Đến nội dung chính

Chương 4

admin 528 Chữ Cài Đặt

“Chính xác.” Huyền Cơ ngước lên từ laptop, mắt sáng lên vẻ hào hứng: “Mỗi thế giới là một thực tại riêng. Cổ đại, hiện đại, tương lai, thậm chí cả mạt thế hay tu chân. Bọn tôi được cử đến những nơi có lời nguyền oán hận từ những người bị phản bội. Ở đó, bọn tôi sẽ… ừm, “dạy dỗ” lũ ngoại tình một bài học.”

“Dạy dỗ?”

“Cô sẽ hiểu khi tham gia nhiệm vụ đầu tiên.” Thẩm phu nhân đứng dậy, bước về phía An Nhiên. Chiếc váy nhung tím lướt trên sàn gỗ không một tiếng động. Bà dừng lại ngay trước mặt cô, gần đến mức An Nhiên có thể ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng trên tóc bà.

“Tôi hỏi cô một câu.” Giọng bà trầm xuống: “Cô có hận không?”

An Nhiên im lặng.

“Cô có hận kẻ đã phản bội cô không? Có hận ả đàn bà đã cướp chồng cô không? Có hận chính mình vì đã quá ngu ngốc tin vào tình yêu không?”
Mỗi câu hỏi như một nhát dao cứa vào vết thương còn đang rỉ máu. An Nhiên nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói.

“Có.” Cô đáp, giọng run rẩy nhưng rõ ràng: “Tôi hận. Tôi hận tất cả bọn họ.”

“Tốt.” Thẩm phu nhân mỉm cười. Nụ cười ấy không ấm áp, cũng không tàn nhẫn. Nó chỉ đơn giản là nụ cười của một người đã chứng kiến quá nhiều bi kịch, đến mức không còn ngạc nhiên trước bất cứ điều gì: “Hận thù là nhiên liệu tốt nhất. Nó sẽ giúp cô sống tiếp, dù cô đã chết rồi.”

Bà quay lưng, bước trở về ghế.

“Nhưng nhớ kỹ: ở đây, chúng ta không giết người. Chúng ta trừng phạt. Kẻ ngoại tình phải sống. Phải sống để hối hận, để trả giá, để mỗi sáng thức dậy đều ước rằng mình đã không phản bội. Đó mới là công lý thực sự.”

Bà ngồi xuống, vuốt ve con mèo đen đã thức dậy từ lúc nào.
“Giờ thì, Cố An Nhiên. Cô có muốn ký khế ước không?”

Lời bà vừa dứt, một cuộn giấy xuất hiện trước mặt An Nhiên, lơ lửng trong không trung. Giấy màu ngà cũ kỹ, viền vàng đã phai, nhưng dòng chữ trên đó vẫn sáng rực như được viết bằng lửa.

An Nhiên nhìn cuộn giấy, rồi nhìn những con người trước mặt. Lãnh Nguyệt vẫn im lặng, mắt vẫn nhìn cô không rời. Minh Châu khoanh tay, biểu cảm không đọc được. Huyền Cơ đã ngừng gõ laptop, chống cằm nhìn cô với vẻ tò mò.

Tất cả bọn họ đều đã chết. Đều đã từng đứng ở vị trí của cô. Đều đã từng phải lựa chọn: đầu thai, hay ở lại để trả thù.

An Nhiên đưa tay ra.

“Tôi ký.”

Ngón tay cô chạm vào cuộn giấy, dòng chữ trên đó bùng cháy, lan ra như mạng nhện, quấn lấy cổ tay cô. Hơi nóng rực cháy, nhưng không đau. Chỉ có một cảm giác kỳ lạ, như thể có thứ gì đó vừa thức tỉnh trong lồng ngực cô. Một thứ còn mạnh mẽ hơn cả tuyệt vọng.