Chương 6: Lồng Giam Không Lối Thoát
Tôi đứng bất động trước cánh cửa khóa chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác bị giam cầm len lỏi vào từng hơi thở. Bên kia cánh cửa, tự do chỉ cách tôi một bước chân, nhưng tôi biết rằng mình không thể nào chạm tới nó.
“Hạ Kỳ, mở cửa ra.” Giọng tôi khẽ run, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh.
Cô ấy vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi tôi. “Vy, đừng như vậy. Cậu không thấy sao? Tớ chỉ muốn giữ cậu bên cạnh thôi. Tớ không muốn cậu biến mất.”
Tôi siết chặt nắm tay. “Nhưng cậu không thể ép buộc tớ. Đây không phải là yêu, Hạ Kỳ. Đây là giam cầm.”
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Một tia đau đớn thoáng qua trong mắt Hạ Kỳ, nhưng ngay sau đó, cô ấy bật cười. Tiếng cười của cô ấy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi thấy lạnh sống lưng.
“Vy, cậu không hiểu rồi.” Cô ấy bước chậm đến gần tôi, mỗi bước chân như một sợi xích vô hình siết chặt hơn. “Tớ làm tất cả là vì cậu. Cậu nghĩ tớ không biết sao? Cậu đã lên kế hoạch bỏ trốn. Cậu đã tìm cách rời khỏi tớ. Tớ biết hết, Vy à.”
Cổ họng tôi nghẹn lại. Cô ấy biết.
“Cậu đã theo dõi tớ… đến mức nào?” Tôi lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào tường.
Hạ Kỳ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia u ám. “Từ rất lâu rồi. Từng tin nhắn cậu gửi, từng cuộc gọi cậu nhận, từng bước chân cậu đi… tớ đều biết cả. Và cậu nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tớ sao?”
Tôi cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
“Vy, cậu là của tớ. Chỉ của tớ thôi.” Giọng cô ấy trở nên mềm mại, nhưng càng đáng sợ hơn.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ vững tinh thần. “Nếu cậu yêu tớ, thì hãy để tớ đi. Tình yêu không phải là giam giữ.”
“Không, tình yêu chính là giữ lấy.” Hạ Kỳ thì thầm, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào má tôi. “Vy, tớ đã cho cậu quá nhiều cơ hội để hiểu điều đó rồi. Nhưng cậu cứ cố chạy trốn khỏi tớ. Giờ thì… tớ không thể để cậu đi nữa.”
Tôi đột ngột giật lùi, cố né tránh, nhưng cô ấy đã nhanh hơn. Một giây sau, tôi bị đẩy mạnh xuống ghế. Cổ tay tôi bị siết chặt đến mức đau nhói.
“Hạ Kỳ! Buông tớ ra!” Tôi vùng vẫy, nhưng sức cô ấy mạnh hơn tôi tưởng.
Cô ấy khẽ mỉm cười, cúi xuống, ghé sát vào tai tôi. “Suỵt… đừng chống cự, Vy. Cậu sẽ không thắng được tớ đâu.”
Tôi hoảng loạn. Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Hạ Kỳ từ từ rút từ túi áo ra một sợi dây nhỏ — là chiếc vòng tay hôm trước cô ấy đã tặng tôi.
“Cậu nhớ chiếc vòng này chứ?” Cô ấy dịu dàng hỏi, nhưng trong mắt lại không có chút dịu dàng nào.
“Hạ Kỳ… đừng làm vậy.” Tôi lắc đầu, cố gắng tìm kiếm một tia lý trí trong cô ấy.
Nhưng cô ấy chỉ cười. “Vy, cậu không còn lựa chọn nữa đâu. Đã quá muộn để quay đầu lại rồi.”
Tôi cảm thấy bóng tối đang dần bao trùm lấy mình.
Và tôi biết… cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu.