Đến nội dung chính

Chương 13: Chèn ép

admin 991 Chữ Cài Đặt

Thi Tịnh mau chóng tiến lên dìu Quý phi ngồi xuống ghế: “Nương nương người đừng đau lòng, hay để nô tỳ cho người đi mời thái y tới chẩn mạch, kê đơn nhất định phải để bọn họ bốc cho người thuốc thụ thai tốt nhất.”

“Phải mau đi đi, để bọn chúng tới bốc loại thuốc bổ tốt nhất, nhanh chóng để bổn cung có thể mang thai.”

“Nô tỳ lập tức đi ngay.”

Thi Tịnh hành lễ, chỉnh trang lại bước ra bên ngoài như những chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra, thẳng tiến tới thái y viện. Có mấy điều người thân cận mà lộ ra thì chẳng khác nào rước họa cho chủ.

Bên ngoài hoàng cung.

“Tiểu thư, nhị tiểu thư cũng nhập cung được một thời gian, chắc mấy ngày nữa Vinh phủ sẽ mang sính lễ tới.” – Mai Chi ngồi phía đối diện cùng nàng chơi cờ.

Phương Tuệ lấy một quân cờ lên cân nhắc kỹ càng mới hạ xuống, cầm bát nước hoa quả lên từ từ thưởng thức. Xong xuôi đặt về bàn, mới thong thả đáp lại.
“Phải, nhanh như vậy nhị muội đã nhập nhập cung được một tháng, à không bây giờ phải gọi là Lâm quý nhân của Tú Dương cung.”

Ở chính phòng Ý viện.

CHOANG

Dư Mặc Kha vội quỳ xuống: “Mẹ, xin người bớt giận.”

Lê Mẫn Tú nhìn đứa con dâu này càng nhìn càng chán ghét, lời nói thốt ra chì chiết cay nghiệt : “Người thành hôn với Viên An cũng đã hơn một năm mãi vẫn chưa có thai, đại phu cũng kê cho ngươi không ít thuốc tốt, sao cái bụng của ngươi lại vô dụng như vậy.”

“Mẹ… con biết… con sai…nhưng xin mẹ…bớt giận.” – Dư Mặc Kha sợ tới nỗi không kìm được nước mắt.

“Bớt giận, bớt giận, ta biết ngay mà. Con gái của viên quan thất phẩm, may mắn được gả vào phủ thượng thư là phúc phần lớn tới mức nào. Vậy mà ngươi lại báo đáp ta như thế à, nếu không phải con trai ta xin lấy ngươi, thì cánh cửa của phủ này ngươi cả đời cũng không có tư cách bước vào.”
Lê Mẫn Tú mắng người tới mức nhức đầu rồi, ngón tay thon dài xoa xoa hai bên thái dương. Hồng Mễ mang chén trà lên để phu nhân uống hạ bớt cơn nóng giận. Nhận lấy chén trà uống thì Hồng Mễ xoa giúp phu nhân đỡ đau đầu. Dư Mặc Kha vẫn quỳ ở đó, nước mắt lưng tròng, Hồng Mễ thấy cảnh này cứ mãi không ổn mới lên tiếng khuyên giải.

“Phu nhân, để đại công tử phu nhân ở đây với tình thế này…”

“Thôi bỏ đi, ngươi quay trở về đi.” – Đặt chén trà xuống bàn.

“Dạ… con sẽ quay về phòng ngay, bồi dưỡng thân thể sớm ngày sinh con đẻ cái.”

Quỳ lâu như vậy, hai đầu gối có chút khó chịu, tỳ nữ thân cận đang quỳ bên cạnh mau chóng đứng lên dìu người dậy. Hai người hành lễ, quay người chầm chậm từng bước ra khỏi căn phòng.

“Xem ra đã đến lúc tìm mấy người thiếp thất cho Viên An rồi.”
Câu nói của người mẹ chồng này khiến nàng ta trong lòng dần nguội lạnh, nhưng vẫn nuôi hy vọng ở chỗ của phu quân. Lâm Viên An vừa trở về phủ đã được Hồng Mễ bên cạnh Lê Mẫn Tú mời đến Ý viện trò chuyện.

Nghe tin trong lòng Dư Mặc Kha sợ hãi chỉ lo phu quân sẽ làm theo mà nạp thiếp. Nếu quá quắt hơn với tính cách của người mẹ chồng này còn có ý định bảo con trai mình bỏ vợ.

Lâm Viên An sau một lúc ở Ý viện thì cũng đã trở về Chiêu viện nơi hai phu thê đang sinh sống. Vừa mới bước trong trong gian phòng, cởi bỏ lớp áo ngoài thì Dư Mặc Kha đã từ đâu tiến đến cầm lấy, mở lời bằng giọng điệu nhỏ nhẹ.

“Phu quân, mẹ vừa gọi chàng sang đó để làm gì vậy?”

“Mẹ nói muốn nạp cho ta một người tiểu thiếp.” – Lâm Viên An biết những lời mẹ mình nói ra rất khó nghe nên lược bỏ những điều không hay, tiến thẳng trọng tâm.

“Chàng đã đồng ý với mẹ rồi à?”

“Ta đã bảo mẹ cần thêm chút thời gian suy nghĩ. Ta biết nàng nghĩ gì, mẹ cũng đã ra hạn cho chúng ta trong vòng một tháng nhất định phải có thai.”

“Chàng…!”

Hành động không rõ ràng, chẳng từ chối lời đề nghị nạp thiếp của Lâm Viên An làm cho Dư Mặc Kha lo sợ rối bời không biết tương lai vô định sẽ đi về đâu.

“Ta hiểu nàng nghĩ gì, mẹ cũng đã ra hạn cho chúng ta trong vòng một tháng nàng nhất định phải có thai. Còn nói sau một tháng không làm được thì một là nạp thiếp, hai là… bỏ nàng.”

Dư Mặc Kha như trải qua một trận chấn động, đứng suýt chút không vững, nếu không phải tay còn vịn vào chiếc tủ bên cạnh thì đã ngã sõng soài ra nền đất cứng nhắc lạnh lẽo.

“Bỏ vợ, thiếp… sao có thể vì chuyện đó mà ruồng bỏ thiếp.”

“Nàng đừng căng thẳng quá, tinh thần thoải mái một chút mới được, dù như thế nào ta không bao giờ bỏ nàng đâu.”

Dư Mặc Kha nước mắt đã ứa ra, nói lí nhí: “Thiếp nhất định sẽ cố gắng, sinh cho chàng một đứa con trai mập mạp kháu khỉnh, xin chàng đừng bỏ rơi thiếp.”

Lâm Viên An ôm Dư Mặc Kha vào lòng an ủi, vỗ về. Tuy vẫn còn ấm ức nhưng cái ôm ấm áp cũng vơi bớt đi phần nào đó nỗi buồn, còn chuyện có con vẫn làm nàng khá đau đầu. Chẳng hiểu hai người khỏe mạnh lại mãi không thể có con.