Trong phòng ngủ, Trần Thế Thành ngồi trên chiếc ghế sopha dài, chân duỗi chân co. Gió đêm từ cửa sổ thổi vào khiến bộ đồ ngủ màu đen sọc xám trên người hắn dập dềnh gợn sóng, cũng làm cho làn khói thuốc từ miệng hắn phả ra bay toán loạn, vờn quanh thân hình cao lớn.
Mắt hắn híp lại, bắt đầu tổng hợp mấy thông tin hắn thu gom được lúc nãy.
Chính phủ nước A gom gạo, bộ trưởng tài chính Phạm Hùng Anh cũng muốn thu mua số lượng lớn gạo và thực phẩm khô từ nhà máy của hắn.
Dường như tất cả các thế lực lớn đang âm thầm thu gom lương thực.
Vì cái gì?
Trần Thế Thành liếm răng nanh.
Là xung đột quân sự, chiến tranh, thiên tai hay có dịch bệnh xảy ra?
“Sếp, căn bệnh kia giống như ngài Tapas miêu tả, bị sốt và có ham muốn quan hệ mãnh liệt. Làm xong thì ngất xỉu. Trên thế giới cũng có vài ca như vậy, rất ít, chủ yếu xảy ra ở vùng nóng có độ ẩm cao. Nhưng nguyên nhân gây bệnh là gì thì thuộc tài liệu mật của bệnh viện. Chúng ta có cần vượt tường lửa không?”
Chiếc điện thoại màu đen của Trần Thế Thành rung lên. Hắn bắt máy. Câu đầu tiên hắn nghe được từ trưởng phòng kinh doanh kiêm IT Phùng Thiện Hành của tập đoàn là một ý tưởng phạm pháp như vậy.
Trần Thế Thành giống như đã quen đi trên lằn ranh trắng đen này. Hắn bình tĩnh nói:
“Không cần, bệnh gì thì chúng ta sẽ sớm biết thôi.”
Hắn đã đồng ý bán hàng cho chính phủ nước hắn với giá ưu đãi và cam kết không đứt gãy chuỗi cung ứng trong vòng một năm. Đổi lại hắn muốn có một suất trong Quả Cầu Vàng và…
Mọi thông tin về căn bệnh kia từ mạng lưới tình báo quốc gia.
Chỉ xảy ra ở vùng nóng ẩm sao?
Chánh Nam cũng thuộc kiểu khí hậu như vậy, nhất là mấy tỉnh ở phía Nam như Trần Châu. Hắn tin chắc trong kho lưu trữ hồ sơ mật của chính phủ cũng không thiếu phần của căn bệnh kỳ quặc kia đâu.
Bộ trưởng bộ tài chính Phạm Hùng Anh đã đồng ý việc này. Nên bây giờ hắn không cần làm mấy chuyện ảnh hưởng đến mối quan hệ chính trị giữa Chánh Nam và nước A.
Gã đàn ông đưa điếu xì gà lên miệng hút rồi phả ra một hơi khói thuốc. Mắt đầy vẻ tính toán. Sau đó hắn dặn dò cấp dưới:
“Tăng cường thu mua lúa. Đừng ký thêm hợp đồng tương lai*. Bây giờ là đầu tháng 9, đợi vào vụ đông xuân rồi tính tiếp.”
*: là hợp đồng xuất khẩu gạo giao trong tương lai, đảm bảo đầu ra cho hàng hóa. Nó cho phép doanh nghiệp ấn định trước giá cả, khối lượng và thời điểm giao nhận thông qua thỏa thuận pháp lý giữa bên mua và bán. Đây là công cụ thiết yếu giúp doanh nghiệp chốt lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro biến động giá khi xuất khẩu.
Phùng Thiện Hành ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“Nếu chúng ta đã thiếu gạo như vậy chi bằng không ký hợp đồng giao hàng cho ngài Tapas.”
“Không được, Tapas là một đối tác lớn. Nếu chuyện không có gì chúng ta sẽ mất đi một thị trường màu mỡ. Với lại chúng ta chỉ giao một nữa số lượng anh ta cần, trong đó có một phần hai là gạo TK29 số còn lại là gạo thường.”
“Ngài ấy đồng ý sao?”
Trần Thế Thành không nói gì, chỉ cười khẽ. Phùng Thiện Hành lập tức hiểu trong chuyện này là tập đoàn Thế Kỷ nắm đằng chày, những hợp đồng phát sinh khi vào mùa thu hoạch kiểu này sếp có quyền không đồng ý.
Muốn gạo sao? Vậy thì phải nghe theo sự sắp xếp của sếp.
Đây là sự hỗ trợ thiện ý đến từ tập đoàn Thế Kỷ.
Trần Thế Thành tắt máy.
Chiếc đồng hồ điện tử trên chiếc tủ ở đầu giường ngủ điểm mười một giờ đêm.
Đêm đã khuya nhưng Trần Thế Thành không định đi ngủ. Hắn dụi tắt thuốc, nhổm người dậy tắt đèn ngủ rồi nhìn chăm chăm vào cuối giường.
Mười một giờ đêm là thời điểm trăng sáng nhất trong ngày. Ít người biết hoặc chỉ có đàn ông trong tộc họ Trần biết được một điều là, không phải vào đêm trăng tròn mới thấy được “người được chọn”, mà vào thời điểm trăng tỏ nhất này cũng nhìn được đôi ba phần.
Dù rất mờ, giống như xem phim qua một tấm vải trắng vậy.
Rồi không biết Trần Thế Thành nhìn thấy gì, mà trong đêm tối đôi mắt luôn mang theo sự điềm tĩnh đáng tin cậy mở lớn, đầy vẻ tức giận.