Đến nội dung chính

Chương 9: Nhập cung

admin 1.147 Chữ Cài Đặt

Sau khi bàn xong chuyện đó thì hai người cũng chỉ biết im lặng nhìn nhau.

CỐC CỐC CỐC.

Âm thanh vang lên từ cánh cửa phá tan bầu không khí gượng gạo này.

“Vào đi.”- Phương Tuệ

Mai Chi mang bình trà vào rót ra hai chén đặt đến trước mặt từng người, xong xuôi thì rời đi. Minh Uyển cầm chén trà lên từ từ thưởng thức lúc đặt chén trà xuống thì đụng tay vào hộp mới nhớ tới. Minh Uyển đẩy chiếc hộp đến mặt cô, tự tay mở ra.

“À đúng rồi muội có chọn cho tỷ một bộ y phục.”

Phương Tuệ lướt nhẹ ngón tay trên bộ đồ rồi lấy hẳn ra xem rõ ràng : “Chất vải khá được đường, kim mũi chỉ tinh xảo, mắt nhìn của muội muội tốt lắm, tỷ rất thích.”

“Tỷ thích thì tốt.”

“À chút nữa tỷ quên mất, đã chuẩn bị cho muội một cây trâm.” – Phương Tuệ bước đi cẩn thận tới trước bàn trang điểm lấy một chiếc hộp trên đó mang lại đặt vào tay Minh Uyển- “Cây trâm vàng hoa mận này là quà của tỷ tỷ tặng muội, chúc muội trong cung thuận buồm xuôi gió.”
Nhận lấy mở ra, cầm cây trâm lên ngắm nghía rồi cất vào hộp đóng lại : “ Đẹp thật muội đa tạ đại tỷ. Ờ vẫn là không còn sớm, muội không làm phiền tỷ nghỉ ngơi, xin phép trở về.”

Minh Uyển đứng bật dậy hành lễ, ôm hộp chạy về mất, cứ như không nhanh sẽ lập tức bị đòi về. Thanh Lan đang ngồi ở bậc thềm thấy bóng dáng ai đó chạy nhanh nhìn kỹ là tiểu thư nhà mình và chạy với theo. Thấy người cũng đã, Mai Chi và Vân Chi cùng nhau đi vào trong. Đập vào mắt Vân Chi chính là hộp và bộ đồ màu hồng kia, nhanh miệng mở lời.

“Tiểu thư trước giờ mấy màu như hồng, đỏ hay tím gì đó đều chưa từng động vào sao nhị tiểu thư lại tặng cho người thứ này chứ.”

“Cứ cất đi, biết đâu sau này lại dùng đến.” – Phương Tuệ nhìn bộ đồ, biểu hiện bên ngoài không vui vẻ chút nào.
“Ồ.” – Vân Chi gấp gọn bộ đồ lại bỏ vào trong hộp mang về tủ quần áo ở sâu trong phòng cất đi.

Mặt trời, mặt trăng thay phiên nhau mọc rồi lại lặn, nửa tháng nhanh chóng đã trôi qua. Hôm nay chính là ngày phải vào cung dự tuyển, Minh Uyển đã chào cha mẹ mà lên xe ngựa tiến đến hoàng cung.

Thông qua các vòng kiểm tra nhan sắc, thân thể, bát tự, lễ nghi, tài năng chỉ trong khoảng có hai ngày đã có một nửa số người bị loại. Sau mười ngày tuyển tú thì chỉ còn ba người được giữ lại và ban phong. Lần lượt là chính tứ phẩm Dung Hoa – Chu Kiều Nhan ở Lạc Vân cung; chính ngũ phẩm Quý Nhân – Lâm Minh Uyển ở Tú Dương cung và Hạ Như Hoa ở Thư Thủy cung.

