Đến nội dung chính

Chương 10: Thưởng bánh

admin 1.028 Chữ Cài Đặt

“Lần đầu gặp mặt bổn cung có chuẩn bị chút quà tặng cho mấy vị muội muội.”

Vừa dứt câu, Thi Tịnh liền mang ra một chiếc khay đựng ba hộp gấm nhỏ, bên trong mỗi hộp là một cây trâm bằng vàng kiểu dáng khác nhau. Bảo ba người lên chọn, nàng và Chu Dung Hoa cùng nhìn chúng cây trâm trân châu, nhưng vì Chu Kiều Nhan đã cầm trước lên nàng cũng chỉ đành lấy chiếc hộp còn lại. Rồi ba người hành lễ cảm tạ Quý Phi.

“Đa tạ Quý Phi nương nương.”

Quý Phi trong lòng thấy thú vị rồi uống trà ăn bánh rồi cho mọi người giải tán : “Hôm nay đến đây thôi, bổn cung mệt rồi hãy trở về hết đi.”

Mọi người đều đứng dậy hành lễ, đồng thanh đáp: “Chúng thần thiếp cáo lui.”

Tất cả mọi người đều đã rời Thanh Dao cung, chỉ có mỗi Tần Tiệp Dư là nán lại.

“Nương nương, mấy tân cung phi vừa rồi người thấy thế nào.”
“Hoàng thượng thật biết chọn ngọc, ai lấy đều xinh đẹp rung động lòng người.” – Lúc này Phó Ân Huyền mới thoải mái thưởng thức trà.

Tần Trúc thấy thái độ đã hòa hoãn hơn vừa nãy liền nịnh nọt lấy lòng: “Chỉ là người mới còn non nớt sao có thể sánh bằng nương nương được.”

Phó Ân Huyền mỉm cười: “Phòng bếp của bổn cung mới làm được món bánh mới, Thi Tịnh mau mang lên để Tần Tiệp Dư thưởng thức.”

“Đa tạ nương nương thưởng bánh. Đúng rồi, nương nương có nhìn trúng được ai không?”

“Hãy còn sớm vẫn là để bọn họ thể hiện chút tài năng đã.”

“Dạ.”

Thi Tịnh mang bánh lên đặt trên bàn ở cạnh, Tần Trúc ngửi thấy mùi thơm liền không hết lời khen ngợi liền cầm lấy một chiếc cắn miếng. Nhân trong như viên hồng ngọc lấp lánh dần lộ ra khỏi vỏ ngoài vàng mịn của bánh
“Bánh ở cung của nương nương vừa thơm, ngon lại còn đẹp mắt.”

“Muội thích thì ăn nhiều vào.”

Chắc mấy chốc một ngày đã gần kết thúc, sắc trời vội vàng chuyển màu, mặt trời cũng đã đến lúc giấu mình vào mây nhường lại chỗ cho trăng sáng. Thi Tịnh đỡ tay Phó Ân Huyền ngồi xuống ghế, trước mặt là một bàn đầy đủ mĩ vị.

“Nương nương, hôm nay trong ba người đó ai sẽ là người được nhận sủng hạnh đầu tiên.” – Thi Tịnh cầm đũa gắp một miếng cá vào bát của Phó Ân Huyền, hầu hạ chủ nhân dùng bữa.

“Hừ, ai nhận thì cũng như nhau cả thôi.”

Phó Ân Huyền đưa miếng cá vào miệng, chỉ đến đĩa rau xào. Thi Tịnh liền vươn tay gắp tới.

Bên này, thái giám bê chiếc khay chứa những tấm thẻ bài đi vào. Đến chỗ hoàng thượng thì quỳ xuống đưa khay lên trên.

“Hoàng thượng đến lúc lật thẻ rồi.”
Trịnh Nguyên Thành vẫn chăm chú xem tấu sớ: “Phi tần mới vào Lạc Vân cung.”

“Là Chu dung hoa.”

“Chọn nàng ta đi.”

“Dạ, nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay.”

Thái giám đứng dậy lùi về sau, khi ra ngoài đưa khay gỗ ngay cho tiểu thái giám chờ sẵn.

“Đi thôi, chúng ta tới Lạc Vân cung thông báo.”

Tại Lạc Vân Cung.

Thái giám tiến vào, hành lễ: “Xin thỉnh an Chu dung hoa, hoàng thượng truyền người đêm nay thị tẩm, mời người chuẩn bị, kiệu đã đợi ở bên ngoài.”

Chu Kiều Nhan đứng ngay dậy, vui vẻ tươi cười: “Được.”

Một lúc sau Chu Kiều Nhan đã chuẩn bị xong xuôi được đưa đến kiệu và tới tẩm cung của hoàng thượng. Tại Thanh Dao cung, Thị Tịnh nhận được tin tức đi vào trong bẩm báo.

“Bẩm nương nương, hoàng thượng đã lật thẻ của Chu dung hoa thị tẩm.”

“Ừ, quả nhiên là người này, nhan sắc kiều diễm người giống như tên. Từ lần đầu gặp mặt bổn cung đã biết chắc chắn là người này, nhưng nếu bên trên khuôn mặt xinh đẹp đó có một vết thì thế nào nhỉ.” – Phó Ân Huyền cầm chiếc trâm vàng lên ngắm nghía.

“Hủy dung thì cả đời chỉ có thể bị ghẻ lạnh thôi, nhưng nương nương nàng ta chỉ vừa mới…” – Thi Tịnh tiếp lời.

“Bổn cung chưa ngu ngốc tới mức cho người đi làm chuyện đó. Nhưng người khác khó tránh việc tỏ ra ghen tị.” – Kéo ngăn tủ nhỏ đựng trang sức cất vào.

Tú Dương cung

Mi Như bước vào trong tẩm điện, hành lễ: “Bẩm quý nhân, hoàng thượng đã lật thẻ triệu Chu Dung Hoa thị tẩm, người cũng nên nghỉ ngơi thôi.”

“Vẫn còn sớm, ta còn muốn đọc sách, ngươi lui ra đi.” – Minh Uyển ngả người tựa vào gối kê, trên tay còn cầm cuốn sách.

“Trời đã muộn, quý nhân vẫn nên chú trọng sức khỏe, nô tỳ xin cáo lui.” – Mi Như thấy không lay chuyển được chủ nhân chỉ đành hành lễ, lui ra.

Tú nữ như nàng nhập cung thì được đem theo một thị tỳ bồi giá và người đó vẫn là Thanh Lan. Minh Uyển vào cung tính cả thời điểm tham dự tuyển tú đến bây giờ cũng đã được gần nửa tháng nhưng vẫn có chút chưa quen. Lúc trước là tiểu thư thấy buồn chán quá thì có thể đi dạo phố chợ, ngồi thuyền thưởng thức cảnh ngoạn hùng vĩ của núi sông. Giờ thì phải ở sâu trong thâm cung, không thể tùy tiện xuất cung, hơn nữa xuất cũng cũng phải có ý chỉ của hoàng thượng hoặc thái hậu, đúng là không dễ thể như lúc trước.

Hiện tại, Minh Uyển được phân vào ở cung điện riêng, tuy địa vị chỉ là quý nhân nhưng cách bài trí trong cũng đã rất tráng lệ, còn có khẩu phần ăn cũng phong phú, trang phục thì được đoàn đội làm cũng tốt. Nàng cũng tự tính toán riêng không thể để bản thân lộ liễu tranh sủng để người ta tính kế. Minh Uyển đã đoán được Chu Kiều Nhan sẽ ân sủng đầu tiên, khó tránh người khác ghen ghét.