Đến nội dung chính

Chương 13: Cưỡng bức

admin 655 Chữ Cài Đặt

Thứ nước vàng nhạt được nấu từ lá lốt vương vãi khắp sàn nhà, trên giường, lan đến cả chồng sách đang nằm im lìm trong góc phòng.

Chồng sách kia của Thái Thời Sang. Trong đó có cuốn anh ta đã đọc qua rồi, có cuốn không hợp sở thích nên anh ta không đụng tới nhưng chung quy lại là muốn vứt bỏ, hoặc bán cho mấy người thu mua phế liệu.

Thời Thanh tiếc rẻ. Cậu giấu sách trong phòng, đợi khi nào có thời gian rảnh, hay trước khi đi ngủ lại lấy ra xem.

Cậu rất quý chúng nhưng bây giờ sách ướt hết rồi.

“Buông ra! Đồ khốn! Buông ra!”

“Ba ơi! Mẹ ơi! Cứu con!”

Thân mình còn lo chưa xong thì làm gì có thời gian lo cho sách. Thời Thanh đang ngâm chân thì thấy Hà Chấn Tề xông vào phòng rồi đè nghiến cậu trên giường. Cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng thân hình nhỏ yếu suy dinh dưỡng không bì lại được gã đàn ông trung niên sở hữu thân hình gầy nhưng chắc nịch lại có rượu trong người.
Thấy khuôn mặt đen nhẻm bóng dầu nồng mùi thịt chó và mùi rượu hôi hám sắp sửa hạ xuống cổ mình, ánh mắt Thời Thanh ánh lên tia tàn nhẫn. Cậu đập đầu mình vào mũi Hà Chấn Tề. Máu từ mũi ông ta nhanh chóng chảy ra, nhỏ giọt trên chiếc áo thun màu trắng cũ mèm giản nhão vải của cậu.

Hà Chấn Tề bị đau. Ông ta thả tay người nằm dưới thân ra ôm lấy mũi mình. Nhân cơ hội này Thời Thanh đẩy ông ta ra, bước xuống giường, muốn chạy trốn.

“A!”

Chân trái đạp trúng nước lá lốt, bị trượt. Chân phải tàn tật không trụ được khiến Thời Thanh té ngã, đầu gối đập xuống gạch tàu đỏ, đau điếng. Vì đau, mặt cậu đỏ bừng, người ướt đẫm mồ hôi nhưng cậu vẫn ráng bò về phía cửa.

Cửa cách giường ngủ của cậu rất gần nên cậu chỉ bò một chút là tới. Đôi mắt hạnh nhân ánh lên tia hy vọng, bàn tay gầy gò nắm lấy nắm đắm cửa rồi mở ra.
Cạch! Cạch!

Cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Nhận ra điều này, ánh mắt Thời Thanh mất đi tia sáng hy vọng chỉ còn lại sự không cam lòng.

Cậu thò một tay vào túi quần, tay còn lại thì đập mạnh cửa.

“Anh An! Anh An! Cứu em! Ông Tề muốn…”

Chát!

Đợi cơn đau buốt ở mũi qua đi, Hà Chấn Tề liền lau sạch máu từ mũi mình. Ông ta bước xuống giường với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Thấy Thời Thanh luôn miệng kêu cứu thì liền giơ tay tát vào mặt cậu, rồi lôi cậu lên giường.

“Mày kêu ai cũng vô ích. Ba mẹ mày bán mày cho tao rồi. Tiền cũng đã lấy nên giờ mày ngoan ngoãn biết điều một chút thì tao còn nhẹ nhàng.”

“Người nào nhận tiền của ông thì ông ngủ với người đó đi. Tôi không biết cũng không liên quan. Buông ra! Đồ chó!”

Nghe đứa nhỏ nhỏ hơn bản thân cả mấy giáp chửi là cầm thú, Hà Chấn Tề nóng máu giơ tay muốn tát Thời Thanh một cái nữa, nhưng khi thấy khuôn mặt mỹ nhân đỏ bừng như quả táo chín dưới ánh đèn vàng vọt thì tức giận gì cũng bay biến.
Ông ta mê mẩn xoa mặt Thời Thanh, lèm bèm nói:

“Ngoan một chút anh thương, rồi anh cho em làm bà ba. Chịu không cục cưng?”

Thời Thanh không nói gì. Khuôn mặt tinh xảo nghiêm lại như phủ một lớp sương lạnh, không rõ suy nghĩ cũng không rõ buồn vui.

Thấy mỹ nhân cuối cùng cũng chịu nằm im, Hà Chấn Tề cười dâm cởi đồ trên người mình rồi áp thân hình gầy gò chắc nịch xuống người Thời Thanh.