Đến nội dung chính

Chương 43

admin 636 Chữ Cài Đặt

Nếu khoảng cách từ tòa chung cư đến siêu thị chỉ mất khoảng năm phút đi bộ, thì từ đó đi ra đến trung tâm thành phố cũng chỉ tầm gần mười phút. Thật sự tòa chung cư này có cách kinh doanh vô cùng khó hiểu so với những nơi khác. Nằm ngay sát sườn khu trung tâm sầm uất nhưng giá cho thuê lại rẻ đến mức khó tin, đã thế với số tiền ít ỏi đó người thuê còn có thể sở hữu trọn vẹn một căn hộ full nội thất cao cấp. Chỉ có một điểm khá kỳ lạ và đáng ngờ là trên tầng mười hai của tòa nhà ấy lại chỉ có độc nhất ba căn hộ được mở bán và cho thuê.

Đường phố về đêm tại thành phố Đại Hoan vô cùng lộng lẫy và hoa lệ. Những dây đèn neon đổi màu rực rỡ được giăng khắp các tòa cao ốc, các tụ điểm ăn chơi mở nhạc xập sình náo nhiệt cả một góc trời. Dưới lòng đường, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển tấp nập trông dài chẳng khác nào một đoàn xe đưa dâu. Cứ cách vài tòa nhà là lại xuất hiện một cửa hàng tiện lợi, dường như những người chủ ở đây chẳng mảy may lo lắng đến chuyện cạnh tranh khách hàng. Ngay cả phần vỉa hè cũng ken cứng người qua kẻ lại.
Trịnh Lạc Âu nhìn những chàng trai cô gái lướt qua trên đường, không khỏi thầm khen ngợi gu thời trang sành điệu của họ. Thậm chí đến cả một cô bán hàng rong bên góc phố cũng lọt vào mắt xanh và được cô ngầm khen ngợi trong đầu.

Trái ngược với sự hào hứng của bạn gái, Huỳnh Y lại có chút nơm nớp lo sợ lỡ như dòng người đông đúc này vô tình va phải cô bạn gái nhỏ của mình. Bàn tay cô siết chặt lấy tay Trịnh Lạc Âu, chặt đến mức nếu cứ duy trì trạng thái đó thêm tầm mười lăm phút nữa chắc chắn sẽ rịn ra một lớp mồ hôi, dù cơ thể cô vốn chẳng hề mắc chứng đổ mồ hôi tay.

Trịnh Lạc Âu nhanh chóng cảm nhận được sự khác thường ấy, cô khẽ nhíu mày hỏi: “Sao cậu lại nắm tay mình chặt thế hả?”

Nghe câu hỏi, Huỳnh Y liền chớp mắt, đưa mắt nhìn Trịnh Lạc Âu rồi gượng gạo nới lỏng bàn tay ra một chút, ngại ngùng đáp: “Khụ… Mình chỉ sợ người đi đường đụng trúng cậu thôi. Cậu nhỏ người thế này, lỡ bị xô ngã thì sao.”
Bỗng, Trịnh Lạc Âu bật cười khúc khích rồi châm chọc: “Cậu bị rối loạn lo âu hay gì thế? Mình nhỏ con thật nhưng có phải trẻ con lên ba đâu mà cứ đụng cái là ngã.”

Thế nhưng, vừa dứt lời thì ngay phía trước, một người đàn ông đang cắm cúi vừa đi vừa dán mắt vào màn hình điện thoại bất ngờ lao tới va thẳng vào bả vai Trịnh Lạc Âu. Lực va chạm khiến cô lảo đảo ngả người về phía sau. Cũng may là khi nãy Huỳnh Y chỉ nới lỏng tay chứ không buông hẳn ra, nếu không thì với cú ngã ấy, có lẽ Trịnh Lạc Âu sẽ phải cắn lưỡi hối hận vì cái tội vừa mới mở miệng ra cười cợt ban nãy.

Phản ứng vô cùng nhanh nhạy, ngay khoảnh khắc Trịnh Lạc Âu bị đụng trúng, Huỳnh Y đã kịp thời vươn tay kéo thốc cô vào lòng. Trong giây lát, ánh mắt cô bỗng vô thức trở nên sắc lạnh và đầy cảnh giác, hệt như một sát thủ chuyên nghiệp từng trải qua bao trận sinh tử chiến trường.