lên hắng giọng, dò hỏi.
“Lý tiểu thư nghe tin gì chưa? “
“Đã nghe… nhưng ta ở đây có thể làm được gì chứ. Ta tin A Duệ sẽ hóa nguy thành an. Đa tạ Dương công tử đã quan tâm.”