Hoàng thượng buông chính sự lại, bước về phía con gái, bế bồng công chúa bước về chiếc ghế lớn ở đối diện ngồi xuống. Công chúa được yên vị trong lòng hoàng đế. Ôn Huỳnh Đan thấy cảnh này khó tránh vui mừng lộ ra mừng. Nhận lấy hộp gỗ đựng bát canh từ tay của tỳ nữ, Nhu tần cẩn thận mở ra lấy bát canh vẫn còn ấm nóng đặt lên bàn, lấy luôn chiếc thìa bỏ vào bát. Ngó sen ninh xương, nước canh trong veo toả hương thơm khơi dậy chiếc bụng đói của Trịnh Nguyên Thành.
“Phụ hoàng vất vả, hãy để nhi thần đút cho người uống.” – Nhị công chúa ngước nhìn hoàng đế bằng đôi mắt long lanh.
“Con gái lớn rồi cũng đã biết nghĩ cho phụ hoàng.” – Hoàng đế cầm chiếc bát lên – “Sao Lan Thư lại biết phụ hoàng vất vả?”
“Bình thường cứ cách vài ngày người sẽ đến chơi với nhi thần, nhưng đã lâu phụ hoàng không tới. Nhi thần nhớ người lắm, nhi thần đã nhờ mẫu phi chỉ cách nấu món canh này. Phụ hoàng hãy nếm thử xem.”
“Là canh của Lan Thư đích thân, phụ hoàng sẽ ăn hết. Lan Thư ngoan đút cho phụ hoàng.”
“Dạ.”
Nhị công chúa vươn tay nhỏ ra lấy chiếc thìa múc một thìa đưa tới miệng hoàng đế. Trịnh Nguyên Thành mở miệng đón lấy, vươn tay lấy chiếc thìa từ con gái. Hoàng đế không quên múc cho con gái nhỏ một miếng, thấy công chúa ăn ngon miệng cũng thấy vui lây. Chẳng mấy chốc nước hay cái trong bát không còn chút nào.
Trịnh Nguyên Thành dùng xong thì chơi đùa cùng công chúa và Nhu tần, tiếng cười vang xa. Phó Ân Huyền cùng thị nữ đứng ở ngoài đã nghe thấy hết cả, cũng đã đoán được người bên trong là ai. Tiểu thái giám thấy sắc Quý phi càng lúc càng tệ, bất giác cả người cũng khẽ run rẩy, trong cung này ai chẳng biết Quý phi mà nên cơn phẫn nộ sẽ ra sao chứ. Phó Ân Huyền liếc sang chỗ tiểu thái giám mà nhíu mày, hất tà áo quay người rời đi, Thi Tịnh cũng chỉ đành cầm chiếc hộp gỗ đi theo.
Trong tẩm điện Trịnh Nguyên Thành cầm lấy tay tiểu công chúa chỉ dạy viết chữ. Hoàng đế nhớ tới con di nhiên sẽ nhớ tới người mẹ, hoàng đế đưa mắt nhìn Nhu tần ngồi ở đối diện.
“Tạ Miên.”
“Có nô tài.”
“Trẫm nhớ đồ được tiến cống có một đôi bộ diêu bằng vàng khảm hồng ngọc, ban cho Nhu tần.”
“Dạ vâng, nô tài sẽ mang đến ngay.”
Nhu tần liền hành lễ tạ ân: “Thần thiếp đa tạ hoàng thượng ban thưởng.”
Tạ Miên đem đến một chiếc hộp gấm vào đặt lên trên bàn. Trịnh Nguyên Thành tự tay mở chiếc hộp lấy ra , Ôn Huỳnh Đan nhìn ra ý liền đến gần để hoàng đế cài lên. Công chúa nhìn mẫu phi như vậy liền vui vẻ vỗ tay.
“Mẫu phi đẹp quá.”
“Lan Thư, con có thích không?” – Hoàng đế nhìn con gái ngồi trong lòng mình mà hỏi.
