Ngày hôm sau cứ theo thường lệ sẽ phải tới thỉnh an Thái hậu, nhưng vị cô cô bên Thái hậu thông báo cho mọi người trở về không cẩn thỉnh an. Thì ra Thái hậu đã có ý định xuất cung đến chùa ăn chay niệm phật suốt một tháng nên trong một tháng này coi như được miễn. Nhưng vẫn còn vị Quý phi kia.
“Chúng thần thiếp xin thỉnh an Quý phi nương nương.” – Chúng phi tần hành lễ thỉnh an.
“Miễn lễ, ban ngồi.”
Mọi người cứ như vậy mà ngồi vào ghế, mấy cung nữ cũng đã đem trà lên, lúc này Ôn Quỳnh Đan liền mở lời đầu tiên.
“Bổn cung nghe nói, đêm qua Chu dung hoa đã được Hoàng thượng triệu thị tẩm, chúc mừng muội muội.”
Câu nói không biết là vô tình hay cố ý nhưng cũng đã gieo không ít hận thù ghen ghét cho các phi tần. Nàng nhìn thấy ánh mắt của tiệp dư Tạ Cẩn Mai dường như không vui còn có phần tức giận, không biết là có chuyện gì.
“Đa tạ Nhu tần nương nương.” – Chu Kiều Nhan hướng về phía Ôn Quỳnh Đan mà khẽ cúi đầu.
Phó Ân Huyền nâng chén trà lên khẽ thổi nhẹ cho bớt nóng mới uống: “Theo quy tắc lần đầu thị tẩm sẽ được ban thưởng trang sức, hoàng thượng đã truyền ý chỉ tới cho bổn cung. Hoàng Thượng ban cho Chu dung hoa một cặp trâm vàng, một cặp vòng bạch ngọc .”
Chu Kiều Nhan nhanh nhẹn đứng dậy hành lễ: “Thần thiếp đa tạ hoàng thượng, đa tạ Quý phi nương nương.”
Nói xong thì nàng ta cũng đã quay về ghế ngồi, nụ cười duyên vẫn còn treo trên môi. Thi Tịnh mang hai chiếc hộp gấm trao cho tỳ nữ của Chu Kiều Nhan, nàng ta nhận ban thưởng không giấu được sự vui mừng. Ánh nhìn chán ghét của Hạ Như Hoa luôn dõi về Chu Kiều Nhan, nàng coi như không thấy.
Mọi người tán gẫu một lúc sau đó đều giải tán, ai về chỗ người nấy. Quay về Tú Dương cung, Minh Uyển vẫn là xem xét tình hình lên kế hoạch tốt nhất. Thân là phi tần không thể nào cứ trốn tránh việc thị tẩm nếu không sẽ bị ghẻ lạnh, mục tiêu ban đầu sẽ không thể đạt.
Trịnh Nguyên Thành từ hôm triệu hạnh Chu Kiều Nhan tới nay cũng đã được một tuần, cũng chưa có lệnh cho phi tần nào thị tẩm. Minh Uyển tuy vui nhưng trong lòng cũng có phần thấp thỏm. Tranh sủng thôi mà trước sau gì cũng phải làm cũng đành…
Mấy ngày sau, theo một vài thông tin mà nàng biết được thì buổi chiều sau khi giải quyết chính sự hoàng thượng sẽ đi dạo ngự hoa viên. Minh Uyển sắp xếp một chút để mình và hoàng đế tình cờ gặp nhau. Hôm ấy, nàng mặc trên người bộ y phục hồi trước đặt may ở ngoài cung, cài thêm bộ trang sức bằng bạc thêm một đóa hoa. Trong gương nàng toát ra vẻ thanh thoát, tao nhã.
“Tiểu thư,người đẹp quá đi .” – Thanh Lan nụ cười tươi tắn nhìn dáng vẻ của nàng.
“Tiểu thư gì chứ, nơi đây đâu phải là Lâm phủ.” – Minh Uyển đưa tay chạm nhẹ món trang sức trên đầu.
“Nô tỳ quên mất, quý nhân chúng ta mau đi thôi.”
Nàng cùng Thanh Lan đi đến ngự hoa viên, những khóm hoa đua nhau tỏa hương khoe sắc, nàng vung chiếc quạt vui đùa đuổi bắt bươm bướm. Hoàng thượng và đoàn người từng bước theo phía sau đang cùng đi dạo ở ngự hoa viên. Thấy người con gái dáng vẻ yêu kiều thướt tha, hoàng thượng không kìm lòng mà ngước nhìn, chân không ngừng tiến về phía trước.
Cứ ngỡ kế hoạch nàng bày gia sắp đạt được thì có một thái giám vội vàng đi tới hành lễ với hoàng thượng rồi bẩm chuyện gì đó khiến người quay lưng rời đi. Minh Uyển nhìn thấy có chút hụt hẫng nhưng thôi cũng đành dù gì một màn vừa nãy chắc ít nhiều đọng lại trong mặt của hoàng thượng. Kế hoạch lần này tạm coi như đã hỏng rồi.
Kể từ ngày hôm đấy hoàng thượng cứ mãi vùi đầu vào chính sự, Quý phi trong cũng chẳng mấy vui vẻ gì vì đã hơn nửa tháng nay mà người chưa tới cung nàng ta. Nên đã sai người đi nấu một bát canh gà hầm nấm hương để đích thân nàng ta dâng lên. Nhưng Quý phi nghĩ được đến việc nấu canh thì Nhu tần cũng có thể.
Tại cung điện của hoàng thượng.
Tạ Miên – thái giám tổng quản hầu hạ bên cạnh hoàng đế, cẩn trọng bước vào trong hành lễ: “Bẩm hoàng thượng, Nhu tần nương nương và nhị công chúa mang canh đến.”
“Cho truyền.”
Nhu tần cầm tay công chúa dẫn vào bên trong hành lễ.
“Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng.” – Ôn Quỳnh Đan dáng vẻ xinh đẹp, khoác lên bộ hoa phục sắc tím nhạt có đính những viên trân châu nhỏ ở trên.
“Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng.”
Giọng nói non nớt vang lên, nụ cười của Trịnh Nguyên Thành cũng xuất hiện rồi. Nhị công chúa Lan Thư mới lên sáu là đứa con mà bản thân vô cùng nâng niu, đây cũng là đứa con duy nhất vẫn sống mạnh khỏe lớn lên tới tận giờ. Cho nên những thứ mà con muốn hay những bảo vật hiểm có đều được mang tới Bích Nguyệt cung.
Công chúa mặc bộ váy phớt hồng, tóc búi thành hai chiếc bánh bao nhỏ xinh dùng dải lụa đính trân châu để cố định. Cổ đeo một chiếc kiềng vàng tạo hình những bông hoa mai mà công chúa yêu thích, trên tay mang một chuỗi vòng san hô màu sắc tươi tắn.