Mấy người theo phân phó mà được đưa đến các cung điện, ở trong cung ba ngày đã đến lúc phải đi thỉnh an Thái Hậu. Thái hậu ôn hòa cũng khá ưng ý những tân cung phi này ban thưởng người mới một cuộn gấm màu rồi cho trở về. Xong đó mọi người đã đến Thanh Dao cung thỉnh an Quý Phi Phó Ân Huyền, người cai quản lục cũng vừa mới đến đã thị uy không kém phần cao quý, nhã nhặn.
“Chúng thần thiếp xin thỉnh an Quý Phi nương nương” – Tất cả phi tần hành lễ cùng đồng thanh.

“Miễn lễ, mau ngồi đi.”

Quý phi ngồi ở ghế trên nở nụ cười hiền hòa, mặc bộ hoa phục sắc tím thêu chỉ bạc, tóc búi cao thêm cả bộ trang sức kia lại càng lung linh hơn hết.

“Đa tạ Quý phi nương nương.”

Mọi người theo thứ bậc mà ngồi vào hàng ghế hai bên. Ghế đầu bên phải là Nhu tần – Ôn Huỳnh Đan, tiếp đó là Tiệp dư – Tần Trúc và Tạ Cẩn Mai. Hoàng đế vốn có một hoàng hậu nhưng ngồi trên phượng tọa chưa bao lâu thì qua đời, đứa nhỏ trong bụng cứ thế theo mẹ rời khỏi thế gian. Trong cung hiện tại chỉ có một công chúa là con gái của Nhu Tần bình an trưởng thành vì thế mà hoàng đế vô cùng yêu thương đứa con này, Nhu tần cũng được hưởng phúc theo.

“Thi Tịnh, lên trà.”

Âm thanh vừa vang lên, thì tỳ nữ đứng bên cạnh Quý Phi đưa tay ra hiệu, mấy cung nữ lần lượt mang trà và bánh đến đặt lên mấy cái bàn cạnh ghế.

Thấy đồ được mang lên, Nhu Tần liền cầm ngay chén trà lên uống, Quý Phi chỉ vừa mới nhấc lên chưa kịp uống thì lại chứng kiến cảnh này thật không vừa mắt tí nào. Nhu tần tuy xuất thân không cao quý nhưng lại có công chúa, địa vị lại chỉ dưới Quý Phi. Phó Ân Huyền không con không cái vì hai lần trước sảy thai mà giờ muốn có con trở lên khó khăn, dĩ nhiên sao ưa nổi người này.

Ôn Huỳnh Đan mở lời ngay : “Các vị muội muội mới vào nhập cung không lâu có nhiều điều chắc vẫn chưa quen nhỉ.”

“Đa tạ Nhu Tần nương nương quan tâm, cùng đã dần quen rồi.” – Chu Kiều Nhan là người có địa vị cao trong đám người mới, liền đáp lời.

“Ha, ở trong quen hay không quen gì chứ, trong cung quy tắc nghiêm ngặt làm trái tức phạm tội.” – Quý Phi không vui vẻ khi thấy cảnh Nhu Tần ân cần, hạ chén trà xuống – “Nhưng bổn cung cũng hiểu đang là thiên kim được nuông chiều đột ngột thay đổi lớn có chút không thích ứng kịp thời, nhưng không thể vì thế mà làm sai.”

“Dạ.” – Chu Kiều Nhan sắc mặt trầm xuống.

Hành động này chẳng khác gì dằn mặt Nhu Tần, thị uy với các phi tần vừa tiến cung. Bầu không khí trở lên căng thẳng, mấy phi tần địa vị thấp chẳng ai dám nói gì. Nhu Tần quan sát cũng biết bọn họ đang sợ cái gì, mỉm cười quay qua phía Quý Phi.

“Nương nương, người nói như vậy làm mấy vị muội muội sợ hãi hết rồi.”

Phó Ân Huyền liếc xéo Ôn Huỳnh Đan vô cùng ghét bỏ, tự hiểu rằng đã bị ả ta dụ tự biến bản thân trở thành người hà khắc tàn độc. Minh Uyển chỉ tự cảm thán trong lòng sự đáng sợ của chốn hậu cung. Bây giờ nói nhiều lại không hay, đôi lông mày cũng giãn ra.