Đến nội dung chính

Chương 11: Siêu thị play

admin 635 Chữ Cài Đặt

Tapas giải thích:

“Thành, anh còn nhớ tỉnh S không?”

Tỉnh S nằm ở phía bắc nước A, là một thành phố rất phát triển. Ẩm thực ở địa phương này có đôi phần giống Chánh Nam, coi gạo là thức ăn chính hằng ngày. Đa phần người dân chuộng đồ ngọt, nhất là mấy món được làm từ gạo.

Trần Thế Thành không hảo đồ ngọt. Nên khi đi thăm mấy siêu thị con của Tapas ở tỉnh S để khảo sát sức tiêu thụ gạo, được anh mời dùng mấy món này hắn chỉ ăn một chút cho biết. Trong trí nhớ của hắn nơi này ngoài mấy món ngọt ngấy này ra thì ở đây rất nóng, vô cùng nóng.

Hắn gật đầu đáp lời Tapas.

Tapas nói tiếp:

“Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo! Tuần trước có một nhóm người đang đi mua sắm ở siêu thị của tôi thì đột nhiên lao vào quan hệ với nhau. Bị sốt mà chơi hăng lắm hết cắn rồi đánh, chả biết nam hay nữ, dính thành một nùi. Bảo vệ không kịp ngăn cản. Chơi dã chiến xong thì lăn đùng ra ngất xỉu. Chả biết bị bệnh gì, bị người bênh bệnh viện lôi đi rồi.”
“Chơi đồ à?”

“Mới đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng bênh phía bệnh viện nói là bị say nắng, khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài khi nhiệt độ ngoài trời lên cao. Anh cũng biết bên đó nóng thế nào mà.”

Trần Thế Thành đồng ý gật đầu.

Đột nhiên Tapas lại chửi thề thêm lần nữa. Mặc dù anh biết gã đàn ông sở hữu khối tài sản khổng lồ đến từ Chánh Nam này không thích nghe lời thô tục nhưng chuyện xảy ra trong buổi chiều hôm nay đã vượt qua sự kiểm soát của anh.

“Mặc dù mấy cái biogesic, calpol* trong nhà thuốc bị mua sạch nhưng cũng coi như không gây tiếng sóng gì lớn sau vụ đó. Thì đùng cái trưa nay trên mạng lại nổi lên lời đồn tận thế, nói là thời kỳ người ăn người đến rồi, báo hại người ta đổ xô đi siêu thị mua sạch đồ khô, nước đóng chai, giấy vệ sinh… tranh giành đến mức mấy tay bảo vệ bên tôi bị thương hết rồi. Gạo TK29 bên anh ngon nhất nên hết trước tiên. Nếu không phải kho bảo quản bên tôi nhỏ thì tôi đã đòi anh năm tấn rồi.”
*: tên của những loại thuốc hạ sốt.

Trần Thế Thành im lặng, khuôn mặt điển trai nghiêm lại không rõ vui buồn. Hắn cầm điện thoại lên nhắn cho ai đó.

Mặc dù Tapas sốt ruột nhưng chỉ dám nói:

“Chính phủ cũng đặt hàng bên tôi, ôi dự phòng trước ấy mà. Không nhiều chỉ một tấn thôi.”

Rồi anh im lặng, chỉ dùng ánh mắt trông mong nhìn Trần Thế Thành.

Lúc này bỗng một icon trên màn hình điện thoại của Trần Thành Thành lóe sáng. Hắn nhìn thấy thì nói nhanh với Tapas:

“Tôi sẽ kiểm tra kho hàng và chất lượng đợt lúa hè thu đợt này rồi báo cho anh sau. Nói trước là sẽ không đạt số lượng như anh muốn đâu.”

“Không sao, không sao. Có là được, có là được.”

Trần Thế Thành tắt khung trò chuyện với Tapas rồi bấm vào một icon màu đỏ có ký hiệu V trên màn hình máy tính. Một giao diện toàn màu đỏ hiện ra cùng với một thanh lệnh yêu cầu nhập mật khẩu.
Trần Thế Thành nhập mật khẩu.

Pass.

Xuất hiện yêu cầu kiểm tra giọng nói.

“Trần Thế Thành, KEY979525TK.”

Pass.

Xuất hiện yêu cầu kiểm tra mống mắt.

Trần Thế Thành tháo kính xuống.

Pass.

Lúc này nền đỏ trên màn hình biến mất, một người đàn ông có gương mặt phúc hậu xuất hiện, cười với Trần Thế Thành.