Chương 5: Nhà Hạ Kỳ!!
Tôi không nhớ mình đã về nhà như thế nào sau cuộc gặp gỡ hôm đó. Cảm giác mơ hồ đan xen với nỗi lo lắng khiến tôi cứ chìm trong suy nghĩ hỗn loạn. Chiếc vòng tay trên cổ tay tôi như một dấu ấn không thể gỡ bỏ. Mỗi lần nhìn vào nó, tôi đều cảm thấy có thứ gì đó vô hình đang trói buộc mình.
Những ngày sau đó, Hạ Kỳ càng bám sát tôi hơn. Dù là trong lớp, trên hành lang hay lúc tan trường, cô ấy luôn xuất hiện bên cạnh tôi như một cái bóng không thể tách rời. Tôi bắt đầu thấy ngột ngạt.
Buổi tối hôm đó, tôi không thể từ chối lời mời của Hạ Kỳ. Cô ấy muốn tôi đến nhà chơi, nói rằng có món quà đặc biệt dành cho tôi. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của cô ấy, tôi không thể nói không.
Khi bước chân vào nhà Hạ Kỳ, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy tôi. Căn nhà rất sạch sẽ, gọn gàng nhưng lại mang một không khí quá mức tĩnh lặng. Không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của tôi và Hạ Kỳ vang vọng trên nền gạch.
“Cậu ngồi đi, tớ sẽ chuẩn bị một ít trà.” Hạ Kỳ mỉm cười, rồi bước vào bếp. Tôi ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt vô thức đảo quanh căn phòng. Mọi thứ đều hoàn hảo một cách đáng sợ, giống như từng đồ vật trong nhà đã được sắp đặt cẩn thận, không có lấy một vết xước hay dấu vết của sự lộn xộn.
Nhưng rồi, một góc tường thu hút sự chú ý của tôi. Những bức ảnh treo ngay ngắn, và khi tôi nhìn kỹ hơn, tim tôi như muốn ngừng đập — tất cả đều là hình của tôi.
Tôi há hốc miệng, cảm giác lạnh toát dâng lên trong lòng. Những bức ảnh ấy không chỉ là những tấm hình chụp chung bạn bè thông thường. Có những bức tôi không biết được chụp từ khi nào — khi tôi đọc sách trong thư viện, khi tôi đi bộ một mình, thậm chí là cả khoảnh khắc tôi ngủ gục trên bàn học.
Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Một cảm giác kinh hoàng dâng lên, khiến tôi theo bản năng muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng trước khi tôi kịp đứng lên, một cánh tay vòng qua vai tôi từ phía sau. Tôi giật mình cứng đờ, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi khi giọng nói ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm của Hạ Kỳ vang lên.
“Vy, cậu thấy không? Cậu luôn ở đây, trong thế giới của tớ. Và bây giờ, cậu cũng thật sự ở đây.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nuốt khan một cái. “Hạ Kỳ… cậu đã chụp những bức ảnh này từ khi nào?”
Cô ấy cười, xoay người tôi lại để tôi đối diện với cô ấy. “Lâu lắm rồi. Tớ muốn giữ tất cả những khoảnh khắc của cậu, muốn cậu luôn hiện diện trong cuộc sống của tớ. Cậu có thấy tuyệt không?”
Tuyệt? Tôi cảm thấy như mình vừa rơi vào một cái bẫy. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy chiếm hữu, như thể tôi không phải một con người, mà chỉ là một món đồ thuộc về cô ấy.
“Cậu… cậu đã theo dõi tớ sao?” Giọng tôi run lên. Tôi biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn không thể tin được.
Hạ Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt có chút buồn bã. “Vy, đừng nói như thể tớ là một kẻ đáng sợ. Tớ chỉ yêu cậu thôi. Làm gì có ai yêu mà không muốn giữ lấy người mình yêu chứ?”
Cô ấy vươn tay chạm vào mặt tôi, đôi mắt long lanh như chứa đầy yêu thương, nhưng trong đó cũng có một thứ cảm xúc méo mó khó tả. Tôi muốn gạt tay cô ấy ra, nhưng lại không dám.
“Vy, đừng rời xa tớ… Nếu cậu rời đi, tớ sẽ không biết phải làm gì nữa.” Giọng cô ấy nhỏ dần, nhưng lực siết trên cổ tay tôi lại mạnh hơn. “Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, cậu hiểu không?”
Tôi lắc đầu, hơi thở dồn dập. “Hạ Kỳ… cậu đang khiến tớ sợ hãi.”
Nghe vậy, đôi mắt cô ấy thoáng qua một tia đau đớn, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng sự kiên định đáng sợ. “Sợ hãi sao? Không sao cả. Rồi cậu sẽ quen thôi. Rồi cậu sẽ hiểu… tình yêu của tớ dành cho cậu đẹp đến nhường nào.”
Tôi vùng khỏi tay cô ấy, đứng bật dậy. “Tớ phải về. Muộn rồi.”
Nhưng trước khi tôi kịp bước đến cửa, một tiếng “cạch” khô khốc vang lên. Tôi giật mình quay lại — Hạ Kỳ đang đứng trước cửa, tay cô ấy giữ chặt chốt khóa. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt cô ấy tối lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
“Vy, cậu không thể đi đâu hết. Đêm nay, cậu sẽ ở lại đây, bên cạnh tớ.”
Tôi lùi lại một bước, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Tôi cảm thấy mình như một con chim nhỏ bị mắc kẹt trong lồng, và người đối diện tôi — Hạ Kỳ, chính là người đã khóa chặt cánh cửa này.
Sợi dây vô hình giữa chúng tôi… đã trở thành xiềng xích trói buộc tôi hoàn toàn.