“Nhi thần thích lắm, nhưng nhi thần còn nhỏ hiện không thể đeo thêm món trang sức như vậy. Nhi thần đang có nhiều rồi.” – Giơ chiếc vòng cổ đang đeo lên cho phụ hoàng xem
“Vậy đến lễ cập kê, phụ hoàng sẽ cho con những món trang sức, vải vóc thật đẹp. Để Lan Thư trở thành vị công chúa xinh đẹp nhất.”
“Dạ vâng, nhi thần cảm tạ phụ hoàng.”
Tạ Miên thấy tâm trạng của hoàng thượng đã tốt hơn nhiều thì bước ra ngoài vừa hay bắt gặp bóng dáng Quý phi nổi giận đi khuất. Tiểu thái giám còn đang dùng tay áo thấm mồ hôi trên mặt vừa đồ vì sợ hãi, cận thận bước đến bẩm.
“Vừa nãy Quý phi nương nương nói đem canh đến cho hoàng thượng dùng vẫn còn rất vui vẻ, nhưng nghe thấy tiếng cười đùa bên trong thì bực dọc rời đi.”
“Ngươi đó, mới có chút chuyện như vậy mà đã sợ hãi thành ra thế này, sao có thể hầu hạ bên cạnh hoàng thượng được.” – Tạ Miên lắc đầu không vừa ý.
“Sư phụ, con đúng là còn thua xa người, vẫn là mong có thể gần người học hỏi thêm.” – Tiểu thái giám thái độ khẩn thiết.
“Thôi vậy, ngươi tên là gì.”
“Khi trước trong nhà gọi là Tiểu Đồng.”
“Ừ, Tiểu Đồng, ngươi đi mau thay bộ đồ khác đi, cả người toàn mồ hôi sao có thể hầu hạ bên hoàng thượng.”
“Dạ vâng, lập tức đi ngay về ngay ạ.” – Nói xong thì đã bước chân nhanh chóng về nơi ở của thái giám thay đồ.
CHOANG
Phó Ân Huyền vừa về đến Thanh Dao cung đã giật lấy hộp đựng bát canh kia từ tay của Thi Tịnh mà ném đi, chiếc bát cũng bị vỡ tan, nước canh nóng hổi bên trong văng tung tóe khắp nơi. Đám cung nữ thái giám ai nấy đều quỳ hết cả, Thi Tịnh nhanh nhân đi đến khuyên nhủ.
“Nương nương xin người bớt giận, đừng vì Nhu tần mà tổn hại sức khoẻ.”
Thi Tịnh đưa mắt nhìn đám người kia, đều hiểu cả cẩn thận chậm rãi lui hết xuống.
“Tiện nhân đó dám dùng con mình để tranh sủng với ta.” – Phó Ân Huyền tâm trạng bỗng trầm xuống hẳn – “Nếu khi đó bổn cung không xảy thai tới hai lần, thì phúc khi trai gái có đủ đều là của ta, vị trí hoàng hậu bên cạnh hoàng thượng cũng là ta. Hoàng thượng nói chỉ cần bổn cung hạ sinh hoàng tử lập tức sẽ phong hậu, nhiều năm như vậy…hu hu.”
Phó Ân Huyền vẫn chưa nguôi cơn giận vơ đại món đồ trên bàn vừa giơ lên định ném thì Thi Tinh nhìn thấy thứ trong tay người mà hoảng hốt quỳ xuống ôm lấy chân Quý Phi.
“Nương nương đừng, đó là vòng ngọc phỉ thuý mà hoàng thượng ban tặng, nương nhương người đừng có đập mà. Nếu người tức giận thì hãy cứ đánh mắng nô tỳ đi.”
Phó Ân Huyền nghe xong cũng dần hạ tay xuống xem kỹ thứ đồ trong tay mà khuỵu xuống, nắm chặt chiếc vòng ngọc bật khóc nức nở. Thi Tịnh lấy khăn tay lau nước mắt cho Quý Phi.
“Người đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng lên đó.”