Đến nội dung chính

Chương 8: Tặng đồ

admin 1.074 Chữ Cài Đặt

Trưởng quầy phẩy tay, hạ nhân liền tiến lên thu tấm lụa nàng đã chọn mang đi, còn căn dặn kỹ càng người dưới phải làm cẩn thận theo tờ giấy kia.

“Mấy ngày nữa ta sẽ cho người đến lấy, với cả gọi lại bộ y phục màu hồng thêu hoa đào ở tầng dưới.” – Nàng quay qua Thanh Lan nói – “Thanh Lan đưa ngân lượng.”

“Dạ.” – Mở túi ra lấy hai thỏi bạc đưa cho trưởng quầy.

“Đạ ta tiểu thư, tiểu nhân sẽ cho người làm thật tỉ mỉ, cẩn thận.” – Nhận lấy, vui vẻ cất đi.

Hạ nhân đã đi thu bộ y phục kia được gấp gọn đặt trong một chiếc hộp tinh xảo mang ra tận xe ngựa cho nàng.

“Thanh Lan, về thôi.”

“Để tiểu nhân dẫn đường.”

Trưởng quầy tiễn Lâm Minh Uyển đến tận khi lên xe rời đi mới quay trở vào trong. Nàng cũng Thanh Lan còn đi mua thêm vài món đồ mới trở về phủ.
Lâm phủ – Ý viện – Tây phòng.

Thanh Lan Cầm chiếc hộp mở ra xem kỹ thì đặt xuống bàn : “Tiểu thư, sao người lại mua hai bộ, tiểu thư muốn để dịp gì mặc sao?”

“Y phục màu sắc tương tự như vậy ta cũng có nhiều rồi, mẹ cho người may mấy bộ đưa tới còn chưa mặc lần nào.” – Minh Uyển vung vay chiếc khăn trong tay.

“Tiểu thư do phu nhân sinh, những thứ người dùng dĩ nhiên là đồ tốt đều được phu nhân chọn lựa cẩn thận.”

“Phải. Nhưng như theo lời của ngươi những người con khác của cha, mẹ đều qua loa à?”

Lâm Minh Uyển hướng ánh mắt nhìn, biết đã lỡ lời Thanh Lan không dám nhìn thẳng cúi mắt xuống.

“Nô tỳ không có ý đó.”

“Thôi bỏ đi, ngươi ăn nói như vậy nếu ta đưa ngươi vào cung không khéo sẽ rước họa vào thân.”

Lời này vừa nói ra Thanh Lan có dự cảm không tốt, sợ hãi lo lắng nếu không thể đi theo nàng vào cung. Nếu tiểu thư trở thành sủng phi thì bản thân tuy chỉ là tỳ nữ cũng được vẻ vang ít nhiều, còn không…
“Tiểu thư, nô tỳ từ bé đã đi theo người chẳng lẽ bây giờ người muốn bỏ rơi nô tỳ sao?” – Vội vàng quỳ xuống dưới chân nàng, nước mắt đã lăn dài trên má.”

Sắc mặt Minh Uyển có chút thâm trầm nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, nở nụ cười nhẹ, dìu Thanh Lan đứng dậy, dùng khăn tay của mình lau nước mắt cho nàng ta.

“Ta không có ý đó, chỉ cần ngươi sửa đổi tâm tính có thể trở thành cánh tay đắc lực của ta. Dù sao trong cung thâm sâu khó lường vẫn cần có người thân cận từ nhà đi cùng trợ giúp.”

“Dạ vâng, nô tỳ sẽ sửa đổi tâm tính.” – Thanh Lan gật gật đầu sau đó lại nhìn vào chiếc hộp trên bàn – “Vậy chiếc hộp này tiểu thư muốn làm thế nào?”

“Mang đi chúng ta tới Hạnh viện.”

Minh Uyển bật dậy bước đi, cất lại khăn đi. Thanh Lan từ từ đứng dậy, đi theo.
Chính phòng – Hạnh viện.

