Người thứ hai bước ra là một phụ nữ tầm ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi. Cô ấy mặc âu phục sẫm màu, giày cao gót, tóc búi thấp gọn gàng. Gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một đại dương chết lặng. Trên cổ tay cô ấy, An Nhiên thoáng thấy một vết sẹo dài, vết sẹo mà chỉ những người từng tự tử mới có.
“Kỷ Minh Châu.” Người phụ nữ tự giới thiệu, giọng trầm và đều như mặt nước mùa đông: “Cựu luật sư ly hôn. Chuyên nhận những vụ thua kiện vì thân chủ không có chứng cứ. Bị chồng sắp cưới và bạn thân phản bội ngay trước hôn lễ. Cắt cổ tay trong phòng thử váy cưới.”
Cô ấy nói về cái chết của mình như thể đang đọc hồ sơ vụ án của người khác. Nhưng An Nhiên nhìn thấy, trong đáy mắt ấy, có một ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy.
“Rất vui được gặp.” Kỷ Minh Châu gật đầu, rồi lùi về phía sau, khoanh tay đứng như một pho tượng.
Người thứ ba không bước ra từ cánh cửa. Anh ta vốn đã đứng đó từ đầu, trong một góc tối của đại sảnh, im lặng đến mức An Nhiên không hề nhận ra.
Khi anh ta bước ra ánh sáng, An Nhiên vô thức nín thở.
Đó là một người đàn ông tầm ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi. Dáng người cao, vai rộng, đường nét khuôn mặt cứng rắn như tạc từ đá. Đôi mắt đen sâu hun hút, không có lấy một tia sáng. Trên người anh ta là một bộ trường bào màu xám tro, kiểu trang phục của thời cổ đại, không thuộc về bất kỳ thế giới hiện đại nào. Bên hông đeo một thanh kiếm dài, bao kiếm trầy xước như đã trải qua trăm trận chiến.
Anh ta không nói gì. Chỉ nhìn An Nhiên. Một cái nhìn lạnh lẽo, thẩm định, như thể đang đánh giá xem cô có xứng đáng đứng ở đây không.
“Đây là Lãnh Nguyệt.” Thẩm phu nhân lên tiếng: “Cựu tướng quân triều Bắc Ngụy. Bị thê tử và huynh đệ kết nghĩa phản bội, hạ độc đến chết trong yến tiệc mừng công.”
An Nhiên nhìn anh ta, rồi nhìn Minh Châu, rồi nhìn Huyền Cơ. Ba con người. Ba cái chết. Ba nỗi hận khác nhau, nhưng cùng chung một nguồn cơn: bị phản bội.
“Tất cả mọi người ở đây…” Cô thì thầm: “Đều đã chết?”
“Đều đã chết.” Thẩm phu nhân xác nhận: “Và đều chọn ở lại. Trở thành Người Thi Hành.”
“Người Thi Hành?”
“Là những linh hồn ký khế ước với Sảnh Phán Quyết.” Minh Châu cất giọng, đều đều như đang đọc điều khoản hợp đồng: “Thay vì đầu thai, chúng tôi xuyên đến các thế giới khác nhau, nhập vào những thân phận khác nhau, để trừng trị những kẻ ngoại tình.”
“Những thế giới khác?” An Nhiên nhíu mày: “Ý chị là… thế giới song song? Chiều không gian khác?”