Chương 4: Đoạn Xích Hay Xiết Chặt?
Sáng hôm sau, tôi đến trường với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Những suy nghĩ về Hạ Kỳ cứ quẩn quanh trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào chợp mắt. Khi vừa đặt chân vào lớp, tôi đã thấy cô ấy ngồi đó, ánh mắt bình thản nhưng vẫn không rời khỏi tôi.
“Vy, tối qua cậu ngủ ngon chứ?” Hạ Kỳ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Ừ… cũng được.” Tôi miễn cưỡng đáp, rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế của mình.
Suốt buổi học, tôi cảm nhận được ánh mắt của Hạ Kỳ luôn dõi theo mình. Cứ mỗi khi tôi cố gắng tập trung vào bài giảng, tôi lại vô thức quay sang nhìn cô ấy. Đến khi tan học, tôi lặng lẽ thu dọn sách vở và định lẻn đi trước. Nhưng khi tôi bước đến cửa lớp, một bàn tay đã kéo tôi lại.
“Vy, đi ăn cùng tớ nhé.” Hạ Kỳ nói, ánh mắt đầy mong đợi.
Tôi biết mình không thể từ chối. “Được thôi.”
Chúng tôi đến một quán ăn nhỏ gần trường. Hạ Kỳ gọi đồ ăn cho cả hai mà không cần hỏi tôi thích gì. Khi đồ ăn được mang ra, tôi chỉ cầm đũa nhưng không có cảm giác muốn ăn.
“Cậu gầy đi đấy, Vy.” Hạ Kỳ đột ngột lên tiếng, ánh mắt cô ấy thoáng qua một tia lo lắng. “Cậu có đang giấu tớ chuyện gì không?”
Tôi sững người, không biết phải trả lời thế nào. Nếu tôi nói thật về sự sợ hãi của mình, liệu cô ấy có chấp nhận không? Hay cô ấy sẽ càng trở nên đáng sợ hơn?
Hạ Kỳ bất ngờ nắm lấy tay tôi, siết chặt. “Vy, hãy luôn ở bên tớ, được không? Đừng rời xa tớ.”
Cảm giác ngột ngạt lại dâng lên. Tôi biết, dù tôi có làm gì đi nữa, sợi dây giữa tôi và Hạ Kỳ sẽ không dễ dàng đứt ra. Mà có lẽ… nó còn đang ngày một siết chặt hơn.
Hạ Kỳ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt cô ấy ánh lên một tia suy tư. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy rút từ trong túi một chiếc vòng tay nhỏ, đặt lên bàn.
“Đây là quà cho cậu. Một vật tượng trưng cho sự gắn kết của chúng ta.” Cô ấy cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút ép buộc. “Cậu sẽ đeo nó chứ?”
Tôi nhìn chiếc vòng, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Nhưng tôi không thể từ chối. Tôi chỉ có thể đưa tay ra, để Hạ Kỳ nhẹ nhàng đeo nó lên cổ tay tôi. Sợi dây vô hình giữa chúng tôi… lại càng trở nên trói buộc hơn nữa.
Hạ Kỳ vuốt nhẹ cổ tay tôi, ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến tôi sợ hãi. ” Giờ thì, Vy à… cậu là của tôi.”