Mai Chi vừa đi lấy đồ về liền nhanh chóng vào trong phòng tiến lại gần nàng : “Tiểu thư, nô tỳ thấy nhị tiểu thư đang đi về hướng này.”

“Muội muội này định làm gì chứ?” – Nàng quay qua kia nhìn xong nhanh nhanh cất mấy thứ đồ trong tay về hộp.”

“Nô tỳ cũng không biết nữa.”

Mai Chi cất luôn cả đồ vừa lấy xong vào trong tủ, hai người lấy lại bình tĩnh trở về chỗ bàn ghế mà ngồi xuống giống như không có chuyện gì xảy ra. Mai Chi cẩn thận rót nước đưa đến, nàng cầm lấy uống một ngụm bình tĩnh cười mỉm.

Vân Chi ở ngoài sân thấy Minh Uyển thì bước tới hành lễ : “Nhị tiểu thư.”

“Đại tỷ đang ở đâu?”

“Đại tiểu thư đang ở trong phòng, để nô tỳ vào thông báo.”

“Không cần nữa.” – Minh Uyển tiến vào phòng – “Đại tỷ.”

Thanh Lan đi theo sau tay vẫn đang cầm hộp lớn, hành lễ.

“Nếu đã đến hãy ngồi xuống đi.” – Chỉ về chiếc ghế bên cạnh – “Mai Chi đi pha một ấm trà ngon mang tới đây.”

Nhận được lệnh Mai Chi hành lễ : “Dạ.”

Thấy tiểu thư nhà mình đã ngồi xuống ghế, Thanh Lan cũng thuận thế đạt hộp lên bàn. Minh Uyển nhìn một cái Thanh Lan ngầm hiểu ngay, hành lễ bước ra khỏi phòng ra ngoài đóng cánh cửa lại để mấy chuyện bên ngoài không ảnh hưởng đến hai vị tiểu thư tâm sự. Giờ không còn ai khác ngoài hai người, Minh Uyển định quỳ xuống, Phương Tuệ ngay lập tức vội vàng đỡ ngay, không hiểu đứa em gái này tính làm chuyện gì.

“Đại tỷ, muội có một điều muốn thỉnh cầu.”

“Có gì thì cứ nói đừng làm mấy hành động như vậy, ta sợ đấy!”

“Đại tỷ nếu trước đây mẹ đã từng làm ra loại chuyện không tốt đẹp gì đó vẫn mong đại tỷ có thể lượng thứ bỏ qua.”

“Gì chứ ý của muội là sao chẳng lẽ mẹ từng làm ra chuyện động trời như hại người hay đại loại như vậy ư?” – Phương Tuệ cảm thấy có điều gì đó khác lạ đành buông lời dò xét.

Phương Tuệ bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại hỗn loạn rồi, lẽ nào vị muội muội này đã biết điều gì. Nàng nhớ rất rõ lần đó đến khi vào nhập cung mấy năm mới biết được sao lại như thế. Nghe thấy mấy lời của đại tỷ thì Minh Uyển hoảng sợ căng thẳng rồi, nghĩ ngợi thôi chuyện gì đến cũng phải đến, trốn tránh cũng không có tác dụng.

“Tỷ…!”

“Hả muội muốn nói gì sao, vừa nãy muội nói như vậy làm tỷ suy đoán linh tinh, chắc không phải đâu nhỉ?”

Minh Uyển nói lí nhí : “Không…không.”

Nàng đứng dậy đi, cầm tay nhị muội nở một nụ cười dịu dàng : “Minh Uyển tuy chúng ta là tỷ muội cùng cha khác mẹ nhưng vẫn là người một nhà, đã như vậy sao có thể vì chút chuyện cỏn con trở mặt thành thù.”

Nghe như vậy thì Minh Uyển cũng yên tâm hơn : “Có câu này muội rất vui.”